Ai khiến tỷ phú bất
chính Elon Musk bảo chúng ta nên bầu cho ai
Shellene-Drakes-Tull | DCVOnline
Posted
on January 19, 2025
https://dcvonline.net/2025/01/19/ai-khien-ty-phu-bat-chinh-elon-musk-bao-chung-ta-nen-bau-cho-ai/
Ai
đã nói với Elon Musk rằng chúng ta muốn hoặc cần ý kiến hoặc sự giúp đỡ của
ông ấy trong việc lựa chọn những chính khách gia lãnh đạo đất nước chúng ta?
https://archive.is/nyfGz/61213c73407dd9f7417633cea1c3239b2cf0e090.webp
Tổng
thống đắc cử Donald Trump lắng nghe Elon Musk khi ông đến xem hỏa tiễn Starship
của SpaceX cất cánh trong chuyến bay thí nghiệm từ Starbase ở Boca Chica,
Texas, vào ngày 19 tháng 11. AP Brandon Bell
Kể
từ khi Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố từ chức, Musk đã luôn miệng nhắc đến
Canada trên X (trước đây gọi là Twitter). Musk rõ ràng thích người lãnh đạo Đảng
Bảo thủ Cấp tiến Pierre Poilievre – hay những gì Poilievre đại diện: cánh hữu,
bảo thủ và người da trắng, với “những giá trị truyền thống” tốt đẹp.
Trong
một cuộc phỏng vấn dài với nhân vật truyền thông cánh hữu Jordan Peterson,
Poilievre đã thảo luận về hoàn cảnh hiện tại của Canada. Ông và Peterson trò
chuyện về rất nhiều thứ: kinh tế, năng lượng, giới trẻ và Donald Trump. Một điều
nổi bật là cuộc thảo luận về “chủ nghĩa thức tỉnh” — một thuật ngữ mà những người
cánh hữu đã bắt cóc. Họ đồng ý rằng việc nói về phân biệt chủng tộc (chứ không
phải là phân biệt chủng tộc) đã góp phần làm tăng 250% tội phạm do thù hận.
Thật
không đó? Không thể phủ nhận rằng có nhiều sự hận thù hơn trước nhưng đó không
chỉ là vì chúng ta đang nói về nó. Nhiều hận thù hơn xưa là có những người như
Peterson và tổng thống sắp tới của Mỹ, Donald Trump, đã sử dụng những lời lẽ
mang tính kích động để khuyến khích những cá nhân bạo lực hơn trong cộng đồng của
chúng ta phạm tội ác vì thù hận. Họ là những người thường xuyên tức giận khi thấy
thế giới đang thay đổi và họ muốn quay lại những ngày xưa tươi đẹp.
Ngày
xưa tốt đẹp cho ai?
Những
người như Peterson và Poilievre không quan tâm đến toàn bộ sự thật. Họ chọn lọc
những sự thật ủng hộ quan điểm của họ hoặc nói dối, sau đó tung những ý tưởng
này trên mạng xã hội, nơi họ được ủng hộ và không bị kiểm chứng thực tế.
Nhưng
không ai có thể thể bịa ra sự thật của riêng mình hoặc bắt đầu một câu chuyện từ
giữa mà bỏ qua bối cảnh lịch sử. Chúng ta cần hiểu lịch sử của mình để có những
cuộc trò chuyện đầy hiểu biết. Vì vậy, hãy ôn lại bài học lịch sử ngắn gọn về nạn
phân biệt chủng tộc ở Canada.
Khi
đến Đảo Rùa, thực dân châu Âu đã cướp đất của người dân bản địa, bắt họ làm nô
lệ và giết họ để giữ đất. Chế độ nô lệ Chattel là hợp pháp ở Thượng và Hạ
Canada (Upper and Lower Canada) từ đầu những năm 1600 đến năm 1834. Người
Canada da đen và người bản địa tiếp tục bị đối xử như những công dân hạng hai
và vẫn phải chịu những hậu quả khủng khiếp về tất cả các yếu tố xã hội quyết định
sức khỏe.
Từ
năm 1885 đến năm 1923, những người nhập cư Trung Hoa phải đóng thuế thân, gây
khó khăn cho việc nhập cư của họ vào Canada và làm như vậy là bất hợp pháp từ
năm 1923 đến năm 1947. Chúng ta có thể thảo luận về lịch sử của Hogan’s Alley ở
Vancouver hay Africville của Halifax hoặc bất kỳ cộng đồng nào ở Canada. Những
người da đen bị chính phủ Canada phá trụi. Trẻ em bản địa bị đánh cắp và buộc
phải học tại các trường nội trú — ngôi trường cuối cùng ở Rankin Inlet, Nunavut
đóng cửa vào năm 1997 — để lại di sản chấn thương giữa các thế hệ.
Phân biệt chủng tộc đã là một vấn đề ở mảnh đất này kể từ trước khi Canada trở
thành một quốc gia.
Trở
lại với người giầu nhất thế giới và là chủ của X, Elon Musk, người đang nhúng
tay can thiệp vào chuyện bầu cử trên toàn cầu với hy vọng cài đặt những người
lãnh đạo có suy nghĩ giống mình. Tuần trước, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot
đã cảnh cáo với Ủy ban Châu Âu hãy bảo vệ những quốc gia thành viên với “sự
kiên quyết cao nhất” trước sự can thiệp từ Musk. Đầu tháng này, Musk đã ủng hộ
Đảng Giải pháp thay thế cực hữu của Đức (Alternative für Deutschland).
Một báo cáo của Trung tâm chống lại sự căm ghét kỹ thuật số cho thấy, kể từ khi
Musk ủng hộ Donald Trump, những bài đăng của ông trên X về chính trị và nước Mỹ
đã bị thay đổi. Cuộc bầu cử đã nhận được 17,1 tỷ lượt xem. Bản báo cáo cũng nêu
rõ rằng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 10, 87 bài đăng của Musk có những
tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Thử
đoán xem chuyện gì nữa? Không có Ghi chú cộng đồng nào được hiển thị; đó là ghi
chú xác minh tính xác thực do người dùng tạo ra. Giờ đây, một tỷ phú khác, Mark
Zuckerberg của Meta, đang loại bỏ tính năng kiểm tra tính xác thực khỏi
Facebook, cho phép thông tin sai lệch và sai lệch xuất hiện nhiều hơn trên mạng.
Vào năm 2023, Thống kê Canada nhận thấy 24% người Canada nhận tin và được thông
tin từ mạng xã hội. Những tỷ phú này và những kẻ nắm quyền, đang lợi dụng chúng
ta bằng cách quảng bá những sự thật nửa vời và “sự thật thay thế”, tung chúng
lên mạng xã hội để tuyên truyền láo lếu và thao túng nền dân chủ của chúng ta.
Đừng
để những người này xỏ mũi chúng ta đi bỏ phiếu.
Xóa
X, xóa Facebook, xóa Instagram.
Tác giả | Shellene Drakes-Tull là một người kể chuyện, nhà giáo dục
và là người sáng lập Sweet Lime Communications ở Toronto. Liên lạc với bà ấy
qua email: sdrakestull@gmail.com.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: The last thing Canadians need is
nefarious billionaire Elon Musk telling us who to vote for | Shellene
Drakes-Tull | Toronto Star | Jan 15, 2024.
No comments:
Post a Comment