HRW:
Sự trở lại của Trump có thể khiến vi phạm nhân quyền thêm trầm trọng hơn
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 13:59
Tổ
chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) hôm qua, 16/01/2025, công bố
báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền tại khoảng 100 quốc gia. Tình hình
có thể nghiêm trọng hơn trong năm nay với việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Theo HRW, nếu chính quyền Mỹ rút khỏi « cơ chế đa phương quốc tế », Trung Quốc
sẽ tranh thủ thời cơ lấn tới để thúc đẩy các chính sách « chống nhân quyền ».
HÌNH
:
Hình
minh họa: Một gia đình Palestine tại dải Gaza đã 5 lần chạy lánh nạn chiến
tranh Israel-Hamas trong một năm qua. Ảnh chụp 15/09/2024, Muwasi, gdair Gaza. AP
- Abdel Kareem Hana
Báo
cáo dài 500 trang của HRW tố cáo chính quyền nhiều nước đã « làm
lơ » trong việc bảo vệ « những người yếu thế nhất »,
luật pháp quốc tế bị « chà đạp ». Chiến tranh tại
Ukraina, tại Gaza, Sudan, hay Miến Điện... đi kèm với các khủng hoảng nhân đạo.
HRW nhấn mạnh, các cuộc chiến tranh và các cuộc khủng hoảng nhân đạo cho thấy
rõ tình trạng « luật pháp quốc tế về bảo vệ thường dân bị khinh
thường, và những tổn thất cho người dân là ghê gớm ».
Tổ
chức bảo vệ nhân quyền HRW không chỉ lên án các chế độ độc đoán, như Nga hay
Mali, mà cũng đặc biệt lưu ý đến việc « nhiều nền dân chủ tự
do » không phải luôn luôn là « những thế lực bảo vệ
đáng tin cậy đối với nhân quyền, trong nước, cũng như ở nước ngoài ».
Chính quyền Mỹ của tổng thống Joe Biden bị cáo buộc tiếp tục « chuyển
vũ khí cho Israel », trong lúc « có nhiều bằng chứng
về việc vũ khí Mỹ được sử dụng để phạm các tội ác chiến tranh, giết hại thường
dân » tại Gaza, theo giám đốc điều hành HRW, bà Tirana Hassan.
Trả
lời AFP, người đứng đầu tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW cho biết: « Ban
lãnh đạo của chính quyền Trump sắp nhậm chức đã cho thấy rõ nhiều dấu hiệu sẽ tấn
công vào nhân quyền, quyền của dân nhập cư, quyền phụ nữ, quyền của cộng đồng
người đồng tính – chuyển giới ở trong nước, nhưng các tác động về chính sách quốc
tế của tân chính quyền Mỹ với nhân quyền cũng có thể rất nghiêm trọng ».
Theo
giám đốc điều hành của HRW, nếu Mỹ một lần nữa rút khỏi « cơ chế
đa phương quốc tế », việc này sẽ để lại một khoảng trống lớn, khiến
các tác nhân như Trung Quốc tranh thủ cơ hội lấn sân để thúc đẩy các chính sách
chống nhân quyền. Họ không chờ đợi gì hơn thế ».
Điểm
sáng Bangladesh
Báo
cáo của HRW cũng nhấn mạnh đến một số điểm sáng ít ỏi trong năm vừa qua, đặc biệt
tại Bangladesh, khi phong trào của dân chúng vì nhân quyền, với sự hỗ trợ quốc
tế, rút cục đã lật đổ chế độ tàn bạo của cựu thủ tướng Sheikh Hasina.
Giám
đốc điều hành của HRW khẳng định : « Các phong trào kháng chiến
như vậy » cho thấy « cuộc chiến vì nhân quyền thường
là cuộc chiến của những con người bình thường, phẫn nộ với bất công và nền độc
tài, tham nhũng », và « nếu như năm 2024 dạy cho chúng ta
một điều gì đó, thì đó là việc nhân quyền, bạo lực không phải là một vấn đề luật
pháp hay khoa học, mà trước hết đó là chuyện sống chết với con người ».
---------------------------
Các
nội dung liên quan
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Chính
sách của Donald Trump với Iran khi trở lại Nhà Trắng
TRUNG
QUỐC - HOA KỲ
Mỹ-Trung :
Tập Cận Bình cử « đại diện đặc biệt » dự lễ nhậm chức tổng thống của
Donald Trump
IRAN
- HOA KỲ - HẠT NHÂN
Iran
tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ trước lễ nhậm chức của tổng thống Trump
No comments:
Post a Comment