Tuesday 25 May 2021

BELARUS : NHÀ ĐỐI LẬP BỊ BẮT XUẤT HIỆN TRONG MỘT VIDEO (Minh Anh - RFI)

 


Belarus : Nhà đối lập bị bắt xuất hiện trong một video

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 25/05/2021 - 10:40

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210525-belarus-nh%C3%A0-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-trong-m%E1%BB%99t-video

 

Thứ Hai, 24/05/2021, nhà đối lập Roman Protassevitch, bị bắt sau vụ chính quyền Belarus cưỡng ép một máy bay hàng không dân dụng hạ cánh, đã xuất hiện trong một đoạn vidéo phát trên kênh truyền hình Nhà nước.

 

https://s.rfi.fr/media/display/fd1ef512-bd0e-11eb-86db-005056bff430/w:900/p:16x9/bielorussie-roman-protassevitch.webp

Nhà báo, nhà đối lập Roman Protassevitch xuất hiện trong một vidéo phát trên truyền hình Nhà nước Belarus, ngày 24/05/2021. © Twitter

 

Đoạn vidéo chỉ dài 27 giây. Nhà đấu tranh và nhà báo, Roman Protassevitch trong tư thế ngồi, nét mặt mệt mỏi, giọng trầm trầm phát biểu : « Xin chào, tôi là Roman Protassevitch. Hôm qua, tôi đã bị bộ Nội Vụ bắt giữ ở sân bay quốc nội và hiện tôi đang bị giam giữ tại trại giam số 1 ở Minks. Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, không có vấn đề tim mạch cũng như là bộ phận khác của cơ thể. Nhân viên ở đây đối xử đúng mực với tôi và tôn trọng luật pháp. Tôi tiếp tục hợp tác với các nhà điều tra và tôi đã nhận tội có liên quan đến việc tổ chức gây rối loạn trật tự ».

 

Đoạn video này được chính quyền công bố nhằm bác bỏ nhiều lời đồn thổi đang được lan truyền trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe của nhà đối lập cho rằng ông có vấn đề tim mạch và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 

Trả lời Reuters, bà Svetlana Tikhanovskaïa, một gương mặt tiêu biểu của làn sóng phản đối tại Belarus hiện đang sống lưu vong, cho rằng đó là những lời thú nhận cưỡng ép. Nhiều nhà đấu tranh khác nhận thấy trán và hai bên má của Roman Protassevitch mang nhiều vết bầm. Họ dự đoán là dường như ông Roman Protassevitch đã bị đối xử tệ khi bị bắt và trong khoảng thời gian bị giam giữ.

 

Bị đưa vào danh sách các nhân vật có can dự vào những hoạt động khủng bố, nhà đối lập Roman Protassevitch có nguy cơ lãnh án tử hình.

 

Reuters nhắc lại tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko, 66 tuổi, lãnh đạo đất nước từ năm 1994, và bị cáo buộc gian lận trong bầu cử, đang phải đối mặt với một làn sóng phản đối chưa từng có. Hơn 35 ngàn người đã bị bắt giữ từ khi phong trào phản đối bùng nổ hồi tháng 8/2020.

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats