Saturday 9 January 2021

NHỮNG CÂU HỎI VỀ LỖ HỔNG AN NINH CỦA ĐIỆN CAPITOL (Van Pham)

 


NHỮNG CÂU HỎI VỀ LỖ HỔNG AN NINH CỦA ĐIỆN CAPITOL    

Van Pham

23:02  09/01/2021    

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10224874764723503

 

Khi nước Mỹ vẫn đang quay cuồng với vụ bạo lực diễn ra hôm thứ Tư ở Washington, những câu hỏi nghiêm trọng hiện đang được đặt ra về chuyện làm sao mà một vụ xâm phạm an ninh lớn như vậy lại có thể xảy ra ngay giữa trái tim của chính phủ Mỹ.

 

Nhiều người thấy không thể hiểu nổi khi hàng nghìn người ủng hộ Trump lại có thể tràn vào bên trong một trong những tòa nhà mang ý nghĩa lịch sử và chính trị nhất của đất nước vào thời điểm mà các nhà lập pháp được chọn đang ở bên trong để chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden.

 

Các bức ảnh và đoạn phim cho thấy đám đông này có thể mặc sức đi khắp trong tòa nhà thế nào. Nhiều người ủng hộ Trump được trông thấy chụp hình và phát trực tiếp các hành động của mình. Nhiều người cướp bóc và phá hoại các biểu tượng của nền dân chủ Mỹ khi họ rời đi.

 

Khi các sự kiện được phơi bày trên các mạng và trang tin trên khắp thế giới, nhiều người đã đặt câu hỏi về sự phòng bị và phản ứng của Cảnh sát điện Capitol Mỹ - một lực lượng gồm khoảng 2.000 sĩ quan có nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà và khuôn viên.

 

Vụ đột nhập đã buộc một số nhà lập pháp buộc phải núp trên sàn trước khi được sơ tán đến nơi an toàn và đeo mặt nạ chống khí ga. Sau đó, phải mất nhiều giờ để khu phức hợp này không còn những người bạo loạn và được tuyên bố là an toàn.

 

Và dù với mức độ nghiêm trọng và quy mô của cuộc hỗn loạn do đám đông gây ra, các vụ bắt giữ vẫn khá ít ỏi vào đêm thứ Tư.

 

Các lỗ hổng bảo mật bị cáo buộc là gì?

 

Sự chỉ trích tập trung vào cái được cho là sự thiếu chuẩn bị quá rõ ràng của cảnh sát.

Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy hàng ngũ cảnh sát thưa thớt nhanh chóng bị áp đảo bởi đám đông - một số trong đám này mặc áo giáp, vung vũ khí và xịt chất hóa học.

 

Vài giờ sau vụ bạo lực, một số người biểu tình đã được ghi hình bị hộ tống hoặc hướng dẫn đường ra khỏi tòa nhà mà không hề bị bắt giữ - thậm chí có vẻ như được giúp đỡ đi xuống cầu thang của Điện Capitol và cửa được để mở cho họ đi ra ngoài. Một clip lan truyền rộng rãi khác cho thấy một cảnh sát đang tạo dáng chụp ảnh selfie với một người đàn ông bên trong tòa nhà.

 

Nick Ochs, một thành viên được biết thuộc của nhóm cực hữu Proud Boys, đã tweet một bức ảnh selfie của mình bên trong tòa nhà và sau đó nói với CNN: "Có hàng nghìn người ở trong đó - họ không kiểm soát được tình hình. Tôi đã không bị chặn lại hay bị chất vấn gì cả. "

 

Hình ảnh một kẻ bạo loạn nhếch mép cười, với khuôn mặt để lộ, chân gác lên bàn của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trước khi rời đi để khoe khoang một lá thư mà dường như người đàn ông này đã lấy cắp từ văn phòng của bà.

 

Một lá cờ của Liên minh miền Nam vác trên vai diễu hành của một người đàn ông không đeo khẩu trang và một lý thuyết gia về thuyết âm mưu nổi tiếng - đeo sừng, lông và vẽ mặt - đã được nhìn thấy ngồi ở vị trí của Phó Tổng thống Mike Pence chỉ vài giờ trước đó.

 

Các chính trị gia đã nói gì về cảnh sát?

 

Giờ đây, một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã buộc các quan chức hàng đầu chịu trách nhiệm phải từ chức.

 

Khi trở thành Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer nói ông sẽ sa thải Thượng sĩ Mike Stenger.

 

Và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng quan chức đặc trách an ninh tại Hạ việnHạ viện Paul Irving sẽ từ chức.

 

Ngay cả khi bạo lực leo thang, vẫn có sự bối rối về thời điểm và việc liệu các lực lượng an ninh khác có được triển khai để can thiệp hay không.

 

Nhiều hãng thông tấn Mỹ, trích dẫn các nguồn tin cấp cao, đã gợi ý Phó Tổng thống Mike Pence là người phê duyệt việc điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC sau khi Tổng thống Donald Trump được cho là ban đầu tỏ ra khá miễn cưỡng.

 

Nếu đúng thật vậy, điều này hoàn toàn trái ngược với màn phô trương vũ lực mà tổng thống đã kêu gọi vào năm ngoái khi các cuộc biểu tình Black Lives Matter (BLM) lan rộng khắp nước, với việc những người biểu tình và kẻ cướp bóc đều phải hứng chịu hơi cay và đạn cao su.

 

Gordon Corera, phóng viên an ninh của BBC, nói rằng điều này nhấn mạnh cách các quyết định an ninh dường như đã trở nên được chính trị hóa dưới thời chính quyền Trump.

 

Người sắp trở thành Phó Tổng thống - bà Kamala Harris nói đất nước đã chứng kiến ​​hai hệ thống công lý :

 

"Một vụ là để những kẻ cực đoan xông vào Điện Capitol Mỹ ngày hôm qua, và một vụ khác là xịt hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa vào mùa hè năm ngoái. Chuyện này đơn giản là không thể chấp nhận được."

 

Giáo sư Clifford Stott, một chuyên gia về trị an đám đông, người làm cố vấn cho chính phủ Anh Quốc, nói những câu hỏi sẽ được đặt ra từ "những thất bại đáng kể và rất đáng xấu hổ của cảnh sát" đã được thấy ở Washington hôm thứ Tư.

 

Giáo sư Stott hiện đang làm công việc phân tích phản ứng của cảnh sát xung quanh các cuộc biểu tình BLM ở Seattle và nói - thậm chí đã tính toán đến cấu trúc phức tạp của chính sách ở thủ đô - dường như đã thiếu sự chuẩn bị cho bất kỳ sự leo thang nào của những người ủng hộ Trump.

 

Ông nói với BBC: "Chính việc không dự đoán được đã khiến họ không chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng về thời điểm nó xảy ra.

Ông tiếp tục: "Đó không chỉ là về sự phức tạp trong cách phản ứng của cảnh sát, mà còn về những điều có vẻ là mức độ đánh giá rủi ro kém quanh việc họ nắm được liệu nhân lực có cần thiết ngay từ đầu hay không."

 

Cảnh sát đã phản ứng thế nào với những lời chỉ trích?

 

Hôm thứ Năm, cảnh sát trưởng của lực lượng Cảnh sát Điện Capitol Mỹ đã xác nhận có hơn 50 quan chức thực thi pháp luật đã bị thương và mô tả lực lượng của ông và các đối tác đã phản ứng "can trường" khi đối mặt với hàng nghìn người.

 

Cảnh sát trưởng Steven Sund cho biết: "Cuộc tấn công mang tính bạo lực vào Điện Capitol của Mỹ không giống như bất kỳ cuộc tấn công nào mà tôi từng kinh qua trong 30 năm thực thi nhiệm vụ ở Washington DC".

 

Trong cùng một tuyên bố, ông nói rằng USCP đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng các sự việc - bao gồm cả các thủ tục lập kế hoạch an ninh của họ.

 

Điều gì đã được biết trước về bạo lực?

 

Việc đám đông ủng hộ tổng thống Trump hẹn giờ tụ hợp để ngăn Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử, không phải là điều tự phát. Cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trước và sau nhiều tháng của các diễn ngôn leo thang từ Tổng thống Trump và một số đồng minh Đảng Cộng hòa của ông đang tìm cách hủy kết quả.

 

Giáo sư Stott, người được biết đến với nghiên cứu về tâm lý của bạo lực nhóm và chủ nghĩa du côn, nói với BBC rằng ông nhận thấy tâm trạng "vui sướng" bao trùm những kẻ bạo loạn công khai phạm tội này là đặc biệt thú vị.

 

"Đám đông đó có một mục đích rất rõ ràng và điều đó được thúc đẩy bởi ý tưởng rằng hành động của họ là hợp pháp, dựa trên việc lý giải rằng tổng thống của họ - với tư cách là tổng tư lệnh của họ - đã ban sắc lệnh cho họ đi đến và thực hiện điều này", ông nói.

 

"Và với cảm giác rằng chính Đồi Capitol đã bị thối nát."

 

Trong những ngày (và thực sự là vài tuần và vài tháng) trước cuộc tấn công, những người theo dõi sát sao các nền tảng trực tuyến được những người ủng hộ Trump cực đoan và các nhóm cực hữu sử dụng đã cảnh báo về những diễn ngôn cổ súy bạo lực tại Điện Capitol, bao gồm cả đối với các nhà lập pháp, về kết quả bầu cử.

 

Một số người ủng hộ Trump ở Washington DC thậm chí còn được chụp lại là mặc quần áo được may cho sự kiện này có in "MAGA: CIVIL WAR" với ngày 6 tháng 1 năm 2021.

 

Liệu những kẻ bạo loạn sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý?

 

Phó Tổng thống Mike Pence là một trong những người đã kêu gọi những người liên quan nên bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật.

 

Và với hành vi vô liêm sỉ của nhiều người có dính líu và những đoạn ghi hình xung quanh, sẽ không thiếu bằng chứng để các công tố viên làm nhiệm vụ.

 

Khi Facebook thực hiện gỡ các video được xem là kích động hoặc khuyến khích các sự kiện này, một số nhà điều tra nguồn mở đã kêu gọi mọi người lưu trữ bằng chứng để giúp nhận diện - mặc dù nhiều người được thấy trong các hình ảnh lan truyền từ bên trong tòa nhà là những nhân vật đã được biết đến trong các nhóm cực hữu và QAnon và các mạng lưới thuyết âm mưu liên quan.

 

Cảnh sát Capitol xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đang xem xét các hệ thống giám sát và các nguồn khác để nhận diện những người khác "những người có thể bị buộc tội hình sự".

 

Các chuyên gia pháp lý đã suy đoán rằng một số người dính líu có thể phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng và hiếm hoi là Âm mưu nổi loạn - một tội danh liên bang có thể lãnh mức án 20 năm tù.

 

- Ông Trump và báo chí thế giới tường thuật cuộc nổi loạn....

 

Capitol riots raise urgent concerns about Congress's information security

https://edition.cnn.com/2021/01/07/tech/capitol-riots-cybersecurity/index.html   

 

 

Hình :

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10224874764723503

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats