Thủ
tướng Israel bị cáo buộc trì hoãn thực thi thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 13:44
Sáng
nay 17/01/2025 nội các và hội đồng an ninh Israel họp để chính thức thông
qua thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại Doha cách nay hai ngày. Thông cáo của
phủ thủ tướng Israel được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết trên nguyên tắc « Hamas
đồng ý trao trả một toán con tin đầu tiên vào Chủ Nhật 19/01 theo như thỏa thuận ».
HÌNH
:
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem,
ngày 09/12/2024. © Maya Alleruzzo / AP
Trên
mạng xã hội X, tổng thống Pháp Emmanuel Macron loan báo, trong số 33 con tin sẽ
được trở về với gia đình, có 2 công dân Israel mang quốc tịch Pháp.
Cho
đến trưa nay, chính phủ liên minh và hội đồng an ninh Israel vẫn chưa chính thức
bật đèn xanh cho việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza, cho dù các bên đã
đồng ý vãn hồi hòa bình cho vùng lãnh thổ này của người Palestine sau 15 tháng
xung đột.
Chiến
thuật « câu giờ » của thủ tướng Benjamin Netanyahu bắt
đầu bị chỉ trích gay gắt như ghi nhận của thông tín viên Sami Boukhelifa từ
Jerusalem :
Hội
đồng an ninh Israel trên nguyên tắc thông qua thỏa thuận trong ngày Thứ Sáu hôm
nay, theo thông tin từ văn phòng của thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong 48 giờ
qua ông đã bị chỉ trích gay gắn. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Doha từ hôm
Thứ Tư vừa qua nhưng thủ tướng Netanyahu vẫn trì hoãn việc thông qua.
Ông
Netanyahu tố cáo tổ chức Hamas vào phút chót tìm cách gây ra một cuộc khủng hoảng.
Thế nhưng phong trào Hồi Giáo Palestine này đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc
nói trên. Một nhà báo Israel viết : » Hoãn thêm một ngày thỏa thuận
(ngừng bắn cho Gaza) đồng nghĩa với việc bắt các con tin Israel phải sống thêm
một ngày trong cảnh bị giam giữ là điều không thể chấp nhận được ».
Như
vậy là ông Netanyahu bắt buộc phải quyết định và đây là điều mà ông tối kỵ.
Theo một nguồn tin ngoại giao Israel, Benjamin Netanyahu luôn tìm cách câu giờ,
chờ đợi thời cơ có lợi cho ông. Đó là phương cách của ông.
Thủ
tướng Israel đang chịu nhiều sức ép. Áp lực quốc tế xuất phát từ Donald Trump.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ muốn đóng lại chiến tranh Gaza và giải cứu cho các con
tin Israel. Không có chuyện lùi bước trên hồ sơ này.
Ngoài
ra, ông Netanyahu cũng đang chịu sức ép ở trong nước. Nhiều bộ trưởng thuộc
cánh cực hữu đòi từ chức, vì họ đánh giá thỏa thuận với Hamas là « vô
trách nhiệm ».
Nội
các Israel duyệt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có hiệu lực vào Chủ Nhật 19/1
18/01/2025
Nội
các Israel thông qua một thỏa thuận với nhóm chiến binh Hamas của Palestine về
việc ngừng bắn và thả con tin ở Dải Gaza, văn phòng của Thủ tướng Benjamin
Netanyahu cho biết vào thứ Bảy 18/1, một ngày trước thời điểm thỏa thuận bắt đầu
có hiệu lực.
https://gdb.voanews.com/4addbe93-4559-4198-8497-3cd6cf5c13cd_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg
Nội
các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bỏ phiếu về thỏa thuận ngừng bắn ở
Gaza, 17/1/2025 (Koby Gideon/Israeli Government Press Office via AP).
Vào
sáng sớm hôm 18/1, sau cuộc họp kéo dài hơn 6 tiếng, chính phủ đã phê chuẩn thỏa
thuận có thể mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 tháng ở vùng đất
Palestine do Hamas kiểm soát.
"Chính
phủ đã chuẩn thuận khuôn khổ cho việc trả tự do cho các con tin. Khuôn khổ cho
việc thả con tin sẽ có hiệu lực vào Chủ Nhật 19/1", văn phòng của ông
Netanyahu cho hay trong một tuyên bố ngắn.
Tại
chính Gaza, máy bay chiến đấu của Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công dữ dội kể
từ khi các bên nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn. Các nhân viên y tế ở Gaza cho
biết một cuộc không kích của Israel vào sáng sớm 18/1 đã giết chết 5 người
trong một chiếc lều ở khu vực Mawasi, phía tây Khan Younis ở phía nam của vùng
đất này.
Vụ
này đưa số người Palestine thiệt mạng do bom đạn của Israel lên thành 119 người
kể từ khi thỏa thuận được công bố hôm 15/1.
Sau
khi nội các Israel chuẩn thuận, nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ là Brett McGurk
nói rằng kế hoạch đang tiến triển đúng hướng. Nhà Trắng dự kiến lệnh ngừng bắn
sẽ bắt đầu vào sáng 19/1, với 3 con tin nữ sẽ được trao trả cho Israel vào chiều
cùng ngày thông qua Hội Chữ thập đỏ.
Theo
thỏa thuận, lệnh ngừng bắn 3 giai đoạn bắt đầu với giai đoạn đầu tiên dài 6 tuần
trong đó các con tin bị Hamas bắt giữ sẽ được trao đổi với các tù nhân bị
Israel giam giữ.
33
trong số 98 con tin còn lại là người Israel, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nam giới
trên 50 tuổi, dự kiến sẽ được trả tự do trong giai đoạn này. Israel sẽ thả tất
cả phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi trong các nhà tù của Israel vào cuối
giai đoạn đầu tiên.
Hôm
17/1, Bộ Tư pháp Israel đã công bố tên của 95 tù nhân Palestine sẽ được trao trả
vào ngày 19/1.
Ông
McGurk nói rằng sau cuộc thả con tin hôm 19/1, bản thỏa thuận đề ra việc thả
thêm 4 con tin nữ sau 7 ngày, sau đó thả thêm 3 con tin nữa cứ sau 7 ngày.
Các
phương tiện truyền thông đưa tin rằng 24 bộ trưởng trong chính phủ liên minh của
ông Netanyahu đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận trong khi 8 người phản đối.
Israel
bắt đầu đánh vào Gaza sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày
7/10/2023, trong đó khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm
con tin, theo số liệu của Israel.
Theo
chính quyền địa phương, cuộc chiến giữa lực lượng Israel và Hamas đã san phẳng
phần lớn Gaza có mức độ đô thị cao, giết chết hơn 46.000 người và khiến hầu hết
dân số trước chiến tranh của vùng đất này là 2,3 triệu người phải di dời nhiều
lần.
Nếu
thành công, lệnh ngừng bắn cũng có thể làm dịu tình hình chiến sự ở Trung Đông,
nơi mà cuộc chiến ở Gaza đã lan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này
- gồm Hezbollah của Lebanon, Houthis của Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq cũng
như vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.
No comments:
Post a Comment