Sunday 23 May 2021

CSVN VU CÁO, BÔI NHỌ VÀ NGUYỄN THÚY HẠNH TRƯỚC KHI RA TÒA (Người Việt)

 



CSVN vu cáo, bôi nhọ bà Nguyễn Thúy Hạnh trước khi ra tòa

Người Việt

May 23, 2021

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/csvn-vu-cao-ba-nguyen-thuy-hanh-truoc-khi-ra-toa/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách vu cáo bà Nguyễn Thúy Hạnh để bôi nhọ nhân cách của bà hầu lừa bịp dư luận trước khi đưa bà ra tòa tuyên án.

 

Một số nguồn tin trên mạng xã hội cho hay, nhà cầm quyền CSVN đang dụ dỗ một số người gồm thân nhân của một số tù nhân lương tâm, hoặc các cựu tù nhân lương tâm, tố cáo bà Nguyễn Thúy Hạnh về những số tiền bà quyên góp được rồi phân chia cho mọi người.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/VN-Nguyen-Thuy-Hanh-vo-tu-luong-tam-FB-CoMuoiHoLe-051921-1.jpg

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (thứ ba, trái) và vợ các tù lương tâm ở Sài Gòn. (Hình: FB Cô Mười Họ Lê)

 

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 58 tuổi là người điều hành “Quỹ 50K” quyên góp tiền của mọi người trong và ngoài nước rồi chuyển lại cho thân nhân các tù nhân lương tâm, tức những người vận động dân chủ hóa, đòi nhân quyền, bị CSVN cầm tù. Bà bị bắt ngày 7 Tháng Tư với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống nhà cầm quyền độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

 

Đó chỉ là cái cớ bề ngoài vì rất nhiều người, bình luận trên mạng xã hội, tin rằng bà bị bắt vì CSVN muốn diệt “Quỹ 50K,” cắt đứt sự trợ giúp nhân đạo cho các gia đình tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

 

Công an đã nhiều lần đe dọa, cấm bà không được tiếp tục nhận tiền, nếu không sẽ bị bắt. Bởi vậy, ít nhất hai lần trong hơn một năm qua, bà đã phải thông báo trên trang Facebook cá nhân quyết định đóng quỹ, lấy cớ bị “trầm cảm” không thể tiếp tục. Dù vậy, nhiều người vẫn tự động và tiếp tục gửi tiền cho bà để chuyển tới các gia đình tù nhân lương tâm bị khốn đốn do người lao động chính trong nhà bị bắt bỏ tù.

 

“Theo tôi được biết, thời gian này an ninh đang triệu tập một vài tù nhân lương tâm vừa ra tù hoặc một số thân nhân của họ ở tận miền nam để lấy lời khai hay gọi là bằng chứng để kết tội chị ư!”, Facebooker tên Mai Nguyên viết.

 

“Trò bỉ ổi quá. Tất cả đều công khai sòng phẳng cho chúng mày biết trên Facebook, những lúc chị đi thăm các gia đình ốm đau, bệnh tật, chị phải bỏ tiền túi để thuê xe… hàng ngày cả đám đều mò vào Facebook của chị Nguyễn Thúy Hạnh rồi vu khống, bôi nhọ từ khi chị chưa vào tù. Giờ đây có cần phải triệu tập tù nhân lương tâm để điều tra lấy bằng chứng không?”

 

Phản ứng lại cái trò “bốc lửa bỏ tay người” quen thuộc của công an, Facebooker Đinh Mã Phong kể về những công ơn của bà Nguyễn Thúy Hạnh đối với gia đình ông giữa những khó khăn do nhà cầm quyền CSVN gây ra, rồi viết rằng bà là “người có trái tim nhân hậu” và “Viết về Mẹ (Nguyễn Thúy Hạnh) thì mỗi cá nhân đã nhận được ơn của Mẹ có thể đóng thành nhiều tập sách.”

 

Bà Lê Thị Thập, dưới bút hiệu Cô Mười Họ Lê trên Facebook, vợ tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh, kêu gọi nhà cầm quyền đưa bà Nguyễn Thúy Hạnh ra xử “Công khai ngay giữa quảng trường Ba Đình” phát sóng trực tiếp “để cho người dân trong nước cũng như toàn quốc tế biết được rõ tội.”

 

Khi đó “cho những gia đình như chúng tôi được tham dự, để chính chúng tôi sẽ hỏi chất vấn chị. Tại sao chị lại vì những gia đình chúng tôi mà chấp nhận vất vả đến vậy, để giờ đây chị chịu cảnh tù đày. Tại sao chị lại để cho chúng tôi thương nhớ lo lắng cho chị đến vậy, để mỗi khi nhớ đến chị nước mắt lại tuôn rơi.”

 

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án gay gắt việc nhà cầm quyền CSVN bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh. Một ngày sau khi bà bị bắt, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) nói rằng “Việc bắt giam một người như bà Nguyễn Thúy Hạnh chứng tỏ CSVN tuyên bố luôn luôn bảo đảm nhân quyền chỉ là trò đùa.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/05/VN-nguyen-thuy-hanh-human-rights-121017.jpg

Bà Nguyễn Thúy Hạnh trong một lần đi biểu tình ở Hà Nội năm 2017. (Hình: FB)

 

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) ra bản tuyên bố nói “Việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là sự xâm phạm trắng trợn và có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những người đấu tranh nhân quyền được quý trọng nhất tại Việt Nam.”

 

Còn Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Defenders) ra bản tuyên bố nói “Chúng tôi tin bà Hạnh chỉ hoạt động vì quyền con người và không vi gì phạm pháp luật Việt Nam. Việc bắt giữ bà là bất hợp pháp và tùy tiện, giống như hàng trăm vụ bắt giữ các nhà hoạt động trong những năm gần đây.”

 

Lệnh bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh không đề “tạm giam” bao lâu trước khi bị kết án nên có thể thời gian giam giữ không có án kéo dài vô hạn, theo sự nghi ngờ của ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh. Bản án đối với những người vận động dân chủ hóa đất nước, đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, ngày càng dài hơn, nặng hơn. (TN) [kn]

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats