Đặc vụ Mỹ khám xét doanh nghiệp ở New Jersey
cùng lúc TT Trump tăng trấn áp di dân
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 24/01/2025 - 12:24 - Sửa đổi ngày: 24/01/2025 - 16:46
Điện Kremlin: Putin
“sẵn sàng” nói chuyện với Trump và chờ các “tín hiệu” từ Washington
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 24/01/2025 - 12:24 - Sửa đổi ngày: 24/01/2025 - 16:46
Tuyên
bố với các phóng viên hôm nay, 24/01/2025, tại Matxcơva, phát ngôn viên điện
Kremlin Dmitri Peskov cho biết tổng thống Nga Vladimir Putin “sẵn
sàng” nói chuyện với tổng thống Mỹ Donald Trump và đang chờ các “tín
hiệu” từ Washington. Tuy nhiên, ông Peskov không nói cụ thể về những “tín
hiệu” mà họ đang chờ từ phía Hoa Kỳ, cũng như khi nào hai bên sẽ gặp
nhau.
HÌNH
:
Tổng
thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự ở Novo-Ogaryovo , ngoại ô Matx ơva, Nga,
ngày 23/01/2025. AP - Gavriil Grigorov
Hôm
qua, phát biểu qua video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, tổng thống
Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn sớm gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để “chấm
dứt chiến tranh” Ukraina. Cũng tại Diễn đàn Davos, ông Trump còn kêu gọi
phải giảm giá dầu hỏa, cho rằng nếu giá dầu thấp hơn thì “chiến tranh
Ukraina sẽ nhanh chóng chấm dứt”.
Đáp
lại đề xuất của tổng thống Mỹ, phát ngôn viên điện Kremlin hôm nay khẳng định
xung đột ở Ukraina “không phụ thuộc vào giá dầu”, mà chính là xuất
phát từ “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga”.
Trên
mạng X hôm qua, chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andriy Yermak tuyên bố
Kiev “hoàn toàn” ủng hộ các nỗ lực của tổng thống Trump nhằm
giảm bớt áp lực đối với Nga, bằng cách làm giảm giá dầu hỏa, để Matxcơva chấm dứt
chiến tranh.
Hôm
thứ Tư, tổng thống Trump đã dọa sẽ ban hành các trừng phạt mới đối với Matxcơva
nếu Nga không đạt được một thỏa thuận về Ukraina để chấm dứt xung đột.
Trong
khi đó, Nga bác bỏ đề xuất khối NATO gởi quân sang Ukraina để duy trì hòa bình
trong trường hợp Matxcơva và Kiev đạt được thỏa thuận ngưng bắn.
Trong
một cuộc họp báo hôm qua, 23/01/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria
Zakharova cho rằng đề xuất nói trên là “hoàn toàn không thể chấp nhận
được” đối với Matxcơva, vì có thể dẫn đến một “sự leo thang
không kiểm soát được”.
Đây
phản ứng của Nga đối với những tuyên bố gần đây của thủ tướng Anh Keir Starmer
và bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius nêu lên khả năng là hai nước này gởi
quân tham gia một lực lượng duy trì hòa bình ở Ukraina.
Về
phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky đã thẩm định sẽ cần ít nhất 200.000
quân cho lực lượng duy trì hòa bình để bảo vệ Ukraina khỏi một một tấn công mới
của Nga trong trường hợp hai nước đạt được thỏa thuận ngưng bắn.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Con
đường tìm giải pháp kết thúc chiến tranh Nga – Ukraina : « Hai bên sẽ vừa đánh,
vừa đàm »
CHIẾN
TRANH UKRAINA
Hàn
Quốc báo động: Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm quân giúp Nga đánh Ukraina
CHIẾN
TRANH NGA - UKRAINA
Zelensky:
Cần 200.000 binh sĩ châu Âu để bảo đảm an ninh cho Ukraina sau khi ngừng bắn với
Nga
===================================
Putin nói ông và ông Trump
nên gặp nhau để thảo luận về Ukraine và giá năng lượng
25/01/2025
https://www.voatiengviet.com/a/7949261.html
Tổng
thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (24/1) nói rằng ông và ông Donald Trump
nên gặp nhau để thảo luận về chiến tranh Ukraine và giá năng lượng, những vấn đề
mà tổng thống Hoa Kỳ đã nêu bật trong năm ngày đầu tiên của chính quyền mới.
Tuy
nhiên, ông Putin nói thêm rằng sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc
nào với Ukraine trừ khi phương Tây gây sức ép buộc Tổng thống Volodymyr
Zelenskyy hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 cấm ông đàm phán với nhà lãnh đạo Nga.
Ông
Putin mô tả ông Trump, người tuần này đã đe dọa sẽ áp dụng lệnh trừng phạt và
thuế quan mới đối với Nga nếu nước này không đàm phán chấm dứt chiến tranh, là
người thông minh và thực dụng. Ông nói ông không dự kiến tổng thống Mỹ sẽ đưa
ra quyết định về các lệnh trừng phạt, vốn sẽ có tác động trở lại trên nền kinh
tế Hoa Kỳ.
“Do
đó, rất có thể, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi gặp nhau, dựa trên thực tế hiện tại, để
nói chuyện một cách bình tĩnh về tất cả các lĩnh vực mà cả Hoa Kỳ và Nga đều
quan tâm. Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông nói, đồng thời thêm rằng điều này phụ thuộc
vào lựa chọn của phía Hoa Kỳ.
Đây
là dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ Điện Kremlin cho thấy họ mong muốn có một hội nghị
thượng đỉnh sớm với ông Trump sau ba năm hầu như không có liên lạc cấp cao nào
với các nhà lãnh đạo phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine.
Ông
Trump, người đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào thứ
Hai, cũng đã nói rằng ông muốn gặp ông Putin và ông muốn sớm chấm dứt xung đột.
Ông nói trong tuần này rằng cuộc chiến là “lố bịch” và nó đang “phá hủy” nền
kinh tế của Nga.
Ông
Putin cho biết ông luôn có mối quan hệ “thực dụng và tin tưởng” đối với ông
Trump. Ông cũng lên tiếng ủng hộ tuyên bố sai sự thật của ông Trump rằng ông,
chứ không phải ông Joe Biden, là người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử
Hoa Kỳ năm 2020.
“Tôi
không thể không đồng ý với ông ấy rằng nếu ông ấy là tổng thống, nếu chiến thắng
của ông ấy không bị đánh cắp vào năm 2020, thì có lẽ đã không có cuộc khủng hoảng
ở Ukraine xảy ra vào năm 2022”, nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói. Vào tháng 2 năm
đó, ông Putin đã phát động cái mà ông gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của
mình ở Ukraine.
Ông
lưu ý đến những bình luận của ông Trump rằng ông sẵn sàng hợp tác, nói rằng:
“Chúng tôi luôn cởi mở với điều này”.
ĐIỂM
NGHẼN VỚI UKRAINE
Nhưng
nhà lãnh đạo Nga cho biết một điểm bất đồng với Ukraine là sắc lệnh của Tổng thống
Zelenskyy cấm đàm phán với ông Putin. Sắc lệnh này được thông qua vào năm 2022
sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực của Ukraine do lực lượng của nước này
kiểm soát một phần. Hành động sáp nhập của Nga đã bị hầu hết các quốc gia tại
Liên Hiệp Quốc lên án là bất hợp pháp.
Ông
Putin nói điều này có nghĩa là chỉ có thể có “phác thảo sơ bộ” về một cuộc đàm
phán tại thời điểm này, chứ không phải các cuộc đàm phán nghiêm túc. Ông cho rằng
bất kỳ cuộc đàm phán nào được tổ chức hiện nay đều không hợp pháp và do đó, kết
quả của bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng có thể bị thách thức trên cơ sở pháp lý.
Ông
nói các nước phương Tây, nơi đang cung cấp “hàng trăm tỷ” tiền tài trợ cho ông
Zelenskyy, nên làm cho nhà lãnh đạo Ukraine hủy bỏ sắc lệnh.
“Tôi
nghĩ rằng, cuối cùng, những người trả tiền nên buộc ông ấy phải làm như vậy. Và
tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ phải làm như vậy. Nhưng cho đến khi sắc lệnh này bị hủy
bỏ, sẽ rất khó để nói về khả năng bắt đầu các cuộc đàm phán này, và quan trọng
nhất là hoàn thành chúng theo cách cần thiết”.
Ngoài
ra, ông Putin cho biết có rất nhiều điều cần thảo luận với chính quyền Trump,
bao gồm cả về kiểm soát vũ khí và năng lượng, vì cả hai nước đều là những nước
sản xuất và tiêu thụ dầu lớn.
Điều
này có nghĩa là giá dầu quá cao hoặc quá thấp đều không tốt cho cả hai nước,
ông nói. Ông Trump cho biết tuần này rằng ông đang kêu gọi OPEC hạ giá dầu xuống.
“Có
những điều chúng tôi cần thảo luận ở đây”, ông Putin nói.
Vũ Hán 5 năm
Covid-19: Sang chấn 'vô hình' đè nặng lên giới trẻ
Martin Yip
BBC
News Tiếng Trung
23 tháng 1
2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn4zqq3kpl4o
"Đại
dịch đã để lại những sang chấn thứ cấp, nhưng chúng không được nhìn thấy,"
nhà hoạt động xã hội 34 tuổi Quách Tinh chia sẻ. "Điều đó khiến tôi vô
cùng bức bối."
Ngày
23/1/2020, Vũ Hán trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới bước vào lệnh
phong tỏa Covid-19. Mười một triệu cư dân của siêu đô thị này bị buộc phải ở
trong nhà, trong đó có Quách Tinh.
Cô
đã chứng kiến các doanh nghiệp phá sản, đau khổ lan rộng, và chính quyền lạm dụng
quyền lực khắp nơi. "Những điều này không bao giờ được bàn luận sau lệnh
phong tỏa. Mọi người phải tự nuốt lấy đau khổ."
Lệnh
phong tỏa kéo dài 76 ngày này đánh dấu một khởi đầu của sự cô lập toàn cầu vì đại
dịch. Đối với giới trẻ Vũ Hán, đây là một bước ngoặt định hình cuộc sống của họ
cho đến tận ngày nay.
"Năm
năm là một khoảng thời gian ngắn trong lịch sử, nhưng lại rất quan trọng đối với
người trẻ," Giáo sư Dali Yang từ Đại học Chicago nhận xét. "Là nơi khởi
nguồn của đại dịch, nhiều người ở Vũ Hán vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi kéo
dài."
Đi tìm nguồn gốc
'virus Vũ Hán'
22
tháng 12 năm 2020
·
Vũ Hán: Khả năng
‘virus rò rỉ phòng thí nghiệm’ lại được thế giới quan tâm
30
tháng 5 năm 2021
·
Nhật ký Vũ Hán: nhìn
người thân chết đi mà không được chữa trị
14
tháng 2 năm 2020
Cơn
bão bất ngờ
Quách
Tinh viết nhật ký trong thời gian phong tỏa, sau đó được xuất bản thành sách
Câu
chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa năm 2019, khi Ủy ban Y tế Vũ Hán công bố 27 ca
nhiễm đầu tiên do một loại virus chưa được xác định.
Mặc
dù ngày càng có nhiều bằng chứng về việc lây truyền từ người sang người và các
bệnh viện bị quá tải, chính quyền địa phương vẫn tuyên bố rằng tình hình
"có thể phòng ngừa và kiểm soát được." Họ thậm chí còn tổ chức một bữa
tiệc trang trọng với sự tham gia của 10.000 gia đình, đồng thời bịt miệng các
bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo.
Thông
điệp bình thản từ chính quyền đã che đậy nguy cơ ngày càng gia tăng. Khi Quách
Tinh nhận thấy thuốc cảm biến mất khỏi các kệ hàng, cô không chú ý lắm.
"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy," cô nói.
Người
dân tiếp tục chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, không hay biết về cuộc khủng hoảng
đang tới gần. "Tôi nghe tin đồn về lệnh phong tỏa, nhưng vẫn đi ăn lẩu với
bạn bè," Lật Tử, 24 tuổi (không phải tên thật), kể lại. "Chúng tôi
không nghĩ đó là vấn đề lớn."
"Mẹ
tôi thậm chí còn suýt vào chợ Hải sản Hoa Nam để mua đồ ăn. Chỉ nhờ tài xế taxi
bảo rằng có chuyện gì đó lạ ở đó, bà mới quyết định đi nơi khác."
Các
quan chức y tế sau đó truy tìm các ca đầu tiên tại chợ Hải sản Hoa Nam, nơi được
cho là có bán động vật hoang dã.
Lãnh đạo tham gia bạo
loạn tại Capitol tuyên bố 'trả thù'
BBC News Tiếng Việt
24
tháng 1 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjr8ngwzdx2o
Lãnh
đạo các tổ chức cực hữu đứng đầu cuộc bạo loạn tại Capitol, sau khi được thả tự
do theo lệnh của tổng thống Donald Trump, cho biết họ đang lên kế hoạch tập hợp
trở lại.
Enrique
Tarrio (giữa) trả lời các phóng viên ở Miami sau khi được thả khỏi nhà tù
Trong
một cuộc phỏng vấn với BBC hôm thứ Tư, người sáng lập Oath Keepers, Stewart
Rhodes, đã bảo vệ hành động của mình trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, bày tỏ
"rất biết ơn" Tổng thống Trump vì đã giảm án cho mình.
Ông
Rhodes đã bị tuyên 18 năm tù vì phạm một số tội danh, trong đó có tội âm mưu nổi
loạn, tức là âm mưu lật đổ chính phủ.
Trong
khi đó, Henry "Enrique" Tarrio, cựu lãnh đạo của Proud Boys, tỏ ý với
giới báo chí rằng ông đã gia nhập trở lại tổ chức chỉ toàn nam giới này.
"Cách
đây bốn năm, chúng tôi đã quyết định sẽ không tiết lộ cấu trúc của tổ chức cho
giới truyền thông, nhưng tôi đề nghị truyền thông nên ngừng gọi tôi là 'cựu
thành viên Proud Boys'," ông ta nói với các phóng viên khi đang trên đường
về nhà ở Miami vào thứ Tư.
Tarrio,
trước đó đang thụ án 22 năm tù, cho biết các thành viên của ủy ban quốc hội điều
tra vụ bạo loạn "cần phải bị bỏ tù."
"Tôi
vui mừng vì tổng thống không tập trung vào chuyện báo thù mà tập trung vào
thành công, nhưng tôi sẽ nói với bạn là tôi sẽ không chơi theo mấy quy tắc
đó," ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên trang Infowars. "Họ cần phải
trả giá cho những gì mình đã làm."
Ông
Rhodes kêu gọi truy tố các cảnh sát ở Điện Capitol đã làm chứng chống lại ông tại
phiên tòa cũng như các luật sư Bộ Tư pháp theo đuổi vụ án của ông. Ông cáo buộc
những cảnh sát có mặt tại Đồi Capitol ngày hôm đó – là 174 người bị thương – phải
chịu trách nhiệm về bạo lực.
Ông
nói với BBC rằng ông muốn nhóm của mình "quay lại với sứ mệnh mà chúng tôi
đã có ngay từ ban đầu… biện hộ rằng cảnh sát Hoa Kỳ cần tuân thủ Hiến pháp và
không vi phạm quyền của người dân."
Các
cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ những cáo buộc này và
cho rằng họ đã phải đối mặt với một đám đông hỗn loạn đang quyết tâm chặn đứng
các thủ tục pháp lý.
Rhodes
cho biết: "Tôi không vào bên trong, cũng không chỉ đạo ai vào trong đó.
Tôi chỉ đứng bên ngoài và thực thi quyền tự do ngôn luận của mình."
Lãnh
đạo nhóm cực hữu này phàn nàn rằng ông bị xét xử bất công vì phiên tòa được tổ
chức tại Washington DC, nơi diễn ra cuộc bạo loạn, và các thành viên bồi thẩm
đoàn là người ở bang này – một lập luận đã bị tòa án bác bỏ trước đó.
Đặc vụ Mỹ khám xét
doanh nghiệp ở New Jersey cùng lúc TT Trump tăng trấn áp di dân
24/01/2025
Các
đặc vụ di trú Hoa Kỳ vây bắt những di dân không có giấy tờ hợp lệ cũng như các
công dân Mỹ trong cuộc khám xét một công trường ở thành phố Newark, bang New
Jersey, hôm 23/1. Thị trưởng thành phố cho biết vụ khám xét này bao gồm cả việc
tạm giam một cựu quân nhân và vi phạm quyền của người dân.
https://gdb.voanews.com/09690000-0a00-0242-9c03-08da70e7a623_w1023_r1_s.jpg
Phù
hiệu của một đặc vụ ICE.
Cuộc
đột kích ở thành phố đông dân nhất bang New Jersey, trước đây được thị trưởng
Ras Baraka ca ngợi vì chính sách “trú ẩn an toàn” bảo vệ di dân, diễn ra sau
cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư
vào Mỹ bất hợp pháp.
Ông
Trump hôm 20/1 ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp sau khi nhậm chức nhằm mục
đích kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông đã thực hiện các bước để trừng
phạt các quan chức chống lại việc thực thi chiến dịch trấn áp sâu rộng của ông.
Trong
một tuyên bố, ông Baraka nói rằng trong một cuộc đột kích vào một cơ sở kinh
doanh ở Newark, gần thành phố New York, các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú
và Hải quan (ICE) đã không trình ra được lệnh bắt giữ “những cư dân không có giấy
tờ cũng như các công dân khác”.
Ông
Baraka nói: “Một trong những người bị tạm giam là một cựu quân nhân Hoa Kỳ, người
đã phải chịu cảnh mất nhân phẩm khi bị thẩm vấn về tính hợp pháp của các giấy tờ
quân nhân của mình”.
Trong
một tuyên bố, người phát ngôn của ICE nói rằng các đặc vụ “có thể tiếp xúc với
công dân Hoa Kỳ khi tiến hành công việc trên thực địa và có thể yêu cầu được
xem giấy tờ để xác định danh tính của một người như trường hợp đã thấy trong hoạt
động thực thi có mục tiêu tại một công trường ngày hôm nay ở Newark”.
Người
phát ngôn cho biết ICE đang điều tra vụ việc.
Ông
Baraka cho rằng cuộc đột kích đã vi phạm quyền công dân theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Ông
nói: “Newark sẽ không đứng yên trong khi mọi người đang bị khủng bố bất hợp
pháp”.
Cả
ông Baraka và ICE đều không nêu tên của doanh nghiệp bị đột kích.
Người
phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trên X rằng chính quyền Trump đã bắt
giữ 538 người hôm 23/1, mô tả rằng tất cả những người đó đều là “tội phạm nhập
cư bất hợp pháp”. Bà cho hay họ bao gồm các thành viên của một băng đảng trong
tù là người Venezuela và những người bị kết án về tội phạm tình dục.
Bà
Leavitt không đưa ra thêm chi tiết.
Một loạt
nghiên cứu của các học giả và tổ chức tư vấn chỉ ra rằng người nhập cư không có
tỷ lệ phạm tội nhiều như người sinh ra ở Mỹ. Các nghiên cứu khác cho thấy những
người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ cũng không phạm tội với tỷ lệ cao hơn.
Thành
phố trú ẩn
Ông
Baraka, thị trưởng Newark, là một trong những quan chức địa phương đầu tiên ở Mỹ
đưa ra tuyên bố về một cuộc đột kích cụ thể sau khi ông Trump bắt đầu cuộc trấn
áp di dân.
Vào
năm 2017, ông Baraka đã ký một sắc lệnh hành pháp củng cố địa vị tôn nghiêm của
Newark và là người lớn tiếng phản đối chính sách nhập cư của ông Trump trong
nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống.
Trong
số ước tính 11 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp hoặc có tình trạng tạm
thời vào năm 2022, khoảng 44% sống ở các bang có luật “trú ẩn an toàn” hạn chế
hợp tác với cơ quan di trú liên bang.
Con
số đó không bao gồm những người ở các thành phố và các quận hạt cho phép lánh nạn
nhưng không có luật ở quy mô toàn tiểu bang về vấn đề này, chẳng hạn như New
Mexico.
Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin rằng cơ quan thực
thi pháp luật liên bang và các đặc vụ ICE đã bắt giữ gần 500 người di cư không
có giấy tờ, bị truy nã về những tội hình sự chưa bị xử lý tại các thành phố trú
ẩn, bao gồm một số từ New York và New Jersey. Các báo cáo trích dẫn các quan chức
ICE cho biết các vụ bắt giữ diễn ra vào 21/1 và 22/1.
Mỹ
điều máy bay quân sự trục xuất di dân, chuẩn bị đưa thêm quân tới biên giới
25/01/2025
Máy
bay C-17 của quân đội Hoa Kỳ ngày 24/1 đã bắt đầu chở những di dân bị giam giữ
ra khỏi Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong khi Ngũ Giác Đài
chuẩn bị gửi thêm quân đến biên giới phía nam, bao gồm cả lính từ Sư đoàn Không
vận tinh nhuệ 82 của Quân đội.
https://gdb.voanews.com/45671495-f7f8-4840-880e-09b312ec356b_w1023_r1_s.jpg
Máy
bay quân sự Mỹ chở di dân bị trục xuất đến Guatemala ngày 24/1/2024.
Trước
đây, máy bay quân sự Hoa Kỳ đã được sử dụng để di chuyển những cá nhân từ quốc
gia này sang quốc gia khác, chẳng hạn như trong quá trình Hoa Kỳ rút quân khỏi
Afghanistan vào năm 2021.
Nhưng
đây là lần đầu tiên trong ký ức gần đây, máy bay quân sự Hoa Kỳ được sử dụng để
đưa di dân ra khỏi Mỹ, một quan chức cho biết.
Trong
ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã tuyên bố di dân bất hợp pháp là tình trạng khẩn
cấp quốc gia, giao cho quân đội Hoa Kỳ nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới, ban
hành lệnh cấm rộng rãi về tị nạn và thực hiện các bước hạn chế quyền có quốc tịch
Mỹ đối với trẻ em sinh ra trên đất Mỹ.
Sắc
lệnh ngày 20 tháng 1 của ông đã chỉ thị cho Ngũ Giác Đài gửi nhiều quân nhất có
thể để đạt được “quyền kiểm soát hoàn toàn hoạt động biên giới phía nam của Hoa
Kỳ”.
“Các
chuyến bay trục xuất đã bắt đầu”, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt
cho biết trên một bài đăng trên X.
Hôm 24/1,
hai máy bay quân sự của Hoa Kỳ, mỗi máy bay chở khoảng 80 di dân, đã bay từ Hoa
Kỳ đến Guatemala, một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters.
Ngũ Giác
Đài cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ cung cấp các chuyến bay để trục xuất hơn 5.000
di dân do chính quyền Hoa Kỳ giam giữ tại El Paso, Texas và San Diego,
California.
Đầu
tuần này, chính quyền Trump nói quân đội Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 1.500 quân nhân tại
ngũ đến biên giới với Mexico.
Các
quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng quân đội đang chuẩn bị gửi đợt quân thứ
hai đến biên giới với Mexico sớm nhất là vào tuần tới, có khả năng bao gồm quân
từ Sư đoàn 82 Không vận. Vị quan chức này cho biết số quân bổ sung có thể lên tới
hàng nghìn nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Quân
từ Sư đoàn 82 Không vận thường được chuẩn bị triển khai trong thời gian ngắn để
ứng phó với các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới, thường là ở các khu vực
xung đột thay vì đến biên giới Hoa Kỳ với Mexico.
Reuters
đưa tin đầu tuần này rằng đã có những cuộc thảo luận không chính thức về việc gửi
tới 10.000 quân theo thời gian, mặc dù con số cuối cùng vẫn chưa được xác định
và số lượng quân sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tác động đến khả năng
sẵn sàng của quân đội.
Trong
nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump thuộc Đảng Cộng hòa đã ra lệnh điều 5.200
quân để giúp bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico. Cựu Tổng thống Dân chủ Joe Biden cũng
đã triển khai quân tại ngũ đến biên giới.
------------------------------------------
Mexico
sẵn sàng tiếp nhận người Mexico bị Mỹ trục xuất nếu cần
22/11/2024
Hàng hóa sẽ tăng giá
nếu có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Canada
Nguyễn Duy Vinh
Posted on January 23, 2025
Đọc thêm những bài báo trên mạng ở Canada mấy
hôm nay, chúng ta có thể đoán trước những hàng hóa nào sẽ tăng giá khi có chiến
tranh thương mại giữa Mỹ và Canada.
Đa số chúng ta mua hàng từ những trung tâm
bán hàng Costco vì chúng ta thường mua được hàng tốt và giá thấp, nhất là cho
những gia đình đông con. Nhưng nếu chúng ta tìm tòi kỹ hơn thì phần lớn những
hàng hóa chúng ta mua ở Costco được nhập cảng từ Mỹ. Tác giả xin đi thêm vào
vài chi tiết:
Ngũ cốc ăn sáng
https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2025/01/cereals_ONT.jpg
Ngũ cốc làm tại Canada. Nguồn:
https://madeinquinte.ca/
Hầu hết những hộp ngũ cốc dùng làm thức ăn
sáng chúng tôi tiêu dùng đều có ghi hiệu Product of USA (Sản phẩm của
Mỹ). Tôi xem thêm những tài liệu mới phát giác ra là Mỹ là quốc gia xuất cảng ngũ
cốc ăn sáng lớn nhất thế giới và Canada là thị trường xuất cảng lớn nhất của
họ.
Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, Mỹ đã xuất cảng gần
3 tỷ USD ngũ cốc sang Canada trong năm 2023. Chúng ta biết được là qua những
Hiệp Định Thương Mại Tự Do như NAFTA và USMCA gần đây, hầu hết những sản phẩm
nông sản của Mỹ nhập cảng vào Canada được miễn thuế từ năm 1989. Hiện nay
ngành kỹ nghệ này bảo đảm công ăn việc làm cho hơn 150 ngàn người tại Mỹ.
Nước trái cây
Mỗi năm, Canada nhập cảng khoảng 600 triệu
đô la USD nước trái cây, phần lớn trong số đó (khoảng 400 triệu USD) đến từ
Mỹ.
Chúng tôi nhận thấy hầu hết nước trái cây mua
ở Costco đều có nhãn Product of USA. Và nếu Canada đánh thuế trả đũa trên nước
trái cây, tiểu bang quê hương của ông Trump là Florida sẽ bị thiệt thòi rất lớn
vì Florida là nơi xuất cảng cam và nước cam nhiều nhất.
Trái cây và rau củ tươi và đồ biển
https://west.cocowest1.ca/2023/08/ORGANIC_SPRING_MIX_PRODUCT_OF_USA_20230816_135149.jpg
Rau nhập cảng từ Mỹ. Nguồn: Costco.ca
Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, nông sản của Mỹ xuất
cảng sang Canada trong năm 2023 đạt 28 tỷ USD. Những sản phẩm tiêu
dùng, gồm trái cây và rau củ, thịt, sữa, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống, chiếm
72% trong tổng kim ngạch thương mại này, với giá trị là 20 tỷ USD.
Canada luôn đứng đầu danh sách những quốc gia
nhập cảng nông sản tiêu dùng của Mỹ. Và vì vậy, thuế trả đũa của Canada
trên thực phẩm sẽ có ảnh hưởng gần như tức thời. Mọi thứ mình vẫn mua như
xà lách, những loại hạt, trái cây, dưa, rau củ và củ sẽ tăng giá nhanh chóng.
Riêng về đồ biển thì hai loại hải sản như cá
hồi và tôm hùm sẽ tăng giá mạnh. Cá hồi chiếm gần 20% trong tổng lượng hải sản
nhập cảng từ Mỹ. Và 99% lượng tôm hùm nhập cảng của Canada cũng đến từ
Mỹ.
Quần áo, vải, trang phục và giày dép
Mua sắm cho tủ quần áo của chúng ta sẽ trở
nên đắt đỏ hơn. Theo Ngân hàng Thế giới, Mỹ là nước cung cấp vải và quần
áo lớn thứ hai của Canada, sau Trung Hoa.
Canada cũng là điểm đến lớn của những sản phẩm giày dép xuất cảng từ Mỹ, đứng
thứ hai sau Việt Nam và chiếm 18% tổng kim ngạch xuất cảng giày dép của Mỹ.
Hoa và sô cô la
Nếu ông Trump áp đặt thuế trong tuần đầu
tháng hai như ông đã tuyên bố, điều này có thể ảnh hưởng đến Ngày Lễ Tình Nhân
(Valentine Day) của nhiều người Canada.
Mỹ đã xuất cảng hơn 2 triệu kí lô (kg)
hoa cắt tươi sang Canada vào năm 2022 và là nơi cung cấp hoa lớn thứ ba của
Canada, sau Colombia và Ecuador.
Nếu người yêu của bạn thích sô cô la hơn hoa,
những người đẹp cũng có thể sẽ thất vọng tràn trề vì bạn sẽ không dám mua sô cô
la để tặng mỹ nhân với lý
do đơn giản là giá sô cô la sẽ tăng cao. Hiện
nay Mỹ đứng đầu xuất cảng sang Canada từ sô cô la, đến cacao, kẹo, và mứt.
Nói chung tình trạng kinh tế Canada sẽ bị
rúng động nếu có chiến tranh thương mại giữa Canada và Mỹ.
© 2025 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: Bài do tác giả gởi.
DCVOnline biên tập và trình bầy.
Mỹ nhập cảng từ
Canada, Mexico khi mối đe dọa thuế nhập cảng xuất hiện
DCVOnline | Tin Reuters
Posted
on January 23, 2025
(Reuters) – Như Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định
đánh 25% thuế nhập cảng lên hàng hóa từ Canada và Mexico vào ngày 1 tháng 2, trọng
tâm đã chuyển sang những lãnh vực có thể phải chịu gánh nặng của thuế nhập cảng.
Xe
vận tải trên đường đến Cổng Quan thuế và Bảo vệ Biên giới (CBP) Mỹ tại Trạm nhập
cảnh Xa lộ Thái Bình Dương từ phía nam Surrey, British Columbia, Canada, ngày
26 tháng 11 năm 2024. REUTERS/Jennifer Gauthier/File Photo
Theo
dữ liệu của Cục Điều tra Dân số cho thấy Khoảng 28%, tương đương khoảng 844 tỷ
USD giá trị hàng hóa nhập cảng năm 2024 vào nước Mỹ đến từ hai nước láng giềng.
Ngành kỹ nghệ xe hơi chiếm hơn 202 tỷ USD nhập cảng từ Canada và Mexico cộng lại.
Jason Miller, khoa trưởng lâm thời của Khoa quản lý chuỗi cung ứng tại trường
kinh doanh của Đại học tiểu bang Michigan, cho biết: “Những công ty sản
xuất xe hơi Nhật Bản như Toyota sẽ được hưởng lợi nhiều nhất miễn là
thuế nhập cảng chỉ áp dụng với Canada và Mexico, vì nhiều phụ
tùng nhập cảng của họ đến từ Nhật Bản hoặc những công ty cung cấp
ở Mỹ.”
Dưới đây là biểu đồ những mặt hàng của Mexico và Canada nhập cảng nhiều nhất
năm 2023 vào Mỹ:
www.visualcapitalist.com
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: Factbox-US Imports From Canada, Mexico
in 2024 as Tariff Threat Looms | Reuters | Jan. 22, 2025. Juveria Tabassum ở
Bengaluru đưa tin; Shailesh Kuber biên tập. Bản quyền 2025 Thomson Reuters.
Microsoft và OpenAI đấu
với Elon Musk về dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD
George Hammond và Myles McCormick
Posted
on January 23, 2025
Ông
chủ Tesla bất đồng hiếm thấy với Donald Trump về sáng kiến AI, nói
rằng ‘họ thực sự không có tiền’
Elon
Musk là người đồng sáng lập OpenAI, nhưng đã rời khỏi hội đồng quản trị vào năm
2018 sau khi xung đột với giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman/Ảnh:
https://www.unilad.com/
OpenAI
và Microsoft đã trả lời những chỉ trích của Elon Musk về Stargate, dự án cơ sở
hạ tầng trí tuệ nhân tạo mới trị giá 500 tỷ USD được Donald Trump ca ngợi là “tuyên
bố vang dội về niềm tin vào tiềm năng của nước Mỹ dưới thời một tổng thống mới.”
Đây là sự bất đồng hiếm thấy với Trump, vào tối thứ Ba Musk đã dội một gáo nước
lạnh vào dự án, viết: “Họ thực sự không có tiền.” Ông nói thêm rằng ông
có “nguồn đáng tin cậy” rằng SoftBank chỉ có ít hơn 10 tỷ USD.
https://www.dcvonline.net/wp-content/uploads/2025/01/musk_altman.jpg
Nguồn:
X.com
Sam Altman viết, “Tôi
biết rằng những gì tốt cho đất nước không phải lúc nào cũng là điều tối ưu cho
những công ty của ông, nhưng trong vai trò mới, tôi hy vọng ông sẽ đặt [Mỹ] lên
hàng đầu.”
Theo một người tham
gia dự án, trong khi những công ty đầu tư sáng lập của Stargate – SoftBank,
OpenAI, Oracle và MGX, quỹ AI của Abu Dhabi, thủ đô của Những Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất – sẽ bỏ một phần vốn của họ vào hoạt động trong công ty, một phần
lớn trong số 100 tỷ USD ban đầu dự tính sẽ đến từ những nhà đầu tư mới, những người đã vẫn chưa
được xác định.
Một người khác có
liên quan cho biết khoản tài trợ sẽ là sự kết hợp giữa vốncủa những đối tác
sáng lập và đồng đầu tư, cũng như nợ, nhưng họ nói thêm: “Chúng tôi sẵn sàng bỏ
ra 100 tỷ USD ngay lập tức.”
Musk, người đồng chủ
tịch Cục Hiệu quả Chính phủ mới thành lập, đã có mối thù lâu dài với Altman của
OpenAI, và người ủng hộ lớn nhất của công ty khởi nghiệp này là Microsoft. Musk
là người đồng sáng lập OpenAI, nhưng đã rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2018
sau khi xung đột với Altman.
Người đứng đầu Tesla
đã đưa ra một số vụ kiện chống lại hai công ty và Altman, tuyên bố rằng họ đã
vi phạm sứ mệnh tạo ra các mô hình AI có lợi chung vì đã ưu tiên lợi nhuận.
Cuộc cãi vã của họ giờ
đây có thể căng thẳng ở mức độ nào đó trong mối quan hệ của Musk với tân tổng
thống, người đã coi dự án này như một chiến thắng sớm trong kế hoạch thúc đẩy đầu
tư vào Mỹ bằng mức thuế thấp và bãi bỏ quy định.
Tổng thống Trump phát
biểu trong Phòng Roosevelt cùng với Masayoshi Son, Larry Ellison và Sam Altman
tại Tòa Bạch Ốc ngày 21/1. Ảnh: Jim Watson / AFP qua Getty Images
Trump đã công bố
Stargate vào thứ Ba tại Tòa Bạch Ốc, bên cạnh Altman, chủ tịch SoftBank
Masayoshi Son và người đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison.
Tổng thống Mỹ nói Stargate sẽ tạo ra 100.000 việc làm và đại diện cho một chiến
thắng đối với Trung Hoa, giúp duy trì “tương lai của kỹ thuật” ở Mỹ. Ông cũng
cho biết ông sẽ sử dụng “các sắc lệnh khẩn cấp” để đẩy nhanh việc có đủ lượng
điện năng khổng lồ mà họ cần.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư, giám đốc điều hành Microsoft
Satya Nadella cho biết công ty của ông có 80 tỷ USD chi tiêu vốn theo kế hoạch
trong năm nay, tách biệt khỏi Stargate. Ông nói, “Tất cả những gì tôi biết
là tôi đã sẵn sàng với số tiền 80 tỷ USD của mình.”
Cổ phiếu của SoftBank của Nhật Bản đã tăng hơn 10% vào thứ Tư sau khi Trump
công bố liên doanh, có kế hoạch chi 100 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng
lên 500 tỷ USD trong 4 năm tới.
Những công ty đại chúng khác tham gia vào Stargate cũng thấy giá cổ phiếu tăng. Oracle tăng thêm 7%, trong khi Arm,
Nvidia và Microsoft – những đối tác công nghệ trong dự án – tăng lần lượt 17%,
4% và 3%. OpenAI, công ty sẽ vận hành dự án, không nằm trên sàn chứng khoán.
SoftBank và OpenAI từ chối bình luận. MGX và Oracle đã không trả lời ngay lập tức
yêu cầu bình luận.
© 2025 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi
nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: Microsoft
and OpenAI spar with Elon Musk over $500bn Stargate project | George Hammond in
San Francisco and Myles McCormick in Washington | The Financial Times | January
22, 2025.
Trump
khai tử DEI là một vấn nạn cho quốc gia. Phụ nữ chống Trump mạnh hơn phái nam.
Nguyễn
Đình Minh Quốc - Nguoi Viet Channel
https://www.youtube.com/watch?v=fWRRotS15Bc
8,608
views Streamed live 15 hours ago #nguyendinhminhquoc #chinhtrihoaky #gsnguyendinhminhquoc
1.
Phái nam chống Trump yếu xìu
2.
Lợi dụng chức vụ vợ chồng Trump lừa đảo tiền ảo với người ủng hộ
3.
Musk coi thường Trump như con nít
4.
Trump khai tử DEI ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta
Link
tham khảo:
https://www.cnbc.com/2025/01/22/musk-...
https://timesofindia.indiatimes.com/w...
https://edition.cnn.com/2025/01/21/in...
https://www.ccn.com/education/fake-tr...
https://slate.com/technology/2025/01/...
https://www.npr.org/2025/01/20/nx-s1-...
https://www.politico.com/news/2025/01...
https://www.reuters.com/world/us/trum...
https://www.motherjones.com/politics/...
#nguyendinhminhquoc #chinhtrihoaky #gsnguyendinhminhquoc #trump #chinhtrivietnam #nguoivietchannel #trump
Phóng Sự Hội Chợ Tết Ất
Tỵ 2025 Toronto
Jan
20, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=3JwL6Ges1oQ
2,563
views Jan 20, 2025
No
description has been added to this video.
Hồ Biểu Chánh: người
đặt viên gạch đầu tiên cho nền tiểu thuyết hiện thực và nhân đạo Việt Nam
24/01/2025
Nguyễn Thị Cỏ May | Đàn Chim Việt
24/01/2025
https://www.danchimviet.info/au-chau-nam-2025/01/2025/33368/
Thường khi chúc mừng Năm Mới, người chúc ngụ ý nói Năm Mới
sẽ tốt đẹp hơn năm qua. Dân Tây đạt ý đó hơn ai hết vì Pháp trong năm 2024
không khá. Chánh trị thì khủng hoảng, tài chánh thì mang nợ 3200 tỷ euros, khó
trả nổi, lạm phát cao, thất nghiệp tăng . Tình hình chung thế giới và nhứt là
Âu châu lại bất ổn. Như vậy chúc Năm Mới khá hơn năm cũ e khó thành tựu ở Âu
châu, nói chung.
Thật vậy nhiều nhà kinh tế, nhiều chuyên viên dự báo thời
cuộc đều cho rằng năm mới 2025 chẳng những không tồt đẹp hơn năm cũ mà sẽ thảm
hại nữa là khác.
Tình hình thực tế
Năm 2024, mức phát triển của Pháp là 1, 1%. Ở mức thấp
trong lúc mắc nợ. Năm nay 2025, Ngân hàng Quốc gia Pháp (Banque de France –
Ngân hàng của ngân hàng) dự báo Pháp có ráng lắm cũng chỉ tăng trưởng tới 0, 9%
là hết sức. Năm rồi, Pháp phát triển được 1, 1% là nhờ ở mức tiêu xài và đầu tư
của chánh phủ, nhứt là nhờ tổ chức Thế vận hội (Theo nhà kinh tế Stéphanie
Villiers). Nhưng theo 2 chuyên viên khác, Léon Marchand và Félix Lebrun, thì
Pháp e khó tăng trưởng ở năm 2025 do đang mắt công nợ quá nặng. Vả lại, không
thể tính việc tiêu xài của chánh phủ là tăng trưởng được, mà trái lại.
Một chuyên viên kinh tế khác nữa, ông Marc Touati của
Etoro (Site đầu tư) lại quả quyết Pháp năm nay chỉ có thể tăng tới 0, 5% là cao
lắm . Dự đoán tăng trưởng 1, 1% của chánh phủ sẽ không thể thực hiện được vì đầu
tư xí nghiệp đang sụt giảm từ 4 lục cá nguyệt liên tiếp, đầu tư vào bất động sản
từ hơn năm nay đình trệ và sự bất ổn chánh trị sẽ làm tê liệt đất nước và mất
lòng tin của mọi người . Năm 2024 đã là năm xấu về kinh tế của Pháp, năm mới sẽ
còn tệ hơn là điều dễ thấy trước.
Cho tới nay, ở Quốc Hội, phe cánh vẫn choảng nhau không
khoan nhượng, không vì quyền lợi đất nước, Chánh phủ mới vừa thoát nạn truất phế
nhưng tương lai chưa biết sẽ ra sao, luật ngân sách 2025 chưa thông qua được. Nếu
tiếp tục sử dụng luật ngân sách năm 2024 thì hậu quả sẽ thảm hại, công nợ sẽ
gia tăng, theo chuyên viên Stéphanie Villiers.
Năm 2024, mức thâm thụt (PIB) đã là 6, 1%, năm nay có khá
hơn cũng phải là 5, 8% (BIPE – Văn phòng Dự báo kinh tế), chớ khó đạt mức 5, 4%
theo ước tính của Chánh phủ mới của ông Bayrou. Trong lúc đó, chuyên viên Marc
Touati lại dự tính kinh tế pháp sẽ chẳng những không khỏe hơn mà thâm thụt sẽ
vượt qua 6% là chắc.
Chuyên viên Stéphanie Villiers lại khuyên nên nhìn qua Đức
và theo dõi sát tình hình kinh tế nước láng giềng này vì tháng 2 tới đây sẽ có
bầu cử trước nhiệm kỳ. Nếu Berlin quyết định áp dụng một chương trình lớn để
nâng đở nền kinh tế của mình bằng vay mượn công nợ, thì sẽ xảy ra cạnh tranh
trên thị trường tài chánh, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ xoay qua với Đức. Tình
hình này sẽ đưa nước Pháp vào thế phải vay mượn nợ với phân lời cao hơn, làm
cho công nợ và thâm thụt tăng thêm.
Thất nghiệp dĩ nhiên là một thảm nạn xã hội không ai muốn
nhưng khi kinh tế quốc gia không phát triển được thì khó tránh. Đầu tư ngoại quốc
và cả nội địa khựng lại vì niềm tin ở nước Pháp bị đánh mất do tình hình chánh
trị hoàn toàn bất ổn nghiêm trọng từ khi ông Tổng thống Macron tự ý giải tán Quốc
Hội hồi mùa Hè năm rồi. Ngân Hàng Quốc gia dự đoán thất nghiệp sẽ tăng lên tới
7, 8% (7, 4% năm 2024). Thật ra ở mức này sẽ không đáng lo sợ cho lắm vì Pháp
đã từng biết thất nghiệp lên tới 12% dưới thời ông Tổng thống Mitterrand. Trái
lại, theo Cơ quan Eurostat, mức thất nghiệp của tuổi trẻ mới thật sự đáng quan
tâm vì nó đã lên tới 21% và nó sẽ còn tăng thêm. Mà tuổi trẻ là lớp người năng
động, lực lượng sản xuất.
Về thị trường tiêu thụ cũng không khả quan. Chánh phủ yểm
trợ để giảm lạm phát nhưng qua năm mới, lạm phát sẽ tăng thêm 1, 5%.
Vấn đề vẫn là phải lấy lại niềm tin vững chắc, tình hình
chánh trị phải được thật sự ổn định. Thế mà Quốc Hội vẫn xâu xé nhau chết bỏ,
nhứt là cánh cực tả cộng sản chỉ muốn chính mình phải cầm quyền mà xưa nay chưa
bao giờ hội đủ túc số. Rất tiếc ở nước dân chủ tự do, cs không phất cờ làm giải
phóng được! Tình hình chánh trị vẫn bất ổn, thì kinh tế vẫn chảo đảo và tụt hậu.
Năm 2025 về mặt
phát triển, nước Pháp vẫn chưa thấy lóe lên ánh sáng mới.
Theo tiên tri
kinh tế, năm mới đã không thấy có gì đáng phấn khởi trong
lúc đó, nếu tìm hiểu tình hình chung cho năm 2025 theo các nhà Tiên tri có
thành tích lâu đời thì lại còn bi đát hơn.
Theo bà Baba Vanga của Bulgarie, nhiều lần nói đúng nhiều
chuyện lớn, nay bà báo động một tin động trời, năm 2025 sẽ là « Năm
tận số » (La fin des temps, theo David Mouriquand, 26/12/2024).
Bà Baba Vanga là bà mù từ lúc mới sanh. Bà bổng có khả
năng dự đoán nhiều chuyện lớn và phần nhiều đều đúng . Như bà đã tiên đoán
trúng số phận Nga Hoàng, cái chết của Công nương Diana, tàu lặn Koursk của Nga
bị chìm, vụ 9/111 ở Ny, cái chết của Nữ Hoàng Anh và cái chết của chính bà vào
năm bà được 85 tuổi.
Bà dự đoán tình hình thế giới cho tói năm 5079 nhưng bà
đã chết 11/08/1996 tại Sofia, Bulgarie. Những dự đoán của bà được nhiều người
ghi lại.
Theo bà Vanga thì « thời tận thế sẽ bắt đầu
vào năm nay 2025 » . Nói rỏ hơn là việc tàn phá thế giới sẽ
khởi sự bằng những cuộc xung đột ở Âu châu gây thiệt hại dân chúng của cựu lục
địa này . Tiếp theo, những nơi khác sẽ nổi lên những cuộc bạo loạn binh lửa làm
dân chúng không tránh khỏi cảnh chết chóc .
Điều làm cho nhiều người thêm lo nghĩ vì lời tiên tri của
bà Baba Vanga lại hoàn toàn trùng hợp với dự đoán trước đây từ thế kỷ XVI của
Nostradamus là, năm 2025, Âu châu cũng sẽ bị chiến tranh tàn phá, ngoài những
thiên tai do thời tiết gây ra.
Với nhà Tiên tri pháp Notradamus, thì phần lớn những tiên
đoán của ông đều rất tiêu cực . Nhiều người vẫn nghiền ngẩm nghiên cúu những lời
tiên tri của ông để tìm hiểu ý nghĩa thật và cũng để thỏa mản tánh hiếu kỳ của
mình.
Nostradamus có tên thật là Michel de Nostredame, sanh
quán ở Saint-Rémy-de-Provence (Miền Nam Pháp).
Năm 1555, ông ấn hành một tập thơ nhan đề « Những
lời Tiên tri » (Les Prophéties) với những đoạn 4 câu.
Về những dự đoán của Nostradamus, theo tác phẩm của ông để
lại, những nhà nghiên cứu cho rằng sự chính xác tới 70%. Còn nói vể sự tận thế
thì chưa tớ . Hãy ráng sống lâu chờ xem.
Riêng năm 2025, ông nói sẽ « khởi đầu Thế chiến
thứ III » . Chắc chắn không sai (Jessica Brisson, 28/12/24) .
Theo ông, Miền Nam Âu châu sẽ bị Nga và Á-rặp
(Iran ?) tấn công. Như vậy phải chăng cái trục chống Tây phương BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Iran, Turquie, …) sẽ lấy thế Sud Global tiến đánh
Âu châu từ phía Nam? Cuộc chiến sẽ mãnh liệt làm tan nát Âu châu .
Về mặt khí hậu, nhà Tiên tri dự đoán cái nóng gia tăng sẽ
gây ra mưa bảo tàn phá Âu châu thảm hại.
Sau cùng, về mặt kinh tế, nhà Tiên tri cho biết một cuộc
khủng hoảng ngiêm trọng gây ra nạn khan hiếm thuốc men và thực phẩm . Thêm chiến
tranh tàn phá, dân âu châu sẽ tranh nhau đi lánh nạn ở Mỹ hoặc Úc .
Một tia nắng xuân?
Các nhà khoa học xã hội và huyền bí đều nói năm nay 2025
sẽ là năm xấu vì đó là năm khởi đầu cho Thế chiến III, là năm dẩn tới ngày tận
thế .
Nhưng những lời dự đoán đó, vì dự đoán, cần thời gian để
trả lời đúng-sai .
Cũng trong dịp đầu năm và cuối năm này, CM tôi bất chợt
nhận được một dự đoán một cách quả quyết, chắc ăn, theo bói số (La
Numérologie), là năm nay, năm 2025, năm Con Rắn sắp tới, sẽ là một
năm vô cùng tốt đẹp vì đó là một năm « vuông tròn » (Người
ta thường chúc người phụ nữ mới sanh con bằng câu « Mẹ tròn, Con
vuông »).
Lời dự đoán được giải thích theo phép tính dựa theo con số
tiêu chuẩn. Xin giới thiệu:
« Năm 2025 là một năm vô cùng đặc
biệt, bởi đây là năm duy nhất trong cuộc đời chúng ta có số chính phương, một
năm vuông vức hoàn hảo:
45×45=2025. Thật tình cờ, 45=tổng
các số từ 1 tới 9. Vậy nên:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)×(1+2+3+4+5+6+7+8+9)=2025
Hơn nữa, tổng của các số mũ ba từ 1
đến 9 cũng cho ra kết quả là 2025:
(1³+2³+3³+4³+5³+6³+7³+8³+9³ = 2025).
Thật sự, đây là một năm rất đẹp, độc
đáo và lạ lùng. Phải chăng đây chính là “năm bản lề” cho những sự thay đổi lớn
lao của từng cá nhân, gia đình, dân tộc và nhân loại ?
Trước đó, năm 1936 cũng có số chính
phương: 44×44=1936 nhưng không đẹp, độc, lạ như năm 2025.
Năm 2025 là một năm vô cùng đặc biệt,
bởi đây là năm duy nhất trong cuộc đời chúng ta có số chính phương, một năm
vuông vức hoàn hảo ! Và 2+0+2+5=9 nút . Số Đẹp » .
Mong mọi người sau khi đọc lời dự đoán lạc quan theo khoa
bói toán sẽ thay đổi tư duy, rủ bỏ mọi lo âu, ưu phiền, để cái lạc quan của
mình ảnh hưởng thời cuộc, làm thay đổi tình hình thế giới, không có xung đột,
không có thiên tai, mọi nhà an hưởng thái bình .
Nguyễn thị Cỏ May
Jan
23, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=ncMoO6fg-Vo&t=6s
18,814
views Jan 23, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:00:35 Cập nhật về vụ xả súng ở trường
Antioch, Tennessee: Mọi thứ chúng ta biết
00:04:33 Tướng hàng đầu của NATO cho biết: Nga
thiếu nhân lực để có bước đột phá lớn ở Ukraine
00:07:19 Tập Cận Bình và Putin cam kết thắt chặt
quan hệ khi sự trở lại của Tổng thống Donald Trump gây lo lắng
00:09:37 Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông
đã thúc giục Tập Cận Bình giúp chấm dứt chiến tranh của Nga ở Ukraine
00:12:08 Tướng Syrskyi cho biết: Việc sử dụng
đạn dược của Nga giảm mạnh sau các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine
00:15:55 Hàng chục lính Bắc Hàn bị máy bay điều
khiển từ xa của Ukraine pháo kích ở Kursk
00:18:57 Tổng thống Donald Trump bảo Putin chấm
dứt chiến tranh Ukraine hoặc phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn
00:26:39 Tổng thống đắc cử Donald Trump : Hoa
Kỳ cần Greenland để chống lại Nga và Trung Quốc
00:29:18 Thủ tướng Greenland muốn gặp Tổng thống
Donald Trump
00:32:35 Zelenskiy cho biết triển vọng NATO của
Ukraine phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump
00:35:18 Các cơ quan tình báo phương Tây vẫn
giữ liên lạc với Nga trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, Zelenskiy nói
00:37:22 Chính quyền Tổng thống Donald Trump
ra lệnh cho tất cả nhân viên văn phòng DEI liên bang phải nghỉ phép có lương
00:43:09 Kết thúc
00:43:38 Closing Credits
No comments:
Post a Comment