Monday 24 May 2021

HƠN 500 ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ KÊU GỌI TT JOE BIDEN 'BUỘC ISRAEL PHẢI CHỊU TRÁCH NHIÊM' (Saigon Nhỏ News)

 



Hơn 500 đảng viên Đảng Dân Chủ kêu gọi TT. Joe Biden ‘buộc Israel phải chịu trách nhiệm’

Saigon Nhỏ News

May 24, 2021

https://saigonnhonews.com/hoa-ky/hon-500-dang-vien-dang-dan-chu-keu-goi-tt-joe-biden-buoc-israel-phai-chiu-trach-nhiem/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/05/bigstock-Washington-Dc-united-States-ju-383575358-750x430.jpg

Tổng Thống Joe Biden - Ảnh: Bigstock

 

WASHINGTON, D.C. – Hơn 500 đảng viên đảng Dân chủ và cựu sinh viên của chiến dịch năm 2020 của Tổng Thống Joe Biden đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi ông làm nhiều hơn nữa để bảo vệ người Palestine và buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ tại Dải Gaza, nơi hiện đang có thỏa thuận ngừng bắn.

 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong hàng ngũ đảng Dân Chủ, giữa một số thành viên có tiếng nói trong cánh tiến bộ của đảng này – chẳng hạn như Alexandra Ocasio-Cortez – và nhiều nhân vật trung tâm hơn bao gồm Biden, người luôn có quan điểm ủng hộ Israel.

 

Tổng Thống Biden đang chịu áp lực ngày càng lớn để có lập trường cứng rắn hơn với Israel sau cuộc xung đột gần đây, trong đó hơn 230 người Palestine thiệt mạng và hàng chục tòa nhà bị san bằng ở Gaza, trong khi đó, 12 người Israel chết vì hỏa tiễn của Hamas.

 

Những người ký tên kêu gọi viết rằng họ “khen ngợi những nỗ lực của [Biden] trong việc làm trung giam cho một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được bạo lực khủng khiếp đã diễn ra trong những tuần gần đây giữa Israel và Palestine. Chúng tôi khẩn cầu tổng thống tiếp tục sử dụng quyền lực của mình để buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và đặt nền tảng cho công lý và hòa bình lâu dài.”

 

Bức thư cho biết thêm: “Chính những giá trị đã thúc đẩy chúng tôi làm việc không mệt mỏi để bầu cho Ngài… Chúng tôi thực sự kinh hoàng trước hình ảnh thường dân Palestine ở Dải Gaza bị giết hoặc trở thành người vô gia cư sau các cuộc không kích của Israel.”

 

Trong khi lên án bạo lực của cả hai bên, bức thư chỉ ra Israel phải chịu trách nhiệm nhiều hơn do sức mạnh quân sự lớn hơn và việc họ đang chiếm đóng các cộng đồng người Palestine và phong tỏa Dải Gaza.

 

Tổng Thống Biden đã cử ngoại trưởng Antony Blinken đến Trung Đông trong tuần này để gặp các nhà lãnh đạo của Israel, Chính quyền Palestine, Ai Cập và Jordan. Ông không gặp bất kỳ ai từ phong trào Hamas đang điều hành Dải Gaza, vì Hoa Kỳ đã liệt Hamas vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài.”

 

Điều đó có nghĩa là Mỹ phải dựa vào các nước thứ ba như Ai Cập và Qatar để chuyển thông điệp tới Hamas.

 

Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng Thống Biden, có người Mỹ gốc Do Thái và Ả Rập. Họ yêu cầu chính quyền Biden phải “điều tra xem liệu các cuộc tấn công gần đây nhất của Israel vào Dải Gaza có vi phạm Luật Leahy, cấm quân đội Mỹ tài trợ cho các đơn vị quân đội nước ngoài liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay không.”

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats