CHÁNH PHÁP CŨNG PHẢI
"CHẠY TRỐN"
Đồng
chí Báu đang coi các sư nhỏ như trẻ nít cần được "dạy dỗ". Báu nói do
Báu chìu các sư nhiều quá nên các sư "hư". Đi với tăng đoàn được hai
tháng rưỡi rồi nhưng Báu chưa học được chánh pháp. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã
hiểu Phật pháp, nhưng qua 3 clip: Trả lời phỏng vấn với Trương Minh Quân đến từ
Úc và hai clip Báu kể lại tình hình các sư nhỏ và sư Minh Tuệ lên tiếng với Báu
thì hóa ra, anh ta chưa học được gì. Báu hỗ trợ hết lòng (Báu nói) thì Báu sẽ
được mọi người nhìn thấy và ghi nhận, nếu bản thân thật tâm thì không sợ người
khác không biết. Báu đang can thiệp thô bạo vào quyền tự do biểu đạt và quyền tự
do đi lại của người khác bằng cách lấy an ninh trật tự của tăng đoàn ra làm lá
chắn để ngụy biện. Tất nhiên, sự đeo bám của số đông đối với sư Minh Tuệ là
không nên, nhưng nếu vì ngăn chặn điều này xảy ra, mà quyết định ai được đi, ai
không được thì trở thành thiên kiến, không bình đẳng, lại sai với chánh pháp.
Ngay
cả sư Minh Tuệ, nếu muốn tị nạn tôn giáo, Báu cũng không có quyền ngăn chặn và
cố tình gài sư vào thế "phản quốc, theo giặc". Đối với người bình thường
không tu, họ muốn ở nơi nào là quyền của họ, khi họ không thể sống được ở quốc
gia này, họ đi đến quốc gia khác để sống là bình thường, quan trọng là họ được
quốc gia khác nhận hay không. Tất nhiên, khi nhà cầm quyền bất tài, thì tình trạng
này mới xảy ra, chứ bản thân người dân, họ đâu muốn phải bôn ba, nếu đất nước
là nơi đáng sống, thì ngoại trừ những trường hợp phải di chuyển chỗ ở vì lý do
riêng, đa số không ai muốn phải bỏ đất nước mà đi. Còn với người tu, nhất là tu
hạnh đầu đà như sư Minh Tuệ, thì bốn bể là nhà, chúng sanh bình đẳng như nhau,
không phân biệt nơi trú xứ, xuất xứ, thì làm gì có sự phân biệt chúng sanh này
là "ta" và chúng sanh kia là "giặc". Mà "giặc" ở
đây theo anh ta là thế lực phản động chống CS.
"Giặc"
trong chánh pháp là các tà kiến tham, sân, si, mạn, nghi,... nói chung là tà kiến
làm chúng sanh bị vô minh, chứ không phải giặc là thế lực con người ở nước này,
nước kia. Mà người viết cũng chưa nghe cái giới nào trong Phật pháp gọi là giới
"không theo giặc" cả. Chắc đây là giới của phật pháp XHCN?
Báu
nhồi nhét sự sai lệch như vậy làm hàng triệu con người đã bị CS nhồi sọ nay lại
càng thêm u tối về quyền con người, về chánh pháp.
Những
sư đang tu, kể cả sư Minh Tuệ, nếu tu đúng họ hưởng, tu sai họ phải nhận lãnh
nghiệp báo. Bản thân những người ngoài (nói chung, chứ không riêng gì Báu)
không nên can thiệp vào sự tu tập của họ, không tung hô như thần thánh hoặc rủa
xả họ. Đó mới là thực thi quyền tôn giáo, quyền con người. Chứ không phải lúc
thích thì bái lạy như thần thánh, khi không thích thì quay ra chửi bới thóa mạ
họ. Cứ như thế này, ở Việt Nam, chánh pháp cũng phải "chạy trốn".
Huỳnh
Thị Tố Nga
Jan
30, 2025
.
No comments:
Post a Comment