Hòa
bình cho Trung Đông: Hy vọng mong manh và thận trọng
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2025 - 15:57 - Sửa đổi ngày: 17/01/2025 - 16:10
Tràn
ngập các mặt báo Pháp ra ngày hôm nay là về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và
Hamas mới được thông báo. Nhưng vẫn chỉ là một hy vọng hòa bình "mong
manh" cho vùng đất Trung Đông, từ nhiều thập kỳ qua luôn được coi
là thùng thuốc súng của thế giới.
HÌNH
:
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu, ở giữa, triệu tập Nội các an ninh để bỏ phiếu
về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, tại Jerusalem, ngày 17/01/2025. AP - Koby
Gideon
Nếu
tất cả diễn ra đúng như dự kiến, từ giữa trưa ngày Chủ nhật này, dải Gaza sẽ im
tiếng súng trong vòng 42 ngày, sau hơn 15 tháng chiến tranh. Chưa phải
là hồi kết của cuộc chiến, nhưng hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và
Hamas đã dấy lên từ tối thứ Tư 15/01. Nếu được thực thi, lệnh
ngừng bắn vừa được công bố sẽ cho phép các con tin Israel bị Hamas
phong trào Hồi giáo Palestine bắt giữ dần được trả tự do, đồng thời với việc triển
khai viện trợ nhân đạo quy mô lớn tới dải Gaza.
Nhật
xét đầu tiên của hầu hết các báo đều là quá trình này sẽ rất mong
manh. Có thể thấy từ “mong manh” xuất hiện rất nhiều trong
tựa của các bài báo đề cấp đến chủ đề thời sự này. Nhật báo Le
Monde chạy tựa: “Israel -Hamas: thỏa thuận mong manh dưới áp lực của
Trump và Biden” cùng với bài xã luận mang tiêu đề “Gaza: Hy vọng và
thận trọng”. Tựa trang nhất của Le Figaro: “Israel và Gaza
trong đợi chờ ngừng bắn”. Nhật báo Công giáo La Croix trên nền
tấm ảnh lớn một khu nhà đổ nát vì bom đạn ở Gaza là tựa lớn: “Israel-Hamas:
Một thỏa thuận quá mong manh”. Tờ báo cũng đặt ra nhiều câu hỏi xung
quanh thỏa thuận ngừng bắn được thông báo.
Le
Monde ghi nhận : “Nhẹ nhõm, hy vọng, cay đắng, tức giận, lo lắng, sợ
hãi, trống rỗng. Đó là những cảm xúc trái ngược đan xen nhau từ Trung Đông
đến Hoa Kỳ sau khi có thông báo về về một thỏa thuận ngừng bắn ở dải
Gaza, không ít lần được hy vọng rồi lại bị đẩy lùi trong suốt hơn 15 tháng qua.
Thỏa thuận không có người chiến thắng này là thành quả của các cuộc đàm phán
ngoại giao giữa Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar, sẽ cho phép chấm dứt giao tranh ở lãnh
thổ Palestine, nơi hơn 46.000 người đã thiệt mạng và giải thoát dần dần
hàng trăm con tin vẫn bị Hamas bắt giữ (34 người trong số họ đã chết, theo
Israel), kể từ cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 năm 2023”.
Theo
Le Monde, thỏa thuận này đạt được là nhờ diễn biến tình hình ở Trung Đông có
nhiều thuận lợi như Iran, phong trào Hezbollah ở Liban suy yếu, chế độ Bachar
al-Assad ở Syria sụp đổ và bản thân người dân và chính phủ Israel cũng đã quá mệt
mỏi với cuộc chiến kéo dài này. Nhưng, đặc biệt nhờ nỗ lực của tổng thống đắc cử
Mỹ Donald Trump cùng với chính quyền đương nhiệm của tổng thống Joe Biden.
Xã
luận của Le Monde nhận định : “ Đáng tiếc Trung Đông không
phải là vùng đất mà hy vọng tự nhiên nảy nở. Đây chính là lý do vì sao vẫn cần
phải thận trọng. Các giai đoạn tiếp theo trong thỏa thuận
ngày 15 tháng 1 cần phải được tôn trọng. Không có gì đảm bảo
cho điều này.”
La
Croix cũng tỏa sự hoài nghi. Xã luận tờ báo viết : « Chúng ta
phải vui mừng trước viễn cảnh hòa dịu này và cảm ơn những người đã làm việc
trong nhiều tháng để đạt được mục tiêu này. Nhưng không nên ảo tưởng. Sự thô bạo
tàn ác tột độ của các sự kiện diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ để lại
những vết sẹo sâu cho hai dân tộc Israel và Palestine, đối đầu nhau trên một mảnh
đất chật hẹp… Chiến tranh cho thấy sự phi lý của nó khi nó chỉ làm gia tăng
thêm sự thù địch trong tương lai. Ai có thể tưởng tượng được hòa bình sau bạo lực
như thế này? Còn quá sớm để hy vọng vào điều đó ».
Nhưng
liệu đây có phải là cơ hội để nắm bắt ? Theo La Croix : « Để
chân trời hòa bình được rõ hơn, các cường quốc sẽ phải vào cuộc. Có lẽ ngừng
chiến ở Gaza sẽ tạo điều kiện cho tiến triển theo hướng này. »
Vai
trò của 2 tổng thống Mỹ
Vẫn
về chủ đề thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Nhật báo Libération chú ý đến, “hậu
trường của thỏa thuận , tựa trang nhất tờ báo.
Tờ
báo nhận thấy, mặc dù có những bất đồng sâu sắc, nhưng Joe Biden và Donald
Trump, người chính thức làm thống Mỹ từ thứ Hai tới, đã cùng nhau làm việc
trong thương lượng ngừng bắn. Trong bài viết : « Ngừng chiến tại
Gaza : Biden và Trump, liên minh của những mâu thuẫn »,
Libération nhận cho rằng : « Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas
mong manh và đầy cạm bẫy đã được các nhà đàm phán Joe Biden và Donald Trump dàn
xếp. Hai vị tổng thống thù địch nhau nhưng lại đoàn kết vì mục tiêu chung và những
tham vọng cá nhân ».
Cũng
ở góc độ này, Le Figaro có bài : « Trước ngày chuyển giao quyền lực,
Donald Trump và Joe Biden tranh nhau là tác giả của thỏa thuận ngừng bắn ».
Tờ
báo nhận thấy cả Biden và Donald Trump đều nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa
Israel và Hamas là thành công cá nhân của mình. Donald Trump thậm chí còn không
đợi đến khi có thông báo chính thức về thỏa thuận để tuyên bố đó là công của
mình. Ngay sau người kế nhiệm mình, tổng thống mãn nhiệm Joe Biden
từ Nhà Trắng cũng đã có phát biểu nhận thỏa thuận là kết quả sau những nỗ lực của
chính quyền của ông. Ông Biden nhấn mạnh rằng đây là thỏa thuận mà ông đã
tích cực yêu cầu ngay từ những tuần đầu tiên của cuộc chiến tranh tại Gaza.
Tổng
thống Biden tuyên bố : « Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng thỏa
thuận này đã được soạn thảo và thương lượng dưới chính quyền của tôi, nhưng các
điều kiện của nó, chủ yếu, sẽ được chính quyền sắp tới triển khai thực hiện.»
Tổng thống mãn nhiệm nói thêm là ông đã yêu cầu ê kíp của ông phối hợp chặt chẽ
với ê kíp của chính quyền Trump để có được sự thống nhất với nhau.
Theo
Le Figaro, lên nhậm chức vài ngày sau một thỏa thuận ngừng bắn được người tiền
nhiệm đàm phán, tân tổng thống Mỹ vẫn có thể tự tán dương đã tái lập được hòa
bình mà không cần phải trả cái giá chính trị hay nỗ lực ngoại giao nào.
Cuộc
chiến không bên nào dám nhận chiến thắng
Trong
một bài viết khác, Le Figaro trở lại « 15 tháng ác mộng của người
dân Israel và dải Gaza ». Dù hy vọng hòa bình còn mong manh nhưng
trong cuộc chiến này, không bên nào có thể nói đến chiến thắng. Tờ báo viết : « Đối
với cả người Israel và người Palestine, ngày 7 tháng 10 đã kéo dài hơn mười lăm
tháng. Mười lăm tháng dài bằng mười lăm năm. Viễn cảnh về một thỏa thuận ngừng
bắn cuối cùng đã mang lại cho họ hy vọng rằng một trong những chương đau thương
nhất trong lịch sử của họ sắp kết thúc. Nhưng sau 468 ngày chiến tranh, họ đã
kiệt sức. Sự tích tụ của đau khổ và sợ hãi, lo lắng, chết chóc; thêm vào đó là
cảm giác sống trong ác mộng bất tận, mang đến vị đắng cho hồi kết của cuộc chiến.
Không ai dám nói đến chiến thắng ».
Joe
Biden khép lại một nhiệm kỳ dở dang
Một
thời sự khác cũng được các báo quan tâm nhiều là cuộc chuyển giao quyền lực diễn
ra tại nước Mỹ vào ngày thứ Hai tới.
Le
Figaro có bài : « Với Joe Biden, đến lúc tạm biệt và một bản
tổng kết không vẻ vang ». Tờ báo trở lại với bài phát biểu chia tay của
tổng thống mãn nhiệm Joe Biden trước khi chuyển giao chính quyền cho Donald
Trump. Theo tờ báo tổng thống mãn nhiệm các ngợi thành tựu lãnh đạo của mình
nhưng chiến thắng của Đonald Trump chính là sự trừng phạt cho nhiều thất bại của
ông. Tờ báo ghi nhận : Ông Biden được bầu làm tổng thống để khép lại nhiệm
kỳ của Donald Trump, tái lập sự tôn trọng luật pháp và những cách lãnh đạo
chính trị đã bị người tiền nhiệm phá vỡ, để đoàn kết đất nước và hàn gắn những
rạn vỡ của nước Mỹ. Bốn năm sau, nhiệm vụ của ông lại bị khép lại bởi chính người
tiền nhiệm cũ nay là người kế nhiệm. Ông Donald Trump chính thức trở lại
Nhà Trắng vào ngày thứ Hai tới, chắc chắn sẽ xóa bỏ tất những quyết định của
người tiền nhiệm giống như Joe Biden đã làm với người tiền nhiệm của mình cách
đây bốn năm.
Mỹ :
Nguồn vốn vẫn ùn ùn đổ về Mỹ
Nhân
về sự kiện chuyển giao chính quyền ở Mỹ. Trang kinh tế của Le Figaro chạy tựa :
« Công nghiệp và tài chính : sức mạnh bá chủ Mỹ » cho
thấy sức mạnh tuyệt đối của Mỹ về tài chính đối với thế giới. Năm 2023, nước Mỹ
thu hút gần một nửa (41%) nguồn vốn của cả thế giới bao gồm đầu tư và các
hoạt động thương mại. Xu hướng này không dừng lại trong thời gian tới, theo
thông báo chính thức của Nhà Trắng hôm 10 tháng 1 này. Thực tế này càng ấn tượng
khi mà trên thế giới các dòng dịch chuyển vốn có xu hướng giảm do kinh tế Trung
Quốc suy yếu, từ 4500 tỷ đô la trong khoảng 2017-2019 xuống còn 4200 tỷ đô la
trong năm 2023, theo số liệu của Quỹ tiền tệ Quốc tế. Theo Le Figaro, với việc
Doanld Trump trở lại nắm quyền, nguồn vốn có khả năng tiếp tục đổ về nước Mỹ do
cácchính chính sách thuận lợi cho các công ty dưới chính quyền Trump. Bằng chứng
cho việc này, Le Figaro còn cho biết thêm các ngành công nghiệp Châu Âu đang đầu
tư nhiều vào Mỹ hơn là vào lục địa già.
Pháp :
Chính phủ Bayrou thoát hiểm lần đầu
Về
thời sự nước Pháp các báo cũng dành sự quan tâm đến sự kiện chính phủ của thủ
tướng François Bayrou đã thoát được kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên
do đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất ( LFI) cùng đảng Xanh và đảng Cộng sản đề xuất,
sau khi thủ tướng trình bày đường hướng chính sách của chính phủ hôm
14/01/2024. Nhưng nhờ đảng Xã Hội và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia không bỏ phiếu
ủng hộ, chính phủ Bayrou đã qua được sóng gió đầu tiên. Tuy nhiên nguy cơ có thể
bị các đảng đối lập lật đổ qua con đường nghị trường luôn tiềm ẩn với chính phủ
của thủ tướng François Bayrou. Các báo cũng dành nhiều bài viết phân tích
về các hồ sơ cải cách gai góc của chính phủy Bayrou về ngân sách, chế độ hưu
trí, chính sách xã hội để thấy chính phủ này không dễ gì có thể tồn tại được
lâu dài. Viễn cảnh chính trị Pháp thoát khỏi khủng hoảng không thể một sớm một
chiều có được.
No comments:
Post a Comment