Saturday 13 October 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 13.10.2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 13/10/2018


*
*

·         Biển Đông: Trung Quốc bành trướng và 3 phương án của Mỹ (BoxitVN) - Trọng Thành - Trung Quốc xây dựng cả một đô thị ở quần đảo Trường Sa. Trong ảnh, đá Xu Bi, nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017.Reuters/Erik de Castro. Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018, Mỹ cùng đồng minh liên tục thách thức tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm bảo vệ quyền «tự do hàng hải», đặc biệt là gia tăng tập trận hay đưa tàu chiến vào phạm vi 12 ...
·         Việt Nam và Philippines thảo luận về biên giới trên biển (RFI) - Bên lề hội nghị Cuộc Gặp của Các Lãnh Đạo ASEAN (ASEAN Leaders’ Gathering ALG) tại Bali (Indonesia), thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có một cuộc tiếp xúc song phương ngày hôm qua, 11/10/2018. Nổi bật trong các nội dung thảo luận là vấn đề phân định ranh giới trên biển giữa hai nước.
·         Việt Nam – Australia đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 2 (RFA) - Việt Nam và Australia hôm 12 tháng 10 năm 2018 tổ chức đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 2 tại Hà Nội. Trang tin Quân đội Nhân dân của Bộ quốc phòng Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày.
·         VNTB - Cú đánh úp của Bộ trưởng Tô Lâm? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Trên mạng xã hội đang dẫn một văn bản được cho là dự thảo ngày 03/10/2018 về nghị định Luật An ninh mạng [tải về tại đây http://bit.ly/2pOl4go]. Bản dự thảo này không thấy đăng trên trang web của Bộ Công an; thay vào đó là một nội dung dự thảo nghị định tương tự, đã kết thúc thời gian lấy ý kiến từ 05/06/2017.
·         Luật Trưng cầu Ý dân ở Việt Nam: Khi nào áp dụng? (BBC) - Ý kiến luật sư rằng Việt Nam đã có Luật Trưng cầu Ý dân nhưng đến nay chưa được dùng đến vì nhiều lý do.
·         VNTB - Vì sao ông Vũ Quang Anh ‘tự tin’ về hồ sơ nhân quyền trước EU? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) - Nhiều người đả kích ông Vũ Quang Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU vì những sự tự hào liên quan đến nhân quyền. Nhưng những quan điểm này lại có đúng?
·         Nhân quyền Việt Nam lại được đề cập tại Nghị viện Châu Âu (RFA) - Ngày 10/10 vừa qua, tại số 100 place Luxembourg , Bruxelles, Nghị Viện Âu Châu đã tổ chức cuộc điều trần về đề tài Những Lợi Ích và Giá Trị của Hiệp Định Thương Mại Tư Do giữa Việt Nam và Liên Âu (gọi tắt là EV FTA).
·         Ủy ban Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA (BoxitVN) -
VOA Tiếng Việt - Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế (INTA) thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10/10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam, trong đó một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần, có tên đầy đủ là “Các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam – lợi ích và giá trị”, diễn ra tại Brussels, ...
·         Ân Xá Quốc Tế cảnh báo về Luật An Ninh Mạng của Việt Nam (RFA) - Những công ty cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam như Facebook, Google... sẽ phải lưu trữ thông tin như các cuộc trò chuyện, thông tin giao dịch, thói quen tìm kiếm... và phải cung cấp cho Cục trưởng Cục An ninh mạng khi có yêu cầu điều tra.
·         Nhà báo tự do Đỗ Công Đương bị phạt thêm 5 năm tù (VOA) - Hôm 12/10, một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt nhà báo tự do Đỗ Công Đương thêm 5 năm tù vì đăng các bài viết và video trên Facebook
·         Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương bị tuyên thêm 5 năm tù giam (RFA) - Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương ở Từ Sơn, Bắc Ninh vào sáng ngày 12 tháng 10 bị tòa tỉnh Bắc Ninh tuyên án 5 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 - Bộ luật hình sự 2015.
·         Đinh Nguyên Kha được trả tự do, 'sẽ tiếp tục tranh đấu' (VOA) - Nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha vừa mãn hạn 6 năm tù nói với VOA rằng anh kiên quyết tiếp tục ‘tranh đấu vì lợi ích của dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.’
·         Hôm nay, Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam (VOA) - Tỷ giá VND sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ giá NDT. Đây là vấn đề rất quan trọng hiện nay, vì trong cuộc thương chiến Mỹ-TQ hiện tại, tiền NDT đã mất giá 9% từ tháng 4, trong khi VND chỉ mới mất giá 4-5 % so với USD.
·         Những kinh nghiệm từ lần đầu tham gia vận động Nghị viện Âu châu (RFABLOG) - Những kinh nghiệm từ lần đầu tham gia vận động Nghị viện Âu châu - Luật sư Nguyễn Văn Đài - Tôi được anh Trịnh Hội cùng với Voice Europe, Human Rights Watch, Frontlines Defender giúp đỡ để có thể tham gia các buổi vận động với các nhóm Nghị sĩ của Nghị viện EU trước khi phiên điều trần của Ủy ban Thương mại EU diễn ra. Đây là lần đầu tiên tham gia vận động nên gặp một số bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng qua cuộc vận động này, và khi tìm hiểu về Nghị viện EU, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm quí báu. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình và mong tất cả mọi người cùng hưởng ứng tham gia vì một nước Việt Nam dân chủ đa đảng và các quyền con người được tôn trọng.
·         Xây Nhà hát ngàn tỷ-nỗi đau, sự phẫn nộ của dân và sự vô cảm cùng cực của quan chức TP.HCM-P.1. (RFABLOG) - Song Chi - Xây Nhà hát Giao hưởng-Nhạc Vũ kịch vì “cần cho người dân”? Phát biểu trong buổi họp khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) của HĐND TP HCM khoá IX để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch, bà Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng“đây là dự án có tầm vóc thế kỷ, được người dân thành phố chờ đợi từ lâu nên đề nghị các đại biểu cân nhắc",
·         Xây Nhà hát ngàn tỷ-nỗi đau, sự phẫn nộ của dân và sự vô cảm cùng cực của quan chức TP.HCM-P.2. (RFABLOG) - Song Chi - Đừng nhân danh cái Đẹp, nhân danh Nghệ thuật để ủng hộ cái Ác. Có những người nhân danh thưởng thức nghệ thuật cao đẹp, ủng hộ việc xây nhà hát như cô ca sĩ Mỹ Linh, và rằng“ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp” “các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do “dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng”… Ai cho các bạn quyền phán xét đó.”…(“Ca sĩ Mỹ Linh công khai phát ngôn ủng hộ việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ thách thức dư luận”, tin 8.co). Cô ca sĩ này đã bị thiên hạ ném đá dữ dội, bởi nói như facebooker Nguyễn Thị Bích Ngà:
·         Nhà hát Thủ Thiêm: Mộ táng nhân tâm (VOA) - Qua bài viết khoảng 3.500 chữ đăng trên facebook của mình, Quang nêu hàng loạt dẫn chứng cả xưa lẫn nay để chứng minh, với thiên hạ, dẫu nhà hát gia tăng giá trị của đô thị nhưng nhà hát chỉ hình thành khi đô thị đã đạt đến độ chín trong các khoản đầu tư dài hạn...
·         Nhà hát giao hưởng ở TPHCM: Dự án truân chuyên? (BBC) - Số phận dự án xây Nhà hát Giao hưởng ở TPHCM, có từ 20 năm qua nhưng mãi vẫn không thể thực hiện.
·         Đề nghị xây ‘Quảng trường Hồ Chí Minh’ 2000 tỷ tại Thủ Thiêm (RFA) - Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12/10 vừa có đề nghi đặt tên Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là ‘Quảng trường Hồ Chí Minh.’
·         Giảm lưu thông tiền mặt có phải để đổi tiền? (RFA) - Chính phủ đang khuyến khích người dân ít sử dụng tiền mặt trong giao dịch mà chuyển qua các hình thức thanh toán khác như thanh toán qua mạng hay dùng thẻ ngân hàng trong giao dịch hàng ngày.
·         Đà Nẵng: Dân dựng lều bao vây nhà máy thép gây ô nhiễm (RFA) - Sáng ngày 12 tháng 10, hàng trăm người dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp tục tập trung dựng lều trước cổng Công ty cổ phần thép Dana – Ý ngăn cản không cho công nhân vào làm việc để phản đối việc sản xuất thép gây ô nhiễm môi trường.
·         Chất thải rắn từ dự án Bauxite Tân Rai gây ô nhiễm môi trường (BoxitVN) - Kim Anh - TPO – Hàng chục nhà dân bị tro và xỉ than tấn công khiến bụi phủ khắp nơi, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm gây hại đến sức khỏe. Nước có chứa xỉ than, tro còn chảy xuống bên dưới vùng trũng, vùi lấp vườn cà phê và đầm chứa, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
·         Môi trường sống của người dân Vĩnh Tân tiếp tục bị đe dọa bởi hàng triệu tấn tro xỉ than tồn đọng (RFA) - Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động chính thức, hiện bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã cao khoảng 20 m, có khoảng 4 triệu tấn tro xỉ than chưa có “đầu ra”, khiến môi trường sống của người dân khu vực này tiếp tục bị đe dọa.
·         Sau ‘trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13’ sẽ là gì? (VOA) - Khi đó và ngược hẳn với thời Nguyễn Tấn Dũng bất thần ngã ngựa, một đảng viên thậm chí còn có thể tự ứng cử hay nhận đề cử nếu không được ‘tập thể đề nghị’, hoặc chẳng cần sự chấp thuận của...
·         Ông Vua hai ngai và hai chiếc lò (VOABLOG) - Thú thật với Vua Trọng, tôi chẳng tin đảng của ông có thể trong sạch được nếu ông không quẳng đi cái lò thứ hai mà ông dùng để đốt tương lai của những người từng hô to “cá cần nước sạch, nước cần minh bạch” đâu.
·         Ba phụ nữ Việt dùng hộ chiếu giả bị bắt ở Đài Loan (RFA) - Ba phụ nữ Việt Nam bị bắt tại Sân Bay Đài Nam hôm 10 tháng 10 vì sử dụng hộ chiếu giả hay hộ chiếu ăn cắp để nhập cảnh vào đảo quốc Đài Loan.
·         Việt Nam đầu tư cho trẻ em ‘chỉ kém Singapore trong Asean' (BBC) - Việt Nam xếp trên Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ theo một bảng xếp hạng mới của World Bank về mức độ đầu tư cho trẻ em.
·         Kình ngư Việt giành huy chương vàng 800m tại Olympic Trẻ (VOA) - Vận động viên bơi lội Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã về nhất, giành huy chương vàng nội dung 800 mét tự do nam tại giải Olympic Trẻ
·         Danh sách tuyển Việt Nam hợp lý hay chưa? (BBC) - Không phải 28 cầu thủ như dự kiến ban đầu, HLV Park Hang-seo gọi tới 30 cái tên trong bản danh sách chuẩn bị cho AFF Cup.
·         Việt Nam gặp gỡ song phương các đối tác bên lề Hội nghị Hải Quân Tây Thái Bình Dương (RFA) - Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam có cuộc gặp gỡ với các quan chức hải quân cấp cao của Nhật Bản và Ấn Độ tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 10, một ngày trước Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 16 (WPNS)
·         Sinh viên Việt sang Anh phải vững vàng ra sao? (BBC) - Ba câu chuyện của sinh viên Việt Nam du học tại Anh về nỗ lực tự lập và cách xử lý nạn kỳ thị màu da.
·         Bệnh tay chân miệng và sởi diễn biến phức tạp (RFA) - Số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng trong thời gian qua tại các tỉnh phía Nam tiếp tục gia tăng và đã có ít nhất 6 trường hợp tử vong theo con số thống kê mới nhất của Bộ Y tế.
·         Phát hiện lô hàng sừng tê giác tại sân bay Nội Bài (RFA) - Giới chức Việt Nam hôm 12/10 vừa phát hiện một kiện hàng chứa gần 34 kg sừng tê giác vận chuyển từ Nam Phi về Việt Nam.
·         Robots và đồng tác giả gốc Việt ở London Fashion Week (BBC) - Sự kiện thu hút dư luận Anh trong Tuần lễ Thời trang London tháng 9 năm nay là các chú robot lên sàn diễn.
·         Thủ tướng Việt Nam cảm ơn Indonesia trả 177 ngư dân Việt về nước (RFA) - Indonesia là nơi có nhiều ngư dân Việt Nam bị bắt giữ. Lần gần đây nhất Indonesia trao trả 42 ngư dân cho phía Việt Nam vào ngày 24/7 vừa qua. Năm ngoái, Indonesia đã trao trả hơn 1.000 ngư dân bị bắt giữ cho phía Việt Nam.
·         20 năm nước mắt (BoxitVN) - Ngọc Vinh - 1- Một giờ khuya đêm qua, ảnh hưởng bởi thời sự “nhà hát lớn” qua miệng lưỡi của một người đàn bà nói nhiều bị công chúng ghét cay ghét đắng, tôi cùng vài anh em vượt hầm Thủ Thiêm qua bên kia quận 2, để ngắm khu đô thị Sa La lộng lẫy ánh đèn cùng các đại lộ mới toanh rộng rãi.
Phải công nhận là nó đẹp, nếu so với một vài khu đô thị cũ nằm bên kia sông. Nếu nhà hát 1500 tỷ cùng quảng ...
·         Bộ Quốc phòng yêu cầu chỉnh sửa hình ảnh người lính Việt trên phim (VOA) - Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa yêu cầu nhà sản xuất một bộ phim Việt hóa từ tác phẩm cùng tên rất thành công tại Hàn Quốc điều chỉnh việc thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam mà họ cho là không đúng thực tế
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Giải thưởng Văn Học mới của Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển (RFI) - Ban giám khảo Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển ngày 12/10/2018 trao tặng một giải thưởng Văn Học mới cho nhà văn nữ người Pháp, Maryse Condé. Giải thưởng này có tham vọng thay thế Nobel Văn Học, vào lúc ban giám khảo Ủy ban Văn Chương của Viện Hàn Lâm Stockholm bị tai tiếng bê bối tình dục.
·         Lưỡng đảng Dân Chủ – Cộng Hoà của nước Mỹ thống nhất cao độ chủ trương chống Trung Quốc (BoxitVN) - Trần Đình Thu - Sắp tới đây người Mỹ sẽ đi bầu giữa kỳ. Những đánh giá cho thấy Đảng Cộng hòa có nhiều lợi thế hơn Dân chủ, tuy nhiên nếu Cộng hòa không đạt được kết quả như mong muốn, thì cuộc chiến chống Trung Quốc của nước Mỹ cũng không có gì thay đổi. Ngay cả khi Tổng thống Trump rời ghế Tổng thống thì cuộc chiến ấy vẫn không có gì thay đổi. Vì đó là cuộc chiến giữa nước Mỹ và Trung Quốc ...
·         Mỹ hạn chế công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc (BBC) - Mỹ áp đặt hạn chế mới đối với xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự cho Trung Quốc, vì cho rằng Bắc Kinh có thể dùng cho mục tiêu tăng cường quân sự.
·         Trục Bắc Kinh - Matxcơva : Nỗi sợ lớn của phương Tây (RFI) - Từ đầu những năm 2010, quan hệ Nga - Trung Quốc bước sang một trang mới. Hai nước đang xích lại gần nhau. Nhưng Nga - Trung đơn giản chỉ là đối tác hay là đồng minh vững chắc ? Theo các nhà quan sát, quan hệ Bắc Kinh - Matxcơva nửa là đối tác, nửa là đồng minh.
·         Phương Tây, đi đầu là Mỹ, lập liên minh tình báo chống Trung Quốc (RFI) - Âm thầm nhưng kiên quyết, từ đầu năm 2018 đến nay, năm quốc gia trong nhóm Five Eyes (Năm con mắt) - mạng lưới chia sẻ tình báo hàng đầu thế giới hiện nay bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand - đã gia tăng trao đổi thông tin mật với nhiều nước cùng chí hướng về hoạt động đối ngoại của Trung Quốc.
·         Sierra Leone hủy dự án sân bay 400 triệu đô tiền TQ (BBC) - Tân tổng thống Sierra Leone hủy dự án với tiền vay của Trung Quốc xây sân bay 400 triệu đô vì 'không cần thiết'.
·         Mỹ giới hạn xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc (RFI) - Viện lý do an ninh quốc gia, bộ Năng Lượng Hoa Kỳ ngày 11/12/2018 ra thông cáo hạn chế chuyển giao công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc. Washington lo ngại Bắc Kinh khai thác "bất hợp pháp" các công nghệ của Mỹ nhằm phục vụ mục đích quân sự.
·         Thặng dư thương mại tháng 9 của TQ với Mỹ tăng cao kỉ lục (VOA) - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức cao kỉ lục 34,13 tỉ đôla trong tháng 9, so với 31,05 tỉ đôla trong tháng 8, theo số liệu của hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu.
·         TQ kêu gọi Mỹ chớ viện cớ bảo hộ mậu dịch (VOA) - Trung Quốc ngày 11/10 bác tố cáo của Mỹ về ‘sự bành trướng kinh tế’ của Trung Quốc và nói rằng tố cáo này là võ khí chính sách, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ ngưng viện cớ cho chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch của Washington.
·         TQ phản đối Malaysia phóng thích 11 người Hồi giáo Uighur (VOA) - Trung Quốc hôm thứ Sáu nói họ kiên quyết phản đối quyết định của Malaysia trả tự do cho 11 người Hồi giáo sắc dân Uighur và đưa họ đến Thổ Nhĩ Kì, phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc trao những người này cho Bắc Kinh.
·         Trung Quốc tạo được chuột con từ chuột đồng giới (VOA) - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã lai tạo những con chuột con khỏe mạnh từ hai con chuột cái bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen mới
·         Seoul và Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự và kinh tế (RFI) - Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc thông báo, phái đoàn quân sự hai nước Triều Tiên họp ngày hôm nay, 12/10/2018, tại Bàn Môn Điếm.
·         Seoul giải oan cho một viên chức Bắc Triều Tiên đào tị bị xử tử (RFI) - Một toà án ở Seoul ngày 11/10/2018 đã minh oan cho một viên chức Bắc Triều Tiên, đào tị sang Hàn Quốc năm 1967, nhưng hai năm sau bị xử bắn với cáo buộc làm nội gián. Chính phủ Hàn Quốc được yêu cầu nhân danh Nhà nước « xin lỗi » gia đình nạn nhân bị kết tội oan ức.
·         Seoul khó có thể đơn phương giảm nhẹ trừng phạt Bình Nhưỡng (RFI) - Ngày 10/10/2018, ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung-Wha, cho biết Seoul đang xem xét khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận nhắm vào Bắc Triều Tiên, do Hàn Quốc đưa ra năm 2010 sau vụ tuần dương hạm Cheonan bị đánh đắm làm 46 thủy thủ tử vong.
·         TT Moon: Triều Tiên chủ trương hủy tất cả vũ khí hạt nhân (VOA) - Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un có chủ trương dỡ bỏ tất cả các vũ khí hạt nhân, vật liệu và các cơ sở liên quan để hoàn thành việc phi hạt nhân hóa "toàn bộ"
·         Bước tiến Hun Sen (VOABLOG) - Tính ra Hun Sen không phải là một tay vừa: có bản lãnh, biết đu dây giỏi, dám chơi khăm quan thầy, nhưng cũng biết sợ. Nhưng trong lịch sử xưa nay thì đâu có ai có thể sống mãi để bảo vệ cơ ngơi của mình.
·         PNG bị giám sát vì mua xe sang chở lãnh đạo APEC (BBC) - Hình ảnh những chiếc xe sang được chia sẻ trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại tiền thuế của dân đã bị chính phủ phung phí để mua hàng xa xỉ.
·         Mỹ khó tuyển quân vì thanh niên quá béo (RFI) - Lầu Năm Góc gặp khó khăn trong việc tuyển tân binh vì thanh niên Mỹ quá béo. Thậm chí, ngay cả với những quân nhân tại ngũ, ngày càng có nhiều người bị thừa cân, ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu.
·         Vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích có thể thành ‘‘khủng hoảng quốc tế’’ (RFI) - Vụ nhà báo Ả Rập Xê Út biến mất sau khi vào lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 02/10/2018, có thể trở thành « khủng hoảng quốc tế » là ghi nhận của Le Monde. Le Monde dành nhiều trang mô tả các giả thiết về nghi án nhà báo chống chế độ Riyad mất tích, cũng như thái độ lừng chừng của chính quyền nhiều quốc gia đồng minh với Ả Rập Xê Út, trước hết là Hoa Kỳ.
·         Khối Pháp Ngữ : Tổ chức OIF bầu tân lãnh đạo (RFI) - Kết thúc thượng đỉnh khối Pháp Ngữ 2018 tại Erevan, Armenia, ngày 12/10/2018, Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ OIF bầu một nhà ngoại giao Rwanda vào chức vụ lãnh đạo.
·         Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 : Tỉ phú Bloomberg đối đầu với Trump? (RFI) - Nhà tỉ phú, cựu thị trưởng New York, Michael Bloomberg, có thể sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 ? Những đồn đoán có vẻ đúng kể từ khi ông thông báo, vào ngày 10/10/2018, trên các mạng xã hội rằng ông đã đăng ký lại vào đảng Dân Chủ, sau khi rời đảng này vào năm 2001. Tuy nhiên, doanh nhân 76 tuổi này vẫn thận trọng, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau kỳ bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 06/11.
·         Ba Lan bác bỏ bản đánh giá thực hiện các quyền cơ bản trong châu Âu (RFI) - Trong cuộc họp ngày 11/10/2018 tại Luxembourg, chính phủ Ba Lan đã ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu thông qua một văn bản về việc thi hành và bảo vệ các quyền cơ bản trong khối, trong đó có điều khoản liên quan đến phân biệt nhắm vào cộng đồng người đồng tính LGBT. Lý do được Ba Lan nêu ra là thiếu điều khoản về sự phân biệt nhắm vào người Công Giáo và Do Thái.
·         Constantinople công nhận tư cách độc lập của giáo hội Chính Thống Ukraina (RFI) - Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo Constantinople họp tại Istanbul và ra quyết định ngày 11/10/2018, cho thành lập, công nhận giáo hội Chính Thống của Ukraina độc lập với giáo hội Chính Thống của Nga.
·         Pháp bán Rafale cho New Delhi : Đối lập Ấn Độ đòi điều tra « tham nhũng » (RFI) - Bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ đã đến Paris ngày 11/10/2018 để tìm cách hóa giải cáo buộc « thiên vị » trong thương vụ Pháp bán 36 chiến đấu cơ Rafale với giá 8 tỉ euro cho Ấn Độ vào năm 2016.
·         Đệ nhất phu nhân Mỹ: Tôi yêu Trump, bỏ qua tin đồn ngoại tình (VOA) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói rằng bà yêu Tổng thống Donald Trump và có “những điều quan trọng hơn để suy nghĩ” so với những cáo buộc ông đã ngoại tình
·         Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho mục sư Mỹ (VOA) - Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/10 phán quyết trả tự do cho mục sư Tin Lành Andrew Brunson, tâm điểm của căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Washington
·         Biểu diễn đi dây giữa hai nhà chọc trời ở Chile (VOA) - "Mustafa Danger," người biểu diễn mạo hiểm đi trên dây nối đỉnh hai tòa nhà chọc trời ở Santiago, Chile, hôm 10/10.
·         Luật sư của Trump chuẩn bị trả lời câu hỏi trong cuộc điều tra Nga (VOA) - Các luật sư của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị trả lời các câu hỏi của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ hiện đang điều tra sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, một nguồn tin nắm rõ sự việc nói với Reuters hôm thứ Năm.
·         Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng nhà báo Saudi bị giết, phân thây (VOA) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói với các giới chức Mỹ rằng họ có bằng chứng ghi âm và video về nhà báo Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi đã bị giết và phân thây tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul
·         Harvard bị kiện ra tòa về việc xét yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh (VOA) - Một vụ kiện chống lại việc lấy chủng tộc như là một yếu tố để xem xét trong quá trình tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ sẽ được đưa ra tòa phân xử tại Boston vào ngày 15/10
·         Đức Giáo Hoàng chấp nhận cho Tổng Giám mục Washington từ chức (VOA) - Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định ông đã chấp nhận việc từ chức một cách miễn cưỡng và vì sự quả quyết của Hồng y Wuerl
·         Tử vong động đất Indonesia tăng thành 2.073 (VOA) - Tử vong sau nhiều đợt động đất kéo theo sóng thần ở tỉnh Sulawesi của Indonesia ngày 11/10 tăng lên thành 2.073 người, theo loan báo của chính phủ Indonesia.
·         Eugenie, cháu gái Nữ hoàng Anh lên xe hoa (BBC) - Cháu gái Nữ hoàng Anh, Công nương Eugenie, làm lễ kết hôn hôm thứ Sáu 12/10 tại Lâu đài Windsor.
·         Mổ triệt sản làm chết phụ nữ mà vẫn phổ biến (BBC) - Nhiều phụ nữ Ấn Độ đã chết khi triệt sản nhưng đây vẫn là cách tránh thai phổ biến nhất ở nước này và trên thế giới.






No comments:

Post a Comment

View My Stats