Saturday 10 April 2021

TT BIDEN THÀNH LẬP ỦY BAN NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG TÒA ÁN TỐI CAO (VOA Tiếng Việt)

 



TT Biden thành lập ủy ban nghiên cứu mở rộng Tòa án Tối cao

VOA Tiếng Việt

10/04/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-biden-thanh-lap-uy-ban-nghien-cuu-mo-rong-toa-an-toi-cao/5848157.html

 

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu thành lập một ủy ban lưỡng đảng để nghiên cứu những thay đổi tiềm năng đối với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bao gồm mở rộng số lượng thẩm phán nhiều hơn chín người hiện tại.

 

Theo sắc lệnh hành pháp được tổng thống kí ban hành, ủy ban gồm 36 thành viên sẽ xem xét “những ưu điểm và tính hợp pháp” của những cải cách tiềm năng đối với cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia, bao gồm việc bổ sung thẩm phán hoặc áp đặt giới hạn nhiệm kì cho khoảng thời gian họ phục vụ thay vì bổ nhiệm suốt đời như hiện tại.

 

Số lượng thẩm phán Tòa án Tối cao vẫn ở mức chín người kể từ năm 1869, nhưng Quốc hội có quyền thay đổi số lượng và đã làm như vậy vài lần trước đây. Việc áp đặt giới hạn nhiệm kì có thể phải cần tới sửa đổi hiến pháp, dù một số học giả đã đề xuất những cách thực hiện theo luật thành văn, Reuters cho biết.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói ủy ban sẽ đại diện toàn bộ quan điểm chính trị. Ủy ban sẽ bao gồm các học giả pháp lý có chủ trương tự do và bảo thủ, các cựu thẩm phán liên bang và luật sư từng xuất hiện trước tòa án. Ủy ban sẽ tổ chức các buổi họp công khai và có 180 ngày để báo cáo những phát hiện của mình.

 

Ông Biden vào cuối chiến dịch bầu cử tổng thống hồi tháng 10 đã hứa sẽ thành lập ủy ban - một bước cho phép ông tránh đưa ra lập trường xác quyết đối với đề xuất mở rộng tòa án của một số người chủ trương tự do, dù trước đây ông đã phản đối ý tưởng này.

 

Phe Cộng hòa và những người có chủ trương bảo thủ phản đối quyết liệt ý tưởng mở rộng số lượng thẩm phán. Một số người theo Đảng Dân chủ và các nhà hoạt động có chủ trương tự do thì nói tất cả các lựa chọn bao gồm mở rộng phải được xem xét để chống lại một đa số bảo thủ lâu đời mà có thể đe dọa quyền phá thai, quyền dân sự, việc kiểm soát súng và sự tiếp cận chăm sóc y tế trong những năm tới.

 

Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có thể bổ nhiệm ba thẩm phán trong bốn năm ông tại vị, khiến tòa án có đa số bảo thủ 6-3.

 

Phe Dân chủ cáo buộc phe Cộng hòa “đánh cắp” một ghế Tòa án Tối cao vào năm 2016 khi Thượng viện, khi đó do phe Cộng hòa kiểm soát, từ chối xem xét ứng viên Merrick Garland do Tổng thống Dân chủ Barack Obama đề cử để lấp chỗ trống do Thẩm phán bảo thủ Antonin Scalia qua đời.

 

--------------------------

 

CÁC TIN KHÁC

 

Mỹ ban hành hướng dẫn siết chặt quan hệ với Đài Loan

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ra dự luật đối phó Trung Quốc

Mỹ sắp đưa hai tàu chiến tới Hắc Hải, Nga quan ngại

Mỹ cứu xét trả tiền mặt cho Trung Mỹ để ngăn chặn di dân

Đề xuất ngân sách của ông Biden bị chỉ trích về chi tiêu quốc phòng

 

 ---------------------------------------------------------------------

.

.

Biden lập ủy ban nghiên cứu vấn đề tăng số thẩm phán Tối Cao Pháp Viện

Người Việt

Apr 9, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/biden-lap-uy-ban-nghien-cuu-van-de-tang-so-tham-phan-toi-cao-phap-vien/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tư, ra lệnh thành lập một ủy ban độc lập nhằm nghiên cứu việc cải cách Tối Cao Pháp Viện. Ủy ban này trong sáu tháng sẽ nghiên cứu về các vấn đề dễ gây tranh cãi như tăng số thẩm phán, ấn định hạn tuổi nghỉ hưu, cùng là các việc khác, theo bản tin của tờ New York Times.

 

Trong thời gian qua, ông Biden đã gặp nhiều thúc hối từ các nhà tranh đấu đòi cải cách Tối Cao Pháp Viện là phải có thêm thẩm phán để tạo sự cân bằng, sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump đề cử ba thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào tòa án này, và được Thượng Viện, lúc trước do phía Cộng Hòa chiếm đa số, thông qua dù có sự phản đối. Hiện có sáu thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ ở Tối Cao Pháp Viện Mỹ, so với ba người ở phía cấp tiến.

 

Một trong các thẩm phán mới này, bà Amy Coney Barrett, được thông qua chỉ ít hôm trước ngày bầu cử tổng thống 2020. Trong thời Tổng Thống Barack Obama, phía Cộng Hòa, lúc đó kiểm soát Thượng Viện, đã không chịu có cuộc điều trần cho người ông Obama đề cử vào chức vụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, lấy cớ rằng năm đó là năm bầu cử, dù rằng vẫn còn gần một năm mới tới ngày người dân đi bỏ phiếu.

 

Tổng Thống Biden, tuy tỏ sự không hài lòng về sự chênh lệch này, từ chối cho biết rằng ông có đồng ý với các kêu gọi phải có sự thay đổi tại Tối Cao Pháp Viện hay không.

 

Ủy ban gồm 36 thành viên này sẽ có nhiệm vụ duyệt xét lại lịch sử Tối Cao Pháp Viện, các thay đổi trong quá khứ về việc đề cử thẩm phán và những gì có thể xảy ra nếu thay đổi số thẩm phán tại tòa án cao nhất nước Mỹ này.

 

Vấn đề thay đổi số thẩm phán, hiện là chín người như đã được ấn định từ sau thời Nội Chiến, là điều dễ tạo sự tranh cãi gay gắt, nhất là Quốc Hội nay coi như chia đều giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Bất cứ nỗ lực nào của ông Biden nhằm gia tăng số thẩm phán sẽ cần có sự chấp thuận của Quốc Hội và chắc chắn sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ.

 

Những người thân cận với ông Biden nói rằng việc ông ra lệnh thành lập ủy ban là nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để có sự tranh luận mà không bị thiên lệch bởi chính trị đương thời. Họ cũng nói Tổng Thống Biden hiểu rằng sự thay đổi nào nếu có cũng sẽ ảnh hưởng đến tòa án này trong nhiều thập niên về sau, chứ không chỉ trong thời của ông Biden. (V.Giang) [qd]

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats