Sunday 11 April 2021

NGOẠI TRƯỞNG MỸ TRỞ LẠI BRUSSELS. BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ THĂM ISRAEL (VOA Tiếng Việt)

 



 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ trở lại Brussels để thảo luận về Ukraine, Afghanistan 

Reuters  /  VOA

12/04/2021

https://www.voatiengviet.com/a/ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-hoa-k%E1%BB%B3-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-brussels-%C4%91%E1%BB%83-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-ukraine-afghanistan/5848995.html

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuần này sẽ trở lại Brussels để thảo luận về Iran, Afghanistan và các hoạt động của Nga nhắm vào Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết.

 

https://gdb.voanews.com/3f8721a3-c871-4855-9b0b-e6f1595cfc96_w650_r1_s.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại Brussels hồi tháng Ba.

 

Ông Blinken sẽ tham gia thảo luận cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Brussels. Quan chức giấu tên hôm 10/4 không tiết lộ thêm các chi tiết về chuyến đi.

 

Ông Austin dự kiến thăm trụ sở NATO ở Bỉ trong chuyến công du, vốn bắt đầu hôm 10/4 và còn đưa ông tới Israel, Đức và Anh, Ngũ Giác Đài cho biết hồi tuần trước.

 

Chuyến đi của hai trong số các thành viên nội các của Tổng thống Joe Biden diễn ra khi căng thẳng gia tăng vì các hoạt động của Nga gần biên giới phía đông của Ukraine, nơi Washington cho biết Nga đã tăng cường nhiều quân hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/4 cáo buộc Ukraine về “các hành động khiêu khích nguy hiểm” ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

 

Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của NATO, hôm 9/4 cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai hai tàu chiến đến Biển Đen từ ngày 14 đến 15 tháng Tư.

 

Ông Blinken lần đầu tiên đến thăm Brussels vào tháng Ba để hội đàm với các đồng minh Liên minh châu Âu và NATO, đồng thời cam kết tái gây dựng và làm hồi sinh liên minh xuyên Đại Tây Dương.

--------------------------------

.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Israel

VOA

12/04/2021

https://www.voatiengviet.com/a/b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-hoa-k%E1%BB%B3-th%C4%83m-israel/5848945.html

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm 11/4 đã đến Israel, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du hai ngày tới quốc gia nằm ở Trung Đông.

 

https://gdb.voanews.com/82fa29aa-b3cd-40d2-863b-0cf81c390374_w650_r1_s.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

 

“Tôi mong đợi một loạt các cuộc thảo luận tích cực với những người bạn Israel của chúng tôi về các vấn đề an ninh khu vực”, Bộ trưởng Austin viết trên Twitter khi đến nơi. “Tôi biết ơn khi gọi Israel là một đối tác chiến lược lớn”.

 

Ông Austin là thành viên cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Joe Biden đến Israel kể từ khi chính quyền của Biden tuyên bố nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

 

Bộ trưởng Austin dự kiến gặp người đồng cấp Israel Benny Gantz vào ngày 11/4.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran và hoan nghênh việc cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận đó.

 

Tuần trước, ông Netanyahu nói rằng một thỏa thuận với Iran “sẽ mở đường cho vũ khí hạt nhân - loại vũ khí đe dọa sự tồn vong của chúng ta”.

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats