Thursday 14 January 2021

NƯỚC MỸ HIỆN PHẢI TRẢ GIÁ ĐỂ LÀM CÁNH HỮU VUI LÒNG (Conor Friederdorf - The Atlantic)

 



NỘI DUNG :

Nước Mỹ hiện phải trả giá để làm cánh hữu vui lòng

Conor Friedersdorf  -  The Atlantic   

.

Những người ủng hộ Trump trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol đối mặt với hậu quả ở nhà   

Linda So  -  Reuters  

 

======================================================

.

.

Nước Mỹ hiện phải trả giá để làm cánh hữu vui lòng

Conor Friedersdorf  -  The Atlantic   

Người dịch: Que Do

13/01/2021

https://www.the-interpreter.org/post/nuoc-my-hien-phai-tra-gia-de-lam-canh-huu-vui-long

 

Translated from The Atlantic’s article “America Is Paying the Price for Right-Wing Pandering”

 

Trong một bài phát biểu ngắn tại Thượng viện vào tối thứ Tư, Thượng nghị sĩ Mitt Romney tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động cuộc nổi dậy bằng cách cố tình thông báo tin sai lệch cho những người ủng hộ ông về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

 

Conor Friedersdorf, ngày 8 tháng 1, 2021

 

Hình : https://static.wixstatic.com/media/be74b3_4b5cbdf887284f2e8f2328a4cce2646f~mv2.png/v1/fill/w_740,h_417,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_4b5cbdf887284f2e8f2328a4cce2646f~mv2.webp

Getty/ The Atlantic

 

                                                          ***

 

Trong một bài phát biểu ngắn tại Thượng viện vào tối thứ Tư, Thượng nghị sĩ Mitt Romney tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động cuộc nổi dậy bằng cách cố tình thông báo tin sai lệch cho những người ủng hộ ông về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Ông Romney nói với các đồng nghiệp: “Những ai quyết định tiếp tục ủng hộ trò chơi nguy hiểm của ông ấy bằng cách phản đối kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ hợp pháp sẽ mãi mãi bị xem như là đồng lõa. Cho các cử tri tức giận với kết quả biết sự thật là cách tốt nhất mà chúng ta có thể thể hiện sự tôn trọng đối với họ,” ông nhấn mạnh, thu hút sự tán thành liên tiếp từ các thượng nghị sĩ khác có mặt. “Đó là gánh nặng và nghĩa vụ của lãnh đạo. Sự thật là Tổng thống đắc cử Biden đã thắng cử.”

 

Thông điệp của ông đã không được tiếp nhận bởi sáu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 121 dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người bỏ phiếu phản đối việc chứng nhận một số phiếu đại cử tri. Trong đó gồm có ông Ted Cruz, ông Josh Hawley, bà Cindy Hyde-Smith, ông Roger Marshall, ông John Kennedy, ông Tommy Tuberville và những người khác đã tự làm xấu mặt bản thân vì sự ngông cuồng của họ. Nhưng lỗi lầm này vượt xa hành động từ các quan chức dân cử. Cánh hữu ở Hoa Kỳ đầy rẫy những người có ảnh hưởng giả vờ tôn trọng người dân bình thường ngay cả khi họ coi thường giới cử tri này bằng những lời nói dối, những thiếu sót rõ rệt và thất bại trong việc kiểm duyệt các thuyết âm mưu nổi tiếng mà họ biết là sai.

 

Điển hình là người dẫn chương trình tin tức Fox News, Tucker Carlson, trong khi lên án bạo lực chính trị tối qua, đã cầu xin người xem của mình hỏi tại sao việc đó đã xảy ra. Lý thuyết của ông là bạo lực trong chính trị xảy ra khi một nhóm dân tin rằng cuộc bầu cử đã có gian lận và nền dân chủ là một màn kịch. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Ông nói: “Việc này đã xảy ra ở vô số quốc gia khác trong quá nhiều thế kỷ, và chu kỳ của hiện tượng này luôn lập lại vì bản chất con người không bao giờ thay đổi. Nhóm người này sẽ la lên ‘Hãy nghe chúng tôi!’. Các nhà lãnh đạo của họ sẽ trả lời rằng "Hãy câm miệng/im lặng và làm những gì quý vị được bảo."

 

Ông Carlson không đề cập đến việc ông Trump đã nói dối với những người ủng hộ của mình trước và sau cuộc bầu cử năm 2020, nói với họ những lời gian dối có tính toán trước khiến họ nghĩ cuộc bầu cử có gian lận. Đó là một phần cực kỳ quan trọng của chuyện này, và ông Carlson phải biết rằng không có sự thật nào khác có thể chối bỏ chuyện đó. Người lãnh đạo đất nước của họ không bảo họ im lặng. Ông đã nói với họ rằng ông đã thắng cử long trời lở đất và họ cần phải chiến đấu chống “hành vi ăn cắp” cuộc bầu cử.

 

Hoặc hãy xem lời tuyên bố rất mơ hồ mà Viện Claremont, một tổ chức tư tưởng bảo thủ, đã đưa ra trên Twitter sau cuộc tấn công ở Điện Capitol. Bài đăng trên mạng tuyên bố: “Như chúng tôi đã xuất bản vào tháng 5 khi các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát, vì thế chúng tôi sẽ viết lại một lần nữa, nước Mỹ phải điều tra đầy đủ về cách các cuộc bạo động xảy ra hôm nay, ai đã khiến chúng xảy ra và ai đã để chúng xảy ra. Những người nắm quyền phải có trách nhiệm.” Nhưng ai cũng biết bên nào có trách nhiệm nhất. Một lần nữa, ông Trump đã nói nhiều lời dối trá về cuộc bầu cử với những người ủng hộ ông, thúc giục họ đến Washington với lý do rằng những lời nói dối của ông là thật, ông đã phát biểu với họ vào sáng thứ Tư và thúc giục họ đi đến tòa nhà Quốc hội, nơi, theo lời nói dối của ông, các thành viên Quốc hội đã ăn cắp nên dân chủ từ người dân.

 

Trong một bài của Tờ Federalist đổ lỗi cho những gì đã xảy ra tại Điện Capitol, nhà báo Ben Domenech đã buộc tội cánh tả vì cách họ đối xử “Đảng Trà” (Tea Party) và ông Romney, biểu tượng của phong trào Black Lives Matter, sự thiếu chuẩn bị của Bộ cảnh sát Capitol, v.v. Nhưng khi nói đến tổng thống, ông ấy viết rằng, “việc đổ lỗi chuyện này cho ông Donald Trump không chỉ là quá đơn giản, nó còn vượt qua hố chôn các luật lệ của chúng ta. Tất nhiên, ông Trump đã khuyến khích đám đông của mình đi đến Điện Capitol, gây ồn ào và cáu kỉnh. Nhưng ông đã không bảo họ phá cửa và xông vào cổng, và ông cũng không cần phải làm vậy. Đổ lỗi sự việc này cho Trump giả định rằng kiểu thái độ này sẽ biến mất khi Trump biến mất.”

 

Điều đó không hợp lý –– chúng ta nên xem xét tất cả vai trò của ông Trump trong cuộc tấn công tại Điện Capitol cho dù “thái độ” nổi dậy có còn hay không sau khi ông ta mãn nhiệm. Ngoài ra, vai trò của Trump vượt xa việc đơn thuần thúc đẩy những người tuần hành đến Điện Capitol. Nhiều năm nay, ông Trump và các đồng minh của ông phát biểu những lời nói dối trắng trợn với những người theo dõi trực tiếp khiến họ có niềm tin sai rằng cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp.”

 

Ngược lại, các nhà văn tại Tờ National Review, những người thường phàn nàn về cánh tả, đã đưa ra những đánh giá đầy đủ và thẳng thắn về những hành vi sai trái của Trump.

Đây là lời của tác giả Kevin D. Williamson một ngày trước khi cuộc tấn công ở Capitol xảy ra:

 

Không có gì ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Donald Trump và những người thân cận phàn nàn về gian lận bầu cử ngay cả khi Tổng thống Donald Trump và những người bạn của ông ta đã bị ghi âm trong một cuộc điện đàm nhằm lật tẩy gian lận bầu cử, đe dọa tổng thư ký tiểu bang Georgia - một đảng viên Cộng hòa - với việc hình sự truy tố trừ khi ông nàycó thể "tìm" đủ số phiếu bầu để xoay chuyển kết quả bầu cử của tiểu bangtheo ý của ông Trump ... Tôi đã nhiều lần chỉ trích việc lạm dụng từ đảo chính (coup) trong chính trị của chúng ta, nhưng đây đúng là điều đó: một âm mưu đảo chính theo luật. Việc luận tội Trump lần thứ hai và cách chức ông trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc sẽ hoàn toàn phù hợp vào ngày hôm nay.

 

Nhà báo Michael Brendan Dougherty viết vào ngày Capitol bị xâm phạm:

 

Tuyên bố của ông Trump về gian lận phiếu bầu không có giá trị. Ông ta liên tục tuyên bố sai sự thật rằng Phó Tổng thống Mike Pence có thể đơn giản từ chối các phiếu đại cử tri tại các tiểu bang mà Trump đã thua và dùng cách đó khiến ông Trump trở thành tổng thống. Đây là một lời bịa đặt, rất có thể là một lời nói dối mà ông hiểu rõ. Và nó là một lời nguy hiểm. Có nguồn tin cho biết rằng phó tổng thống đã phải được sơ tán đến nơi an toàn. Không có gì lạ, khi tổng thống đã phủ đầu cáo buộc ông có liên quan thông đồng gian lận với một cuộc bạo động.

 

Đây là những nỗ lực trung thực để hiểu thấu hành động của Trump. Nhiều người bên cánh hữu cần phải giải thích rõ về những gì đang diễn ra và thẳng thắn với khán giả của họ. Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra. Trong nhiều năm, các chương trình bình luận như của bà Laura Ingraham, ông Sean Hannity và ông Mark Levin đã định hướng khán giả của họ bằng các hoài nghi và chối bỏ những sự thật mà khán giả của họ không muốn nghe. Tôi cho rằng họ sẽ tiếp tục các hành động thiếu tôn trọng đó, ngay cả khi một số thính giả của họ bị QAnon và [những loại thuyết âm mưu] kiểm soát tâm trí.

 

Các nhà tài trợ bảo thủ và tầng lớp người dân bình thường chịu một số trách nhiệm trong tất cả những điều này. Cả hai đều thường xuyên trừng phạt những người bảo thủ, những người ngang bằng với họ trong nền văn hóa tẩy chay (cancel culture) như ở bất kỳ trường đại học nào ở Mỹ. Nhưng nói những sự thật khó nghe như vậy không chỉ là gánh nặng của lãnh đạo. Đó là gánh nặng của bất kỳ công việc đầy danh dự nào dù với tư cách là một nhà báo hay một phát thanh viên hay người đứng đầu một tổ chức tư vấn, thậm chí khi họ từ một tổ chức bảo thủ.

 

Điều gây ra hậu quả về những người theo chủ nghĩa cánh hữu dân túy ngày nay có nguồn gốc từ lời phàn nàn liên tiếp của bà Sarah Palin, những lời chửi rủa của ông giám đốc Glenn Beck, sự hỗ trợ của trùm truyền thông Rupert Murdoch lâu năm, sự bài ngoại đạo đức giả của phát ngôn viên Lou Dobbs, và tất cả những người đã hiểu rõ bản chất sự việc nhưng không lên tiếng, trong nhiều năm, tự nhủ rằng sẽ không có hậu quả cho ý định xấu của mình. Tuy nhiên, sự thất bại trong việc nói ra sự thật đã tiếp tay Trump lừa dối những kẻ ủng hộ si mê và nguy hiểm nhất của mình. Toàn bộ nước Mỹ đang phải trả giá.

 

Người dịch: Que Do

Biên tập: Tuan H. Nguyen

 

-----------------------------------------------------------

.

.

Những người ủng hộ Trump trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol đối mặt với hậu quả ở nhà  

Linda So  -  Reuters  

Biên dịch: Khang Tôn

13/01/2021

https://www.the-interpreter.org/post/nhung-nguoi-ung-ho-trump-trong-cuoc-bao-loan-tai-dien-capitol-doi-mat-voi-hau-qua-o-nha

 

Translated from the Reuters article Trump supporters at U.S. Capitol riot face consequences at home

 

Nhiều người đã ghi lại sự tham gia của họ vào các sự kiện trong ngày trên mạng xã hội. Một số đã không đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Điều này làm cho cuộc điều tra xác nhận danh tính của họ dễ dàng hơn.

 

Linda So, ngày 12 tháng 1, 2021

 

 

https://static.wixstatic.com/media/be74b3_c14ff25a5632492ca6d2e349c4d15121~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_512,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_c14ff25a5632492ca6d2e349c4d15121~mv2.webp

Ảnh: Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trèo tường trong cuộc biểu tình phản đối việc Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, tại Điện Capitol ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ảnh chụp ngày 6 tháng 1 năm 2021. REUTERS / Jim Urquhart

 

                                                   ***

 

Đứng giữa đám đông những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump vẫy cờ trước Điện Capitol của Hoa Kỳ vào thứ Tư tuần trước, Rick Saccone đã quyết định ghi lại khoảnh khắc lịch sử.

 

Cựu nghị sĩ bang Pennsylvania đã đưa điện thoại của mình cho vợ để thu lại lời nhắn của ông. “Chúng tôi đang cố gắng xua đẩy tất cả những kẻ ác và những người theo phe Cộng hoà chỉ trên danh nghĩa (RINO) mà đã phản bội tổng thống của chúng tôi,” Saccone nói, sử dụng một thuật ngữ để miệt thị những người theo Đảng Cộng hoà một cách chừng mực là họ Chỉ là Cộng hòa trên Danh nghĩa.

 

“Chúng tôi sẽ đuổi họ ra khỏi chức vụ của họ,” ông đã nói và đăng video lên trang Facebook của mình mà không cần suy nghĩ kỹ. Ngày hôm sau, ông đã phải buộc nghỉ việc.

 

Sau khi video bị chỉ trích nặng nề, Saccone, 63 tuổi, đã từ chức giáo sư trợ giảng khoa học chính trị tại Đại học Saint Vincent ở Pennsylvania, nơi ông đã giảng dạy trong 21 năm.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông ấy nói rằng ông rất hối hận vì đã thu lại video, nhưng nói thêm rằng thông điệp của mình đã bị tiếp nhận với cách nhìn quá nghiêm túc.

 

Saccone, người đã xóa video khỏi tài khoản mạng xã hội của mình cho biết: “Chúng tôi lúc đó chỉ đang chơi đùa vui vẻ thôi...Tôi đã thu những đoạn video trực tiếp trên Facebook Live trong nhiều năm. Những đoạn video vốn dĩ là trò đùa. "

 

Saccone, một đảng viên Đảng Cộng hòa từng thất bại khi tranh cử vào Quốc hội năm 2018, nói rằng ông đang làm theo quyền Tự do ngôn luận theo Tu chánh án số một trong Hiến pháp cho phép và đã không vào bên trong Điện Capitol cũng như không tham gia vào bất kỳ bạo lực nào. Ông cho biết rằng ông đã nhận được hàng trăm lời đe dọa giết người sau khi video lan truyền.

 

Saccone đã trở thành một trong số những người ủng hộ Trump đang càng ngày phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn sau khi các bức ảnh và hình ảnh cho thấy sự hiện diện của họ trong cuộc bao vây Điện Capitol Hoa Kỳ xuất hiện trên mạng.

 

Năm người đã thiệt mạng, bao gồm cả một sĩ quan Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ, khi những người ủng hộ tổng thống xông vào khu vực lập pháp trong lúc các nhà lập pháp bắt đầu chứng nhận chiến thắng của Joe Biden từ đảng Dân chủ trước Trump từ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.

 

Trump đã từng tuyên bố rằng ông đã thắng cuộc bầu cử khi không hề có bằng chứng.

 

Nhiều người đã ghi lại sự tham gia của họ vào các sự kiện trong ngày trên mạng xã hội. Một số đã không đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Điều này làm cho cuộc điều tra xác nhận danh tính của họ dễ dàng hơn.

 

Một số đã mất việc làm. Một số đối mặt với cáo buộc hình sự. Lầu Năm Góc đã mở 25 cuộc điều tra về khủng bố trong nước liên quan đến vụ bạo loạn. FBI đã yêu cầu công chúng công cấp thông tin về những người liên quan đến vụ tấn công.

 

Eric Foner, một nhà sử học người Mỹ và là tác giả của cuốn sách “Tái thiết: Cuộc cách mạng chưa hoàn thành của nước Mỹ, 1863-1877" cho biết: “ Nhiều người theo Trump đang sống trong một thế giới tưởng tượng. ” "Họ dường như không suy nghĩ gì về hậu quả của hành động của họ."

 

ĐI MÁY BAY RIÊNG ĐẾN CUỘC BẠO LOẠN

 

Đám đông xông vào Điện Capitol bao gồm một tập hợp của những phần tử cực đoan chống chính phủ khác nhau, gồm có "những chàng trai boogaloo" và những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Tập hợp này cũng bao gồm một số người Mỹ có vẻ khá giả, những người đã công khai cổ vũ khi bạo lực đang diễn ra.

 

Jenna Ryan, một nhà môi giới bất động sản ở Texas, đã ghi lại chuyến thăm đến thủ đô của Hoa Kỳ của cô sau khi đến bằng máy bay riêng. Trang Facebook của cô ấy cho thấy cô ấy đã check-in vào khách sạn The Westin Washington vào đêm trước khi xảy ra vụ nổi loạn.

 

Ngày hôm sau, trong khi hàng nghìn người bị Trump kích động đã diễu hành về phía Điện Capitol của Hoa Kỳ trong một nỗ lực được hứa hẹn nhằm để "Cứu nước Mỹ", Ryan tự quay video bên ngoài Điện Capitol nói rằng, "Chúng ta sẽ phá vỡ những cửa sổ đó."

 

Sau đó, cô ấy đã tweet, “Chúng tôi vừa tràn vào Thủ đô. Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.”

 

Người ủng hộ Trump này cũng đã đăng một bức ảnh cho thấy cô ấy mỉm cười và đưa ra khẩu hiệu hòa bình bằng ngón tay khi đứng cạnh một cửa sổ đã bị vỡ. Trong cái tweet này gồm có một lời đe dọa giới truyền thông. “Và nếu tin tức không ngừng nói dối về chúng tôi, thì tiếp theo chúng tôi sẽ đến các studio của họ…”

 

Nhiều ngày sau, trong lúc những khiếu nại lên Ủy ban Bất động sản Texas yêu cầu cơ quan này thu hồi giấy phép của cô, Ryan đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cô “thực sự đau lòng” về những sinh mạng đã mất trong vụ hành hung.

 

“Thật không may, cái tôi tin là một cuộc diễu hành chính trị ôn hòa đã trở thành một cuộc biểu tình bạo lực,” cô nói trên Twitter.

 

Các nỗ lực tiếp cận Ryan đều không thành công.

 

Trong một tuyên bố trên Twitter, Ủy ban Bất động sản Texas nói rằng mặc dù họ không dung thứ cho cái mà họ gọi là "loại hành vi này, nhưng các hành động của chủ giấy phép xảy ra bên ngoài giao dịch bất động sản nằm ngoài thẩm quyền của họ."

 

Jenny Cudd, một người bán hoa ở Texas, là một cựu ứng cử viên thị trưởng đã tự quay video nói rằng: “Chúng tôi đã phá cửa văn phòng của Nancy Pelosi và ai đó đã lấy trộm chiếc búa của bà ấy”

 

Bây giờ thì cửa hàng của cô ấy, Becky’s Flowers, cũng đang bị tẩy chay.

 

“Chúng tôi không dung thứ cho những hành động bạo lực và tàn phá xảy ra tại Điện Capitol,” The Knot, một ứng dụng tổ chức đám cưới, cho biết trong một tuyên bố trên Twitter. Ứng dụng này đã “xóa cửa hàng Becky’s Flowers khỏi danh sách trong thị trường nhà cung cấp của chúng tôi trong khi chờ xem xét thêm.”

 

Các nỗ lực tiếp cận Cudd đều không thành công.

 

--------------------------

Biên dịch: Khang Tôn

Biên tập: Khanh (Vy) Le

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats