Saturday 30 January 2021

BẢN TIN NGÀY 30-1-2021 (BTV Tiếng Dân)

 .



BẢN TIN NGÀY 30-1-2021

BTV Tiếng Dân

30/01/2021

https://baotiengdan.com/2021/01/30/ban-tin-ngay-30-1-2021/

 

Tin Biển Đông

 

RFA có bài: Chính phủ Việt Nam, Hội Nghề Cá và ngư dân Việt Nam với Luật Hải Cảnh của Trung Quốc. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng bình luận về luật mới của Bắc Kinh:

 

“Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc là một bước nâng cao mới của nhà nước Trung Quốc về chính sách độc chiếm Biển Đông của họ. Họ đưa ra một phép thử, tức đưa ra một tuyên bố để họ khẳng định rằng họ có thể sử dụng vũ lực trong việc giải quyết mọi tranh chấp hoặc để thể hiện quyền lực của họ trên Biển Đông, tiếp tục đe dọa nhân dân và nhà nước của những quốc gia nằm trên Biển Đông mà theo họ là có tranh chấp với họ”.

Một chủ tàu cá ở Vũng Tàu có ngư dân từng bị Indonesia bắt giữ cho biết: “Hiện nay trong vùng anh đánh bắt thì ít gặp tàu của Trung Quốc. Nghe những người ngư dân khác thì thường đổ ra từ Nha Trang, miền Trung thì gặp nhiều. Anh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì ít gặp”.

 

VnExpress đưa tin: Chuyên gia Trung Quốc đề xuất dùng UAV tuần tra biển tranh chấp. Một báo cáo của các chuyên gia “diều hâu” TQ nhận định: “Thiết bị không người lái thông minh có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với những lợi thế riêng biệt mà các phương tiện có người lái không sở hữu. Chúng đang cho thấy tiềm năng tham gia các hoạt động thực thi pháp luật hàng hải”.

 

VTC đặt câu hỏi: Tàu sân bay trực thăng thứ ba Trung Quốc hạ thủy có gì đặc biệt? Hôm qua, TQ hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ 3, là một tàu sân bay trực thăng với khả năng thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ. Hoàn Cầu thời báo nói rằng, tàu này “có sàn đáp phẳng để chở trực thăng vận tải, giúp nhanh chóng đưa quân từ các vị trí xa trên biển đến chiến tuyến ven biển hoặc vào sâu trong các vị trí phòng thủ”

 

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Gần 30 máy bay Trung Quốc vừa hướng đến Đài Loan, USS Theodore Roosevelt tiến vào Biển Đông. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo tình hình căng thẳng trong tuần vừa qua: Liên tiếp trong 2 ngày 23 và 24/1, TQ đã điều động tổng cộng 28 lượt máy bay các loại xâm nhập phía nam “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) của Đài Loan. Trong số này, có 8 máy bay ném bom H-6K cùng các tiêm kích J-16, J-10 và Su-30, những máy bay hiện đại nhất trong biên chế TQ.

 

Hãng thông tấn AP của Mỹ gọi diễn biến này là “một cuộc phô trương vũ lực quy mô hiếm thấy” từ Bắc Kinh. Các vụ xâm nhập của máy bay quân sự TQ diễn ra gần như mỗi ngày, riêng hai ngày nói trên ghi nhận nhiều máy bay TQ nhất. 

 

Báo Người Việt có bài: Biển Đông, Trung Quốc và Tổng Thống Biden. Tác giả chỉ ra, bốn năm ông Trump khiến nước Mỹ chia rẽ với đồng minh “tạo khoảng trống quyền lực mà Bắc Kinh nhanh chóng lấp vào. Điều đó thấy rất rõ ở Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả vấn đề Biển Đông. Cho rằng chỉ có ông Trump mới chống Trung Quốc, làm lợi cho Việt Nam là một sự ngộ nhận rất đáng tiếc”.

 

Ông Joe Biden sẽ không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm: “Ông Biden sẽ không đơn thương độc mã đấu với ông Tập Cận Bình mà sử dụng sức mạnh tổng hợp của một khối liên minh các nền dân chủ Châu Á”.

 

Mỹ cam kết giúp Philippines nếu bị tấn công vũ trang ở Biển Đông, theo báo Thanh Niên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khẳng định với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin rằng, Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 giữa hai quốc gia “sẽ áp dụng cho các cuộc tấn công vũ trang (tiềm tàng) chống Philippines”

 

Mời đọc thêm: Việt Nam phản ứng về luật của Trung Quốc cho phép hải cảnh bắn tàu nước ngoài (RFI). – Xu hướng vũ lực mới trong quyết sách của Trung Quốc (RFA). – Mỹ điều chiến đấu cơ “đón lõng” tên lửa Trung Quốc? (NLĐ). – Đô đốc Mỹ nói tên lửa diệt hạm không giúp Trung Quốc thắng nếu chiến tranh xảy ra (TP). – Cố vấn an ninh quốc gia của TT Biden: Mỹ phải sửa chữa nền dân chủ để đối phó với Trung Quốc (RFI).

.

Tin giáo dục

 

Báo Giáo Dục VN đưa tin: Sở Nội vụ bác đề xuất của Sở Giáo dục Thanh Hóa, 20 giáo viên trượt tuyển dụng. Ngày 31/12/2020, Sở Nội vụ Thanh Hóa nhận được công văn của Sở GD&ĐT tỉnh này, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa, nhưng gần đây mới phản hồi, trong đó không công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung 20 thí sinh.

 

Sở Nội vụ Thanh Hóa cho rằng, “không đủ cơ sở pháp lý để thống nhất kết quả trúng tuyển bổ sung đối với 20 thí sinh theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo“. Vậy là, sau nửa năm chờ đợi mòn mỏi, từ tháng 7/2020 đến nay, 20 giáo viên có trong danh sách dự kiến trúng tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa “không được Sở Nội vụ chấp nhận”.

 

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa kỷ luật nữ Hiệu trưởng dọa “mang xăng sang xử Trưởng phòng Giáo dục”, theo VTV. Hiệu trưởng Đinh Thị Phương Nhạn của Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, đã bị kỷ luật sau vụ việc nhắn tin dọa sẽ “mang xăng sang xử Trưởng phòng Giáo dục”.

 

Tin cho biết, bà hiệu trưởng trường tiểu học nhưng có máu “giang hồ” này đã gửi những tin nhắn bạo lực đến Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn, vì hai người không đồng tình về công tác thi đua khen thưởng.

 

Mời đọc thêm: Người trong cuộc bật mí góc khuất của luyện thi học sinh giỏi quốc gia (GDVN). – Mưa điểm 10, học sinh có thực sự giỏi? (TP). – Giáo viên bêu riếu học sinh: Phản giáo dục (NLĐ). – ‘Cô giáo cô lập bé mầm non là phản giáo dục’ (VNE). – Kỷ luật nữ Hiệu trưởng dọa “thiêu” Trưởng phòng giáo dục (KT).

 

.

Tin môi trường

 

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Sương mù dày, không khí tại Hà Nội lại ô nhiễm. Tin cho biết, lúc 8h sáng nay, ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường, thuộc Bộ TN&MT, cho thấy nhiều điểm quan trắc ở Hà Nội đều có màu đỏ với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 153-180, mức có hại cho sức khỏe của con người.

 

Có 10 địa điểm quan trắc có chỉ số AQI ở mức tím, rất có hại cho sức khỏe gồm huyện Sơn Tây, huyện Thạch Thất, huyện Hoài Đức, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Long Biên, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm. Riêng điểm quan trắc Ngọc Thụy, ở quận Long Biên có AQI lên tới mức nâu, số đo 305, là mức không khí bị ô nhiễm nặng nề, dễ làm phát sinh các bệnh lý hô hấp và dị ứng nghiêm trọng.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/01/Img6-11.jpg

Sương mù ô nhiễm dày đặc bao trùm bầu trời Hà Nội trong buổi sáng nay. Ảnh: Phạm Tuấn/TT

 

VnExpress có bài: Hồn nhiên ‘ăn sạch, hít bẩn’. Đối với tình trạng ô nhiễm, người VN chỉ “đối phó” chứ không “giải quyết”: “Chúng ta chi rất nhiều tiền để mua thực phẩm sạch, thực phẩm organic, mua nước khoáng đóng chai, mua thuốc bổ, các loại thực phẩm chức năng…, nhưng dường như chưa có sự đầu tư đúng mức để đối phó với ô nhiễm, chứ chưa nói đến chuyện cải thiện chất lượng không khí, ngay cả trong nhà mình”.

 

Các ứng dụng kiểm tra AQI đối với khu vực ở VN thường ít khi cho kết quả ở ngưỡng màu xanh, có lợi với sức khỏe: “Còn lại hầu hết là mức vàng, đỏ thậm chí là tím – ngưỡng cực kỳ nguy hại. Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội, TP HCM thường được xếp vào nhóm những đô thị ô nhiễm nhất thế giới”.

 

VOA có bài: Biden ‘đã thực hiện đúng cam kết về khí hậu’ khi tranh cử. Tổng thống Biden phát biểu sau khi ký sắc lệnh tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí trên đất công: “Chúng ta đã chờ đợi quá lâu để đối phó với khủng hoảng khí hậu và chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa”.

 

Nhà hoạt động môi trường Hiếu Lê nói về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với người dân Mỹ: “Những vụ cháy rừng dữ dội hồi năm ngoái ở bang California khiến nhiều người gốc Việt bị mất hết nhà cửa và tài sản là do ‘nhiệt độ Trái đất tăng do sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính quá mức vào môi trường’. Cháy rừng đã gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la cho nước Mỹ và nhiều khả năng sẽ tái diễn trong nhiều năm nữa”

 

Mời đọc thêm: Tháo dỡ lò đốt thải khói độc, nước đen ở ngoại thành Hà Nội (TP). – Người dân Hà Nội ám ảnh bởi con mương ô nhiễm dài 3km: Có gia đình 3 thế hệ ngửi mùi nước cống, sống chung với chuột bọ (TQ). – Hạn chế ô nhiễm từ rác thải điện tử: Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp (KTĐT). – TPHCM: Bầu trời tiếp tục mù mịt do ô nhiễm không khí (LĐ).

 

 – Búp bê thăm dò không khí ô nhiễm tại Bỉ (VTV). – Australia có nguy cơ thiệt hại 100 tỷ AUD mỗi năm do biến đổi khí hậu (VOV). – Khoảng 70% người được khảo sát nói “biến đổi khí hậu là tình trạng khẩn cấp toàn cầu” (TNMT). – Liên hợp quốc kêu gọi Trung Quốc, Mỹ hợp tác chống biến đổi khí hậu (TTXVN). – Thực vật trên dãy Alps đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng (NN). – Phát hiện bằng chứng khoa học về sự biến đổi khí hậu (DNVN). 

 

                                                     ***

 

Thêm một số tin: 160 hội viên Hội Người mù ở Thanh Hóa không được hỗ trợ gạo ăn Tết (NLĐ). – Vận tải container từ Đông Á vào Anh tăng giá khủng khiếp (BBC). – Bộ Lao động Mỹ ban hành hướng dẫn an toàn COVID tại nơi làm việc (VOA). – Covid-19: Một năm sau Vũ Hán, cách dập dịch kiểu Trung Quốc gặp thử thách (RFI).

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats