Monday 18 January 2021

QUYỀN BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG : "KHÔNG CÓ DẤU HIỆU NỘI LOẠN TẠO PHẢN" (Người Việt)

 


Quyền bộ trưởng Quốc Phòng: ‘Không có dấu hiệu nội loạn tạo phản’

Người Việt

Jan 18, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/quyen-bo-truong-quoc-phong-khong-co-dau-hieu-noi-loan-tao-phan/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Christopher Miller, quyền bộ trưởng Quốc Phòng, cho biết các thông tin tình báo gợi ý “không có nội loạn tạo phản” trong lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được triển khai bảo vệ lễ đăng quan tân tổng thống, theo The Hill.

 

Trong thông báo của Bộ Quốc Phòng gửi ra ngày Thứ Hai, 18 Tháng Giêng, quyền Bộ Trưởng Miller viết: “Việc Bộ Quốc Phòng điều tra những quân nhân hiện đang có mặt tại Washington DC là chuyện bình thường liên quan đến an ninh trước một sự kiện quan trọng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/TS-khong-co-dau-hieu-tao-phan-1-1536x1024.jpg

Chuẩn bị lễ đăng quang cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden. (Hình: Jeenah Moon – Pool/Getty Images)

 

“Các thông tin tình báo cho thấy không có mối đe dọa nội loạn. Do đó, không có trở ngại nào ngăn cản quân đội bảo vệ thủ đô,” quyền bộ trưởng Quốc Phòng khẳng định.

 

Trước tình trạng lo ngại nội gián tạo phản từ những quân nhân lực lượng Vệ Binh Quốc Gia bảo vệ an ninh ngày đăng quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, FBI tiến hành điều tra khoảng 25,000 quân nhân được đưa vào Washington DC kể từ sau vụ bạo loạn tại Quốc Hội. 

 

Ông Ryan McCarthy, bộ trưởng Lục Quân Mỹ, cũng xác nhận thông tin này.

 

Cho đến hiện tại, các lãnh đạo quân đội không thấy những bằng chứng nào cho thấy có đe dọa và kết quả cuộc điều tra chưa cho thấy có dấu nào cả.

 

Khoảng 25,000 binh lính được đưa vào thủ đô để bảo vệ an ninh thủ đô là con số gấp hai lần rưỡi so với những lễ đăng quang trước đó.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/TS-khong-co-dau-hieu-tao-phan-2-1536x1024.jpg

Đoàn quân nhạc tập luyện chuẩn bị lễ đăng quang. (Hình: Rod Lamkey-Pool/Getty Images)

 

Số lượng lớn binh lính kể trên phản ánh lo âu về tình trạng an ninh tại thủ đô do những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump gây ra, liên tục đưa ra những cáo buộc “gian lận bầu cử” phi lý, mặc dù, có tuyên bố chuyển giao quyền lực êm thắm sau khi nổi loạn xảy ra. 

 

Các quân nhân thường xuyên được Bộ Quốc Phòng kiểm soát về những mối liên hệ với những tổ chức mang tư tưởng cực đoan, việc điều tra của FBI là biện pháp bổ sung để bảo đảm tránh rủi ro sơ sót.

 

Nhiều giới chức Ngũ Giác Đài cho biết việc điều tra đã được thực hiện ngay khi lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được đưa về thủ đô sau vụ nổi loạn hôm 6 Tháng Giêng. (MPL) 

 

==============================================

.

.

FBI: Kẻ bạo loạn ở Capitol bị tố định bán máy laptop của Pelosi cho tình báo Nga

Người Việt

Jan 18, 2021

https://www.nguoi-viet.com/election-2020/ke-bao-loan-o-capitol-dinh-ban-may-laptop-cua-pelosi-cho-tinh-bao-nga/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Một cô gái ở tiểu bang Pennsylvania, bị cáo buộc là tham gia cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội (Capitol) Mỹ, nói với một bạn tình cũ rằng định bán máy laptop lấy từ văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cho tình báo Nga, theo hồ sơ truy tố nộp tại tòa, được tiết lộ hôm Thứ Hai, 18 Tháng Giêng.

 

Bản tin của NBC News nói rằng cô Riley June Williams, 22 tuổi, bị truy tố tội có hành vi gây rối trong khu vực Capitol, với ý định cản trở phiên họp của Quốc Hội, cùng là các tội danh khác, sau khi bị người yêu cũ tố giác với giới chức công lực.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/TS-Williams01-011821.jpg

Riley June Williams. (Hình: FBI)

 

Người tố giác này, được nhân viên FBI Jonathan Lund gọi là W1 (nhân chứng 1) trong hồ sơ truy tố, gọi cho FBI và nói rằng cô ta “dự tính gửi máy điện toán cho một người bạn ở Nga, và sau đó người này dự trù sẽ bán cho SVR, cơ quan tình báo quốc ngoại của Nga.”

 

Cũng theo hồ sơ truy tố, W1 với FBI rằng đã được cho xem hình ảnh video do các người bạn khác thu, cho thấy cô Williams lấy cắp máy điện toán, hay hard drive, từ văn phòng của bà Pelosi.

 

FBI cho biết nhân chứng W1 nói việc chuyển giao máy điện toán sang Nga bất thành vì lý do nào đó và “Williams hiện vẫn còn giữ máy hay cũng có thể đã phá hủy.”

 

Nhân viên FBI Lund nói rằng tố giác lấy cắp và chuyển giao máy điện toán cho Nga hiện vẫn còn được điều tra. Cô Williams chưa bị truy tố về tội danh này.

 

FBI cho hay họ nói chuyện với bà mẹ của cô Williams hôm Thứ Bảy và bà khai rằng “nhận ra con gái bên trong tòa nhà Quốc Hội và cô ta bỗng dưng ủng hộ hành động chính trị của Tổng Thống Trump, cùng là chăm chú tham gia các trang nhắn tin của thành phần cực hữu.”

 

Cô Williams, 22 tuổi, sống với mẹ ở thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, theo báo The Philadelphia Inquirer. Cô này nay bỏ trốn, đổi số điện thoại, xóa hết các trang mạng xã hội của mình.

 

Phó chánh văn phòng của bà Pelosi là Drew Hammill, xác nhận trong bản tweet rằng laptop của bà Pelosi đã bị đánh cắp trong phòng họp hôm 6 Tháng Giêng, nhưng máy chỉ “được dùng trong các cuộc thuyết trình.” (V.Giang) [kn]

 

-------------------------------------

.

Pelosi đòi ngừng bổ nhiệm sinh viên mới ra trường vào Uỷ Ban An Ninh Quốc Phòng

.

Giuliani sẽ không đại diện Trump trong phiên luận tội trước Thượng Viện

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats