Người
thứ hai trong năm 2025 bị bắt theo Điều 117 Bộ luật Hình sự
Quốc Vũ
2025.01.26
Công
an tỉnh Bến Tre vào ngày 25/1 bắt giữ một người với cáo buộc tội tuyên truyền
chống Nhà nước.
Công
an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Phan Minh Tuấn (HÌNH : Công an
Bến Tre)
Công
an tỉnh Bến Tre vào ngày 25/1 đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc tội
Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đây là người thứ
hai ở Việt Nam bị bắt giữ trong năm nay tại Việt Nam theo điều luật bị quốc tế
lên án là mù mờ.
Trang
Facebook của Bộ Công an Việt Nam vào cùng ngày cho biết, ông Phan Minh Tuấn, 44
tuổi, thường trú ở TP HCM, khai với công an rằng: “do bức xúc cá nhân, bị kích
động bởi xem các video có nội dung xấu của các đối tượng phản động lưu vong và
thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật đã làm, phát tán nội dung xuyên tạc chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn Bến Tre và một
số tỉnh, thành phố khác.”
“Sau
khi thực hiện xong tại Bến Tre, do sợ Cơ quan Công an phát hiện nên Tuấn bỏ trốn
ra nước ngoài, Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ
của Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, sau gần 03 tuần đã
truy tìm, bắt được đối tượng Phan Minh Tuấn.” - theo thông tin từ Facebook của
Bộ Công an.
Chính
phủ Việt Nam thường áp dụng Điều 117 để bắt giữ và phạt tù những người lên tiếng
chỉ trích chính quyền một cách ôn hoà. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu
gọi Việt Nam phải bỏ điều luật này.
Trước
ông Tuấn, vào ngày 16/1 vừa qua, mục sư Tin Lành Nguyễn Mạnh Hùng cũng bị bắt
giữ ở TP HCM theo Điều 117.
Ông
Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương của tổ chức Liên minh Thế giới vì Sự tham gia của Công dân
(CIVICUS), cho rằng vụ bắt giữ mới nhất này là sự chế giễu tư cách thành viên Hội
đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc của Việt Nam.
Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) vào hồi giữa tháng này đã công bố báo
cáo thường niên, đánh giá tình hình nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam.
Theo
HRW, Việt Nam với ban lãnh đạo mới mà đứng đầu là Tổng bí thư Tô Lâm - cựu Bộ
trưởng Công an - đang gia tăng đàn áp nhân quyền. Thống kê của HRW tính đến đầu
tháng 12 năm ngoái cho thấy, Việt Nam đang giam giữ hơn 170 tù chính trị.
Hà
Nội từ trước đến nay vẫn khẳng định không có tù chính trị mà chỉ có những người
vi phạm pháp luật bị bắt giam.
No comments:
Post a Comment