Tuesday 11 May 2021

TIN TẶC TẤN CÔNG ĐƯỜNG ỐNG COLONIAL PIPELINE CHỈ MUỐN KIẾM TIỀN (Người Việt)

 



Tin tặc tấn công đường ống Colonial Pipeline chỉ muốn kiếm tiền

Người Việt

May 10, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tin-tac-tan-cong-duong-ong-colonial-pipeline-chi-muon-kiem-tien/

 

HOUSTON, Texas (NV) – Nhóm tin tặc tấn công hệ thống điện toán công ty đường ống vận chuyển nhiên liệu Colonial Pipeline làm tê liệt hoạt động cung cấp xăng dầu các tiểu bang miền Đông Nam, và có thể ảnh hưởng dây chuyền lan qua nhiều tiểu bang khác, tuyên bố “chỉ muốn tiền, không có mục đích gây rối loạn.” 

 

“DarkSide,” tên của nhóm tin tặc này, đưa ra tuyên bố mục đích chỉ là tiền như trên vào ngày Thứ Hai, 10 Tháng Năm, theo Reuters.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-darkside-ransom-1536x1024.jpeg

Bồn nhiên liệu tại cơ sở của Colonial Pipeline ở Woodbridge, New Jersey. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

 

Công ty điều hành đường ống Colonial Pipeline cho biết sẽ phục hồi hoạt động vào cuối tuần này.

 

Thông cáo ngắn gọn trên trang nhà của DarkSide không trực tiếp đề cập đến tên Colonial Pipeline chỉ nói “mục tiêu của chúng tôi là kiếm tiền, và không phải tạo ra vấn đề cho xã hội.”

 

Tuyên bố trên không cho biết số tiền tin tặc đòi là bao nhiêu.

 

Colonial Pipeline hiện cũng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của tin tặc. 

 

Các tin tặc vẫn chưa gửi lại câu trả lời cho các câu hỏi được Reuters gửi vào trang mạng của DarkSide.

 

Ngoài ra DarkSide cho biết đây là một nhóm phi chính trị, và khuyến cáo “không cần ràng buộc chúng tôi với bất kỳ chính phủ quốc gia nào.”

 

Cũng trong ngày Thứ Hai, FBI xác nhận nhu liệu độc hại DarkSide xâm nhập hệ thống của Colonial Pipeline, trùng tên với nhóm tin tặc xuất phát từ Nga, theo NBC News.

 

Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Hai, bà Elizabeth Sherwood-Randall, cố vấn Bộ Nội An cho biết việc Colonial Pipeline đóng hệ thống mạng là một biện pháp phòng ngừa giữa lúc bị tin tặc tấn công, tuy nhiên, chưa xâm nhập vào các máy tính kiểm soát hệ thống hạ tầng cơ sở điều tiết việc vận chuyển nhiên liệu.

 

Tin tặc mới chỉ xâm nhập hệ thống quản trị hành chính của công ty, theo Colonial Pipeline.

 

Hệ thống đường ống dẫn dầu này dài 5,500 dặm nối giữa hai đầu Houston, Texas và Linden, New Jersey, và vận chuyển hơn 2.5 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày. 

 

Đó là khoảng 45% tổng sản lượng nhiên liệu tiêu thụ ở khu vực tập trung dân cư vùng miền Đông Hoa Kỳ.

 

Các sản phẩm nhiên liệu đi qua đường ống ngày bao gồm xăng, diesel, và xăng máy bay cung cấp cho các tiểu bang vùng Đông Nam và Đông Bắc nước Mỹ.

 

Các tiểu bang như Florida, Georgia, Alabama, South Carolina, North Carolina và Tennessee phụ thuộc vào đường ống này để nhận hầu hết các nguồn cung cấp nhiên liệu, vốn đã bị thiếu hụt và giá cao hơn trong thời gian ngừng hoạt động từ vụ bão tuyết ở Texas trước đó. (MPL) [kn]

.

==================================================

.

Mức ủng hộ Tổng Thống Biden tiếp tục cao nhờ đối phó COVID-19

Người Việt

May 10, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/muc-ung-ho-cho-biden-tiep-tuc-cao-nho-doi-pho-covid-19/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Joe Biden hiện đang tiến vào giai đoạn mới của chính phủ trong lúc sự ủng hộ của dân chúng Mỹ tiếp tục ở mức cao, theo kết quả một cuộc thăm dò của hãng thông tấn AP và NORC Center for Public Affairs Research.

 

Kết quả thăm dò cho thấy Tổng Thống Biden đặc biệt có sự tán thành mạnh mẽ của cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa trong cách ông đối phó với đại dịch COVID-19.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-Biden-051021-1536x1024.jpg

Tổng Thống Joe Biden. (Hình: AP Photo/Evan Vucci, File)

 

Trong tháng thứ tư của nhiệm kỳ, mức độ dân chúng tán thành đường lối của ông là 63%. Trong lãnh vực đối phó với COVID-19, ông được 71% dân chúng ủng hộ, gồm cả 47% từ phía Cộng Hòa.

 

Cuộc thăm dò AP-NORC cũng cho thấy dân Mỹ nói chung có phần lạc quan hơn về tình hình đất nước. Có 54% người dân nay nói đất nước đang đi đúng hướng, cao hơn bất cứ kết quả thăm dò nào của AP-NORC từ năm 2017 tới nay. Có 44% người dân nói quốc gia đang đi lệch hướng.

 

Sự ủng hộ của người dân đã giúp cho chính phủ của ông Biden lạc quan hơn trong giai đoạn tới. Trong thời gian qua, Tổng Thống Biden đã đưa được đạo luật trợ giúp chống ảnh hưởng COVID-19 trị giá $1.9 ngàn tỷ và đẩy mạnh việc chích ngừa dịch.

 

Ông Jeff Zients, điều hợp viên chương trình chống COVID-19 tại Tòa Bạch Ốc, nói rằng: “Chúng ta đã vượt qua được một giai đoạn khó khăn.”

 

Mức lo sợ của người dân Mỹ về COVID-19 nay cũng thấp nhất kể từ Tháng Hai 2020 cho tới nay.

 

Có khoảng 50% dân Mỹ nay nói họ lo ngại là chính mình hoặc người thân có thể lây nhiễm COVID-19, so với khoảng 70% chỉ một tháng trước đây.

 

Dù có được các đánh giá lạc quan của dân chúng Mỹ, các cố vấn của ông Biden biết rõ rằng giai đoạn tới của chính phủ sẽ khó khăn hơn, nhất là khi vấn đề COVID-19 không còn là ưu tư hàng đầu.

 

Vấn đề di dân bất hợp pháp đang dần trở thành mối lo ngại lớn cho Tòa Bạch Ốc. Phía Cộng Hòa hiện đang tìm cách đổ lỗi cho các biện pháp nới lỏng di trú của Tổng Thống Biden là nguyên nhân đưa đến tình trạng có làn sóng người kéo tới biên giới Mỹ và Mexico.

 

Di trú cũng là lãnh vực mà ông Biden có “điểm thấp” nhất trong cuộc thăm dò vừa qua của AP-NORC. Chỉ có 43% người được hỏi ủng hộ cách ông đối phó với vấn đề, trong khi có 54% không đồng ý. (V.Giang) [kn]

.

==================================================

.

Giới chủ nhân Mỹ khổ vì không kiếm ra người làm việc

Người Việt

May 11, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/gioi-chu-nhan-my-kho-vi-khong-kiem-ra-nguoi-lam-viec/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Giới chủ nhân ở Mỹ trong Tháng Ba vừa qua đã có nhu cầu thu nhận nhân viên đến mức kỷ lục, cho thấy nỗi khó khăn của các doanh nghiệp để tìm người làm việc, trong lúc nước Mỹ bắt đầu ra khỏi đại dịch và nền kinh tế phát triển mạnh.

 

Tuy nhiên, tổng số người được nhận đi làm chỉ tăng một cách khiêm nhường, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động đưa ra vào sáng Thứ Ba, 11 Tháng Năm, có tên là Thăm Dò Nhận Người và Lao Động Nghỉ Việc (Job Openings and Labor Turnover Survey), còn gọi là JOLTS.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-McDonaldJobs-051121-1536x1024.jpg

Tiệm McDonald’s ở Cranberry Township, Butler County, Pennsylvania, tặng $500 tiền thưởng cho người chịu vào làm. (Hình: AP Photo/Keith Srakocic)

 

Báo cáo này được công bố tiếp theo con số về việc làm trong Tháng Tư, được đưa ra hồi tuần qua, cho thấy thấp hơn nhiều so với mức dự trù, phần lớn vì các công ty có vẻ không kiếm ra đủ số nhân viên, ngay cả trong khi mức thất nghiệp được cho biết là 6.1%.

 

Số việc cần người tăng gần 8%, lên tới con số 8.1 triệu trong Tháng Ba, số lớn nhất kể từ Tháng Mười Hai, 2000, theo chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, số người được thu nhận trong tháng đó chỉ tăng chưa tới 4%, lên tới 6 triệu người.

 

Con số 6 triệu người này là tổng số người được nhận vào trong Tháng Ba, trong lúc bản báo cáo về gia tăng việc làm của chính phủ cho tháng đó, được cho biết là 777,000, là con số thực tế sau khi đã trừ số việc làm bị mất đi.

 

Kết quả một cuộc thăm dò khác, nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ, do tổ chức National Federation of Independent Business (NFIB) thực hiện, cho thấy tới 44% các doanh nghiệp này có việc làm mà không có người, cũng là một con số cao kỷ lục.

 

Ông Michael Pearce, một kinh tế gia tại Capital Economics, nói rằng kết quả thăm dò của NFIB và JOLTS cho thấy tình trạng thiếu lao động hiện đang trầm trọng, đẩy giá lên cao hơn và có thể cản trở tiến trình phục hồi kinh tế.

 

Số công việc cần người tăng lên trong các kỹ nghệ như nhà hàng, quán bar, khách sạn, sản xuất, xây cất và bán lẻ. Các kỹ nghệ thấy nhu cầu nhân sự giảm xuống là y tế, vận tải và kho hàng.

 

Tình trạng hiện nay đang khiến có cuộc tranh luận gay gắt là phải chăng số tiền trợ giúp thất nghiệp thêm mỗi tuần là $300 từ chính quyền liên bang, cộng với số trung bình từ tiểu bang vào khoảng $320, làm cho người thất nghiệp không muốn đi kiếm việc.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/TS-StoreClosed-051121-1536x1024.jpg

Một cửa tiệm ở Glenville, Illinois, loan báo đóng cửa hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Năm, 2021. (Hình: AP Photo/Nam Y. Huh)

 

ổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai bác bỏ lập luận này, nhưng ông cũng ra lệnh cho Bộ Lao Động làm việc cùng với các tiểu bang để đưa lại đòi hỏi là những người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp phải tích cực kiếm việc và nhận việc nếu có. Quy định phải tìm việc được tạm ngưng trong thời gian đại dịch, khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa.

 

Tổng Thống Biden nói: “Bất cứ ai nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và được đề nghị việc làm thích hợp, phải nhận việc đó, nếu không sẽ mất trợ cấp.”

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người thất nghiệp nhưng ngần ngại chưa muốn đi làm trong các nơi đòi hỏi phải tiếp xúc với công chúng, vì sợ lây nhiễm COVID-19. Cũng có nhiều phụ nữ không đi kiếm việc vì không có ai trông con, vốn đang tiếp tục phải học ở nhà. (V.Giang) [qd]

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats