Tuesday 17 November 2020

TRUMP SA THẢI GIÁM ĐỐC CƠ QUAN AN NINH BẦU CỬ CỦA BỘ NỘI AN (Người Việt)

 


NỘI DUNG :

 

Trump sa thải giám đốc cơ quan an ninh bầu cử của Bộ Nội An

Người Việt

.

TCPV Pennsylvania bác đơn kiện của Trump về quan sát viên bầu cử

Người Việt

 

================================================

.

.

Trump sa thải giám đốc cơ quan an ninh bầu cử của Bộ Nội An

Người Việt

Nov 17, 2020

https://www.nguoi-viet.com/election-2020/trump-sa-thai-giam-doc-co-quan-an-ninh-bau-cu-cua-bo-noi-an/

 

WASHINGTON, DC (AP) Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, sa thải giám đốc cơ quan liên ban chịu trách nhiệm an ninh cho cuộc bầu cử 2020.

 

Tổng Thống Trump loan báo quyết định sa thải ông Christopher Krebs trên Twitter. Ông nói tuyên bố gần đây của ông Krebs về mức độ an ninh của cuộc bầu cử là “rất không chính xác.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-trump-sa-thai-giam-doc-1536x1024.jpg

Ông Christopher Krebs. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

 

Ông Krebs được Tổng Thống Trump bổ nhiệm làm giám đốc Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng (CISA), thuộc Bộ Nội An.

 

Mấy ngày nay, ông Krebs liên tục bác bỏ những cáo buộc sai trái rằng cuộc bầu cử bị gian lận.

 

Trước khi bị sa thải, cũng trong ngày Thứ Ba, ông Krebs đăng bản báo cáo lên Twitter dẫn lời 59 chuyên gia an ninh bầu cử xác nhận không có bằng chứng đáng tin về gian lận bằng hệ thống điện toán trong kết quả bầu cử 2020.

 

Sau đó, Tổng Thống Trump lên Twitter đáp trả bằng cách lặp lại những cáo buộc không chứng cứ về cuộc bầu cử, đồng thời, viết “ngay từ lúc này, ông Chris Krebs bị sa thải chức giám đốc CISA.”

 

Thứ Năm tuần trước, CISA xác nhận cuộc bầu cử năm nay là “an toàn nhất lịch sử Mỹ” và “không có bằng chứng bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào xóa bỏ hoặc làm mất phiếu bầu, đổi phiếu bầu, hoặc bị phá hoại theo bất kỳ cách nào.”

 

Tổng Thống Trump sa thải ông Krebs giữa lúc vẫn chưa chấp nhận thua Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden trong cuộc bầu cử 3 Tháng Mười Một, và đang sa thải các giới chức cao cấp mà ông cho là chưa đủ trung thành.

 

Hôm 9 Tháng Mười Một, Tổng Thống Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper. Đây là một phần trong kế hoạch thay đổi nhân sự nhằm đưa người trung thành với ông Trump lên giữ vị trí cao cấp của Bộ Quốc Phòng. (Th.Long)

 

------------------------------------

.

.

TCPV Pennsylvania bác đơn kiện của Trump về quan sát viên bầu cử

Người Việt

Nov 17, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tcpv-pennsylvania-bac-don-kien-cua-trump-ve-quan-sat-vien-bau-cu/

 

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tối Cao Pháp Viện Pennsylvania hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, bác đơn kiện của ban vận động Tổng Thống Donald Trump khi họ nói rằng thành phố Philadelphia vi phạm luật bầu cử tiểu bang liên quan đến các quan sát viên bầu cử tại một trung tâm đếm phiếu.

 

Theo NBC, phán quyết của tòa nhiều phần sẽ chấm dứt sự việc này tại tòa án liên bang, nơi mà ông Rudy Giuliani, luật sư đại diện Tổng Thống Trump, tham gia một phiên tòa tìm cách phản đối kết quả bầu cử vì cho rằng có “gian lận mức độ rộng lớn,” nhưng không đưa ra được bằng chứng.

 

Theo NBC, Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden thắng Tổng Thống Donald Trump hơn 74,000 phiếu bầu tại tiểu bang Pennsylvania.

 

Ông Giuliani cho rằng một trong những vấn đề lớn ở Pennsylvania là các nhà quan sát Cộng Hòa không được đến gần đủ để quan sát việc đếm phiếu tại Philadelphia nên không biết chuyện gì xảy ra.

 

Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện Pennsylvania nói rằng luật tiểu bang yêu cầu quan sát viên phải được phép “ở trong phòng” nơi phiếu được đếm. Luật không quy định khoảng cách tối thiểu giữa quan sát viên và bàn đếm phiếu.

 

Quốc Hội tiểu bang không có quy định nào về chuyện này, và tòa án cũng không thể quyết định chuyện này luôn.

 

Luật tiểu bang nói rằng tùy cơ quan bầu cử quận hạt quyết định chuyện này.

 

Trong trường hợp ở Philadelphia, cơ quan bầu cử địa phương “thực hiện các quy định này dựa theo phán xét cẩn thận của họ miễn sao bảo đảm được an toàn và sự riêng tư của cử tri, cũng như bảo đảm an toàn cho nhân viên trong lúc có đại dịch COVID-19.”

 

Theo luật, các quan sát viên đến cơ quan bầu cử để xem, chứ không kiểm soát phiếu.

 

Tòa thấy rằng, một nhân chứng cho biết ông có thể thấy toàn bộ những gì diễn ra trong phòng đếm phiếu.

 

Phán quyết của tòa là 5-2. (Đ.D.)

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats