Thursday 8 April 2021

TIN BIỂN ĐÔNG NGÀY 8-4-2021 (BTV Tiếng Dân)

 



Tin Biển Đông ngày 8-4-2021

BTV Tiếng Dân

08/04/2021

https://baotiengdan.com/2021/04/08/tin-bien-dong-ngay-8-4-2021/

 

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình căng thẳng ở Biển Đông. VTC dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam theo dõi sát diễn biến ở đá Ba Đầu. Khi được hỏi về vụ hàng trăm tàu dân binh TQ đang hiện diện ở khu vực cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa, bà Lê Thị Thu Hằng trả lời: 

 

“Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982”.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc các thương hiệu thời trang dùng bản đồ có đường lưỡi bò, VOV đưa tin. Về câu hỏi, hàng loạt hãng thời trang, như H&M, Chanel, Louis Vuitton, Zara… sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” trên các trang web tiếng Trung của họ, bà Hằng khẳng định:

 

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế… Mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá các nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cũng như thực tế về vấn đề Biển Đông”.

 

Cũng trong buổi họp báo, bà Hằng khẳng định, quân đội Việt Nam sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, theo báo Người Lao Động. Khi được hỏi về vụ hải quân VN điều tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra diễn tập tại quần đảo Trường Sa, bà Hằng nói: “Quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

 

Trong cuộc họp báo trước đó vào ngày 25/3, bà Hằng nói rằng, tàu Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu là xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Nếu các tàu dân binh TQ cưỡng chiếm Đá Ba Đầu thành công, đồng nghĩa với việc VN thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.

 

Hãng thông tấn Al Jazeera có clip cập nhật tình hình căng thẳng ở Biển Đông: Các tàu dân binh TQ vẫn hiện diện ở khu vực Đá Ba Đầu.

https://www.youtube.com/watch?v=orjPzSlU3H8

 

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Malaysia trên Biển Đông, theo VnExpress. Không quân Malaysia ra thông cáo, cho biết, các tiêm kích Su-30 của nước này tham gia diễn tập cùng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và không đoàn trên hạm số 11 của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông: “Tiêm kích Su-30MKM, tiêm kích F/A-18D của không quân Malaysia cùng tiêm kích F/A-18E/F và máy bay tác chiến điện tử EA-18G của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã tham gia diễn tập”.

 

RFA cung cấp loạt ảnh: Toán tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tập trận ở Biển Đông. Kèm theo bài viết là loạt ảnh lấy từ trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Mỹ, công bố từ ngày 5/4, cho thấy, nhóm tác chiếc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang tập trận trên Biển Đông. Ngày 7/4, Không đoàn tàu sân bay CVW 11 của Mỹ đã diễn tập bay thành đội hình mũi tên cùng với Không quân hoàng gia Malaysia.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/04/Img1-3-1024x617.jpg

Tàu tuần dương USS Bunker Hill và một số máy bay thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thực hiện diễn tập ở Biển Đông. Ảnh: DVIDS/ RFA

 

Báo Thanh Niên đưa tin: Thêm một nhóm chiến hạm Mỹ đến Biển Đông. Đó là nhóm tàu đổ bộ Makin Island, hôm nay đã tiến vào Biển Đông từ Ấn Độ Dương thông qua eo biển Malacca. Trước đó, nhóm tàu đổ bộ Makin Island, gồm có tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island LHD-8 và tàu đổ bộ USS San Diego LPD-22, vẫn còn hoạt động ở Ấn Độ Dương vào ngày 5/4, theo nguồn tin từ USNI News.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ Philippines, Đài Loan, theo báo Thanh Niên. Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn Ned Price, phát biểu: “Một cuộc tấn công chống lại các lực lượng vũ trang hoặc máy bay Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ-Philippines”. Ông Price nói thêm, Mỹ chia sẻ mối quan ngại của Philippines về sự kiện TQ điều động hàng trăm tàu dân binh đến gần đá Ba Đầu.

 

Đài Loan triển khai tên lửa ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, RFA đưa tin. Theo nguồn tin từ Taiwan News, Đài Loan đã triển khai 292 quả tên lửa chống giáp Kestrel ra quần đảo Đông Sa, khu vực TQ thường xuyên khiêu khích và đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất do Đài Loan kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Có 168 quả tên lửa Kestrel đã được chuyển ra Đông Sa và 124 quả khác ra Ba Bình.

 

Thêm áp lực từ phía Trung Hoa Dân Quốc: Đài Loan dọa bắn rơi UAV Bắc Kinh, VnExpress đưa tin. Ông Lee Chung-wei, người đứng đầu Hội đồng Vấn đề Đại dương, cơ quan quản lý cảnh sát biển Đài Loan, cho biết, lực lượng này phát hiện nhiều máy bay không người lái (UAV) của TQ áp sát quần đảo Đông Sa.

 

Ông Lee Chung-wei nói: “Chúng chưa tiến vào vùng cấm, chỉ hoạt động ở khoảng cách nhất định quanh quần đảo”. Và ông khẳng định, CSB Đài Loan sẽ phản ứng nếu UAV TQ tiến vào vùng cấm có phạm vi 6 km quanh các đảo: “Chúng tôi sẽ khai hỏa nếu cần thiết”.

 

Như đã thông báo trước đó, Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc hàng ngày, theo VOV. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin thông báo hôm nay, Philippines bắt đầu kích hoạt quy trình gửi công hàm phản đối TQ về sự hiện diện của các tàu “dân quân biển” TQ ở Đá Ba Đầu. Phía Philippines khẳng định, sẽ gửi công hàm “mỗi ngày” cho đến khi “các tàu của Trung Quốc rời đi” nếu các tàu này “thật sự chỉ là những tàu cá”.

 

Báo Thế Giới và VN đặt câu hỏi: Philippines nói gì về việc Mỹ kéo tàu chiến vào Biển Đông? Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Giovanni Carlo Bacordo, bình luận, theo Công ước Liên Hiệp quốc về luật biển (UNCLOS) 1982, sự kiện nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đông là “diễn biến đáng hoan nghênh trong thực thi tự do hàng hải”.

 

                                            _____

 

Mời đọc thêm: Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông (ANTĐ). – Việt Nam theo dõi sát tình hình đá Ba Đầu (VNE). – Việt Nam theo dõi sát diễn biến ở đá Ba Đầu, Trường Sa (VNN). – Việt Nam lên tiếng về việc các thương hiệu thời trang dùng bản đồ có đường lưỡi bò (VOV). – Việt Nam lên tiếng việc một số hãng thời trang lớn đăng bản đồ hình lưỡi bò (TN). – Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về tàu Quang Trung diễn tập ở Biển Đông (TT). – Bộ Ngoại giao nói về thông tin tàu hộ vệ Quang Trung diễn tập ở Trường Sa (TP).

 

– Tình hình eo biển Đài Loan nóng lên: máy bay Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan đối đầu trên không (VietTimes). – Cùng điều tàu sân bay đến khu vực, Mỹ, Trung Quốc muốn gì? (PLTP). – Biển Đông: Trung Quốc “nắn gân” Biden giống như với Obama (RFI). – Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hành vi gây leo thang căng thẳng với Philippines và Đài Loan (VOV). – Đài Loan đe nổ súng bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc “nếu lạc quá gần” (RFA).

 

– Nhóm tàu tấn công Anh chuẩn bị vào Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (VTC). – Philippines thực hiện gửi công hàm hàng ngày phản đối tàu Trung Quốc (Tin Tức). – Indonesia bắt đầu xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Biển Đông (VNN). – ASEAN ghi nhận quan ngại về hành động đe dọa ở Biển Đông, kêu gọi kiềm chế (VNF).

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats