Saturday 30 January 2021

KHÔNG ĐỒNG Ý CHIẾN LƯỢC PHÁP LÝ CỦA TRUMP, 5 LUẬT SƯ VỤ TRUẤT PHẾ RÚT LUI (Người Việt)

 



Không đồng ý chiến lược pháp lý của Trump, 5 luật sư vụ truất phế rút lui

Người Việt

January 30, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/2-luat-su-cua-trump-rut-lui-hon-1-tuan-truoc-phien-luan-toi/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Năm luật sư trong nhóm bào chữa cho cựu Tổng Thống Donald Trump trong phiên truất phế, rút lui, những người biết vụ này cho hay, theo CNN hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng.

 

Được biết, các luật sư rút lui do bất đồng về chiến lược pháp lý của ông Trump, trong khi chỉ còn hơn một một tuần nữa là đến phiên truất phế ở Thượng Viện.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/TS-2-luat-su-cua-trump-1536x1046.jpg

Theo lịch, phiên truất phế cựu Tổng Thống Trump bắt đầu vào ngày 9 Tháng Hai. (Hình minh họa: Tasos Katopodis/Getty Images)

 

Ông Butch Bowers và bà Deborah Barbier, dự trù sẽ nằm trong số những luật sư chính, rút khỏi nhóm pháp lý. Một người biết về vấn đề này cho hay cả hai người này rút lui là theo quyết định của cả hai bên. Ông Bowers là trưởng nhóm pháp lý, có nhiệm vụ tổ chức nhóm này.

 

Ông Josh Howard, luật sư ở North Carolina mới được đưa vào nhóm, cũng rút lui, theo một người biết về vụ thay đổi này. Hai luật sư Johnny Gasser và Greg Harris ở South Carolina, cũng không còn tham gia vụ bào chữa.

 

Một người biết về việc các luật sư ra đi cho CNN hay cựu Tổng Thống Trump muốn các luật sư tranh cãi rằng cuộc bầu cử bị gian lận lan tràn và ông bị đánh cắp cuộc bầu cử, chứ không tập trung vào tính pháp lý của việc truất phế một tổng thống sau khi hết nhiệm kỳ.

 

Năm luật sư này chưa được trả trước bất kỳ thù lao nào và chưa bao giờ ký hợp đồng.

 

“Việc phía Dân Chủ cố gắng truất phế một tổng thống hết nhiệm kỳ là hoàn toàn vi hiến và rất tệ hại cho đất nước. Thật vậy, 45 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu xem điều đó là vi hiến. Thời gian qua, chúng tôi làm rất nhiều việc, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đội ngũ pháp lý của chúng tôi. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ có quyết định,” ông Jason Miller, cựu cố vấn ban tranh cử của ông Trump, nói với CNN.

 

Ông Bowers là luật sư nổi tiếng ở Columbia, South Carolina, từng làm việc cho Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng Thống George W. Bush.

 

Bà Barbier, cũng là luật sư ở South Carolina, từng tham gia vài vụ nổi bật và từng là công tố viên liên bang trong 15 năm ở tiểu bang này trước khi mở công ty luật riêng.

 

Ông Gasser và ông Harris đều từng là công tố viên liên bang. Còn ông Howard từng là luật sư độc lập trong hai vụ điều tra Whitewater và Monica thời Tổng Thống Bill Clinton, và từng làm việc 10 năm cho Bộ Tư Pháp. (Th.Long) [qd]

 

------------------------------------------------------------

.

.

Những đồn thổi quanh các sắc lệnh hành pháp của Biden  

Người Việt

January 30, 2021

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-binh-luan/bau-cu-101/nhung-don-thoi-quanh-cac-sac-lenh-hanh-phap-cua-biden/

 

 

XEM >>>   

 

------------------------------------------

 

Đề nghị dựng rào cố định bao quanh trụ sở Quốc Hội bị phản đối

Jan 30, 2021

.

Thị trấn ở Florida xem xét Trump sống tại Mar-a-Lago hợp pháp hay không

Jan 29, 2021

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats