Tuesday 31 December 2013

XIN KÊU GỌI QUÝ PHẬT TỬ HÃY TẨY CHAY TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT (Hương Trần - TiengNoiLuongTri)




CUỘC KHỦNG HOẢNG trong NỘI BỘ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Hương Trần
Posted by TiengNoiLuongTri on Tuesday, December 31, 2013

Thưa qúy vị,

Hôm nay tôi mới đọc được những lời trong email dưới đây của cái gì gọi là Bản lên tiếng của Cư sĩ, Phật Tử của nhóm Chùa Điều Ngự và lời tán dương của HT Thích Không Tánh, do đó tôi xin được có ý kiến như sau:

Tôi cứ tưởng ai là người đứng ra viết những lời trong bản lên tiếng này, ai dè là do ông Chơn Diệu, một kẻ mà đã từng viết bài cho rằng Ngài Tăng Thống đang bị tù quản thúc tại … Chùa, sinh hoạt khó khăn, lên xuống cầu thang phải có người truyền tin và mở cửa thì không cần đãnh lễ và khâm tuân hay ý chỉ. Một kẻ  vứt Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ sang một bên để cho những kẻ có tiền án lên lãnh đạo Phật Giáo GHPGVNTN thì chúng nó mới dễ bề nắm cán mà sai khiến thì có tư cách gì để thay mặt cho Cư Sĩ, Phật Tử viết bản lên tiếng? Sự cách chức HT Thích Viên Định,Thích Viên Lý chẳng ăn nhập gì đến mấy Thầy khác, nhưng các Thầy ấy đã vì tình nghĩa, ơn nghĩa gì đó mà phải theo bước của 2 vị đó để rồi khiến cho Giáo Hội phải rơi vào cơn sóng gío, như vậy thì chính các Thầy ấy đã tự mình đánh mất tinh thần phục vụ Chánh Pháp, hoằng hóa độ sanh chứ có ai làm đâu mà ông Chơn Diệu lại nói nhăng nói bừa, vu khống chụp mũ như vậy? Việc giải thể ban đại diện Thừa Thiên Huế là do sự tác động của ông HT Thích Thiện Hạnh, nếu tôi không nhớ lầm thì có một bản tin đưa ra nói rằng trong lúc họp Phép Yết Ma, có một số Tăng Già đã lên tiếng phản đối và cho rằng làm như vậy thì sẽ khiến cho Giáo Hội vị hủy hoại, nhưng HT Thích Thiện Hạnh đã trả lời gì nhỉ? Sao chúng ta không đi hỏi lại xem HT Thích Thiện Hạnh đã trả lời như thế nào rồi hãy quyết định xem ai là người xúc phạm tinh thần phục vụ Chánh Pháp của các Thầy?

Từ mấy hôm nay, tôi không hề thấy bất cứ Phật Tử nào chụp mũ cộng sản lên đầu Chùa Điều Ngự cả, chỉ có trước đây bọn Liên Thành nói trong Chùa Điều Ngự có toàn là tăng quốc doanh nhưng Phật Tử chúng tôi lúc đó đã từng lên tiếng bảo vệ cho Chùa Điều Ngự cơ mà, chỉ là vì Chùa Điều Ngự gần đây có đem một tên tăng quốc doanh không tu hành mà chỉ dựa vào tài khéo ăn nói của hắn để lợi dụng chiếc áo càsa mà sống qua ngày tên là gì đó nhưng pháp danh là Thích Thiện Tài vào Chùa cư trú và lên đài của HT Thích Viên Lý để thuyết pháp. Ai cũng biết GHPGVNTN với tăng quốc doanh không thể nào liên quan với nhau được, nếu có liên quan thì tức là không còn là GHPGVNTN nữa, như vậy HT Thích Viên Lý đã có liên quan đến tăng quốc doanh thì làm sao còn là GHPGVNTN được nhỉ? Dĩ nhiên là không được rồi. À mà nếu tôi không nhớ lầm thì Bổn Sư của HT Thích Viên Định, Thích Viên Lý cũng là một trong những Thầy đã từng đầu hàng cộng sản và chấp nhận hòa nhập vào giáo hội quốc doanh để thành tăng cộng sản từ lâu rồi, đồng thời cũng mong muốn GHPGVNTN bị biến thành giáo hội cáo Hồ, Marx, Lennin, ai mà biết được đệ tử của ông ta có đi theo con đường của ông ta hay không?

Tôi đọc bản lên tiếng của bọn Chùa Điều Ngự do ông Chơn Diệu viết mà thấy ngạc nhiên, không biết ông ta có biết mình là ai và đang viết gì hay không? Ông ta chỉ là một Phật Tử trong Chùa Điều Ngự, không có chức vụ gì trong Giáo Hội, cũng chẳng có đặc quyền gì với Giáo Hội, thế mà lại ngang nhiên bắt Hòa Thượng này làm cái này, Hòa Thượng kia làm cái kia, thế mà HT Thích Không Tánh lại viết bài tán dương nhóm này nữa chứ!

Dĩ nhiên là mấy ông muốn thu hồi Giáo Chỉ số 10 lại rồi, đó là vì Giáo Chỉ số 10 ban ra thì mọi âm mưu dẹp bỏ Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ, âm mưu xoá sổ GHPGVNTN (như lời TT Thích Nguyên Lý nói HT Thích Viên Định, HT Thích Thiện Hạnh nói xóa hết, làm lại tất cả), nhưng mà đâu có được, Phật Tử đâu có muốn mấy vị Tăng chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân, không có tôn trọng Thầy, Tổ, Giới Luật và phá Giới, phạm Trai làm lãnh đạo tinh thần Phật Giáo, cho dù Ngài Tăng Thống chịu Phật Tử chúng tôi cũng không chịu đâu, nếu GHPGVNTN bị một nhóm phạm Giới, phá Trai, không tôn trọng Thầy, Tổ, phá Đạo Pháp lãnh đạo thì đã bị biến thành giáo hội cộng sản rồi, vì giáo hội cộng sản đâu có lấy GIỚI LUẬT LÀM THẦY, chúng nó lầy Hồ Chí Minh và Marx, Lennin làm thầy, cho nên mới toàn là tăng, ni phạm Giới, phá Trai mà thôi.

Một số ít Phật Tử Chùa Điều Ngự ủng hộ Thích Viên Định, Thích Viên Lý thì được gì? Toàn thể Phật Tử trong và ngoài nước không ủng hộ thì cho dù có kêu gào khản tiếng hoặc viết rụng tay những email tán dương hay tán đồng gì đó như HT Thích Không Tánh thì cũng chẳng được gì. Nếu thật sự muốn vì Giáo Hội, vì Đạo Pháp, vì Quốc Gia, Dân Tộc thì đúng ra HT Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Viên Lý không nên làm những hành động như đã qua khiến cho Giáo Hội bị nghiêng ngã rồi bây giờ muốn chữa cháy thì lại tìm người lên nói những lời gian dối, vu khống, chụp mũ và cố tình gây những điều tai tiếng cho Ngài Tăng Thống và GS Võ Văn Ái cũng như những vị đang còn gắn bó với Giáo Hội, hành động này đối với tôi đó là ĂN KHÔNG ĐƯỢC THÌ PHÁ CHO HÔI. Họ đã tạo ra một băng đảng Tăng Đoàn Phật Giáo Thống Nhất nhưng không được lòng người, không ai ủng hộ, ngoại trừ người của họ, cũng như bọn Về Nguồn đã từng tách rời GHPGVNTN lấy danh xưng khác, sau đó thấy không khá cho nên phải quay lại với danh xưng GHPGVNTN để kiếm chút cháo.

Nay nếu các Thầy đã thấy con thuyền GHPGVNTN là con thuyền duy nhất chuyên chở Chánh Pháp và con thuyền duy nhất sẽ vượt qua mọi sóng gío mà muốn quay lại để cùng chèo chóng thì cứ việc đến thỉnh Ngài Tăng Thống thì tự nhiên mọi việc sẽ ổn thỏa và sóng gió sẽ lặng yên, đâu có cần phải tìm người chêt thề để đạp lên xác chết của người ta mà đi lên. Xây dựng tiếng tăm của mình trên xác của kẻ vô tội thì cũng ví như xây nhà trên bãi biển vậy thôi.

Mấy ông Chơn Diệu càng làm thì càng sai, càng lòi bản chất tay sai  muốn xóa sổ GHPGVNTN và dẹp bỏ Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ như theo ý của bọn cộng sản muốn xóa bỏ PTTPGQT và Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ, như vậy thì làm sao thuyết phục người đọc? Làm sao người ta tin được các ông thật sự muốn vì Đạo Pháp, vì Tổ Quốc, vì dân tộc. Theo cái đà viết lách này của các ông cũng như những buổi phỏng vấn của HT Thích Viên Lý trên đài thì càng cho thấy rõ dã tâm của các Thầy ấy nhắm vào PTTPGQT và Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ, như vậy lời kêu gọi hay lên tiếng của các ông chỉ là bằng chứng thiết thật cho việc làm phản của mấy Thầy đó mà thôi.

Muốn được chấp nhận các Thầy lãnh đạo Giáo Hội thì phải làm sao cho Phật Tử tâm phục khẩu phục. Việc Tăng bênh vực Tăng cũng giống như chuyện đời nghề nào bênh nghiệp đó, không có gì thuyết phục cả. Chỉ có tự mình biết nhìn thấy cái sai trái của mình, đem nó ra sám hối và sửa đổi thì mới thuyết phục, mới khiến cho người đời tâm phục khẩu phục. Ngày xưa Chư Phật tu hành cũng phải đem tâm mình ra sám hối và sửa đổi nhiều đời nhiều kiếp thì mới tu thành Chánh Quả!

Nay tôi xin kêu gọi qúy Phật Tử trong và ngoài nước, chúng ta hãy tiếp tay giúp cho qúy Thầy quay trở về với GHPGVNTN và dưới sự lãnh đạo của Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ bằng cách khuyên nhủ các Thầy hãy nhìn vào thực trạng để đánh gía lại sự việc hơn là tìm người chết thế cho cái sai lầm của mình. Phật Tử chúng con luôn gắn bó và ủng hộ tất cả các Tăng, Ni có lòng với GHPGVNTN, Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ, Quốc Gia, dân tộc và Đạo Pháp, không hề vì bất cứ sự việc gì mà xem thường hoặc phủ nhận các Thầy, nhưng chúng con không thể nào chấp nhận những loại tăng phá Giới, phạm Trai lãnh đạo chúng con, càng không thể nào chấp nhận những ai có mưu đồ xóa sổ GHPGVNTN và dẹp bỏ Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ. Phật Tử chúng ta cũng không thể nào chấp nhận một tăng đoàn ra đời để hủy hoại Chánh Pháp, Đạo Pháp và GHPGVNTN, do đó, tôi xin kêu gọi qúy Phật Tử HÃY TẨY CHAY TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT.

Nói đến cái tựa đề của tên Phan Minh Hiển là lấy danh xưng Tăng Đoàn ĐLHT Thích Huyền Quang, đây chỉ là một cách ĂN CẮP mà vụng về. Phải nên nhớ rằng PTTPGQT là do Ngài Huyền Quang lập ra, nếu bảo rằng thành lập một Tăng Đoàn lấy danh xưng Tăng đoàn ĐLHT Thích Huyền Quang mà lại đòi xóa bỏ PTTPGQT thì tăng đoàn đó có thật là vì ĐLHT Thích Huyền Quang mà thành lập hay không? Hay chỉ là mượn đầu heo bán thịt chó? Vã lại có thành lập tăng đoàn nào đi nữa cũng đâu có nằm trong GHPGVNTN, do đó muốn thuyết phục người ta cũng đâu có đủ sức để thuyết phục, nếu dễ thuyết phục và được Phật Tử khắp nơi ủng hộ thì mấy Thầy đâu có cần phải cực công đưa người lên đài để nói lời dối trá và chà đạp danh dự của Ngài Tăng Thống và PTTPGQT.

Cái tên Phan Minh Hiển này tự xưng là bác sĩ mà đầu óc ngu dốt vô cùng, lời nào hắn nói, ý kiến nào hắn đưa ra cũng đều là đá ngược lại hắn, chẳng có gì thực hiện được, cũng chẳng có gì hay ho, ai mà nghe theo tên này thì cũng ví như nghe lời xúi nhảy cầu tự tử vậy!

Kính,
Hạt Nắng Yêu

--------------------------------------



CHÁNH HỒNG – NHÂN và QỦA của GHPGVNTN   Thursday, December 26, 2013
Phật Quang Đại Từ Điển   Thursday, December 26, 2013
Chương trình phát thanh TNLT ngày 22-12-2013    Wednesday, December 25, 2013
Góp Gió trả lời ông Trần Quang Diệu   Sunday, December 22, 2013
Toàn Mai – Tăng Ni hý luận  Saturday, December 21, 2013
N.H.C – Duy tuệ thị nghiệp    Saturday, December 21, 2013                
Đài Phật Giáo Việt Nam – 20-12-2013     Friday, December 20, 2013
Tâm Thành – Từ Một Điều Không Thật    Friday, December 20, 2013

*
*

            http://www.ghpgvntn.net/  (Thích Viên Định & Thích Viên Lý)


Về trang nhà GHPGVNTN   -  Huỳnh Ngọc Tuấn   -    25-12-2013
Chẳng lẽ phó mặc?  (HP/Chơn Diệu)    18-12-2013
Ưu tư về hiện tình Giáo Hội PGVNTN  (Huỳnh Ngọc Tuấn)  17-12-2013



THẦY KHÔNG TÁNH VÌ LÝ DO GÌ MÀ PHẢN BỘI LẠI LỜI THỀ CỦA THẦY ? (Hương Trần - TiengNoiLuongTri)




CUỘC KHỦNG HOẢNG trong NỘI BỘ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Hương Trần
Posted by TiengNoiLuongTri on Monday, December 30, 2013

Không Tánh,

Trước đây, khi con gặp Thầy và trao cho Thầy một Pháp Bảo, trong lúc trò chuyện, Thầy có nói với con một câu rằng :”Tôi trung thành với Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN, cho dù phải chết tôi cũng không sợ, cho dù là ai hoặc bất cứ điều gì cũng không lôi kéo tôi ra khỏi GHPGVNTN và phản bội lại Ngài Tăng Thống.”

Thưa Thầy Thích Không Tánh. Ngày nay vì lý do gì mà Thầy đã phản bội lại lời thề của Thầy? Chỉ vi 1 lão tu sĩ phạm Giới mà Thầy phản lại Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN? Vì đồng tiền của một kẻ không coi Đạo Pháp và không có tôn ti đối với Vị mà trước đây Thầy từng vỗ ngực xưng rằng sẽ suốt đời trung thành? Hay là vì sự việc gì to lớn hơn cả lời thể nguyện của Thầy mà khiến cho Thầy phải lâm vào tình cảnh phản Thầy, phản Đạo, phán lại Chánh Nghĩa?

Thầy không thấy cái tên Phan Minh Hiển này đã lợi dụng đồng tiền hắn gửi về cho Thầy để làm từ thiện và cho riêng bản thân Thầy để miệt thị các Tăng trưởng, các Thầy hay sao? Hắn ta đã từng xưng mình là ATula, thế mà Thầy còn trả lời chị nguyennguyen rằng :”Thành Atula cũng không đến nổi nào, Chỉ sợ thành tay sai VC thôi đó cô NN”. Xin hỏi Thầy Atula là gì? Hắn đã làm gì trong lịch sử thời Đức Phật tại thế? Nếu Thầy thật sự là một người tu hành thì sẽ không bao giờ muốn mình thành Atula, bỡi Atula là kẻ chuyên môn đi phá quấy những Vị tu hành để giải thoát vô minh thành Phật, nếu Thày cho rằng Thầy thành Atula cũng không sao tức là đồng nghĩa với Thầy đã tự mình thú nhận Thầy đang quậy phá Chánh Pháp, muốn hủy diệt Phật Giáo và những vị Tu Sĩ tu hành Chơn Chánh để các Ngài không thành Chánh Qủa Phật?

Theo Thầy thì định nghĩa của chữ “tay sai VC” là gì? Theo con thì chữ đó có nghĩa là những kẻ đã và đang làm những điều theo ý và sự mong muốn của bọn cộng sản, ra sức đánh phá sự đoàn kết của cộng đồng người Việt chống cộng, và Tôn Giáo, muốn kết nạp tất cả các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, Tôn Giáo vào chung với đám cộng sản để cho nhà nước XHCNVN toàn quyền cai trị, đó là những kẻ làm tay sai cho cộng sản VN. Hiện nay, các Thầy như HT Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Lý, Thích Viên Định, Thích Không Tánh, Thích Chí Thắng, Thích Chánh Lạc, v..v.. là những người đang làm theo những gì mà bọn cộng sản mong muốn làm từ mấy chục năm nay nhưng không bao giờ thành đạt, đó là xóa sổ GHPGVNTN và tạo nên một Phật Giáo không Huyền Quang, không Quảng Độ. Các Thầy đã làm được 1 phần của việc này đó là xúi giục các Thầy trong Phật Giáo GHPGVNTN tách rời GHPGVNTN và tạo nên một băng đảng Tăng Đoàn Phật Giáo Thống Nhất thay vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đó là 1 trong những bước nhằm xóa sổ GHPGVNTN, đồng thời âm mưu xóa hết làm lại để đưa những loại tu sĩ không chơn chánh lãnh đạo cho cái tăng đoàn của qúy Thầy mà không phụ thuộc vào GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của HT Thích Quảng Độ, và âm mưu xóa sổ PTTPGQT do Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sáng lập để làm tiếng nói cho GHPGVNTN trong và ngoài nước, đây là bước thứ 2 nhằm giúp cho bọn cộng sản đạt mục đính Phật Giáo không Huyền Quang, không Quảng Độ.

Thầy Không Tánh đã chấp nhận thành Atula phá Đạo Pháp, phá Tăng Đoàn và đồng thời cũng thành tay sai VC rồi thì Thầy còn sợ gì nữa? Sẵn đây con cũng nói những điều mà cái tên Phan Minh Hiển viết cố tính bêu rêu HTr Lê Công Cầu việc tiền nông cứu trợ TPBVNCH. Như lời của tên Phan Minh Hiển nói thì Thầy Thích Không Tánh từ trước đến sau đều tin tưởng HTr Lê Công Cầu, đây là điều không phải mới xẩy ra mà là đã nhiều năm nay, thế nhưng sao bây giờ tên Phan Minh Hiển mới đem chuyện tiền nong giúp TPBVNCH ra nói và cho rằng HTr Lê Công Cầu đã ăn chận hay không phát ra? Như vậy tên Phan Minh Hiển trực tiếp hay gián tiếp cho rằng Thầy Thích Không Tánh là kẻ đồng mưu với HTr Lê Công Cầu ăn nhiếm tiền của TPBVNCH hay sao? Nếu sự thật HTr Lê Công Cầu có làm việc này thì tại sao Thầy Thích Không Tánh không lên tiếng mà ngược lại còn hoàn toàn tin cẩn HTr Lê Công Cầu? Như vậy thì sự thật là sao? Sự dối trá nằm ở chỗ nào?

Theo con thì lời nói của chị NguyenNguyen không sai. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thầy đã gần cái tên Atula Phan Minh Hiển lâu ngày nên bị hắn làm cho Thầy thành Atula, Thầy đã gần gủi với những kẻ phá giới, phản Thầy lâu ngày cho nên Thầy đã quên đi lời thề nguyện của Thầy là luôn trung thành với Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN, Thầy đã vô tình biến mình thành một tay sai cho cộng sản Việt Nam bằng cách chia phe lập đảng xóa bỏ GHPGVNTN. Thầy là người tu hành chắc phải biết bài Chú “Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn”. Trong bài Chú này 1 câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất mà người đời thường niệm đó là “ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG”, Thầy có hiểu nghĩa của câu Chú này không? Nếu Thầy không hiểu thì con nói cho Thầy hiểu.

ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG có nghĩa là XA TÀ CẬN CHÁNH, đồng nghĩa với hướng tâm về Chánh Đạo, không chấp nhận tà ma ngoại đạo. Câu Chú này là do Ngài Quán Thế Âm phát ra, do đó khi gặp phải tà ma ám hại hoặc gặp những sự việc đen tối không thấy ánh sáng thì Phật Tử hoặc những người tin Phật thường niệm câu Chú này để thỉnh Ngài Quán Thế Âm hộ trì tâm lực của mình. Thầy Thích Không Tánh là một người tu hành nhưng lại niệm Atula và dám nói rằng không sợ thành Atula, như vậy chắc là từ xưa tới nay Thày chưa hề một lần niệm câu ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG với tâm chơn chánh, trong sáng cho nên Thày mới dễ bị Atula nhập thể. Nay Phật Tử ngỏ lời khuyên Thầy thì Thầy lại phủi bỏ lời khuyên chơn chánh mà chấp nhận theo Atula là vì lý do gì? Vì những đồng tiền bất nghĩa đó sao? hay là danh tiếng mà 4 năm nay nhờ sự giúp đỡ của con mà Thầy mới có?

Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi căn cơ, mỗi người mỗi nghiệp. Thầy đi theo duyên nghiệp và tùy vào căn cơ của Thầy, con không hề bắt lỗi hoặc phỉ báng Thầy, con chỉ muốn Thầy biết rằng sỡ dĩ Thầy chưa bị GẶT QỦA BÁO là vì chưa đến kỳ, một khi tới kỳ thì Thầy có là chạy đường Trời cũng không tránh khỏi, huống chi Thầy lại là một kẻ tu hành thành Atula.

Hôm nay con viết email này gửi Thầy, mong Thầy hãy trả lại Pháp Bảo mà con đã trao cho Thầy 4 năm trước và nhờ Thầy gửi nơi Thầy Thích Nguyên Lý, con sẽ có cách thâu lại.


Hạt Nắng Yêu
——————————–

Tài liệu tham khảo:

Le 30/12/2013 14:00, Chua LienTri a écrit Email của Thầy Không Tánh:
Thanh Atula cung khong den noi nao
Chi so thanh tay sai VC thoi do Co NN.

Vào ngày 30/12/2013, nguyen nguyen <haihoidong@yahoo.com> viết:
Kính Bạch HT Thích Không Tánh,
Con, Nguyên Nguyên kính đảnh lễ Thầy Không Tánh,
Nguyên Nguyên nhớ lại ngày còn bé thường được ông bà dạy rằng: "gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng", nên con mạn phép thưa Thầy Không Tánh nên cẩn thận
khi đi với Atula Phan Minh Hiển, chứ Nguyên Nguyên e lâu chừng Thầy cũng
thành Atula lúc nào không hay đó ạ!.
Nguyên Nguyên


THƯ GỬI HT THÍCH CHÍ THẮNG V/V THƯ TÁN DƯƠNG (Hương Trần - TiengNoiLuongTri)




CUỘC KHỦNG HOẢNG trong NỘI BỘ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Hương Trần
Posted by TiengNoiLuongTri on Monday, December 30, 2013

A Di Đà Phật,
Trước hết, con xin kính đãnh lễ HT Thích Chí Thắng thân tâm luôn an lạc, Phật Pháp viên thành.

Kính Thưa Hòa Thượng,
Con vừa nhận được Thư Tán Dương của Hòa Thượng gửi ra và biết được Hòa Thượng vẫn luôn canh cánh bên lòng về sự tồn vong của Giáo Hội khiến cho con cảm thấy rất vui và rất xúc động, tuy nhiên…. Có một câu mà trong Thư Tán Dương của Hòa Thượng khiến cho con không được hiểu, do đó con xin được viết ra đây mong Hòa Thượng tâm tư cùng con.

Hòa Hượng viết rằng :”Riêng chúng tôi xin ghi nhận công đức của đạo hữu Võ Văn Ái và đạo hữu Lê Công Cầu đối với GHPGVNTN”. Câu nói này có nghĩa là Hòa Thượng vẫn luôn công nhận GS Võ Văn Ái và Đạo Hữu Lê Công Cầu đã bao lâu nay gắn bó và làm nhiều việc có công có đức với GHPGVNTN, đồng nghĩa với Chánh Nghĩa, Chánh Pháp, thế thì câu tiếp nối của Hòa Thượng rằng :” nhưng quý vị đã là tổn thương đến danh dự của Giáo Hội, và đã gây mất hòa hợp Tăng, tiếm chức ngài Chánh thu ký Viện Tăng Thống,… làm cho nội tình của GHPGVNTN khủng hoảng trầm trọng”. Thưa Hòa Thượng, câu nói trong ngoặc con viết lại của Hòa Thượng khiến cho con rất là ngạc nhiên và phải đặt dấu chấm hỏi.

Dấu chấm hỏi 1: Không biết đối với Hòa Thượng thế nào gọi là làm tổn thương đến danh dự của Gíao Hội?
Dấu chấm hỏi 2: Chẳng lẽ Hòa Thượng không biết ai là người đã gây nên mất hòa hiệp Tăng?
Dấu chấm hỏi 3: Hòa Thượng không biết ai là người làm cho nội tình của GHPGVNTN khủng hoảng hay Ngài biết nhưng vì Tăng bênh vực Tăng cho nên đổ lỗi cho Cư Sĩ, Phật Tử?

Thưa Hòa Thượng. 3 dấu chấm hỏi này của con đặt ra là cho Hòa Thượng trả lời để tự hiểu, còn câu trả lời của con cho 3 dấu chấm hỏi đó là:

1_ Đối với Giáo Hội, sự tổn thương đến danh dự lớn nhất đó là dung dưỡng những loại Tăng tu  hành không chơn chính, phá Giới, phạm Trai và dùng đồng tiền để kết bè kết đảng bảo vệ cho nhau. Nặng nề hơn nữa là sự tổn thương đó không phải chỉ một mình Giáo Hội phải chịu ảnh hưởng, mà còn ảnh hưởng cả một Phật Giáo bỡi 1 người mặc càsa phải đứng trước tòa án trần tục xử tội sách nhiễu tình dục trẻ em dưới vị thành niên. Một tổn thương khác nữa cho Giáo Hội là những vị có chức vụ trong Giáo Hội lại qua mặt Ngài Tăng Thống là vị lãnh đạo tối cao trong Phật Giáo để nhập nhằng bao che và đưa loại tăng phá Giới này trở lại vị trí lãnh đạo trong Giáo Hội, cũng vì điều này mà họ đã âm mưu soán ngôi Tăng Thống để thay vào một người khác thì âm mưu của họ mới thực hiện được, nhưng may thay, những vị trung kiên với Giáo Hội như HTr Lê Công Cầu, HT Thích Thanh Quang, v..v.. và GS Võ Văn Ái đã phát hiện ra và đã lên tiếng để cứu GHPGVNTN và xóa bỏ âm mưu của họ.

2_ Vì sự sống còn của GHPGVNTN và Phật Giáo có Huyền Quang, có Quảng Độ, do đó bắt buộc HTr, Lê Công Cầu, GS Võ Văn Ái, HT Thích Thanh Quang v..v. phải lên tiếng trên PTTPGQT, ngõ hầu Phật Tử và Tăng, Ni thống thuộc GHPGVNTN khắp nơi trên thế giới được biết để sớm chung tay và lên tiếng để bảo vệ GHPGVNTN mà bị Hòa Thượng cho rằng đã tiếm chức ngài Chánh thư ký Viện Tăng Thống và gây mất hòa hợp tăng. Theo con thì Hòa Thượng đã qúa sai lệch trong cách nhìn và đánh gía sự việc rồi đó. Nếu Hòa Thượng đã từng đọc qua những bài viết của Phật Tử khắp nơi, nhất là những bài của Phật Tử Chùa Như Lai do HT Thích Chánh Lạc trụ trì để có đầy đủ mọi tin tức về việc làm phá Giới của Thích Chánh Lạc, đồng thời phóng tầm nhìn khách quang chung quanh sự việc thì sẽ thấy rõ người phá hòa hợp Tăng và làm mất hòa hợp Tăng không ai khác hơn là Thích Chánh Lạc là người đứng đầu, kế đến là Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Viên Lý, cùng với những vị sư huynh, sư đệ hoặc bào huynh, bào đệ của HT Thích Viên Định, Thích Viên Lý rồi kéo đến những vị Tăng Sĩ khác, trong đó có cả Hòa Thượng Thích Chí Thắng đây. Con xin hỏi Hòa Thượng rằng. Nếu như Ngài Tăng Thống không dũng mãnh xử lý việc Thích Chánh Lạc phạm Giới Danh và Vọng, cứ để cho ông ta ở trong hàng ngũ lãnh đạo GHPGVNTN thì còn Phật Tử nào tôn trọng Tăng Đoàn và Giới Luật Nhà Phật nữa không? Ngày xưa trước khi Ngài Thế Tôn nhập Diệt, Ngài đã nói với Ngài A Nan rằng “Khi ta nhập diệt thì các ông hãy lấy Giới Luật làm Thầy”. Thế thì nếu các Thầy bao che cho Thích Chánh Lạc phá Giới Luật Nhà Phật thì tức là Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức đã không lấy Giới Luật của Nhà Phật Làm Thầy, đồng nghĩa với việc PHÁ ĐẠO PHÁP.

3_ Đã đành là phá Đạo Pháp rồi, các Thầy còn xúi giục, rỉ tai, dùng tình cảm, ân huệ hay quyền lực để ép những vị khác theo mình, làm cho Giáo Hội bị khủng hoảng trầm trọng như ngày nay thì dù là một kẻ ngu xuẩn nhất cũng nhận ra được ai là kẻ phá hòa hợp Tăng và làm cho Giáo Hội bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng và làm tổn thương Giáo Hội cơ mà, thế nhưng Hòa Thượng lại viết ra Thư Tán Dương trước hết để tán dương GS Võ Văn Ái, Htr Lê Công Cầu, sau đó đem tất cả lỗi lầm của các Tăng đó đổ lên đầu của Cư Sĩ bắt phải nhận tội thế để rửa mặt mày cho họ, như vậy có công bằng không? Có thuyết phục được người ta không? Phật Tử có chấp nhận các Thầy bằng tâm phục khẩu phục không? Con tin chắc là KHÔNG rồi.

Thế thì Hòa Thượng nên rút lại những điều lên án sai này mà nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để Giáo Hội sinh hoạt trong lành mạnh và Chánh Nghĩa, Chánh Pháp hơn. Đối với con thì những Vị không bị cách chức nên trở lại với chức vụ của mình, hoặc nếu không muốn giử bất cứ chức vụ gì trong Giáo Hội thì cũng quay về để sinh hoạt với Giáo Hội, xem mạng sống của Giáo Hội là mạng sống của mình mà bảo vệ, không nên vì tình nghĩa cá nhân mà phá hoại Giáo Hội, cũng đừng đổ lỗi lên người khác mà hãy nhìn lại xem mình đã làm gì để ra cớ sự như hôm nay, có như vậy mới xứng đáng là Trưởng Tử Như Lai, biết sai biết sửa, vì chúng ta tu hành không phải là để lên chức hay lên vị mà là tu hành để nhìn ra cái sai, cái xấu, cái tà ác trong mình mà sửa đổi cho đúng, cho phải, cho đẹp và cho Chánh Thiện hơn. Đó mới là NGƯỜI CÓ TU CÓ HÀNH, mới thật sự là TRƯỞNG TỬ NHƯ LAI.

Kính ,
Hạt Nắng Yêu
————————————————————

Tài liệu tham khảo dưới đây:

THƯ TÁN DƯƠNG
Bản Lên Tiếng Của Cư Sỹ Phật Tử Hải Ngoại

 Kính gửi:
- Phật tử Đoàn An Lạc Phụng Sự
- Liên Khuôn Phật Học
- Đoàn Thanh Niên Phật Tử
- Cựu Quân Cán Chính VNCH, Phật tử vùng Los – Orange
- Và thân hữu đã và đang sinh hoạt Phật sự tại chùa Điều Ngự

Thưa liệt quí vị!
Trước hết, chúng tôi xin được gửi lời thăm sức khỏe đến quí vị, chúc quý vị bước qua năm mới vạn sự cát tường, đạo tâm kiên cố.

Chúng tôi thành tâm tán dương công đức của quí vị đã quan tâm đến hiện tình GHPGVNTN, đã đồng hành cùng với chư tôn đức trong suốt những chặng đường gian nan khó nhọc, giải trừ quốc nạn, pháp nạn; đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho GHPGVNTN vừa qua.
Tuy đã từ nhiệm hết mọi chức vụ trong GHPGVNTN, nhưng chúng tôi vẫn luôn canh cánh bên lòng về sự tồn vong của Giáo hội.

Chúng tôi vô cùng vui mừng và hoàn toàn đồng ý với 9 điểm trong bản lên tiếng của quí vị. Đó là những điều cần nhìn nhận thẳng thắn và cần thực hiện trong lúc này.

Riêng chúng tôi, xin ghi nhận công đức của đạo hữu Võ Văn Ái và đạo hữu Lê Công Cầu đối với GHPGVNTN, nhưng quý vị đã làm tổn thương đến danh dự của Giáo hội, đã gây mất hòa hiệp Tăng, tiếm chức ngài Chánh thư ký Viện Tăng Thống…, làm cho nội tình của GHPGVNTN khủng hoảng trầm trọng. Nên chúng tôi đề nghị và kính mong hai vị nên có văn hóa từ chức để Giáo hội trường tồn, chư Tăng hòa hợp.

Cầu nguyện GHPGVNTN vững mạnh, để đồng hành cùng dân tộc giải trừ quốc nạn, pháp nạn.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Phước Thành, Huế, Ngày 29 tháng 12 năm 2013.
Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết VHĐ/GHPGVNTN
Nguyên Phó Ban đại diện GHPGVNGN/TTH
Nguyên Đặc ủy Thanh niên BĐD/GHPGVNTN/TTH
Tỳ kheo Thích Chí Thắng


View My Stats