Friday 29 January 2021

PELOSI : CẦN TĂNG CƯỜNG AN NINH CHO QUỐC HỘI CHỐNG LẠI 'KẺ THÙ BÊN TRONG' (Reuters, Business Insider )

 


 

Pelosi: cần tăng cường an ninh cho Quốc hội Hoa Kỳ chống lại ‘kẻ thù bên trong’

Cali Today

January 28, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/pelosi-can-tang-cuong-an-ninh-cho-quoc-hoi-hoa-ky-chong-lai-ke-thu-ben-trong.html

 

WASHINGTON (Reuters) – Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Năm các nhà lập pháp có thể sẽ cần thêm kinh phí cho an ninh vì “kẻ thù đang ở trong” Hạ viện, sau cảnh báo của Bộ An ninh Nội địa về các mối đe dọa 

 

Thượng viện đang chuẩn bị tiến hành phiên tòa luận tội lần thứ hai cựu Tổng thống Donald Trump với tội danh kích động nổi dậy trong một bài phát biểu vào ngày 6 tháng 1 trước khi hàng trăm người ủng hộ ông xông vào tòa nhà Capitol để ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden . Năm người, bao gồm một cảnh sát, đã chết trong vụ bạo lực.

 

Bộ An ninh Nội địa không trích dẫn các mối đe dọa cụ thể trong bản tin được phát hành hôm thứ Tư, nhưng họ cho biết một số “phần tử cực đoan bạo lực trong nước” có thể cảm thấy bị kích động bởi cơn thịnh nộ của Điện Capitol.

 

“Chúng tôi có thể sẽ cần một sự bổ sung để đảm bảo an ninh hơn cho các thành viên, khi kẻ thù đang ở trong Hạ viện”, Pelosi nói.

 

Khi được hỏi ý của bà khi đề cập đến “kẻ thù bên trong”, Pelosi nói: “Nó có nghĩa là chúng tôi có các thành viên của Quốc hội muốn mang súng trên sàn và những người đã đe dọa bạo lực đối với các thành viên khác của Quốc hội.”

 

Hơn 30 nhà lập pháp đã ký một lá thư vào thứ Năm kêu gọi bảo vệ nhiều hơn trong các quận của họ. Họ nhấn mạnh rằng các mối đe dọa chống lại các thành viên Quốc hội đã tăng đột biến trong những năm gần đây, với cảnh sát Capitol đang điều tra 4.894 mối đe dọa trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2018, nhiều hơn gấp 5 lần so với 902 vào năm 2016.

 

Trong khi các thành viên hàng đầu của Quốc hội có thông tin chi tiết về bảo mật, hầu hết các nhà lập pháp thì không.

 

Pelosi cho biết hầu hết các thay đổi mà các thành viên tìm kiếm, bao gồm cả việc cho phép họ linh hoạt hơn trong việc sử dụng ngân sách văn phòng để trang trải chi phí an ninh. Bà ấy nói rằng có lẽ cần phải làm nhiều hơn nữa.

 

Quốc hội, vốn dễ dàng cho công chúng đến thăm so với các cơ quan khác của Washington như Tòa Bạch Ốc, đã đưa ra các biện pháp an ninh tăng cường kể từ vụ tấn công ngày 6/1.

 

Trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 của Biden, hàng rào cao 8 foot (2,4 m) được dựng lên xung quanh tòa nhà Capitol và hơn 20.000 lính Vệ binh Quốc gia đã đổ bộ vào Washington. Hàng nghìn quân dự kiến ​​sẽ ở lại thủ đô cho đến hết tháng Ba.

 

Một số nhà lập pháp đã căng thẳng theo các biện pháp an ninh tăng cường, chẳng hạn như một máy dò vũ khí được đặt để các nhà lập pháp đi qua trên tầng Hạ viện. Tuần trước, nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Andy Harris bị phát hiện mang theo một khẩu súng giấu trong khi cố gắng vào tầng nhà.

 

Một nhà lập pháp khác của Đảng Cộng hòa, Marjorie Taylor Greene, cũng đã bị giám sát trong tuần này về các bài đăng trên mạng xã hội trong những năm gần đây trước khi bà nhậm chức ủng hộ bạo lực chống lại các chính trị gia Dân chủ, bao gồm cả Pelosi.

Pelosi cho biết bà sẽ gặp Trung tướng về hưu Russel Honore để xem xét an ninh khu phức hợp Capitol vào cuối ngày thứ Năm.

 

Trong lời khai trước Ủy ban, quyền Giám đốc Cảnh sát Capitol, Yogananda Pittman, cho biết bà tin rằng có khả năng an ninh của Capitol sẽ phải thay đổi trong tương lai.

 

=============================

.

.

Marjorie Taylor Greene tuyên bố sẽ không bao giờ lùi bước

Cali Today  (Theo Washington Examiner) 

January 29/01/2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/marjorie-taylor-greene-tuyen-bo-se-khong-bao-gio-lui-buoc.html

 

(Washington Examiner) – Sau một tuần bị phanh phui những ý kiến, bình luận gây kích động và đối mặt với kêu gọi trục xuất khỏi các uỷ ban Hạ viện, Dân biểu Cộng hoà Marjorie Taylor Greene vào thứ Sáu gởi ra thông điệp cho “đám đông hỗn tạp cực tả.” 

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/01/BB1crhY8-696x425.jpeg

Dân biểu Cộng hoà Marjorie Taylor Greene

 

“Tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc,” tân Dân biểu Cộng hoà từ Georgia ghi trong tuyên bố. 

 

Greene cho hay, chiến dịch tái tranh cử của bà ta đã nhận được $1,6 triệu Mỹ kim trong những khoản đóng góp nhỏ từ tất cả 50 tiểu bang “kể từ khi quý vị tung chiến dịch bôi nhọ tấn công tôi.” 

 

CNN trong tuần này loan tin, trương mục Facebook của Greene vào năm 2019 bấm “thích” ý kiến “một viên đạn vào đầu sẽ nhanh hơn” là truất phế Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân chủ – California), và “bằng cách truất phế hay chết, không quan trọng, miễn là Pelosi biến.” 

 

Greene cũng đồng tình một ý kiến về thỏa thuận hạt nhân Iran, trong đó cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nên bị treo cổ. “Chuẩn bị sẵn sàng, sẽ thực hiện. Chúng ta phải kiên nhẫn. Điều này phải được tiến hành hoàn hảo, hoặc không thì các thẩm phán cấp tiến sẽ tha cho họ.” 

 

Trong một bài phát biểu đăng trực tiếp trên Facebook, Greene cho rằng, Pelosi “phạm tội phản quốc,” và phản quốc là “tội đáng bị trừng phạt bằng cái chết.” 

 

Một đoạn băng được tung ra vào thứ Tư cho thấy, Greene bám theo “kiếm chuyện” David Hogg – nhà hoạt động ủng hộ kiểm soát súng ống và là nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát trường trung học Parkland, Florida. Trong một đoạn băng khác, Greene cho rằng, vụ thảm sát Las Vegas vào năm 2017 có thể do các nhà hoạt động chủ trương kiểm soát súng ống đã dàn dựng. 

 

Những tiết lộ và cáo buộc trên đặt áp lực, buộc Lãnh tụ Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy phải cân nhắc phải có hành động chế tài cô ta. 

 

Chủ tịch Hạ viện Pelosi chỉ trích McCarthy đã đưa Green vào các uỷ ban Hạ viện. “Những gì tôi quan ngại là lãnh đạo Cộng hoà sẵn sàng bỏ qua và phớt lờ những tuyên bố đó,” Pelosi bày tỏ tại buổi họp báo vào thứ 5. Bà Chủ tịch chỉ trích họ “đã phân công tác cho cô ta vào Ủy ban Giáo dục Hạ viện trong khi cô ta lại nhạo báng vụ thảm sát lấy đi sinh mạng những trẻ em vô tội tại trường Tiểu học Sandy Hook.” 

 

Khi được hỏi về Greene, Tùy viên Báo chí Toà Bạch Ốc Jen Psaki từ chối gọi tên tân dân biểu. 

 

Nhiều nhà lập pháp Dân chủ ký tên vào nghị quyết kêu gọi có những biện pháp chế tài gắt gao đối với nữ Dân biểu Cộng hoà, kể cả trục xuất khỏi Quốc hội. 

 

“Tôi vui vẻ đón nhận tất cả những lời chỉ trích, phán xét gay gắt này cho quý vị. Tôi nhận chúng cho mong trào Nước Mỹ Trên hết – America First, để chúng ta có thể cứu được quốc gia và ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. Tôi biết ngày này sẽ đến, chỉ có câu hỏi là khi nào,” Greene nói. 

 

Hương Giang (Theo Washington Examiner) 

 

----------------------

.

.

Greene : Đồng bào Mỹ sẽ phải trả bằng máu để giành lại tự do nếu Trump thất cử. 

Cali Today    (Theo Business Insider) 

January 29/01/2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/greene-dong-bao-my-se-phai-tra-bang-mau-de-gianh-lai-tu-do-neu-trump-that-cu.html

 

(Business Insider) Dân biểu Marjorie Taylor Greene trước ngày bầu cử đã đưa ra cảnh báo, nếu cựu Tổng thống Donald Trump thất cử, nhân dân Mỹ sẽ phải “trả giá bằng máu” để “giành lại tự do.” 

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/01/BB1ddMUW.jpeg

Tổng thống Donald Trump và Dân biểu Marjorie Taylor Gr

 

“Nếu thế hệ này không đứng lên và bảo vệ tự do, nền tự do sẽ biến mất,” Greene nói trong một đoạn băng được Mother Jones đăng lần đầu tiên vào thứ Sáu. “Và một khi biến mất, tự do sẽ không tự quay trở lại. Cách duy nhất để giành lại tự do là phải trả giá bằng máu.” 

 

Đoạn băng quay lại trao đổi giữa nhà hoạt động về quyền súng ống Chris Dorr và Greene diễn ra vào khoảng cuối tháng 10. Là một nhà Cộng hoà cực hữu ở Georgia, Greene cho rằng cử tri phải chọn giữa “tự do” hay “chấm dứt nước Mỹ như chúng ta biết” vào bầu cử 2020. 

 

“Phải rồi: Ngày 3 tháng 11, tự do nằm trên lá phiếu,” Greene nói. “Quý vị  có một chọn lựa hoặc là bỏ phiếu cho tự do bằng cách bỏ phiếu cho Donald J. Trump … hoặc quý vị sẽ bỏ phiếu cho chủ nghĩa xã hội, và bỏ phiếu để chấm dứt hoàn toàn một nước Mỹ như chúng ta biết. Chuyện này không đùa tí nào!” 

 

Đây không phải là lần đầu tiên Greene công khai hậu thuẫn bạo lực chính trị. CNN trong tuần này loan tin, Greene bày tỏ ủng hộ hành quyết lãnh đạo Dân chủ và các điệp viên FBI trong một loạt ý kiến đăng trên Facebook vào năm 2018 và 2019. Greene thường xuyên tố cáo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phạm tội phản quốc, và cho rằng bà ta đáng nhận án tử. 

 

Trong một cuộc gặp gỡ cử tri vào thứ Ba, Greene thúc đẩy một ý kiến từ một người ủng hộ cô ta rằng giới ký giả, những người mà cô ta vẫn thường xuyên gọi là “tin giả,” nên bị cho “lên ghế điện.” 

 

Tân dân biểu cũng truyền bá một loạt thuyết âm mưu, trong đó có QAnon và chiến dịch đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Greene cũng  thường xuyên thúc đẩy những tuyên bố sai trái về thảm sát ở Mỹ, và quấy rối một nhà hoạt động ủng hộ kiểm soát súng ống, và là nạn nhân sống sót sau vụ xả súng ở trường trung học Parkland, Florida. 

 

Greene vào thứ Sáu gây ra phẫn nộ sau khi Dân biểu Dân chủ Cori Bush (Missouri) tiết lộ, bà phải đổi văn phòng trong Điện Capitol sau khi bị Greene và nhân viên cô ta “mắng nhiếc.”  Tân dân biểu phản pháo bảo và Bush “đang nói láo. Bà ta mắng nhiếc tôi thì có.” 

 

Hương Giang (Theo Business Insider) 

 

--------------------------------------------

 

Cộng hoà từng lo ngại Marjorie Taylor Greene gây thiệt hại cho đảng 

Cali Today    (Theo Business Insider) 

January 29/01/2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/cong-hoa-tung-lo-ngai-marjorie-taylor-greene-gay-thiet-hai-cho-dang.html

 

(Business Insider) – Trước khi đắc cử vào Hạ viện, Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng hòa – Georgia) đã cho lãnh đạo Cộng hoà Hạ viện lý do quan ngại, theo Axios. 

Trong những ngày qua, Greene đối mặt với làn sóng lên án trước những ý kiến đăng trên mạng xã hội trước đây, trong đó cô ta truyền bá thuyết âm mưu cực đoan và hậu thuẫn hành quyết lãnh đạo Dân chủ. 

 

Những ý kiến của tân Dân biểu cũng khiến lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy thừa nhận “đáng quan ngại,” và ông ta bảo sẽ trao đổi với Greene về vấn đề này. 

 

Tuy nhiên, Cộng hoà trên thực tế nhiều tháng trước đã có những trao đổi về khả năng những tác động gây thiệt hại của Greene đối với đảng. 

 

Trong các cuộc họp diễn ra vào mùa hè năm ngoái, các nhà lập pháp Cộng hoà bàn về quan ngại của họ rằng Greene sẽ có hại cho đảng, nhưng cuối cùng đã gạt ý nghĩ này sang một bên, theo Axios. 

 

Cựu dân biểu North Carolina Mark Walker đặc biệt phản đối, gọi Greene “đồ điên,” và Phó Chủ tịch Cộng hoà Hạ viện Steve Scalise và Dân biểu Liz Cheney cũng lên tiếng. Theo Axios, bộ ba được vạch ra cách đối phó tốt nhất với ứng cử viên này trong văn phòng Lãnh tụ Thiểu số McCarthy trong suốt các buổi họp lãnh đạo. 

 

Cả McCarthy và Scalise đều gởi ra tuyên bố lên án Greene, và cả hai đều hậu thuẫn và gây quỹ cho đối thủ của cô ta ở vòng sơ bộ là John Cowan, nhưng Greene cuối cùng đánh bại với hơn 10.000 phiếu. 

 

Nhưng McCarthy không làm gì nhiều hơn khi rõ ràng Greene sẽ đặt chân vào Quốc hội. Hồi tháng 8, ông ta thậm chí còn cho Politico hay đang trông cô ta tham gia vào đảng. Còn Scalise hồi tháng 9 chia sẻ với Business Insider rằng ông nghĩ Greene đã “rời xa” gốc rễ QAnon. 

 

Cowan cho Axios hay, ông ta có trao đổi với McCarthy và Scalise, và cả hai đều đồng tình rằng Greene là vấn đề của đảng. 

 

Greene đặt ra một vấn đề cho McCarthy – người bây giờ phải quyết định liệu có tiếp tục chính sách trừng phạt các thành viên đưa ra những ý kiến nguy hiểm. Vào năm 2019, Dân biểu Steve King (Cộng hoà – Iowa) bị tước vai trò trong uỷ ban sau khi công khai đặt câu hỏi tại sao những cụm từ như “chủ nghĩa dân tộc da trắng” và “da trắng thượng đẳng” lại xúc phạm. 

 

Cowan cho hay, tất cả mọi người đều biết tính cách và con người Greene. “Theo tôi, tất cả họ đều biết cô ta sẽ là vấn đề,” Cowan chia sẻ với Axios. “Có thể họ cho rằng, nỗi phấn khích đắc cử sẽ làm cô ta bình tĩnh lại chút ít, và cô ta sẽ thực sự quan tâm đến quản trị, quan tâm đến chính sách, nhưng rõ ràng cô ta không như vậy. Cô ta thực sự đến đó chỉ để trình diễn.” 

 

Hương Giang (Theo Business Insider) 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats