Saturday 23 January 2021

TẠI SAO DONALD TRUMP THẤT BẠI TRONG CUỘC ĐẢO CHÁNH, XÓA BỎ HIẾN PHÁP NGÀY 06.01.2021? (Thạch Đạt Lang)

 



THẠCH ĐẠT LANG : "TẠI SAO DONALD TRUMP THẤT BẠI TRONG CUỘC ĐẢO CHÁNH, XÓA BỎ HIẾN PHÁP NGÀY 06.01.2021?”   

Hiếu Kỳ Nguyễn

14:02  23/01/2021   

https://www.facebook.com/hieuky.nguyen.906/posts/2903367039892761

 

Một số sử gia, nhà phê bình chính trị trên thế giới nhận định rằng cuộc bạo loạn ngày 06.01.2021 của đoàn người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump, tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội Liên Bang – Điện Capitol – là một cuộc đảo chánh bất thành.

 

Căn cứ vào những phát biểu bên ngoài Tòa Bạch Ốc, tại thời điểm trước cuộc biểu tình, ai cũng nhận thấy lời kêu gọi của ông Trump rõ ràng là kích động bạo lực, dùng sức mạnh để phủ nhận kết quả bầu cử ngày 03.11.2020 (1). Tất nhiên đây chỉ là bước đầu trong ý đồ của ông Trump nhằm xóa bỏ hiến pháp Mỹ đã tồn tại hơn 245 năm.

 

Với sự ủng hộ của hơn 100 dân biểu, nghị sĩ đảng Cộng Hòa, cuộc bạo loạn nếu thành công, chắc chắn ông Trump sẽ đi bước thứ hai, không chỉ ngồi lại thêm 4 năm nữa mà sẽ tìm cách thay đổi hiến pháp, để làm thêm nhiệm kỳ 3, 4…nếu chiếm được đa số ở quốc hội trong cả thượng viện lẫn hạ viện trong kỳ bầu cử 2022.

 

Cuộc đảo chánh ngày 06.01.2021 thất bại vì nhiều nguyên nhân, khách quan cũng như chủ quan, có những điểm tương đồng cũng như khác biệt với cuộc tiến chiếm quyền lực của Adolf Hitler ngày 23.03.1933 tại Berlin.

 

Về bản chất, Trump giống Hitler ở đầu óc kỳ thị chủng tộc, Hitler đề cao giòng giống Aryan thượng đẳng, Trump coi thường, khinh bỉ các sắc dân da mầu nhưng Trump không đáng là học trò của Hitler về tư chất lãnh đạo. Trump không có tham vọng làm bá chủ thế giới như Hitler.

 

Điểm tương đồng rõ nhất giữa 2 âm mưu chiếm đoạt quyền lực là ngày 23.03.1933 quốc hội Đức đang nhóm họp, thảo luận về Đạo Luật Ủy Quyền -đạo luật cho phép Hitler toàn quyền hành động trong 4 năm mà quốc hội, tổng thống cũng như hội đồng cố vấn không có quyền can thiệp. Khi các nghị sĩ còn đang tranh luận thì tòa nhà bị bao vây bởi đội tấn công đặc nhiệm SA (Sturm Abteilung) và đội bảo vệ SS (Schutzstaffel) lực lượng vũ trang bán quân sự của NSDAP được cải biên thành cảnh sát phụ giúp (Hilfspolizei). (2)

 

Trước đó, cuộc bầu cử ngày 14.09.1930, đảng Quốc Xã Công Nhân Đức Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP) đạt được số phiếu tăng hơn 15%, đứng thứ hai sau đảng Dân Chủ Xã Hội SDP (Sozialdemokratische Partei). Hitler trở thành đối thủ mạnh nhất của tổng thống Hindenburg đang nắm quyền. Ngày 30.01.1933, Hindenburg bổ nhiệm Hitler thành thủ tướng thay Franz von Papen. Không có việc bổ nhiệm này, Hitler không thể nắm được quyền lực.

 

Cuộc bao vây của lực lượng SS và SA bên ngoài tòa nhà quốc hội khiến buổi họp rơi vào một tình thế căng thẳng, ngột ngạt, bắt buộc các nghị sĩ phải có quyết định trong lúc nghe thuyết trình. Không khí đầy uy hiếp, đe dọa những nghị sĩ còn đang lưỡng lự hay muốn chống đối. Kết quả bỏ phiếu là 444 phiếu thuận, 94 phiếu chống, Đạo Luật Ủy Quyền trở thành nền tảng độc tài cho Hitler.

 

Ngày 06.01.2021, dù cuộc bạo loạn đã nổ ra đúng theo ý mình, Donald Trump vẫn không ngăn cản được sự chứng nhận kết quả bầu cử ngày 03.11.2020 của quốc hội, dù buổi chứng nhận đã bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ. Các nghị sĩ, dân biểu được phân tán đưa đến những khu vực an toàn, sau đó đã tiếp tục, hoàn tất nhiệm vụ vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau.

 

Nguyên nhân chủ quan đưa đến thất bại của Donald Trump trong ngày 06.01.2021 là Trump không có tố chất, bản lĩnh của một lãnh đạo, Trump chỉ là một kẻ hèn nhát nhưng hãnh tiến, không bao giờ dám nhận trách nhiệm về lời nói, hành động của mình. Trump không có tài ăn nói, hùng biện, thiếu kiến thức văn hóa, không có tư tưởng chính trị như Hitler. Trump chỉ giống Hitler ở chỗ biết khai thác bất mãn, giận dữ, thèm khát một sự thay đổi trong đời sống của một số thành phần dân chúng trong xã hội nhưng lại không kế hoạch, chiến thuật, chiến lược để thực hiện mục đích.

 

Trong khi Donald Trump chỉ nhắm vào một số thành phần da trắng kỳ thị chủng tộc như Proud Boys, Oath Keepers, KKK, Three Percentage... để lôi kéo kích động bạo lực thì Hitler và đảng NSDAP tìm cách quyến rũ mọi thành phần dân chúng trong xã hội rất bài bản. Hơn nữa Trump chỉ hành động tùy hứng, không có một bộ tham mưu hoạt động đồng bộ, theo đuổi một kế hoạch nhất quán được thiết lập kỹ lưỡng, chi tiết trong mỗi trụ mốc.

 

Hitler và đảng Quốc xã thành lập thể chế độc tài ngay sau khi chiếm được quyền lực. Tuy nhiên họ luôn sử dụng mọi phương thức chính danh để duy trì tính hợp pháp của chế độ. Trump không làm được điều này vì nền Cộng Hòa của Mỹ đã ăn sâu vào trong tâm thức người dân, thể chế tam quyền phân lập, đặc biệt là truyền thông tự do đã không cho phép Donald Trump thao túng, múa tay trong việc tuyên truyền sai trái, láo lếu. Trump không dẹp bỏ được đảng Dân chủ và truyền thông tự do dù dùng đủ mọi hình thức tuyên truyền, vu khống, nhục mạ, hăm dọa...

 

Cuộc biểu tình bạo loạn ngày 06.01.2021 nổ ra chỉ vì những lời kêu gọi, kích động của Trump trước đó, cuộc bạo loạn không được chuẩn bị, không có lãnh đạo, không được phân công hay có chỉ thị rõ rệt. Tất cả chỉ là một sự bát nháo, hỗn loạn, mạnh ai người đó...quậy nên bị thất bại. Chỉ ít ngày sau khi cuộc bạo loạn bị cả thế giới chỉ trích, lên án, Trump quay ngoắt 180°, rủa xả những kẻ nhẹ dạ nghe theo lời kích động của mình là bọn cặn bã, thấp kém của xã hội cần phải bị trừng phạt.

 

Nguyên nhân khách quan là đảng Cộng Hòa còn có những con người liêm chính, tự trọng, biết đặt quyền lợi đất nước, người dân lên trên quyền lợi đảng phái, cá nhân, biết tôn trọng hiến pháp cho dù có những lúc họ im lặng hoặc chỉ phản ứng yếu ớt trước những hành động vô pháp của Trump. Chỉ có một số nghị sĩ hơn 100 người và vài thượng nghị sĩ như Ted Cruz, Marco Rubio do lo sợ mất ghế trong lần bầu cử sắp tới mới lên tiếng ủng hộ Trump trong cuộc bạo loạn.

 

Một nguyên nhân khách quan khác nữa, dù là tổng tư lệnh quân đội, Trump cũng không thể sai khiến, lôi kéo quân đội vào những âm mưu xóa bỏ hiến pháp của mình. Ngày 11.01.2021, Tướng Mark Milley cùng 7 vị tướng khác đã đồng ký tên một lá thư gửi toàn thể quân nhân Mỹ trong các binh chủng, lên án cuộc bạo động ngày 06.01.2021 là một cuộc tấn công vào nước Mỹ, đồng thời nhắc nhở các quân nhân là quân đội chỉ trung thành với hiến pháp. (3)

 

Đảo chánh không có kế hoạch, chiến thuật, không được quân đội ủng hộ, đảng phái thì chia rẽ, thành phần tham gia thì vô tổ chức, đa số là du thủ, du thực, thủ lãnh sau khi kêu gọi, hô hào, chui vào xe bọc thép trốn mất, thành công mới là chuyện lạ."

 

Thạch Đạt Lang.

 

***********

(1) https://www.reuters.com/.../us-usa-election-protests

...

(2) https://www.annefrank.org/.../deutschland-1933-von-der.../

 

(3) https://www.cnbc.com/.../top-military-leaders-condemn

 

 

7 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats