Saturday 22 May 2021

TRUMP BỊ NHÓM TRANH ĐẤU DÂN QUYỀN KIỆN VÌ GỌI COVID-19 LÀ 'CHINA VIRUS' (Người Việt)

 



 

Trump bị nhóm tranh đấu dân quyền kiện vì gọi COVID-19 là ‘China virus’

Người Việt

May 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-bi-nhom-tranh-dau-dan-quyen-kien-vi-goi-covid-19-la-china-virus/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump vừa bị một tổ chức dân quyền đưa đơn kiện vì gọi dịch COVID-19 là “China virus” hồi năm ngoái.

 

Theo bản tin của The Hill, tổ chức Liên Minh Dân Quyền Người Mỹ gốc Hoa (Chinese Americans Civil Rights Coalition), viết tắt là CACRC, cáo buộc rằng việc ông Trump dùng từ ngữ đó, cũng như các từ tương tự, gây hại cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-ChinaVirus-052121-1536x1024.jpg

Ông Gary Locke, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, trong cuộc biểu tình phản đối kỳ thị người Mỹ gốc Á Châu. (Hình: Jason Redmond/AFP via Getty Images)

 

Đơn kiện nói: “Hành động quá đáng và tệ hại của ông Trump đã được thể hiện trong suốt thời gian đại dịch với sự bất kể là hành động đó sẽ khiến tạo ra tổn thương tinh thần cho người Mỹ gốc Hoa hay không.”

 

Ông Jason Miller, cố vấn cao cấp của ông Trump, nói với The Hill rằng: “Đây là một đơn kiện điên khùng và ngu xuẩn, và sẽ bị bác bỏ nếu vào được tới tòa.”

 

“Đây rõ ràng là một trò hề, và nếu tôi là người luật sư đưa đơn kiện, tôi sẽ phải lo lắng là bị phạt,” ông Miller nói thêm.

 

Đại dịch COVID-19 đã khiến tạo ra sự gia tăng bạo động, được ghi chép rõ ràng, nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu, và ông Trump bị coi là có phần trách nhiệm vì những phát biểu của ông.

 

Cựu Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh chính trị của ông thường xuyên dùng từ ngữ “China virus” và các từ có tính cách miệt thị khác kể từ khi dịch COVID-19 được phát giác đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc.

 

Kết quả một cuộc nghiên cứu của đại học University of California, San Francisco, công bố hồi Tháng Ba, cho thấy việc ông Trump gọi COVID-19 là “Chinese virus” trong bản tweet hồi Tháng Ba, 2020, đã đưa đến sự gia tăng tình trạng chống người Á Châu trên Twitter.

 

CACRC hiện đòi ông Trump phải bồi thường $1 cho mỗi người Mỹ gốc Á Châu và người từ các đảo Thái Bình Dương (AAPI) đang sống ở Mỹ, với tổng số tiền lên tới $22 triệu. Các nguyên đơn nói sẽ dùng số tiền này để thành lập một bảo tàng viện cho thấy lịch sử và thành quả của cộng đồng AAPI tại Mỹ. (V.Giang) [qd]

 

===================================

.

Luật sư biện hộ: ‘Thầy mo QAnon’ và người bạo loạn tin Trump tuyên truyền đều bị ‘tâm thần’

Người Việt

May 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/luat-su-bien-ho-thay-mo-qanon-va-nguoi-bao-loan-tin-trump-tuyen-truyen-deu-bi-tam-than/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Chánh Án Liên Bang Roy Lamberth, địa hạt Washington, DC, hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Năm, ra lệnh khám nghiệm thẩm định tâm thần cho ông Jacob Chansley, biệt danh “Thầy mo QAnon,” người đội nón có hai sừng thú tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, theo Reuters.

 

Trước đó, Luật Sư Albert Watkins, đại diện cho “Thầy mo QAnon,” viết đơn xin tòa trả tự do với lập luận rằng thân chủ, hiện đang bị giam vì tham gia bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, và những người đồng cảnh ngộ đều có vấn đề “tâm thần.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-thay-mo-shaman-tam-than-1536x1042.jpeg

Luật sư đại diện xin tòa trả tự do cho “Thầy mo Qanon” (giữa) vì thân chủ cùng những người đồng cảnh ngộ đều có vấn đề “tâm thần.” (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

 

“Đây là những người có não bị tổn thương,” vị luật sư viết trong đơn gửi tòa (link: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.225845/gov.uscourts.dcd.225845.12.0_6.pdf).

 

Luật Sư Watkins cho rằng những người tham gia bạo loạn rất “đáng thương. Họ không phải là thành phần xấu xa,” theo nhật báo Washington Post.

 

“Họ hành động như vậy” vì bị “tuyên truyền” tẩy não, cách chưa từng thấy, kể từ thời Adolf Hitler, lãnh tụ Phát Xít Đức, ông Watkins lý giải.

 

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm cứu thân chủ khỏi trại giam của Luật Sư Watkins sau nhiều đơn xin với những lý do như “Thầy mo” đến Quốc Hội theo lời tuyên truyền kích động của cựu Tổng Thống Donald Trump.

 

Ông Watkins cũng gửi thư kêu gọi cựu tổng thống ân xá cho thân chủ trước khi mãn nhiệm, tuy nhiên ông trách cứ nhà tỷ phú đã “phản bội” lòng tin của người ủng hộ khi tên của “Thầy mo” không nằm trong danh sách ân xá.

 

Ông Chansley được cả thế giới chú ý với hình ảnh một người cởi trần, mũ lông thú có hai sừng, cầm một ngọn giáo dài 6 foot có gắn lá cờ Mỹ đứng bên trong tòa nhà Quốc Hội hú vang và sau đó ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Thượng Viện của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence vào ngày 6 Tháng Giêng.

 

“Thầy mo” Chansley hiện đang bị truy tố với các cáo buộc: Xâm phạm trái phép vào khu vực cấm, đánh cắp tài sản công, dùng bạo lực xâm nhập và có hành vi mất trật tự tại tòa nhà Quốc Hội. (MPL) [qd]

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats