Saturday 30 January 2021

ĐẠI HỘI 13 : ĐỀ CỬ, GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN, CƠ HỘI 'RẤT NHỎ' (BBC Tiếng Việt)

 



 

Đại hội 13 : Đề cử, giới thiệu ứng viên, cơ hội ‘rất nhỏ’ 

BBC Tiếng Việt

30 tháng 1 2021, 19:04 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55871727

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4BAD/production/_116737391_whatsubject.jpg

1.587 đại biểu bầu ra 200 Uỷ viên Trung ương khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết

 

Tại Hà Nội, các đại biểu cộng sản dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vào cuối giờ chiều 30/1/2021.

 

Đại hội 13: Phương án nhân sự Tứ trụ rất ‘đặc sắc’

Đại hội 13: 'Quy tắc đảng dễ dàng bị phá vỡ khi thuận tiện'?

Dàn tứ trụ, công tác nhân sự ĐH13 và Covid-19 tái phát

Không có phản cảm gì nhiều về 'trường hợp đặc biệt'

 

Do dịch Covid-19 vừa xuất hiện ở một số địa phương miền Bắc, Đại hội rút bớt một ngày, và việc bỏ phiếu tiến hành hôm thứ Bảy 30/1 thay vì Chủ nhật.

 

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng Cộng sản, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói là vô cùng chặt chẽ.

 

 

Cơ hội 'rất nhỏ'

 

Dù quy định cho phép đề cử, giới thiệu bổ sung nhân sự tại Đại hội, nhưng cơ hội cho những người này dường như rất nhỏ.

 

Vào ngày 29/1, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

 

Báo Tuổi Trẻ cho biết sau đó, đoàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn.

 

Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đến sáng 30/1, theo báo Pháp luật TPHCM, các đại biểu bỏ phiếu về việc cho rút hay không khỏi danh sách đề cử.

 

 

Không ai tự ứng cử

 

Báo Pháp luật TPHCM cho biết một số đại biểu ở tám đoàn đã đề cử khoảng 10 người (ủy viên trung ương chính thức lẫn dự khuyết).

 

Không có đại biểu nào tự ứng cử.

 

Trong 10 người vừa được đề cử, một số là các ủy viên trung ương đương nhiệm, nhưng vì hết tuổi tái cử mà không được BCH Trung ương khóa XII giới thiệu tái cử.

 

Một nguồn khác cho biết danh sách đề cử bổ sung sáng 30/1 có 7 người.

 

Trong đó, 3 là Ủy viên Trung ương đương nhiệm, quá tuổi, không được Trung ương giới thiệu tái cử; 3 là giới thiệu lần đầu tham gia Trung ương.

 

Còn lại một là đề cử làm ủy viên trung ương dự khuyết.

 

Những người được đề cử này đều có đơn xin không nhận đề cử.

 

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu kín, nhưng kết quả số phiếu đồng ý đề cử bổ sung không đủ theo quy định là trên 50% nên tất cả đều không được đưa vào danh sách.

 

Trong ngày 30/1, Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

 

Cuối cùng, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/249D/production/_116737390_whatsubject.jpg

Đại hội làm việc ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

 

Báo Pháp luật TPHCM cho biết danh sách ứng viên ủy viên Trung ương mà Trung ương giới thiệu là 204 và 23 ủy viên trung ương dự khuyết.

 

So với số lượng ủy viên Trung ương khóa XIII cần bầu tương ứng là 180, 20 (đã được đại hội biểu quyết sáng 28/1) thì số dư lần lượt là 13,3% và 15%.

 

Có thông tin thêm là trong 204 ứng viên, có một người là phó bí thư tỉnh ủy giữ nguyện vọng xin rút, nên danh sách bầu cử cuối cùng tại Đại hội là 203 người trong danh sách bầu Ủy viên Trung ương.

 

Ngày Chủ nhật 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

 

Trước đó, ngày 28/1 1.587 đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

 

Cho đến cuối ngày 30/1, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không công bố liệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải là hai “trường hợp đặc biệt” tái cử hay không.

 

Trong khi đó, theo các thông tin phi chính thức, hai ông đã được Trung ương Đảng khóa XII bỏ phiếu để giới thiệu tiếp tục tái cử cho khóa XIII.

 

                                               ***

 

TIN LIÊN QUAN

 

Đại hội 13 bàn về sắp xếp nhân sự

28 tháng 1 năm 2021

.

TS Vũ Minh Khương: ‘Phương án nhân sự Tứ trụ Đại hội 13 rất đặc sắc’

25 tháng 1 năm 2021

.

Đại hội 13: Không có phản cảm gì nhiều về 'trường hợp đặc biệt'

29 tháng 1 năm 2021

.

David Brown: Đại hội 13 cho thấy 'quy tắc đảng dễ dàng bị phá vỡ khi thuận tiện'

28 tháng 1 năm 2021

.

Đại hội 13 nhóm họp: Nhân sự, đường lối và thách thức

26 tháng 1 năm 2021

 

                                                     ***

 

CÁC TIN KHÁC

 

·         Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Việt Nam

30 tháng 1 năm 2021

 

·         Đại hội 13: Đề cử, giới thiệu ứng viên, cơ hội ‘rất nhỏ’

30 tháng 1 năm 2021

 

·         EU rút lại 'lệnh cấm xuất khẩu vaccine' sau tranh cãi với Anh

30 tháng 1 năm 2021

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats