Monday 12 April 2021

MỸ CẢNH BÁO TRUNG QUỐC VỀ ĐÀI LOAN : "THAY ĐỔI NGUYÊN TRẠNG" LÀ "SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG" (RFI / BBC)

 



Mỹ cảnh báo Trung Quốc về Đài Loan: “Thay đổi nguyên trạng” là “sai lầm nghiêm trọng”

Mai Vân  -  RFI

Đăng ngày: 12/04/2021 - 12:38

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210412-m%E1%BB%B9-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91%C3%A0i-loan-thay-%C4%91%E1%BB%95i-nguy%C3%AAn-tr%E1%BA%A1ng-sai-l%E1%BA%A7m-nghi%C3%AAm-tr%E1%BB%8Dng

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 11/04/2021 cho biết Hoa Kỳ lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan và cảnh báo sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng” nếu bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng ở Tây Thái Bình Dương bằng vũ lực.

 

https://s.rfi.fr/media/display/2c6e9aca-9b72-11eb-b0b5-005056bf87d6/w:900/p:16x9/AP21074807509543.webp

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trong chiến dịch tuần tra qua eo biển Đài Loan hôm 06/07/2020.( Ảnh do Hải Quân Mỹ cung cấp) © AP -

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ NBC, ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Những gì chúng ta đã thấy và thực sự quan tâm là các hành động ngày càng hung hăng của chính quyền Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở vùng eo biển”.

 

Bắc Kinh hôm thứ Năm 08/04 đã đổ lỗi cho Washington là bên gây ra căng thẳng sau vụ một tàu chiến Mỹ áp sát Đài Loan.

 

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có phản ứng quân sự để đáp trả một hành động của Trung Quốc ở Đài Loan hay không, ông Blinken từ chối bình luận về một giả thuyết.

 

Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta - tức là nước Mỹ - có một cam kết nghiêm túc để giúp Đài Loan tự vệ… một cam kết nghiêm túc đối với hòa bình và an ninh ở Tây Thái Bình Dương."

 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ rất tôn trọng lời hứa và “sẽ là một sai lầm nghiêm trọng cho bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng đó bằng vũ lực”.

 

Trong vài tháng qua, Đài Loan đã phàn nàn về các phi vụ thường xuyên của Không Quân Trung Quốc gần hòn đảo.

 

Nhà Trắng hôm 09/04 cho biết là Washington đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự ngày càng nhiều của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, xem đó là các hành động có khả năng gây bất ổn.

 

Cùng ngày, bộ Ngoại Giao Mỹ đã ban hành bản hướng dẫn mới cho phép các quan chức Hoa Kỳ gặp gỡ các quan chức Đài Loan một cách tự do hơn. Đây được cho là động thái góp phần làm cho quan hệ Washington-Đài Bắc thêm sâu sắc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan.

 

                                                            ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đô đốc Mỹ : Trung Quốc có thể xâm lăng Đài Loan từ nay đến 2027

Đài Loan cám ơn TT Mỹ về thái độ cứng rắn với chủ tịch Trung Quốc

Trung Quốc lại thăm dò phản ứng Mỹ tại eo biển Đài Loan ?

 

 

===============================================

.

.

Mỹ cảnh báo TQ: Thay đổi hiện trạng ở Đài Loan là 'sai lầm nghiêm trọng'

BBC Tiếng Việt

12 tháng 4 2021, 13:07 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-56714597

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu công bố các quy tắc mới, thoải mái hơn cho việc tiếp xúc giữa chính phủ này với Đài Loan.

 

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan, động thái này làm bền chặt hơn quan hệ của Washington với Đài Bắc, và đương nhiên có thể khiến Trung Quốc tức giận.

 

Công bố chính sách đã thay đổi này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính quyền Biden dự định "nới lỏng" các quy tắc giao tiếp để phản ánh "mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc" giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

 

Tuy nhiên, các hướng dẫn mới không bao gồm tất cả những thay đổi do cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trong những ngày cuối của chính quyền Trump.

 

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế trong việc tiếp xúc với Đài Loan, gồm việc cho phép sĩ quan quân đội Đài Loan mặc quân phục và treo cờ Đài Loan tại các cuộc họp với các quan chức Mỹ.

 

Những thay đổi hôm thứ Sáu của chính quyền Biden không đề cập gì đến những vấn đề này, mặc dù vẫn tiếp tục cho phép quan chức Hoa Kỳ gặp những người đồng cấp Đài Loan của họ tại các tòa nhà liên bang.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC hôm Chủ Nhật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ''Hoa Kỳ lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc với Đài Loan.''

 

"Những gì chúng tôi đã thấy và điều chúng tôi thực sự quan tâm là hành động ngày càng gây hấn của chính quyền Bắc Kinh với Đài Loan, gia tăng căng thẳng ở eo biển," ông Blinken nói.

 

''Chúng tôi có một cam kết với Đài Loan, theo Taiwan Relations Act (Đạo luật Quan hệ Đài Loan), một cam kết lưỡng đảng đã tồn tại trong nhiều năm, để đảm bảo rằng Đài Loan có khả năng tự vệ và đảm bảo rằng chúng tôi đang duy trì hòa bình và an ninh ở Tây Thái Bình Dương. Chúng tôi tôn trọng những cam kết đó.''

 

Được hỏi nếu Trung Quốc có động thái gì với Đài Loan, liệu Hoa Kỳ có sẽ đáp trả về mặt quân sự, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói ông ''không muốn bàn luận về những giả sử,'' nhưng cảnh báo:

''Tôi chỉ có thể nói sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" nếu bất kỳ ai muốn thay đổi hiện trạng ở Tây Thái Bình Dương bằng vũ lực.''

 

Bắc Kinh hôm thứ Năm đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng sau khi một tàu chiến của Hoa Kỳ đi sát Đài Loan.

 

Trong khi đó, Đài Loan trong vài tháng qua, đã phàn nàn về việc lực lượng không quân Trung Quốc liên tục được điều động đến gần đảo quốc mà Trung Quốc tuyên bố là của mình.

 

Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, đồng thời cáo buộc là hành động của Bắc Kinh có khả năng gây bất ổn.

 

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal trích lời các cựu quan chức Mỹ và các nhà phân tích phương Tây, tường trình:

 

''Trong một cơ sở quân sự bí mật ở tây nam Trung Quốc, một siêu máy tính đang mô phỏng sức nóng và lực cản của các phương tiện siêu thanh đang tăng tốc trong khí quyển của những tên lửa có thể nhắm vào hàng không mẫu hạm Mỹ hoặc Đài Loan.''

 

Theo Wall Street Journal, ''chiếc siêu máy tính này được trang bị những con chip nhỏ bé do một công ty Trung Quốc có tên là Phytium Technology thiết kế, sử dụng phần mềm của Mỹ, và được xây dựng tại nhà máy sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới ở Đài Loan, nơi sử dụng nhiều máy móc của Mỹ.''

 

Phytium tự miêu tả mình là một công ty thương mại có tham vọng trở thành một gã khổng lồ về chip toàn cầu như Intel. Phytium không công khai các mối liên hệ của mình với các nhóm nghiên cứu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

 

Hôm thứ Năm, chính quyền Biden đã đưa Phytium và sáu công ty và phòng thí nghiệm khác của Trung Quốc liên quan đến máy tính hiệu suất cao vào danh sách đen hàng xuất khẩu, một nỗ lực ngăn chặn công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ được chuyển qua các công ty này.

 

Quan chức Bộ Thương mại nước này nói mục đích tối hậu là để ngăn chặn việc hàng hóa và bí quyết của Hoa Kỳ được dùng giúp hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là sự phát triển của các vũ khí tiên tiến, gồm hạt nhân và siêu âm.

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats