Mỹ
sắp đình chỉ cấp thuốc và vật tư y tế cho các nước nghèo
29/01/2025
https://www.voatiengviet.com/a/my-sap-dinh-chi-cap-thuoc-va-vat-tu-y-te-cho-cac-nuoc-ngheo/7953687.html
Chính
quyền Trump sắp ngừng cung cấp thuốc cứu mạng sống cho HIV, sốt rét và lao,
cũng như vật tư y tế cho trẻ sơ sinh, tại các quốc gia được USAID hỗ trợ trên
toàn cầu, theo một bản ghi nhớ mà Reuters xem được.
https://gdb.voanews.com/e09fc58e-f4f8-499e-b45d-b1a54c902118_w1023_r1_s.jpg
Viện
trợ nhân đạo của USAID cho Venezuela được trưng bày tại một nhà kho cạnh Cầu Quốc
tế Tienditas, ngoại ô Cucuta, Colombia, ngày 19/2/2019.
Ngày
28/1, các nhà thầu và đối tác làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) đã bắt đầu nhận được các bản ghi nhớ như vậy để dừng công việc ngay lập
tức, các nguồn tin cho biết. Động thái này là một phần của lệnh đóng băng rộng
hơn đối với viện trợ và tài trợ của Hoa Kỳ được đưa ra kể từ khi ông Trump nhậm
chức vào ngày 20 tháng 1, trong khi các chương trình đang được đánh giá lại.
Một
bản ghi nhớ như vậy đã được gửi đến Chemonics, một công ty tư vấn lớn của Hoa Kỳ
hợp tác với USAID về việc cung cấp thuốc cho nhiều loại bệnh trên toàn thế giới.
Bản
ghi nhớ này bao gồm công việc của công ty về HIV, sốt rét và lao cũng như biện
pháp tránh thai và vật tư y tế cho bà mẹ và trẻ em, một nguồn tin của USAID và
một cựu quan chức USAID nói với Reuters.
“Đây
là thảm họa”, ông Atul Gawande, cựu giám đốc y tế toàn cầu tại USAID, người đã
rời cơ quan này trong tháng này, nói. “Nguồn cung cấp thuốc được tài trợ giúp
20 triệu người nhiễm HIV sống sót. Điều đó sẽ dừng lại vào hôm nay”.
Chemonics
và USAID không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters.
Việc
gián đoạn điều trị bệnh có nghĩa là bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh, cũng như,
trong trường hợp HIV nói riêng, có nguy cơ lây truyền virus cho người khác. Điều
đó cũng có nghĩa là các chủng kháng thuốc có thể xuất hiện, ông Gawande cho biết.
Ông
nói các đối tác khác cũng đã nhận được thông báo rằng họ sẽ không thể cung cấp
thuốc cho các phòng khám (ngay cả khi họ có thuốc trong kho) hoặc mở các phòng
khám nếu họ được Hoa Kỳ tài trợ.
Ông
cho biết điều đó bao gồm các tổ chức làm việc với 6,5 triệu trẻ mồ côi và trẻ
em dễ bị tổn thương mắc HIV ở 23 quốc gia.
Ông
Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ phát triển nước ngoài trong 90 ngày vào ngày
20 tháng 1, ngày ông tuyên thệ nhậm chức, trong khi chờ đánh giá về hiệu quả và
tính nhất quán với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Chính
quyền của ông cũng đã cho khoảng 60 viên chức cấp cao tại USAID tạm nghỉ, các
nguồn tin thân cận với vấn đề này cho Reuters biết vào ngày 27/1.
Các
hành động của chính quyền đe dọa hàng tỷ đô la viện trợ cứu sinh từ nhà tài trợ
lớn nhất thế giới. Trong năm tài chính 2023, Hoa Kỳ đã giải ngân 72 tỷ đô la viện
trợ. Hoa Kỳ đã cung cấp 42% tổng số viện trợ nhân đạo được Liên hiệp quốc theo
dõi vào năm 2024.
Trong
khi đó tại Mỹ, cũng bắt đầu từ ngày 28/1, Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh tạm dừng tất cả
các khoản tài trợ và cho vay của liên bang, một quyết định toàn diện có thể làm
gián đoạn các chương trình giáo dục và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, cứu trợ
thiên tai và nhiều sáng kiếkiến khác phụ thuộc vào hàng tỷ đô la của liên bang.
Trong
một bản ghi nhớ vào ngày 27/1, quyền giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách,
OMB, đơn vị giám sát ngân sách liên bang, cho biết số tiền này sẽ bị tạm dừng
trong khi chính quyền Trump xem xét các khoản tài trợ và cho vay để đảm bảo
chúng phù hợp với các ưu tiên của tổng thống, bao gồm các sắc lệnh mà ông đã ký
vào tuần trước nhằm chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập
(DEI).
Ông
Matthew Vaeth, quyền giám đốc, cho biết việc sử dụng các nguồn lực của liên
bang cho các chính sách trái ngược với chương trình nghị sự của tổng thống “là
lãng phí tiền thuế của người dân mà không cải thiện được cuộc sống hàng ngày của
những người mà chúng tôi phục vụ”.
Bản
ghi nhớ cho biết lệnh tạm dừng bao gồm bất kỳ khoản tiền nào dành cho “viện trợ
nước ngoài” và cho “các tổ chức phi chính phủ”, trong số các hạng mục khác.
Tòa
Bạch Ốc nói lệnh tạm dừng sẽ không ảnh hưởng đến các khoản thanh toán An sinh
xã hội hoặc Medicare hoặc “hỗ trợ được cung cấp trực tiếp cho các cá nhân”. Điều
đó có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ thực phẩm cho người nghèo và các khoản
thanh toán khuyết tật, mặc dù không rõ liệu các chương trình chăm sóc sức khỏe
dành cho cựu chiến binh và người thu nhập thấp có bị ảnh hưởng hay không.
Bản
ghi nhớ của OMB khẳng định rằng chính phủ liên bang đã chi gần 10 nghìn tỷ đô
la trong năm tài chính 2024, với hơn 3 nghìn tỷ đô la dành cho hỗ trợ tài chính
như trợ cấp và cho vay. Nhưng nguồn gốc của những con số đó không rõ ràng - Văn
phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính chi tiêu của chính phủ vào năm
2024 ở mức thấp hơn nhiều là 6,75 nghìn tỷ đô la.
Bản
ghi nhớ là chỉ thị mới nhất trong chiến dịch của chính quyền Trump nhằm định
hình lại đáng kể chính phủ liên bang, đơn vị sử dụng lao động lớn nhất của quốc
gia.
Trong
một loạt các hành động hành pháp vào tuần trước, tân tổng thống đã đóng cửa tất
cả các chương trình đa dạng, áp dụng lệnh đóng băng tuyển dụng, cho các quan chức
an ninh quốc gia ‘về vườn’, ra lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài và tìm cách tước
bỏ các biện pháp bảo vệ việc làm đối với hàng nghìn công chức.
Lệnh
đóng băng chi tiêu có hiệu lực vào lúc 5 giờ chiều theo giờ miền Đông ngày
28/1. Các cơ quan có thời hạn đến ngày 10 tháng 2 để nộp thông tin chi tiết về
các chương trình bị đình chỉ.
No comments:
Post a Comment