Sunday 23 May 2021

THƯ của MỘT NGƯỜI MỸ (Heather Cox Richardson)

 



THƯ của MỘT NGƯỜI MỸ

Heather Cox Richardson

Thụy Mân  dịch thuật

21/05/2021  lúc 21:15  

https://www.facebook.com/thuyman.tran.54/posts/1459684537702980

 

 

"Letters from an American" ngày hôm qua của Giáo sư Sử học Heather Cox Richardson có các ý chính được tóm tắt như sau:

 

- Ông Biden đang thầm lặng gầy dựng một khuôn mẫu làm việc cho một nhiệm kỳ tổng thống bình thường sau bốn năm đầy bi kịch. Ông nói ít làm nhiều: gần đây ông đã thành công trong việc thúc đẩy thông qua dự luật chống lại các tội ác do thù hận, tiếp tục thúc đẩy việc tiêm ngừa Covid-19, và giảm tỉ lệ người dân thất nghiệp, đưa kinh tế đi đúng hướng.

 

- Về mặt quốc tế, với cách thức gây áp lực lên cá nhân, nhưng không tuyên bố ồn ào trước công chúng, ông đã góp phần giúp cho Israel và nhóm Hamas của Palestine đi đến thỏa thuận ngưng bắn, hay như việc ông đã gây áp lực với Thái tử Ả Rập về việc ông này giết phóng viên Jamal Khashoggi.

 

- Tuy vậy trong nước ông không có được sự ủng hộ từ những nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Một điều cần thiết hiển nhiên khi nền dân chủ đất nước bị tấn công là điều tra về nó, để tránh sự lặp lại về sau, nhưng đảng viên Cộng hoà trong Quốc hội vẫn đang cố sống chết chống lại. Họ đã nhiều lần nói một đường làm một nẻo, cả McConnell, cả McCathy lẫn những người từng ra mặt không ủng hộ Trump như ông Romney. Tại sao họ chống lại việc điều tra trong khi chính họ đã truy đuổi bà Clinton, tốn kém rất nhiều tiền của, công sức để điều tra vụ tấn công vào tòa đại sứ quán Mỹ ở Benghazi, Libya năm 2012 khiến 4 người Mỹ bị chết? ( Vụ 6/1/ 2021 cũng đã gây cho 5 người thiệt mạng và ít nhất 138 cảnh sát bị thương.)

 

Xin đọc toàn bài dịch bên dưới.

 

                                                ******************

 

20 tháng 5 năm 2021

Heather Cox Richardson

 

Tổng thống Joe Biden đang cố gắng theo khuôn mẫu của một nhiệm kỳ tổng thống bình thường khi ông ổn định đất nước sau thảm kịch bốn năm qua, xây dựng lại sau sự tàn phá của đại dịch coronavirus và đối phó với các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới.

 

Hôm nay, Biden đã ký thành luật một dự luật chống lại các tội ác do thù hận, đặc biệt là chống lại người Mỹ gốc Á, do Covid-19 khởi nguồn. Sau khi cựu tổng thống Trump bắt đầu đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch coronavirus — ví dụ như gọi loại virus này là “kung flu” — tội ác do thù hận đối với người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương đã tăng vọt lên hơn 6600 vụ sau một năm, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. “Sự căm thù không tồn tại ở Mỹ,” Biden đã tweet.

 

Tỷ lệ tiêm ngừa đang tăng lên: hơn 48% dân số đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin coronavirus và ở 19 tiểu bang, hơn một nửa dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tuần này, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái, số người chết trung bình trong bảy ngày do Covid-19 đã giảm xuống dưới 500.

 

Nền kinh tế đang hồi phục. Các đơn xin bảo hiểm thất nghiệp giảm một lần nữa vào tuần trước, xuống đến 34.000, cho thấy một thị trường việc làm đang được cải thiện. Bây giờ ở mức 444.000, con số này vẫn cao hơn so với trước đại dịch; tuy nhiên, hơn 20 tiểu bang công bố sẽ không cấp 300 đô la một tuần cho mức trợ cấp thất nghiệp liên bang nữa, nhấn mạnh rằng số tiền tăng thêm đang khiến mọi người không thể đi làm.

 

Biden cũng đang đối phó với các cuộc khủng hoảng trong các chính sách đối ngoại mà đối với các vấn đề đối ngoại này, ông đã có một sự quan tâm lâu dài, bao gồm 34 năm trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và 8 năm trong hai nhiệm kỳ phó tổng thống, đối phó với nước ngoài. Ông là tổng thống có nhiều kinh nghiệm nhất trong các vấn đề đối ngoại kể từ thời George H. W. Bush, người từng là Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương.

 

Trong việc điều hành các vấn đề đối ngoại, Biden dường như nặng về áp lực lên cá nhân hơn là tuyên bố một cách công khai, điều này cho phép chính phủ các nước khác thay đổi hướng đi mà không bị mất mặt với dân chúng của họ, khi phải lùi bước trước Hoa Kỳ, một xu hướng mà ông đã tỏ ra không trừng phạt Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã đích thân giết nhà báo Jamal Khashoggi, và thay vào đó ông gia tăng áp lực lên Mohammed bin Salman bằng cách áp dụng hình phạt đối với 76 người xung quanh ông ta.

 

Áp lực lên cá nhân hơn là tuyên bố công khai trước công chúng dường như cũng là cách thức giải quyết của Biden đối với cuộc khủng hoảng gần đây giữa người Palestine và quân đội Israel, bùng nổ vào ngày 10 tháng 5, giết chết ít nhất 230 người Palestine ở Gaza (dải Gaza này dài 25 dặm, rộng 4 đến 8 dặm phía bờ Địa Trung Hải của Israel) trong đó có 63 trẻ em, khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa, và làm hư hại nặng các bệnh viện, trường học, đường sá, hệ thống điện nước. Mười hai người Israel, trong đó có hai trẻ em, cũng đã thiệt mạng.

 

Biden đã gây áp lực buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải chấm dứt việc ném bom nhằm vào Hamas, nhóm chiến binh Palestine đang kiểm soát Gaza. Thông qua các đồng minh, đặc biệt là các nước gần Ai Cập, giáp với Gaza, chính quyền (Biden) đã yêu cầu Hamas ngừng nã pháo vào Israel. Hôm nay Israel và Hamas đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Không rõ lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không: sau những cuộc xung đột tương tự vào năm 2014, cuối cùng đã phải mất tới 9 trận đánh mới kết thúc cuộc giao tranh.

 

Nhưng trong khi một nhiệm kỳ tổng thống bình thường - và phần lớn là thành công - đang được thực hiện, nền chính trị ở Mỹ không bình thường. Đảng Cộng hòa đang bị cực đoan hóa, trở thành một lực lượng ủng hộ Trump đang vứt bỏ đất nước để bảo vệ người lãnh đạo của họ.

 

Điều đáng chú ý trong tuần này, đảng Cộng hòa đã ra mặt chống lại cuộc điều tra về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1. Đây là một nỗ lực trắng trợn để bảo vệ cựu tổng thống Trump, cũng như, có lẽ, bảo vệ cho chính một số thành viên của đảng Cộng hòa; Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) hôm nay từ chối cho báo chí biết liệu ông có nghĩ rằng các thành viên GOP của ông đã trao đổi thông tin với những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 hay không.

 

Việc phản đối một cuộc điều tra về một cuộc tấn công tầm cỡ như vậy thật là ngoài sức tưởng tượng. Nước Mỹ luôn điều tra về các cuộc tấn công vào đất nước của chúng ta: chính đảng Cộng hòa đã tổ chức 7 cuộc điều tra trước quốc hội và 33 cuộc điều trần về vụ tấn công năm 2012 vào đại sứ quán Mỹ ở Benghazi, Libya khiến 4 người Mỹ thiệt mạng.

 

Hôm nay, phóng viên David Freedlander nhắc nhở chúng ta rằng vào tháng Giêng, một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả McCarthy, đã lập luận chống lại việc luận tội tổng thống Trump lúc bấy giờ vì ông ta đã kích động cuộc nổi dậy. Họ nói, một "ủy ban tìm hiểu sự thật" là quan trọng. McCarthy nói: “Tôi tin rằng việc luận tội tổng thống trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ là một sai lầm. Không có cuộc điều tra nào được hoàn thành. Không có phiên điều trần nào được tổ chức…”

 

Chưa hết, McCarthy và ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa hiện đang phản đối việc thành lập một ủy ban lưỡng đảng, mặc dù Đảng Dân chủ đã đưa ra tất cả các yêu cầu của họ: đại diện bình đẳng trong ủy ban, quyền trát hầu tòa nhân chứng và báo cáo cuối cùng trước khi kết thúc năm.

 

Câu chuyện cũng tương tự ở Thượng viện. Vào ngày 13 tháng 2, Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng hòa-TX), đã tweet: “Cuộc tấn công ngày 1/6 vào điện Capitol thật kinh khủng và kinh hoàng. Những người đã lên kế hoạch & tham gia vào vụ bạo lực ngày hôm đó nên bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật. Tôi đồng ý với Chủ tịch Hạ viện Pelosi — một cuộc điều tra kiểu 9/11 được kêu gọi để giúp ngăn ngừa điều này xảy ra lần nữa."

 

Chưa hết, Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng hòa-UT), người mà Cảnh sát Capitol Eugene Goodman đã phải chặn lại và dẫn đi trốn đám đông nổi loạn vào ngày 6 tháng 1, hôm nay nói với nhà báo Manu Raju rằng không chắc liệu ông ta có ủng hộ dự luật thành lập ủy ban điều tra hay không. Điều này cho thấy sẽ không có đủ số phiếu bầu của Thượng viện để dự luật dược thông qua.

 

Hôm nay, Thượng nghị sĩ Angus King, Jr. (đảng Độc lập-tiểu bang Maine) đã phải nói thẳng ra điều đó: “Chúng ta cần câu trả lời về cuộc nổi dậy ngày 6/1 — nhưng nhiều đồng nghiệp (Đảng Cộng hòa) cho biết họ sẽ bỏ phiếu chống lại một cuộc điều tra độc lập. Khi mọi người bắt đầu làm những việc động trời để cấm đoán điều tra, tôi phải tự hỏi liệu có điều gì đó bị che giấu ”.

 

12 BÌNH LUẬN

 

 

NGUỒN :

 

Letters from an American

Heather Cox Richardson

May 21, 2021

https://heathercoxrichardson.substack.com/p/may-20-2021

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats