Sunday 17 January 2021

CHÍNH TRỊ - COVID-19 & AN NINH NƯỚC MỸ... (Van Pham)

 


CHÍNH TRỊ - COVID-19 & AN NINH NƯỚC MỸ... 

Van Pham

20:36  17/01/2021    

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10224935446080499

 

- Thêm một thanh niên ủng hộ Trump mang súng vào Washington, DC bị bắt.

- FBI điều tra ngoại quốc dùng bitcoin tài trợ các nhóm nổi loạn tại Quốc Hội

- Michael Cohen bị thẩm vấn về tài chánh của Trump

- Trộm lấy cả xe Humvee của Vệ Binh Quốc Gia California

- Bác sĩ Fauci: 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày ‘hoàn toàn khả thi’

 

                                                         ******

Thêm một thanh niên ủng hộ Trump mang súng vào Washington, DC bị bắt.

WASHINGTON, DC (NV) – Một thanh niên 22 tuổi ở Virginia, có trang Facebook đăng hình ảnh cuộc biểu tình ở tòa nhà Quốc Hội Mỹ hôm 6 Tháng Giêng, đã bị bắt gần nơi này hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát cho biết tịch thu của nghi can một khẩu súng lục Glock 22, ba băng đạn cùng 37 viên đạn, không có giấy phép.

Việc bắt giữ Guy Berry, cư dân Gordonsville, Virginia, được cảnh sát Washington, DC loan báo và cũng được người cô của nghi can xác nhận. Bà này nói rằng đã chăm sóc Berry khi còn nhỏ và yêu cầu không nêu tên để bảo vệ sự riêng tư, theo bản tin của tờ Washington Post.

Người phụ nữ này nói rằng cháu của mình thường bày tỏ ý kiến ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và luôn mang súng khi ra đường. Bà nói tiếp rằng bà và người cháu bất đồng ý kiến về cả lãnh vực chính trị cũng như việc anh này công khai đeo súng khi ra đường.

“Tôi đã nói với cháu tôi rằng các thanh niên da đen như nó không thể đeo súng khi ra đường như vậy, nhưng nó không tin tôi,” theo người cô này. Bà nói tiếp rằng nhận được lời nhắn của cháu mình lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật là đã bị bắt, nhưng chưa nói chuyện được.

Cảnh sát nói Berry đang đi bộ ở khu phố số 200 đường Massachusetts Avenue NE với khẩu súng lục trong bao, đeo ở hông. Anh này bị chặn lại tại một trạm canh gần đó, lúc nửa đêm về sáng ngày Chủ Nhật. Cảnh sát xác nhận Berry không có giấy phép mang súng, đạn vào DC và quyết định bắt giữ.

Cũng trong cuối tuần này, Cảnh Sát Capitol bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc là giả danh cảnh sát, khi xét hỏi bà này tại một nút chặn được thiết lập để bảo vệ an ninh cho lễ tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Tư.

Bà này, khi bị chặn lại ở góc đường First Street và Columbus Circle NE, lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày Thứ Bảy, đã đưa ra một đồng tiền kỷ niệm của quân đội (challenge coin), thường được giới chỉ huy cao cấp phát trong các buổi lễ, nói rằng mình là nhân viên công lực.

Tuy nhiên, khi bị gặng hỏi, bà này lái xe bỏ đi. Bà bị chặn ngay sau đó và bị bắt. Cảnh sát đưa bà đi khám nghiệm tâm thần và sau đó chở về nhà tù ở DC, truy tố các tội danh giả danh nhân viên công lực, không tuân hành lệnh cảnh sát và bỏ trốn khi bị nhân viên công lực xét hỏi.

 

- Các biện pháp an ninh được siết chặt ở Washington, DC. (Hình: Tyrone Turner/WAMU)

 

- Một trong các nút chặn ở Washington, DC. (Hình: Tyrone Turner/WAMU)

 

                                                 *******

 

FBI điều tra ngoại quốc dùng bitcoin tài trợ các nhóm nổi loạn tại Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – FBI đang điều tra liệu có chính phủ, tổ chức, hay cá nhân ngoại quốc tài trợ cho những tổ chức cực hữu ủng hộ Tổng Thống Donald Trump lên kế hoạch và thực hiện cuộc nổi loạn tại Quốc Hội vừa qua hay không, đài NBC News được hai viên chức FBI cho biết trong bản tin loan ngày Thứ Bảy, 16 Tháng Giêng.

Giới chức an ninh Mỹ đang truy tìm dấu vết chuyển khoản đồng tiền điện tử bitcoin từ một công dân Pháp, trị giá khoảng $500,000, cho các lãnh đạo và nhóm cực hữu Mỹ trong thời gian trước cuộc nổi loạn.

Những giao dịch này được công ty Chainalysis, chuyên phân tích các chuyển khoản tiền điện tử, công bố cho thấy các nhà lãnh đạo của các tổ chức cực hữu có mặt tại cuộc nổi loạn ngày 6 Tháng Giêng vừa qua đã nhận những số tiền đề cập ở trên.

Công ty Chainalysis ghi nhận 28.15 tiền bitcoin, trị giá $522,000, được chuyển cho 22 địa chỉ khác nhau, phần lớn đến địa chỉ các lãnh đạo những nhóm cực hữu tại Mỹ.

Người nhận nhiều tiền nhất là ông Nick Fuentes, một nhân vật truyền thông podcaster cực hữu, trị giá lên đến $250,000. Ông Fuentes có mặt tại khuôn viên Quốc Hội trong ngày ủng hộ viên tổng thống nổi loạn.

Điều đáng chú ý là công dân Pháp, một chuyên gia lập trình, người đứng sau giao dịch điện tử bitcoin kể trên, tự tử chết ngay sau khi chuyển khoản vào ngày 8 Tháng Mười Hai.

Viên chức FBI nhận định: “Không cần phải đặt câu hỏi rằng liệu Nga có dính líu đến vụ này hay không.”

Chủ đề Nga can thiệp vào bầu cử tại Mỹ là trọng tâm liên quan đến cuộc điều tra của bộ tư pháp liên bang vào năm 2017 dưới sự chỉ đạo của ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt.

Kết thúc cuộc điều tra, ông Muller tuyên bố “không kết luận rằng tổng thống đã phạm tội, cũng không nói rằng ông vô tội.”

Cái bóng nước Nga phá hoại bầu cử Mỹ vẫn tiếp tục là mối đe dọa, gần đây, hệ thống mạng của các cơ quan quan trọng của chính phủ Mỹ bị tin tặc tấn công, trong đó có bộ ngoại giao và nội an.

Mặc dù các cơ quan an ninh tình báo Mỹ đều kết luận là Nga đứng sau vụ tấn công mạng, các nhà lãnh đạo Lập Pháp hai đảng đều lên tiếng đòi hỏi chính phủ Mỹ phải có giải pháp quyết liệt, nhưng Tổng Thống Trump im lặng.

Sau đó, trước áp lực dữ dội, ông Trump chỉ trích tại sao luôn kết luận Nga là thủ phạm mà không hướng mũi dùi qua Trung Quốc.

Tuy nhiên, tổng thống lại không đưa bằng chứng về gợi ý Trung Quốc là thủ phạm của ông.

 

- Người ủng hộ Tổng Thống Trump kéo đến nổi loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng. (Hình: ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)

 

- Ông Nick Fuentes (giữa, cầm loa), podcaster chương trình cực hữu, có mặt hô hào kích động tại khuôn viên Quốc Hội ngày 26 Tháng Giêng. (Hình: Twitter @NickJFuentes)

 

- Biểu tượng tiền điện tử bitcoin. . (Hình minh hoạ: Dan Kitwood/Getty Images)

https://www.businessinsider.com.au/fbi-investigates...

 

                                                        *******

 

Michael Cohen bị thẩm vấn về tài chánh của Trump

 

NEW YORK, New York (AP) – Các công tố viên New York hôm Thứ Năm, 14 Tháng Giêng, có cuộc thẩm vấn kéo dài vài giờ với ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, đưa ra nhiều câu hỏi về công việc làm ăn của ông Trump, theo các nguồn tin thông thạo.

Cuộc thẩm vấn cũng chú trọng vào mối quan hệ giữa ông Trump và ngân hàng Deutsche Bank, chủ nợ lớn nhất và lâu năm nhất của tổng thống, theo ba nguồn tin thông thạo xác nhận với hãng thông tấn AP.

Việc ông Cohen gặp các điều tra viên của văn phòng biện lý Manhattan diễn ra trong lúc có cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn nhắm vào các hoạt động thương mại của ông Trump. Biện lý Cyrus R. Vance Jr. đang đòi phải có được hồ sơ thuế của tổng thống.

Tối Cao Pháp Viện Mỹ dự trù sẽ đưa ra phán quyết về yêu cầu hủy lệnh tòa dưới buộc ông phải giao nạp hồ sơ này, cũng như các kháng án khác, sau khi ông Trump rời khỏi chức vụ ngày 20 Tháng Giêng tới đây.

Cuộc điều tra ở New York chỉ là một trong các rắc rối pháp lý Tổng Thống Trump đang phải đối đầu, và nhiều phần sẽ gia tăng cường độ sau khi ông rời khỏi chức vụ, do không còn được quyền miễn tố như khi còn đang tại chức.

Tổng Thống Trump cũng đang bị bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, bà Letitia James, mở cuộc điều tra dân sự do nghi ngờ là công ty của ông khai dối trị giá tài sản để được mượn nợ và được giảm thuế. Ông Cohen cũng đang hợp tác trong cuộc điều tra đó.

Ông Cohen trước đây từng khai với Quốc Hội Mỹ rằng ông Trump thường tăng trị giá tài sản khi mượn nợ, nhưng lại khai giảm để có lợi khi trả thuế.

Biện lý Vance từ chối không trả lời câu hỏi chi tiết về cuộc điều tra, nhưng nêu lên những gì các công tố viên trước đây đã đưa ra trước tòa, liên quan đến “các hành vi phạm pháp lâu dài và rộng lớn của công ty Trump Organization.”

 

- Ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

https://thehill.com/.../534553-michael-cohen-interviewed...

 

                                            *******

 

Trộm lấy cả xe Humvee của Vệ Binh Quốc Gia California

 

LOS ANGELES, California (NV) – Sở Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) hiện đang kêu gọi sự trợ giúp của công chúng để tìm ra một chiếc xe Humvee của Vệ Binh Quốc Gia California, bị trộm lấy mất vào sáng ngày Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng.

Bản tin của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Bảy nói rằng, theo các tin tức do giới hữu trách công bố, chiếc xe này thuộc đại đội A, lữ đoàn 40 và bị lấy đi từ doanh trại của Vệ Binh Quốc Gia California ở thành phố Bell, nằm ngay cạnh Los Angeles.

Chiếc xe này được sơn màu xanh ngụy trang, và cũng có các dấu hiệu nhận dạng khác, gồm cả số đăng bộ NZ311R, số trên cản xe (bumper) là 40BSBHQ6, và tấm sticker “40TH BSB” ngay dưới đèn trước, bên phải.

Bà Laura Eimiller, một phát ngôn viên văn phòng FBI tại Los Angeles, nói rằng giới hữu trách muốn phổ biến việc này ra công chúng càng sớm càng tốt, hy vọng sẽ có người nhìn thấy chiếc xe này.

Chiếc xe này cũng được lắp đặt thêm các trang bị quân sự cùng là hệ thống che chắn để chống lại các cuộc tấn công.

Giá trị chiếc xe vào khoảng $120,000. Người thông báo giúp thu hồi chiếc xe có thể được thưởng $10,000. Ai bị kết tội đánh cắp chiếc xe có thể bị bản án tới 10 năm tù.

Việc chiếc xe quân đội bị đánh cắp trong lúc có tin đồn thành phần cực hữu quá khích dự định tấn công vào tòa nhà Quốc Hội tiểu bang California, đã gây nhiều sự chú ý của dư luận.

Ai nhìn thấy chiếc xe Humvee bị đánh cắp này có thể gọi cho FBI tại số: (310) 477-6565.

 

- Xe Humvee của Vệ Binh Quốc Gia California, tương tự như chiếc bị lấy trộm. (Hình:

FBI)

 

                                                 ********

 

Bác sĩ Fauci: 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày ‘hoàn toàn khả thi’

.

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện các Bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia, hôm 17/1 nói rằng mục tiêu của Tổng thống đắc cử Joe Biden về việc cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức là “điều hoàn toàn khả thi”, theo Reuters.

Trả lời trên chương trình “Meet the Press” của Kênh NBC, bác sĩ Fauci nói rằng hai loại vaccine mới mà công ty AstraZeneca và Johnson & Johnson phát triển có thể sẽ “rất sớm” được trình lên cơ quan quản lý của Mỹ để được thông qua sử dụng, gia tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Mỹ.

Bác sĩ Fauci nói rằng việc có thêm các liều vaccine cộng với biện pháp đeo khẩu trang và tránh nơi đông người là cách tốt nhất để Hoa Kỳ đối phó với biến thể COVID-19 mới, vốn gây lây lan mạnh hơn.

“Nếu chúng ta có thể tiêm vaccine cho đa phần dân số thì tình trạng của chúng ta rất tốt và thậm chí có thể đánh bại biến thể”, ông Fauci nói thêm, theo Reuters.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ đưa ra nhận định trên sau khi tiến độ tiêm vaccine ở Hoa Kỳ vấp phải chỉ trích.

Tới nay, theo Reuters, mới có khoảng 10,6 triệu người Mỹ được tiêm vaccine, tức chỉ khoảng một nửa con số mà chính quyền của ông Trump đặt ra cho tới cuối năm 2020.

Tổng thống đắc cử Biden từng tuyên bố rằng việc tăng cường tốc độ thực hiện tiêm ngừa COVID-19 sẽ là một trong các ưu tiên hàng đầu sau khi ông nhậm chức ngày 20/1.

 

- Bác sĩ Anthony Fauci.Bác sĩ Anthony Fauci.

 

2 BÌNH LUẬN   

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats