Sunday, 26 January 2025

NGOẠI TRƯỞNG MỸ QUAN NGẠI TRƯỚC CÁC HÀNH ĐỘNG "GÂY HẤN" CỦA TRUNG QUỐC VỀ ĐÀI LOAN VÀ BIỂN ĐÔNG (Chi Phương / RFI)

 



Ngoại trưởng Mỹ quan ngại trước các hành động « gây hấn » của Trung Quốc về Đài Loan và Biển Đông

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 25/01/2025 - 11:36  -  Sửa đổi ngày: 25/01/2025 - 12:01

 https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250125-hoa-k%E1%BB%B3-b%C3%A0y-t%E1%BB%8F-quan-ng%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%C3%A1c-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-g%C3%A2y-h%E1%BA%A5n-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A0i-loan-v%C3%A0-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

 

Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào hôm qua, 24/01/2025. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ, với lập trường cứng rắn chống Trung Quốc, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với Bắc Kinh về tình hình Đài Loan cũng như Biển Đông.

 

HÌNH :

Tân ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. © Nathan Howard / Reuters

 

Tân ngoại trưởng Marco Rubio vào tuần trước tại Thượng Viện Hoa Kỳ đã khẳng định rằng « Trung Quốc là kẻ thù mạnh nhất và nguy hiểm nhất mà Mỹ phải đối đầu ». Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức lãnh đạo ngoại giao, theo thông cáo được phía Hoa Kỳ đăng tải, ông Marco Rubio khẳng định chính quyền của tổng thống Trump sẽ tiếp tục « theo đuổi quan hệ Mỹ - Trung, nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ, đặt người dân Mỹ lên hàng đầu ».

 

Ông Rubio cũng « nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh trong khu vực », và bày tỏ quan ngại trước các « hành động gây hấn của Trung Quốc ở Đài Loan và Biển Đông. »

 

Về vấn đề này, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi đồng nhiệm Mỹ « tiếp cận vấn đề Đài Loan một cách thận trọng », « không được phản bội lời hứa », « tuân thủ nguyên tắc Một Nước Trung Quốc», vì Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Loan tách khỏi Trung Quốc.

 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và dọa sử dụng vũ lực để chiếm lại hòn đảo nếu cần. Về phần mình, Hoa Kỳ là một đồng minh lâu năm và cũng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho hòn đảo, dù không chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.

 

Trong cuộc điện đàm này, theo thông cáo từ phía Bắc Kinh, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh « hai nền kinh tế hàng đầu thế giới phải tìm ra cách thức để hòa hợp trong kỷ nguyên mới này », ám chỉ đến sự trở lại của Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông Marco thì cho rằng « hai bên cần giữ liên lạc, giải quyết các khác biệt và mở rộng hợp tác, thúc đẩy sự phát triển ổn định, khả thi trong quan hệ Mỹ Trung ».

 

Liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết toàn bộ khu vực và gây tranh chấp với các nước láng giềng, cùng những cuộc đụng độ bạo lực, đặc biệt là với Philippines gần đây. Là đồng minh lớn của Manila, theo AFP, Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại. Hai bên có hiệp ước phòng thủ chung và điều này dấy lên nguy cơ Hoa Kỳ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc.

 

Vào đầu tuần này, hôm 21/01, ông Marco Rubio đã trao đổi với các đồng nhiệm Nhật Bản, Úc, và Ấn Độ về tham vọng « ngày càng lớn » của Trung Quốc.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - ĐÀI LOAN - QUÂN SỰ

Tổng thống Mỹ phê duyệt hơn 570 triệu đô la viện trợ quân sự cho Đài Loan

 

ĐÀI LOAN - HOA KỲ - XE TĂNG

Đài Loan tiếp nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ

 

ĐÀI LOAN - HOA KỲ

Quan chức Đài Loan đến Mỹ tìm cách tiếp cận chính quyền Trump

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats