QUAN HỆ HOA KỲ - TRUNG QUỐC 17-01-2025
Trump,
Tập điện đàm về TikTok, thương mại, Đài Loan
Phó
chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump
Mỹ-Trung :
Tập Cận Bình cử « đại diện đặc biệt » dự lễ nhậm chức tổng thống của
Donald Trump
Trọng Thành
- RFI
Trung
Quốc phản đối ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ khi xem Bắc Kinh là « đối thủ
nguy hiểm nhất »
Thanh Hà - RFI
=======================================================
Trump,
Tập điện đàm về TikTok, thương mại, Đài Loan
18/01/2025
https://www.voatiengviet.com/a/7940705.html
Tổng
thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận
về các vấn đề bao gồm TikTok, thương mại và Đài Loan trong một cuộc điện đàm
vào thứ Sáu (17/1), chỉ vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức một lần nữa và hứa
hẹn sẽ áp dụng thuế quan, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất
thế giới.
https://gdb.voanews.com/b463fd5e-08d5-4595-bdce-8c3d11f00c3a_cx0_cy4_cw0_w1023_r1_s.jpg
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong
một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, miền tây Nhật Bản, vào
ngày 29/6/2019.
Cả
hai nhà lãnh đạo đều lạc quan về cuộc điện đàm. Ông Trump gọi đó là “một cuộc gọi
rất tốt” và Tập Cận Bình nói rằng ông và ông Trump đều hy vọng có một khởi đầu
tích cực cho quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc
CCTV.
Đây
là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người kể từ khi ông Trump đắc cử vào tháng
11. Có một loạt các khó khăn về ngoại giao và kinh tế đang đe dọa mối quan hệ
Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Hôm
thứ Sáu, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giữ nguyên một đạo luật yêu cầu chủ sở hữu
TikTok là ByteDance phải bán tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ cho một người mua
không phải người Trung Quốc trước Chủ Nhật, nếu không sẽ bị cấm vì những lo ngại
về an ninh quốc gia.
“Cuộc
gọi rất tốt cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau
giải quyết nhiều vấn đề và bắt đầu ngay lập tức. Chúng tôi đã thảo luận về việc
cân bằng thương mại, Fentanyl, TikTok và nhiều chủ đề khác”, ông Trump viết
trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình.
“Chủ
tịch Tập Cận Bình và tôi sẽ làm mọi cách có thể để thế giới hòa bình và an toàn
hơn!”
Tập
Cận Bình đã nêu lên mối quan ngại của Trung Quốc về Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn
luôn tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, và cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ
xử lý vấn đề này một cách thận trọng.
“Vấn
đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc,
và ông hy vọng phía Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề này một cách thận trọng”, theo CCTV.
Tập
Cận Bình nói Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể có những khác biệt nhưng hầu hết đều
tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau và rằng quan hệ thương mại có thể cùng có lợi
mà không có sự đối đầu và xung đột, những bình luận tương tự như những bình luận
mà ông đã đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Ông
Trump đã đưa ra sự ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan, bao gồm cả việc hợp thức hóa
bán vũ khí, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Nhưng trong chiến dịch tranh cử
năm ngoái, ông Trump nói rằng Đài Loan nên trả tiền cho Hoa Kỳ để được bảo vệ.
Tổng
thống đắc cử của Đảng Cộng hòa, người đã đảo lộn mối quan hệ thương mại trong
nhiệm kỳ đầu tiên của mình, sắp bắt tay vào một nỗ lực thậm chí còn quyết liệt
hơn trong nhiệm kỳ thứ hai, cam kết áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của
Hoa Kỳ và 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Ông
Trump nói vào ngày 6/1 rằng ông và ông Tập đã liên lạc thông qua các đại diện,
bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ của họ.
Phó
chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump
17/01/2025
https://www.voatiengviet.com/a/7940650.html
Trung
Quốc hôm thứ Sáu (17/1) cho biết Phó chủ tịch Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức
của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (20/1). Bắc Kinh nói động
thái này tuân theo “các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và
hợp tác cùng có lợi trong việc xem xét và phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ”.
https://gdb.voanews.com/4214aade-a35c-4770-ac58-2b37147b0086_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s.jpg
Phó
chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính.
“Chúng
tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ để tăng cường đối thoại và
giao tiếp, quản lý đúng đắn các khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng
theo đuổi mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ ổn định, lành mạnh và bền vững và tìm
ra cách thức đúng đắn để hai nước hòa thuận với nhau”, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố sáng thứ Sáu.
Thông
báo này được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tham dự lễ nhậm chức của ông. Đây
là một động thái chưa từng có tiền lệ, đánh dấu sự phá vỡ truyền thống vì trước
đây thường chỉ có các đại sứ nước ngoài tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ.
Các
nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang thể hiện “thiện chí” đối với chính quyền mới
của ông Trump bằng cách cử ông Hàn.
“Trung
Quốc không có truyền thống nào cho phép chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của
các nguyên thủ quốc gia khác”, Zhou Bo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An
ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết.
“Việc
cử phó chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của ông Trump là lựa chọn tốt nhất và
điều đó thể hiện thiện chí của Bắc Kinh đối với Tổng thống đắc cử Trump”, ông
nói với VOA qua điện thoại.
Trong
khi Bắc Kinh cố gắng phản ứng tích cực với lời mời của ông Trump, các chuyên
gia khác cho biết sự tham dự của ông Hàn phần lớn vẫn mang tính nghi lễ.
“Tôi
không mong đợi bất cứ điều gì cụ thể từ chuyến đi của ông Hàn tới Washington”,
Zhiqun Zhu, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học
Bucknell, bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, cho biết. Bất chấp bản chất nghi lễ của
sự tham dự của ông Hàn tại lễ nhậm chức, ông Zhu nói động thái của Bắc Kinh vẫn
có thể “đặt nền tảng tốt” cho quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump
thứ hai.
“Hy
vọng rằng một bầu không khí hữu nghị sẽ được xây dựng và có thể được duy trì
trong những tuần và tháng tới, để khi hai bên ngồi lại để thảo luận về các vấn
đề thực chất, có thể đạt được một thỏa thuận”, ông nói với VOA qua điện thoại.
Việc
ông Trump trở lại Nhà Trắng đã tạo ra sự bất ổn cho Trung Quốc, quốc gia đã phải
đối mặt với suy thoái kinh tế dai dẳng trong những năm gần đây. Trong chiến dịch
tranh cử tổng thống của mình, ông Trump đã cam kết sẽ áp thuế lên tới 60% đối với
các sản phẩm của Trung Quốc. Ông Zhou cho biết khả năng áp thuế cao đã khiến Bắc
Kinh thận trọng về triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump
thứ hai.
“Chúng
ta không biết ông Trump sẽ chơi những lá bài của mình như thế nào, vì vậy tôi
tin rằng Trung Quốc sẽ chờ xem các chính sách của ông đối với Trung Quốc diễn
ra như thế nào”, ông nói với VOA.
Mặc
dù đe dọa áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, ông Trump nói hai bên
có thể có mối quan hệ tốt đẹp và ông đã liên lạc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc
thông qua các đại diện.
“Và
tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ hòa hợp rất tốt, tôi dự đoán vậy”, ông nói
trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt vào ngày 6/1, đồng
thời nói thêm rằng mối quan hệ phải là “đường hai chiều”.
Ngoài
ra, ông Trump muốn bổ nhiệm một số chính trị gia được biết đến với lập trường cứng
rắn đối với Trung Quốc, bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng và
Dân biểu Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng.
Ông
Rubio, trong phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện hôm thứ Tư, đã mô tả
Trung Quốc là “kẻ thù ngang hàng mạnh nhất và nguy hiểm nhất mà quốc gia từng
phải đối mặt.”
“Họ
có những yếu tố mà Liên Xô chưa từng sở hữu. Họ là đối thủ và kẻ thù cạnh tranh
về công nghệ, đối thủ về công nghiệp, đối thủ về kinh tế, đối thủ về địa chính
trị, đối thủ về khoa học”, ông nói.
Bất
chấp lời lẽ có vẻ cứng rắn của ông Rubio về Trung Quốc trong phiên điều trần,
ông Zhu cho rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu ngôn ngữ đó có chuyển thành các
chính sách thực tế đối với Trung Quốc trong chính quyền mới hay không.
“Một
số người được ông Trump bổ nhiệm có vẻ diều hâu về Trung Quốc nhưng vì họ làm
việc cho ông Trump, tôi không nghĩ họ sẽ phủ quyết các chính sách của ông
Trump”, ông nói với VOA.
Ông
Zhu nói vì vẫn chưa rõ ông Trump sẽ định hình chính sách của mình đối với Trung
Quốc như thế nào, nên Washington và Bắc Kinh sẽ “tiến tới một cách thận trọng”.
Ông
nói: “Cả hai bên đều có trải nghiệm tồi tệ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông
Trump nên có vẻ như họ muốn bắt đầu lại lần này”.
----------------------------------------------
Mỹ-Trung : Tập Cận Bình cử « đại diện đặc biệt »
dự lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 13:20
Tổng
thống đắc cử Mỹ Donald Trump mời lãnh đạo nhiều nước tham dự lễ nhậm chức ngày
20/01/2025, trong đó có chủ tịch Trung Quốc, trái ngược với thông lệ là không mời
lãnh đạo nước ngoài trong dịp này. Theo AFP, một tháng sau lời mời, Bắc Kinh
hôm nay, 17/01/2025, thông báo phó chủ tịch nước Hàn Chính (Han Zheng) sẽ tham
dự lễ với tư cách « đại diện đặc biệt » cho chủ tịch Tập Cận Bình.
HÌNH
:
Ảnh
tư liệu: Tổng thống Donald Trump (T) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình,
bên lề thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, ngày 29/06/2019. © Susan Walsh / AP
Thông
báo của một phát viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết phía Trung Quốc
« sẵn sàng làm việc với tân chính quyền Mỹ, nhằm cải thiện đối thoại song
phương ». Bắc Kinh hy vọng « tiếp tục cùng nhau thúc đẩy các quan hệ Mỹ -
Trung ổn định, lành mạnh và bền vững và tìm ra được cách thức tốt để hai bên có
thể thông hiểu nhau ».
Báo
Mỹ The Washington Post dẫn lại nhận định của ông Ngô Tâm Bá (Wu Xinbo), giám đốc
Trung tâm nghiên cứu về Mỹ, Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), theo đó, Bắc
Kinh với quyết định này muốn « thể hiện sự tôn trọng với tổng thống Trump,
đã mời chủ tịch Tập Cận Bình ». Chuyên gia quan hệ quốc tế Trung Quốc
cũng lưu ý là « hai đối tác an ninh quan trọng của Hoa Kỳ, là Nhật
Bản và Ấn Độ, chỉ cử cấp ngoại trưởng tham dự ».
Về
quyết định của Trung Quốc, hãng tin Mỹ AP dẫn lời nhà ngoại giao Danny
Russel, nguyên trợ lý thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ phụ trách Đông Á, đánh giá
việc ông Tập Cận Bình cử phó chủ tịch nước Hàn Chính tham dự trước hết nhằm
« tránh làm tổn thương cái tôi của ông Trump », và chuyến đi này
« chỉ thuần túy mang tính lễ nghi ».
AFP
ghi nhận, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 – 2021), tổng thống Trump đã tiến hành
cuộc chiến thương mại chống Trung Quốc, với quyết định áp thuế cao đối với hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và hạn chế xuất sang Trung Quốc các mặt hàng công
nghệ cao. Hiện tại tổng thống đắc cử Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ có các biện pháp khắc
nghiệt hơn. Trong thời gian đầu của nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã từng tiếp
lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại tư dinh ở Mar-a-Lago.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
TRUNG
QUỐC - HOA KỲ
Trung
Quốc phản đối ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ khi xem Bắc Kinh là « đối thủ
nguy hiểm nhất »
LIÊN
HIỆP CHÂU ÂU - TRUNG QUỐC
Trung
Quốc và Liên Âu chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao
Tạp
chí Kinh tế
2025 :
Donald Trump thách đố tăng trưởng của Trung Quốc
Trung
Quốc phản đối ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ khi xem Bắc Kinh là « đối thủ
nguy hiểm nhất »
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 12:11
Trong
cuộc điều trần trước Thượng Viện, ông Marco Rubio, người được tổng thống đắc cử
Mỹ Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, đã tuyên bố Trung Quốc là « đối thủ
mạnh nhất, nguy hiểm nhất ». Hôm qua, 16/01/2025, phát ngôn viên bộ Ngoại
Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tố cáo những phát biểu của ông Rubio
là những « đòn tấn công vô căn cứ ».
HÌNH
:
Thượng nghị sĩ Marco Rubio (P), được bổ nhiệm
làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, đứng cạnh ông Donald Trump, trong một buổi mít-tinh
tranh cử, tại Miami, ngày 06/11/2022. AP - Rebecca Blackwell
Cách
nay hai ngày, ra điều trần trước ủy ban đối ngoại của Thượng Viện Hoa Kỳ, thượng
nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, người được chỉ định làm ngoại trưởng, khẳng định :
Trung Quốc giờ đây còn nguy hiểm hơn cả Liên Xô khi trước vì họ có những « phương
tiện mà Liên Xô chưa bao giờ có ». Về tham vọng của Bắc Kinh thôn tính
Đài Loan, ông Rubio cho rằng Mỹ cần ngăn chận ý đồ đó bằng cách để cho Trung Quốc
thấy rõ là sẽ « phảit rả giá quá đắt » nếu thâu tóm Đài Loan. Những lời
lẽ như trên khiến Bắc Kinh nổi dóa.
Thông tín
viên RFI Cléa Broadhurst tại Trung Quốc cho biết thêm :
« Trung
Quốc không chậm trễ phản ứng trước những lời lẽ của Marco Rubio. Phát ngôn viên
bộ Ngoại Giao, Quách Gia Côn, bảo vệ lập trường của Bắc Kinh khi cho rằng Trung
Quốc ‘phát triển trên cơ sở một lôgic lịch sử rõ ràng và nhằm cải thiện đời sống
của người dân Trung Hoa, đồng thời đóng góp một cách đáng kể cho thế giới’.
Một
điểm gây căng thẳng khác mà thượng nghị sĩ Rubio nêu ra, đó là việc ông cam kết
củng cố các phương tiện bảo vệ Đài Loan để tránh một kịch bản mà ông gọi là
« cuộc can thiệp quân sự đại thảm họa. Bắc Kinh xem những lời lẽ này là một
sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc không thể chấp nhận được.
Trung
Quốc thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington dựa
trên sự tôn trọng lẫn nhau, có nghĩa là căn cứ trên nguyên tắc một nước Trung
Hoa duy nhất, dựa trên một sự chung sống hài hòa và hợp tác có lợi cho cả đôi
bên.
Bắc
Kinh yêu cầu Washington ngừng các đòn tấn công và vu khống ‘vô căn cứ’ từ trên
nguyên văn, đồng thời khẳng định lại chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan
vốn vẫn bị Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Hoa Lục.
Phản
ứng của Bắc Kinh về những phát biểu của ông Rubio và khả năng ông lãnh đạo bộ
Ngoại Giao phản ánh quan ngại của Trung Quốc về chính sách đối ngoại trong
tương lai của nhân vật này, nhất là khi mọi người biết rõ quan điểm cứng rắn của
ông từ lâu nay về Trung Quốc ».
Mỹ
không bỏ rơi Đài Loan và các đồng minh ở Thái Bình Dương
Cũng
liên quan đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, cựu phó tổng thống dưới thời
chính quyền Trump Mike Pence đến thăm Đài Loan. Phát biểu tại Đài Bắc sáng nay
17/01/2025 ông khẳng định « Mỹ không bao giờ bỏ rơi các đồng minh trong
vùng Châu Á-Thái Bình Dương » và kêu gọi chính quyền Trump trong nhiệm kỳ
mới « tiếp tục cung cấp cho Đài Loan những phương tiện cần thiết để tự vệ
và bảo vệ tự do ». Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ cho rằng ngoài việc hỗ trợ
Đài Loan về mặt quân sự, Washington cần « khởi động đàm phán về một hiệp định
tự do mậu dịch » với Đài Bắc. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại đây là điều mà
« các chính quyền Đài Loan liên tiếp mong mỏi từ lâu nay »
Mike
Pence giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ từ 2017 đến 2021 và ông đã giữ khoảng cách
với tổng thống Donald Trump từ sau cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Quốc Hội lưỡng
viện Hoa Kỳ trên đồi Capitol ngày 06/01/2021.
Trước
chặng dừng ở Đài Bắc, cựu phó tổng thống Mỹ đã viếng thăm Hồng Kông.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Chip
trí tuệ nhân tạo: Mỹ siết chặt kiểm soát, Trung Quốc và châu Âu rúng động
PHILIPPINES
- TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG
Philippines
trong tình trạng « báo động » do tầu Trung Quốc tiến gần đến bờ biển
MỸ-
TRUNG QUỐC- NGA
Kềm
tỏa Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạch thôn tính Groenland
No comments:
Post a Comment