Saturday 10 April 2021

CSVN CHI TIỀN ĐĂNG BÀI 'CHỐNG PHÁP, MỸ' NHƯNG BỎ QUA TRUNG QUỐC (Người Việt)

 


CSVN chi tiền đăng bài ‘chống Pháp, Mỹ’ nhưng bỏ qua Trung Quốc

Người Việt

Apr 10, 2021

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/csvn-chi-tien-dang-bai-chong-phap-my-nhung-bo-qua-trung-quoc/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, tân thủ tướng CSVN, phê duyệt chương trình “hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao,” trong đó “chú trọng tập trung vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở địa phương,” mà không đề cập gì đến những bài có nội dung chống Trung Quốc.

 

Báo VietNamNet hôm 10 Tháng Tư cho biết thêm, chương trình nêu trên trả tiền cho các bài đăng với nội dung “ca ngợi đảng, Hồ Chí Minh, tuyên truyền nghị quyết, phục vụ các nhiệm vụ chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương trong giai đoạn 2021-2025.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/04/VN-Chi-tien-chong-Phap-My-1-1536x1025.jpg

Phóng viên báo nhà nước tường thuật Đại Hội 13. (Hình: VietNamNet)

 

Tuy vậy, báo này không cho biết cụ thể khoản ngân sách lấy từ tiền thuế dân để chi cho chương trình đăng bài tuyên truyền là bao nhiêu.

 

Trong một diễn biến khác, trước khi rời ghế thủ tướng qua làm chủ tịch nước CSVN, ông Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối Tháng Ba đã chỉ đạo các báo đảng phải “tăng cường thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị.”

 

Theo bài báo đăng trên VietNamNet hôm 31 Tháng Ba, trong giai đoạn 2021-2025, hệ thống truyền thông nhà nước phải đẩy mạnh “tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…”

 

Hành động của chính phủ CSVN chi tiền cho bài tuyên truyền diễn ra trong bối cảnh truyền thông nhà nước khốn đốn vì thất thu quảng cáo, do các khách hàng doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên cắt bớt chi phí marketing.

 

Hiện tại, ngoài một vài tòa soạn được đảng CSVN rót ngân sách như tờ Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, các báo khác đều phải tự xoay xở với nguồn doanh thu chính là bán quảng cáo, trong lúc vẫn phải đăng những bản tin tuyên truyền giống nhau theo lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương.

 

Đến nay, chỉ có hai báo ở Việt Nam cho hay họ “thu tiền” người đọc ở một số chuyên mục là báo VietnamPlus (trực thuộc Thông Tấn Xã Việt Nam) và báo Ngày Nay (cơ quan ngôn luận của Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam). Tuy vậy, các khoản thu này được ghi nhận “không đáng kể.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/04/VN-Chi-tien-chong-Phap-My-2-1536x975.jpg

Ông Phạm Minh Chính (giữa), thủ tướng CSVN, và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, nay làm chủ tịch nước CSVN, cùng các phóng viên báo đảng. (Hình: VietNamNet)

 

Tình trạng khó khăn của báo nhà nước khiến giới phóng viên phải tự xoay xở vì lương và nhuận bút không đủ sống. Hồi trung tuần Tháng Hai, tờ Tuổi Trẻ cho hay ông Nguyễn Đức Chung, phóng viên của báo Nhân Dân, bị công an khởi tố vì bị bắt quả tang cưỡng đoạt 20 triệu đồng ($868) của một người dân. (N.H.K) [qd]

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats