Hải quân Philippines tập trận
gần bãi cạn tranh chấp giữa căng thẳng với Trung Quốc
17/01/2025
https://www.voatiengviet.com/a/7940480.html
Hải
quân Philippines hôm thứ Sáu (17/1) cho biết các tàu của họ đang tập trận gần một
bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, một ngày sau khi Manila và Bắc Kinh nhất trí
tìm kiếm tiếng nói chung và tìm cách hợp tác bất chấp các tranh chấp đang diễn
ra.
https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-b5cb-08dbbcc63a92_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg
Tàu hải cảnh Trung Quốc chặn tàu của Cục Thủy
sản Philippines gần lối vào bãi cạn Scarborough do Trung Quốc kiểm soát ở Biển
Đông vào ngày 22/9/2023. Hải quân Philippines hôm 17/1/2025 cho biết họ đang tập
trận gần bãi cạn này.
Cuộc
tập trận xung quanh bãi cạn Scarborough, một trong những khu vực tranh chấp gay
gắt nhất châu Á, nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân trong việc bảo
vệ những gì họ cho là vùng biển của Philippines và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước,
hải quân cho biết trong một tuyên bố.
Họ
mô tả đây là “cuộc tập trận đơn phương thường lệ” có sự tham gia của khinh hạm
Antonio Luna và hai tàu tuần tra khác hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của
Philippines. Họ cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/1.
Các
cuộc tập trận diễn ra giữa lúc lực lượng tuần duyên Philippines đang đối diện với
các thách thức liên tục vì sự hiện diện của tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc
tại bãi cạn, mà họ cho là đang tuần tra bất hợp pháp trong EEZ của Manila.
“Nếu
Trung Quốc thực sự cam kết giảm căng thẳng và chân thành tìm cách thúc đẩy lòng
tin và sự hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta... thì chính phủ Trung Quốc phải
tôn trọng quyền chủ quyền của Philippines trong EEZ của chúng ta”, lực lượng tuần
duyên Philippines nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm.
Đại
sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của
Reuters vào thứ Sáu.
Các
yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc trên tuyến đường thương mại hàng hải
quan trọng chồng lấn với EEZ của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt
Nam.
Một
phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài quốc tế nói các yêu sách của Bắc Kinh,
dựa trên các bản đồ lịch sử của nước này, không có cơ sở theo luật pháp quốc tế,
một quyết định mà Trung Quốc không công nhận.
Trong
vòng đàm phán thứ 10 vào thứ Năm theo cơ chế song phương được thành lập để giải
quyết các vấn đề ở Biển Đông, Trung Quốc và Philippines đều nhất trí tăng cường
giao tiếp và đối thoại sâu sắc hơn, nhưng cũng chỉ trích lẫn nhau về các cuộc đối
đầu gần đây.
Họ
cũng cam kết thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải cảnh và khoa học hàng hải
trong khi cam kết giải quyết các vấn đề một cách hòa bình.
No comments:
Post a Comment