Tuesday 26 January 2021

BẢN TIN NGÀY 26-1-2021 (BTV Tiếng Dân)

 



BẢN TIN NGÀY 26-1-2021

BTV Tiếng Dân

26/01/2021

https://baotiengdan.com/2021/01/26/ban-tin-ngay-26-1-2021/

 

VOA đưa tin: Bị tàu lạ đâm, 8 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h20’ sáng ngày 25/1, tàu cá NA 90800 TS do ông Nguyễn Văn Triều làm chủ, đang đánh bắt hải sản gần khu vực đảo Mắt của tỉnh Nghệ An. Trong lúc tàu di chuyển giữa sương mù trên biển dày đặc, tàu ông Triều đã bị một “tàu lạ”, chưa rõ biển số, bất ngờ đâm chìm, 8 thuyền viên bị rơi xuống biển.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/01/Img5-11-1024x641.jpg

Các ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ. Ảnh: VOV

 

Báo Thanh Niên có bài về luật hải cảnh mới của TQ vừa được thông qua: Sóng gió khó lường ở Biển Đông. Lúc chưa được phép nổ súng, TQ cũng đã hiếu chiến như: “Năm ngoái, tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tàu hải cảnh Trung Quốc cũng nhiều lần gây rối ở các khu vực mà Bắc Kinh đưa ra tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông”.

 

Khu vực quanh quần đảo Đông Sa, do Đài Loan kiểm soát ở phía bắc Biển Đông, cũng liên tục căng thẳng trong mấy ngày qua, khi Quân đội TQ liên tục điều động máy bay quân sự xâm nhập. Kể cả sau khi Mỹ và Đài Loan lên tiếng phản ứng, Bắc Kinh vẫn điều động nhiều máy bay hơn xâm nhập khu vực Đông Sa.

 

VnExpress đưa tin: Trung Quốc sắp diễn tập ở Vịnh Bắc Bộ. Hôm nay, Cục Hải sự TQ thông báo, sẽ thiết lập khu vực cấm ở vùng biển phía tây nam bán đảo Lôi Châu từ ngày 27 đến 30/1 để phục vụ diễn tập quân sự. Nhưng Cục Hải sự và quân đội TQ chưa cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, quy mô và các nội dung huấn luyện trong đợt diễn tập.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/01/Img13-1024x615.jpg

Vị trí TQ dự kiến tổ chức diễn tập sát bán đảo Lôi Châu (vùng màu vàng giữa 4 điểm màu đỏ). Đồ họa: Google/VNE

 

Khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, cũng chính là phía tây đảo Hải Nam, tức phía đông vịnh Bắc Bộ. TQ thông báo về đợt diễn tập 3 ngày sau khi hải quân Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Biển Đông vào ngày 23/1.

 

Thêm hoạt động gây căng thẳng ở Biển Đông: Trung Quốc triển khai hệ thống phóng tên lửa đạn đạo để huấn luyện, Viet Times đưa tin. Một số ảnh vệ tinh do hãng Maxar Technologies công bố, cho thấy quân đội TQ triển khai nhiều dàn phóng tên lửa DF-26 tới một địa điểm huấn luyện ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông TQ. Chủ biên của báo Kanwa Defence Review tại Canada cho biết, Lực lượng Tên lửa TQ đã triển khai khoảng 16 dàn phóng DF-26 IRBM tới căn cứ Thanh Châu ở Sơn Đông.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/01/Img4.jpeg

Các hệ thống phóng DF-26 đã được triển khai tới nhiều địa điểm để huấn luyện. Ảnh: Tân Hoa Xã/VietTimes

 

Với tầm bắn 5000km, tên lửa DF-26 được triển khai ở khu vực Sơn Đông có thể nhắm bắn các mục tiêu ở Biển Đông: “Trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 năm ngoái, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc đã phóng một tên lửa DF-26 từ tỉnh Thanh Hải nhằm vào một tàu đang di chuyển trên Biển Đông”.

 

Một trong các lý do tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 3 của TQ thường di chuyển ở khu vực Nam Biển Đông: Trung Quốc vẽ bản đồ đáy biển để tàu ngầm nguyên tử hoạt động, RFI đưa tin. Gần đây, tàu Hướng Dương Hồng (Xiang Yang Hong) 3 đã bị vệ tinh phát hiện tại phía tây đảo Sumatra, trong lãnh hải Indonesia. Chiếc tàu này di chuyển mà không bật tín hiệu nhận diện nên đã bị tuần duyên Indonesia chặn lại.

 

Dựa trên hoạt động của tàu Hướng Dương Hồng 3, cùng với 3 tàu khác của TQ có chức năng tương tự “cũng đang ngang dọc để vẽ bản đồ đáy biển từ hai năm qua”, người phát ngôn của Hải quân Pháp, Eric Lavault cảnh báo: “Trung Quốc đang vẽ bản đồ đáy biển để các tàu ngầm nguyên tử của họ có thể đi qua”.

 

Hậu quả của thái độ bá quyền hiếu chiến: Đức cân nhắc điều chiến hạm tới Nhật, Biển Đông, báo Pháp Luật TP HCM dẫn tin từ báo Nikkei Asia của Nhật. Tin cho biết, một tàu hộ tống đang ở phía bắc nước Đức sẽ sớm khởi hành tới Nhật, Hàn Quốc, Úc... “Việc cho tàu đi qua Biển Đông cũng là một phần trong hải trình đang được thiết kế”. Chiến hạm của Đức cũng sẽ tập trận chung tại một số vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp trong khu vực.

 

Ông Thomas Silberhorn, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức xác nhận ý định điều tàu đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cho biết, chính quyền Berlin “hy vọng tàu sẽ khởi hành trong mùa hè này”. Đức muốn thắt chặt quan hệ với các nước cùng quan điểm như Nhật, Hàn, Úc… nhưng vẫn chưa thông báo hải trình chi tiết về con tàu. 

 

Báo Dân Việt có bài phỏng vấn TS Phạm Cao Cường về quan hệ Mỹ – Trung thời Tổng thống Joe Biden: Chính sách cứng, tiếp cận mềm. TS Cường nói về vụ TT Joe Biden đề cử ông Kurt Campbell vào vị trí điều phối Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương:

 

“Việc bổ nhiệm ông Campbell cho thấy, có khả năng Mỹ tiếp tục các biện pháp đối phó thách thức của Trung Quốc đến từ Biển Đông. Tôi cho rằng các chính sách ấy của Mỹ sẽ không thay đổi nhưng mức độ Mỹ thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc như thế nào thì phải xem chiến lược tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông như thế nào”.

 

Mời đọc thêm: Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo về Chiến tranh Lạnh mới (Tin Tức). – Trung Quốc sẽ tập trận bốn ngày tại Biển Đông (PLTP). – Trung Quốc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ giữa kỳ Đại hội Đảng ở VN và căng thẳng với Mỹ (VOA). – Biển Đông: Trung Quốc tập trận thách thức hạm đội Mỹ (RFI).

 

– Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu “tính tới” Trung Quốc (NLĐ). – Biển Đông: Đức định gửi tàu khu trục ‘ghé qua’, Philippines lên tiếng về Luật Hải cảnh của Bắc Kinh (TG&VN). – Đài Loan diễn tập không quân mô phỏng kịch bản chiến tranh (TN). – Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí mới với trữ lượng 50 triệu m3 tại Biển Đông (PT). – Hà Nội kỳ vọng vào Joe Biden để đối trọng với Bắc Kinh (RFI).

.

Tin nhân quyền

 

VOA đưa tin: Không quan tâm đến đại hội đảng, giới hoạt động vẫn bị canh gác, theo dõi. Nhà hoạt động Trần Bang cho biết, chính quyền cử người canh và theo dõi hàng trăm nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến.

 

Ngay cả PGS.TS Mạc Văn Trang ở Sài Gòn cũng bị canh: “Việc này rất là phi lý. Công an cứ làm như vậy. Điều đó vi phạm pháp luật, quyền tự do đi lại của công dân. Nó gây ra căng thẳng. Hồi đại hội đảng bộ Tp.HCM họ canh đủ 3 ngày. Bây giờ đại hội đảng ở Hà Nội họ cũng canh đủ 6, 7 ngày thì rất khó chịu. Mình cảm thấy bị vi phạm quyền tự do”.

 

RFA có bài về vụ an ninh canh cửa nhà dân từ trước Đại hội 13: Phi pháp và vô pháp! BS Đinh Đức Long cho biết: “Tất nhiên mình cảm thấy khó chịu. Khi tôi phát hiện ra sự việc và tôi chụp hình đưa lên facebook thì một số tên còn đi qua trước cửa vung tay vung chân rồi dòm vào tận nhà. Tôi ví hành động đó như hành động của tàu chiến Trung Quốc ngang ngược tuần tra trên Biển Đông. Đe dọa, cướp bóc, giết hại ngư dân sinh sống, làm việc lương thiện trên vùng biển chủ quyền Việt Nam từ hàng ngàn đời nay”.

 

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Việt Nam đã có chiến lược an ninh mạng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói: “Trong 5 năm qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng”. “Chiến lược” đó là huy động những tay dư luận viên thiếu giáo dục nhưng thừa hung hãn đi soi mói và báo cáo các tài khoản mạng xã hội hay đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin đúng nhưng bất lợi cho chế độ. 

 

Mời đọc thêm: Chuyện hài: Đại hội 13 đảng Cộng Sản Việt Nam: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi thực thi « dân chủ » (RFI). – Bắt quan chức tham nhũng và bắt bớ giới hoạt động dân chủ-nhân quyền: hai mục tiêu khác nhau! (RFA).  – Hồng Kông: Phong trào đấu tranh dân chủ gặp nguy ? (RFI).

.

Tin môi trường

 

Báo Lao Động đưa tin: Người dân “kêu trời” vì ô nhiễm từ cơ sở sản xuất bêtông. Một người dân xã Nghi Liên, TP Vinh phản ánh hoạt động sản xuất của Công ty Vinh Thành, gây ô nhiễm môi trường suốt 7 năm qua, “trong quá trình vận chuyển vật liệu đi trong khu dân cư với xe trọng tải lớn gây rung lắc, làm cho nhà dân bị nứt”.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/01/Img8-4.jpg

Bụi bẩn mù trời khi các xe trọng tải lớn của công ty Vinh Thành đi vào khu dân cư. Ảnh: T.T/LĐ

 

Tin cho biết, “mỗi ngày có hàng trăm xe trọng tải lớn bao gồm xe bồn, xe chở nguyên vật liệu ra vào khiến tuyến đường tại đây luôn trong tình trạng bụi mù mịt, cây cối xung quanh đường cũng ‘được khoác’ một lớp áo màu trắng xóa”.

 

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thủ tướng: Việt Nam cần huy động 35 tỉ USD để chống biến đổi khí hậu. Thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với Biến đổi khí hậu do Hà Lan chủ trì tối qua, Thủ tướng Phúc thừa nhận, “dù đã rất nỗ lực nhưng tiềm lực kinh tế hiện tại của quốc gia mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu”. Khả năng 35 tỉ Mỹ kim chỉ còn chưa tới 3,5 tỉ Mỹ kim thật sự được dùng đúng mục đích, sau khi trải qua các quy trình “phết phẩy” ở VN. 

 

Mời đọc thêm: Bình Chánh: 3 người bị xử hình sự vì gây ô nhiễm môi trường (PLTP). – Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: Thúc tiến độ hỗ trợ thu đổi xe máy cũ nát (TP). – Quận Hoàn Kiếm là khu vực ô nhiễm bụi mịn cao nhất Hà Nội (VnMedia). – Sông Cầu đang “giãy chết”: Tình trạng ô nhiễm khủng khiếp đến mức nào? (DT).

 

– Ô nhiễm không khí: Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (Soha).  – Mỹ khẳng định sẽ thực hiện các cam kết tài chính chống biến đổi khí hậu (Tin Tức). – Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu (VOV). – Trái Đất đã mất 28.000 tỉ tấn băng từ giữa những năm 1990 đến nay (Scientific American). 

 

                                                         ***

Thêm một số tin: Bắt nhiều vụ thực phẩm hư thối từ Trung Quốc nhập lậu bán Tết (NV). – Tăng 5 lần liên tiếp, giá xăng RON95-III lên 17.270 đồng mỗi lít (TTXVN). – Một tướng Campuchia bị điều tra về cáo buộc bắt và tống tiền 4 người Việt (RFA). – Yellen trở thành nữ Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ đầu tiên (BBC). – Fauci kể lại nỗi sợ khi Trump đề xuất ‘tiêm chất khử trùng’ (VNE). – Trung Quốc âm thầm xây tường rào ở biên giới Việt Nam và Miến Điện (RFI). – Công ty Dominion kiện luật sư của ông Trump tội ‘bôi nhọ’ (VOA).

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats