Friday 9 April 2021

NHỮNG BƯỚC ĐI MỚI CỦA CHÍNH QUYỀN BIDEN (Thanh Niên Online)

 



Những bước đi mới của chính quyền Biden   

Thanh Niên Online

07:30 - 09/04/2021 

https://thanhnien.vn/the-gioi/nhung-buoc-di-moi-cua-chinh-quyen-biden-1365469.html

 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục loạt động thái mới để hiện thực hóa các cam kết đối ngoại, trong đó thay đổi nhiều chính sách thời người tiền nhiệm.

 

https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/minhnguyet/2021_04_08/biden_hsng.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden.   AFP

 

Sau hơn 2 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đang có các bước đi đối ngoại rõ ràng và cụ thể hơn so với vài tuần đầu tiên, khi chính quyền chỉ mới định hướng chung về chính sách ngoại giao.

 

Theo giới phân tích, những động thái mới của Washington cho thấy sự tương phản với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump đối với khu vực Trung Đông, nhưng lại mang nhiều nét tương đồng trong chính sách đối với Trung Quốc cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Mỹ chọn bước trước Iran

 

Reuters hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran, nhằm tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) do nước này ký với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) năm 2015. Dưới chính quyền tiền nhiệm, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận, đồng thời tái áp đặt lệnh cấm vận lên Iran. Điều này kéo theo việc Iran rút dần khỏi thỏa thuận và làm giàu uranium, khiến Trung Đông lo ngại Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn bác bỏ điều này.

 

Các nhà ngoại giao phương Tây đã gặp riêng với Iran và Mỹ vào ngày 7.4 để thảo luận, do Iran không đồng ý gặp trực tiếp phía Mỹ. Nhiều bên hy vọng vào kết quả lạc quan trước kỳ bầu cử tổng thống Iran vào ngày 18.6. AFP dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng “một chương mới vừa mở ra” và sẽ có thể đàm phán nếu Mỹ thể hiện sự chân thành.

 

Trong khi đó, ông Price cho hay Mỹ tin rằng cuộc thảo luận “là một diễn đàn mang tính xây dựng”. Chuyên gia Joseph Cirincione tại Viện Quincy về quản lý nhà nước có trách nhiệm (Mỹ) cho rằng việc đàm phán để quay trở lại thỏa thuận sẽ khó khăn vì không bên nào muốn tỏ ra yếu thế, nhưng các dấu hiệu ban đầu tỏ ra rất lạc quan.

 

Cũng tại Trung Đông, Mỹ vừa cam kết sẽ rút toàn bộ các lực lượng chiến đấu còn lại ở Iraq. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Iraq Fuad Hussein họp trực tuyến vào ngày 7.4 và đồng ý rằng các lực lượng Iraq sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn. Theo thông cáo chung đưa ra sau cuộc gặp, hai bên xác nhận rằng lực lượng Mỹ và liên quân giờ đây sẽ chuyển sang tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn, cho phép Mỹ rút các lực lượng chiến đấu còn lại ở Iraq, với thời gian cụ thể sẽ được đưa ra tại các cuộc đối thoại kỹ thuật sắp tới.

 

Một động thái khác ở Trung Đông đảo ngược chính sách thời ông Trump là việc Mỹ thông báo sẽ khôi phục khoản viện trợ trị giá 235 triệu USD cho người Palestine. AFP dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden xác nhận rằng “Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với xung đột Israel - Palestine”. Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric hoan nghênh động thái của Mỹ, trong khi Ngoại trưởng Đức Heiko Mass cho rằng Mỹ “đã gửi tín hiệu đúng” giữa bối cảnh đại dịch Covid-19.

 

Cứng rắn với Trung Quốc

 

Trong khi đó tại châu Á, chính sách của Tổng thống Biden lại có nhiều điểm tương đồng khi tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Hãng AFP hôm qua đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Trung Quốc về những động thái mà Philippines và Đài Loan xem là hành động ngày càng gây hấn, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của Washington đối với các đối tác và đồng minh trong khu vực.

 

“Một cuộc tấn công chống lại các lực lượng vũ trang hoặc máy bay Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước Phòng thủ tương hỗ Mỹ - Philippines”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

 

Ông Price cho biết Mỹ chia sẻ mối quan ngại về việc Trung Quốc điều động hàng trăm tàu dân binh đến gần đá Ba Đầu (tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông). Bên cạnh đó, phát ngôn viên này bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự quanh Đài Loan trong thời gian gần đây.

 

“Mỹ duy trì năng lực chống lại bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực hoặc những hình thức cưỡng ép khác đe dọa an ninh hoặc hệ thống kinh tế xã hội của người dân Đài Loan”, ông Price nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ các đồng minh và tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Trump.

 

                                                               ***

 

Sẵn sàng ngoại giao với Triều Tiên

 

Yonhap ngày 8.4 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ sẵn sàng có các hoạt động ngoại giao với CHDCND Triều Tiên nếu điều này dẫn đến giải giới hạt nhân trên bán đảo. “Chúng tôi có quan điểm rõ ràng về Triều Tiên, đó là giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các lệnh cấm vận. Chúng tôi đang tham vấn với các đồng minh và đối tác”, bà Psaki cho biết.

 

==========

TIN LIÊN QUAN

§  Mỹ cảnh báo Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ Philippines, Đài Loan

§  Mỹ - Nhật bắt tay thay thế “Một vành đai – Một con đường” của Trung Quốc

§  Mỹ sẽ đẩy mạnh ngoại giao vắc xin Covid-19 để chứng minh 'khả năng lãnh đạo thế giới'

 

 

========================================================

.

.

Nghị sĩ Mỹ trình dự luật đối đầu mạnh hơn với Trung Quốc

Tuổi Trẻ Online

09/04/2021 17:15 GMT+7

https://tuoitre.vn/nghi-si-my-trinh-du-luat-doi-dau-manh-hon-voi-trung-quoc-20210409165447573.htm

 

TTO - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tiết lộ dự luật Cạnh tranh chiến lược 2021, nhằm tăng cường khả năng của Mỹ để đẩy lùi tầm ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc thông qua nhân quyền, viện trợ an ninh...

 

·         Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ - Trung 'ngày càng đối đầu'

·         Cuộc gặp ở Alaska đã mở đầu cuộc 'trường chinh' ngoại giao Mỹ - Trung

·         Đô đốc Mỹ: Trung Quốc có thể chiếm Đài Loan 'sớm hơn ta tưởng'

 

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2021/4/9/us-vs-tq-bob-menendez-afp-1617961918393767698886.jpg

Nghị sĩ Bob Menendez (ngồi, Đảng Dân chủ) nói chuyện với nghị sĩ Jim Risch (Đảng Cộng hòa) vào tháng 3-2021 - Ảnh: AFP

 

Nghị sĩ Bob Menendez (Đảng Dân chủ) và nghị sĩ Jim Risch (Đảng Cộng hòa) có kế hoạch giới thiệu dự luật vào ngày 14-4 để tăng cường trừng phạt các quan chức Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ với Đài Loan, cũng như để mắt nhiều hơn đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc và các tuyên bố chủ quyền phi lý của họ bên cạnh các biện pháp chống Trung Quốc khác.

 

"Tôi tự hào tuyên bố nỗ lực chưa từng có của lưỡng đảng nhằm huy động tất cả các công cụ chiến lược, kinh tế và ngoại giao của Mỹ vào một chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho phép đất nước chúng ta thực sự đối đầu với những thách thức Trung Quốc đặt ra đối với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của chúng ta" - nghị sĩ Bob Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho biết.

 

Dự luật Cạnh tranh chiến lược 2021 kêu gọi "ưu tiên các khoản đầu tư quân sự cần thiết để đạt được các mục tiêu chính trị của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

 

Theo Hãng tin Reuters, dự luật đề nghị tài trợ quân sự nước ngoài cho khu vực này 655 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2026, và 450 triệu cho Sáng kiến An ninh hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các chương trình liên quan khác trong cùng giai đoạn.

 

Dự luật cũng cho rằng Washington phải khuyến khích các đồng minh làm nhiều hơn nữa trước các "hành vi hung hăng và quyết đoán" của Bắc Kinh, bao gồm hợp tác về kiểm soát vũ khí.

 

Dự luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc "cưỡng bức lao động, triệt sản và các hình thức lạm dụng khác tại Tân Cương".

 

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết Trung Quốc đã giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo khác trong các "trại cải tạo" ở Tân Cương. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đó là các trung tâm đào tạo nghề.

 

Dự luật cũng đề nghị dành 10 triệu USD "để thúc đẩy dân chủ ở Hong Kong" và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo "mức độ Chính phủ Trung Quốc sử dụng vị thế của Hong Kong để lách luật của Mỹ".

 

Liên quan đến Đài Loan, dự luật kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với Đài Loan. Nếu được thông qua, dự luật sẽ vô hiệu hóa mọi hạn chế tương tác của các quan chức Mỹ với đối tác Đài Loan.

 

Theo báo South China Morning Post, dự luật cũng buộc Bắc Kinh phải tuân theo phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế, theo đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo nhân tạo ở Biển Đông, coi yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp.

 

"Tôi tự tin dự luật này nhận được sự ủng hộ cần thiết để được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua vào tuần tới và sau đó là toàn bộ Thượng viện" - nghị sĩ Menendez nói.

 

                                                          ****

 

Mỹ, Trung phát thông điệp bằng tàu chiến

TTO - Không lâu sau thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng rời cảng, băng qua eo biển Miyako và tiến hành tập trận 'gần' đảo Đài Loan.

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats