Kiểu
chào của Hitler có nguồn gốc từ đâu?
Kai Stoppel | NTV
Vũ
Ngọc Chi chuyển
ngữ
22/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/22/kieu-chao-cua-hitler-co-nguon-goc-tu-dau/
Lời
người dịch: Sau
lễ nhậm chức của Donald Trump, Elon Musk, CEO Tesla, đã duỗi cánh tay phải của
mình ra hai lần khi nói chuyện trong một buổi ăn mừng tại Capital One
Arena. Cử chỉ này trông giống như kiểu chào của Hitler. Đặc biệt là ở Đức, kiểu
chào của Hitler bị coi là phạm tội. Bài này nói về nguồn gốc lối chào kiểu này.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-46.jpeg
Đức
Quốc xã không phải đã phát minh ra kiểu chào này. Nguồn: Picture alliance /
akg-images
Ở
Đức, việc giơ tay chào kiểu Hitler bị cấm. Trên đất nước này, cử chỉ đó rõ ràng
gắn liền với hệ tư tưởng của Đệ tam Đế chế (thời kỳ Hitler nắm quyền). Nhưng thực
ra nó phát xuất từ đâu? Cuộc tìm kiếm manh mối dẫn tới nước Ý. Nhưng cử chỉ này
cũng phổ biến ở Hoa Kỳ trong một thời gian.
Kiểu
chào bằng cách giơ cánh tay phải ra phía trước thường được gọi là kiểu chào
Hitler. Tên chính thức vào thời Đức Quốc xã là “Lối chào của người Đức”. Đây là
một trong những cử chỉ nổi bật nhất của chế độ Đức Quốc xã. Ở Đức, hành vi này
bị cấm theo Điều 86a của Bộ luật Hình sự và có thể bị phạt tới ba năm tù. Một
trường hợp nổi tiếng là ca sĩ nhạc pop Melanie Müller, năm 2024 đã bị phạt
80.000 euro vì chào theo kiểu Hitler.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-34.jpg
Elon
Musk chào kiểu Hitler trong một buổi ăn mừng Trump nhậm chức Tổng thống tại
Capital One Arena. Ảnh chụp từ clip
Nhưng
thật ra cử chỉ này xuất phát từ đâu? Khoảng năm 1925, kiểu chào này được Adolf
Hitler áp dụng và từ năm 1926 trở thành bắt buộc trong Đảng Quốc xã. Người Đức
Quốc xã không phải là người phát minh ra cách chào hỏi này mà họ sao chép từ
người Ý. Nhà độc tài người Ý Benito Mussolini đã chính thức giới thiệu lối chào
này vào năm 1922 và từ đó quy định cách người Ý nên chào nhau như thế. Trong lối
chào này, cánh tay phải cũng duỗi ra.
Mussolini
và những người theo chủ nghĩa phát xít của ông ta đã áp dụng kiểu chào này từ một
nhóm du kích có tên là Arditi. Họ giới thiệu lối chào này thông qua ảnh hưởng của
nhà văn Gabriele D’Annunzio, mà ông ta gọi nó là “Lối chào La Mã”. Điều này dẫn
đến giả định rộng rãi ngày nay rằng lời chào này bắt nguồn từ kiểu chào quân đội
ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về sự lan rộng của nó ở Đế
chế La Mã trong nghệ thuật hay trong văn học cổ đại. Trong mối liên quan này, Cột
Trajan ở Rome (*) được nhắc tới, bức tượng mô tả những người
lính với cánh tay dang rộng.
Chỉ
mới hình thành?
Trong
cuốn sách “Roman Salute”, nhà sử học truyền thông Martin Winkler viết rằng, nguồn
gốc thật sự của kiểu chào này nằm trong nền văn hóa đại chúng vào cuối thế kỷ
19 và đầu thế kỷ 20 ở châu Âu và Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, La Mã cổ đại là một
chủ đề phổ biến và được sử dụng trong nhiều vở kịch và bộ phim lịch sử từ thập
niên 1890 đến thập niên 1920. Cử chỉ này được coi là một hình thức chào hỏi phổ
biến ở Đế chế La Mã. Kết quả là, người dân châu Âu và Hoa Kỳ phần lớn quen thuộc
với hành động giơ cánh tay lên như một kiểu chào, Winkler viết. Có lẽ lối chào
này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của các nhà biên kịch.
Nhân
tiện: Có những lối chào rất giống nhau từ thời kỳ này, tuy nhiên, chúng không
liên quan gì đến chủ nghĩa phát xít và sự điên rồ về chủng tộc: Ví dụ, lối chào
Olympic, lần đầu tiên được đội tuyển Pháp thể hiện tại Thế vận hội Olympic vào
đầu thế kỷ 20, và sau đó là các quốc gia khác. Ở Mỹ, kiểu chào Bellamy đã được
sử dụng từ cuối thế kỷ 19, trẻ em ở trường lúc đó thường chào cờ Mỹ vào buổi
sáng bằng cách giơ tay ra. Sau khi nó được Đức Quốc xã và phát xít sử dụng ngày
càng nhiều từ thập niên 1930 trở đi, thì nó từ từ biến mất ở Mỹ.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-47.jpeg
Lối
chào quốc kỳ kiểu Bellamy trong một lớp học ở Mỹ. Nguồn: Wiki
_______
(*)
Ghi chú của Tiếng Dân: Cột Trajan ở Rome (Trajan’s Column in Rome) là cột
chiến thắng có chiều cao 30 mét ở Rom, Italia. Công trình này tưởng niệm chiến
thắng của hoàng đế La Mã Traianus trong chiến tranh chiến tranh Dacia hồi thế kỷ
thứ 2.
Mời
đọc thêm:
‘Cử chỉ tự nó nói lên tất cả’: Người Đức phản ứng với lối
chào kiểu phát xít của Musk (Guardian).
Một nhà báo Đức viết về Elon Musk: “Lối chào kiểu Hitler là
lối chào kiểu Hitler là lối chào kiểu Hitler” (The Hill).
No comments:
Post a Comment