Wednesday, 22 January 2025

TARIFFS (THUẾ NHẬP CẢNG) CỦA ÔNG TRUMP và ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ và ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN CANADA (Nguyễn Duy Vinh / DCVOnline)

 



Tariffs (thuế nhập cảng) của ông Trump và ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống người dân Canada

Nguyễn Duy Vinh

Posted on January 19, 2025   

 https://dcvonline.net/2025/01/19/tariffs-thue-nhap-cang-cua-ong-trump-va-anh-huong-den-nen-kinh-te-va-doi-song-nguoi-dan-canada/

 

Hôm qua bà Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận Tải và Thương Mại Nội Địa của chính quyền Canada, Anita Anand, cho biết rằng Canada sẵn sàng đối đầu với Tổng Thống đắc cử Donald Trump và Canada sẽ áp dụng những biện pháp đối phó ngay lập tức, nếu vị tổng thống sắp tới thực hiện lời đe dọa áp đặt thuế nhập cảng (tariff) nặng nề lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Canada trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

 

https://cdn.abcotvs.com/dip/images/15589869_112624-wpvi-trump-tariffs-530a-pkg-video-vid.jpg

TrumpTrên chương trình Question Period của đài CTV, phát sóng vào Chủ Nhật, bà Anand nói như sau:

 

“Chúng tôi đã chuẩn bị biện pháp trả đũa và sẽ dùng mọi công cụ và biện pháp mà Canada có thể làm để bảo vệ người lao động và công kỹ nghệ của Canada.”

 

Bà Anand nói thêm với Vassy Kapelos, người dẫn chương trình Question Period:

 

“Chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cú đánh thương mại lớn nhất mà nền kinh tế Mỹ từng phải chịu, vì Canada là thị trường xuất cảng lớn nhất của Mỹ — lớn hơn cả Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Pháp cộng lại.”

 

Như chúng ta đã biết, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Hai 20 tháng 01 năm 2025 và ông ấy đã hăm dọa ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên trở lại trong Phòng Bầu Dục. Một trong những sắc lệnh đó là đánh thuế nhập cảng 5% lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Canada.

 

Những chuyên gia kinh tế đã cảnh báo vềảnh hưởng và hậu quả rất xấu mà biện pháp này có thể gây ra đối với cả hai nền kinh tế, đặc biệt là nếu Canada và Mỹ bước vào một cuộc chiến thương mại.

 

Câu hỏi chúng ta có thể đặt ra ở đây là, điều gì thực sự sẽ xảy ra với Canada?

 

Theo ông Andreas Schotter, giáo sư quản trị kinh doanh quốc tế tại Ivey Business School, chỉ với mức thuế nhập cảng (tariff) 10% thôi và nếu được áp dụng, nền kinh tế Canada sẽ giảm mức GDP 2,4% trong vòng hai năm, khiến có nguy cơ bị mất khoảng 500.000 việc làm trong những lĩnh vực khác nhau. Riêng kinh tế Mỹ sẽ giảm GDP 1% và mức thâm hụt tăng thêm từ 3,5 đến 4 ngàn tỷ đô la.

 

Ông Schotter cho biết thêm là với kịch bản thuế nhập cảng 25%, số việc làm mất đi sẽ tăng gấp ba lần, và số việc làm bị mất tại Canada có thể lên đến 1,5 triệu, đồng thời gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, thay đổi cấu trúc vĩnh viễn và sự suy giảm GDP vượt xa mức 2,4%. Điều này sẽ khiến lạm phát tăng cao tại Canada.

 

Theo những sưu tầm của tác giả bài viết thì những ngành phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

Và tác giả xin giải thích về cái nhìn của mình: ngành kỹ nghệ ô tô sẽ phải đối mặt với sự tăng chi phí và gián đoạn (tỉnh bang Ontario với hơn 35 tỉ đô la sản xuất công kỹ nghệ và phụ tùng ô tô mỗi năm sẽ bị thiệt thòi rất trầm trọng). Những ngành năng lượng, sản xuất hóa chất và nhựa, sản phẩm gỗ, và cơ khí cũng sẽ bị tổn thương nặng cùng khắp những tỉnh bang khác của Canada.

 

Chúng ta có thể kể sơ theo bảng phân tích dưới đây:

 

·        Québec: sản xuất nhôm, động cơ máy bay (Pratt & Whitney Canada), quặng mỏ khoáng sản, và bán điện sang Mỹ (khoảng 13.4 triệu MWh mỗi năm).

·        Yukon: sản xuất mỏ đồng (copper)

·        British Columbia: gỗ mềm, năng lượng, điện, quặng mỏ, nông nghiệp, ngư nghiệp

·        Manitoba: dược phẩm, lúa mì, sản xuất điện sang Mỹ (7.2 triệu MWh)

·        PEI : khoai lang và rau cỏ

·        Saskatchewan: nông nghiệp, phân bón, và hải sản

·        Alberta: dầu thô (xuất cảng hơn 150 tỉ đồng sang Mỹ mỗi năm), khí đốt

·        Ontario: xe ô tô và phụ tùng, sản xuất điện sang Mỹ (15.2 triệu MWh)

 

Nói chung tổng cộng khoảng 4 tỷ đô la hàng hóa và năng lượng qua biên giới Mỹ-Canada mỗi ngày, và những con số này cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia Mỹ và Canada rất sâu sắc.

 

Chúng ta (người Canada) sẽ phải đối  phó với nhiều thách thức: giá của một loạt các mặt hàng có thể tăng mạnh.

 

Ví dụ, một ổ bánh mì Việt Nam (loại Vietnamese submarine) có giá 6 đô la hiện nay tại Ottawa có thể tăng lên đến 8 đô la vì chi phí nhập cảng  nguyên liệu chế biến nông sản tăng lên. Những đợt tăng giá cao và trên nhiều loại thực phẩm tiêu dùng mỗi ngày sẽ chắc chắn gây căng thẳng cho ngân sách gia đình và làm tăng mức nợ của người dân Canada. Chi phí năng lượng như tiền điện, tiền gaz và tiền nước (tap water) cũng sẽ tăng cho mỗi gia đình. Đó là chưa kể sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và sự rút lui của những công ty cung cấp có thể không chỉ khiến người Canada thiếu lựa chọn trong các lĩnh vực khác nhau mà còn bị hạn chế việc có thể mua những nhu yếu phẩm như thuốc kê toa (dược phẩm từ Mỹ) hoặc hàng hóa gia dụng (household goods) phụ thuộc vào phụ tùng từ Mỹ.

 

Những công ty Canada cần hành động nhanh chóng để bảo vệ hoạt động của họ nếu những mức thuế đề nghị được áp dụng. Ngoài những biện pháp phòng thủ ngay lập tức, những công ty Canada sẽ phải tập trung vào việc chuyển đổi chiến lược. Một mặt phải tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới và một mặt khác phải thiết lập và bảo tồn những mạng lưới cung cấp giữa những tỉnh bang trong nước mạnh mẽ hơn để có thể bảo đảm sự ổn định lâu dài.

 

Bà Christia Freeland tuần vừa qua đã tuyên bố: “…khi chiến đấu vì đất nước vĩ đại của chúng ta, những thế hệ người Canada trước đây đã không lùi bước. Chúng ta cũng sẽ không lùi bước.”

 

Theo gót bà Freeland, mỗi cá nhân chúng ta công dân Canada có thể tự chọn lựa cách “chiến đấu” riêng cho chính mình. Riêng gia đình tôi thì đã quyết định sẽ tẩy chay không mua những hàng hóa sản xuất từ Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng đã áp dụng phương pháp này trong quá khứ đối với Trung Cộng khi Trung Cộng tìm cách xâm chiếm các đảo và kiểm soát tự do buôn bán và sự qua lại tàu bè trên biển Đông.

 

VIDEO : ‘Negotiate before we retaliate’: Anand on proposed tariffs | Power Play with Vassy Kapelos
‘Hãy đàm phán trước khi chúng ta trả đũa’: Anand nói về thuế nhập cảng | Power Play với Vassy Kapelos/CTV

 

Và để kết luận, thuế nhập cảng 25% trên mọi hàng hóa nhập cảng từ Canada như ông Trump đe dọa, nếu thành sự thật, sẽ làm cho nền kinh tế Canada đi vào một cơn khủng hoảng lớn và sẽ làm mất việc cho cả triệu người Canada.

 

© 2025 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVONline biên tập vag trình bầy.

 

 ===============================================

 

Canada prepares billions in counter-tariffs ahead of Trump’s inauguration
CBC News: The National

Jan 17, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=_hTe8kW-KW8

 

23,055 views Jan 17, 2025 #canada #usa #economy

With Donald Trump's inauguration just days away, the federal government says it’s preparing its first round of counter-tariffs that could be unveiled as soon as the incoming U.S. president is sworn in. #canada #usa #economy

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats