Tuesday 17 November 2020

ĐẢNG DÂN CHỦ ĐÃ THẤT BẠI (Ngô Nhân Dụng)

 


Đảng Dân Chủ đã thất bại

Ngô Nhân Dụng

17/11/2020

https://www.voatiengviet.com/a/trump-biden-bau-cu-dan-chu-that-bai/5665949.html

 

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 năm 2020 ông Joe Biden có thể được 5 triệu phiếu nhiều hơn ông Donald Trump. Nhưng đảng Dân chủ mất một số ghế ở Hạ viện, không chiếm được Thượng viện (nếu cuộc tranh cử thượng nghị sĩ ở Georgia thất bại). Điều này cho thấy nhiều người không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump nhưng vẫn ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hòa. Cũng vì thế, đa số nghị viện các tiểu bang vẫn nằm trong tay đảng Cộng Hòa. Đó là cơ quan quyết định việc phân chia lại các đơn vị bầu cử trong 10 năm tới để chiếm thêm lợi thế.

 

Gần một nửa số người bỏ phiếu cho ông Joe Biden cho biết một lý do chính là họ không thích ông Donald Trump. Như vậy thì số phiếu ủng hộ đảng Dân chủ có thể sẽ xuống nếu sau này ông Trump không ứng cử nữa.

 

Tại sao Đảng Dân chủ đã thất bại ở quốc hội và các nghị viện tiểu bang, mặc dù các ứng cử viên Dân chủ gây quỹ được nhiều hơn ở hầu hết các nơi? Một lý do là nhiều người Mỹ nghi ngại khuynh hướng “cực tả” đảng lên cao trong đảng Dân chủ.

 

Tại tiểu bang Florida, ông Biden thua phiếu ông Trump; và đảng Dân chủ đã mất hai ghế dân biểu. Kết quả này phần lớn do ảnh hưởng của những trang mạng nhắm vào các cử tri gốc Cuba và Venezuela. Họ liên tiếp gán cho ông Biden nhãn hiệu “xã hội chủ nghĩa” hoặc “cộng sản” mặc dù ông đã nhiều lần nói rằng ông đã đánh bại ông Sanders, một người tự nhận là theo chủ nghĩa xã hội. Người Việt Nam ở California, Texas hay Georgia cũng nghiêng về phía đảng Cộng Hòa vì không thể chịu được những chữ “chủ nghĩa xã hội” và “cộng sản.”

 

Trong thực tế, không ứng cử viên Dân chủ nào tranh cử với nhãn hiệu “xã hội chủ nghĩa.” Không ai vận động “bỏ ngân sách cảnh sát” (defund the police), và ông Biden chính thức bác bỏ khẩu hiệu này ngay từ đầu. Nhưng hình ảnh “cực tả” đã dính vào cả đảng Dân chủ, khó lòng rửa sạch.

 

Trong Đảng Dân chủ đang có cuộc tranh cãi ai gây ra tình trạng đó. Bà Abigail Spanberger, mới đắc cử lại ở tiểu bang Virginia đã chỉ trích bà Alexandria Ocasio-Cortez, một người có khuynh hướng “xã hội chủ nghĩa theo lối Bắc Âu” là người gây nên nông nỗi này.

 

Đảng Dân chủ có thể tự an ủi rằng bà Alexandria Ocasio-Cortez, 31 tuổi, mang nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn tái đắc cử, vượt xa đối thủ với 38 phần trăm số phiếu. Như vậy có ky vọng rằng hình ảnh cực tả cũng không khiến họ mất ghế trong quốc hội và các nghị viện tiểu bang trong tương lai.

 

Nhưng đó là một ảo tưởng. Vì đơn vị Queens, New York, của bà Cortez là một khu đô thị không tiêu biểu cho những đơn vị bầu cử quốc hội và nghị viện tiểu bang trong toàn thể nước Mỹ. Ngược lại, chính sự thành công của bà Cortez ở đó là một dấu hiệu đáng lo cho đảng Dân chủ về lâu về dài.

 

Các cuộc bỏ phiếu năm 2016 và năm 2020 cho thấy một chiều hướng chính trị rõ rệt ở Mỹ: Các vùng đô thị và vùng nông thôn bỏ phiếu khác nhau, có thể nói là đối nghịch với nhau. Đảng Cộng Hòa chiếm được các vùng “nông thôn” và đảng Dân chủ làm chủ các vùng đô thị.

 

Tuần báo The Economist mới ghi nhận kết quả cuộc bỏ phiếu trong các vùng nông thôn và đô thị ở Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay, so với bốn năm trước.


Trong kỳ bầu cử năm 2016, ở những quận với tỷ lệ dân sống ở đô thị thấp nhất (the least urbanised counties) ông Trump chiếm 32% số phiếu nhiều hơn bà Clinton; năm nay ông vẫn vượt qua ông Biden 33%, cho thấy tỷ số ủng hộ đảng Cộng Hòa lên mà không xuống. Đó là những nơi mật độ dân số thấp nhất (the bottom 20% of counties by population density), chứng tỏ phần lớn người ta sống trong các nông trại.

 

Ngược lại, ở các quận đã đô thị hóa nhiều nhất, với mật độ dân số cao nhất (the top 20%), thì năm nay bỏ phiếu cho ông Biden 29% nhiều hơn ông Trump. Năm 2016 bà Clinton chỉ vượt qua ông Trump được 25%.

 

Hình ảnh trên cho thấy ở những vùng đô thị, mật độ dân số cao, người ta ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ hơn Cộng Hòa. Ngược lại, ở các vùng nông thôn, mật độ dân số thấp thì Cộng Hòa chiếm ưu thế.

 

Điều đáng lo ngại cho đảng Dân chủ là khuynh hướng đô thị hóa sẽ ngày càng gia tăng, ở hầu hết các tiểu bang ở Mỹ. Những cử tri ủng hộ đảng Dân chủ càng ngày càng kéo đến các vùng đô thị, đó là những trẻ, người tốt nghiệp đại học và các người Mỹ gốc thiểu số. Vùng nông thôn phần lớn là người da trắng, không tốt nghiệp đại học. Hiện tượng này gây ra hai hậu quả.

 

Thứ nhất, các đơn vị bầu cử chọn những đại biểu quốc hội hay nghị viện tiểu bang trong các vùng nông thôn sẽ càng ngày càng đông cử tri Cộng Hòa hơn, còn các đơn vị ở đô thị sẽ đông cử tri bầu đảng Dân chủ hơn. Ở đô thị, đảng Dân chủ sẽ thắng thế, dù đã chiếm đa số rồi; trong khi số người ủng hộ họ ở các vùng nông thôn giảm bớt. Do đó, số ghế trong quốc hội nghiêng về phía Cộng Hòa sẽ gia tăng ở các vùng nông nghiệp và các thị xã nhỏ.

 

Thứ hai, các ứng cử viên tổng thống Dân chủ còn có thể mất nhiều phiếu cử tri đoàn. Vì tình trạng đô thị hóa cũng đưa nhiều cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đổi chỗ ở, từ các tiểu bang vùng Trung Tây chuyên về nông nghiệp đi xuống các thành phố lớn ở miền Nam. Như chúng ta đã thấy, nhiều tiểu bang ở đó trước đây vẫn nghiêng về phía đảng Dân chủ đang có thể chuyển qua Cộng Hòa. Các tiểu bang Ohio và Iowa, trước đây được coi là “nghiêng ngửa” không nhất thiết thuộc đảng nào, ngày nay có vẻ sẽ hoàn toàn thuộc đảng Cộng Hòa. Nếu tình trạng này tiếp tục, đảng Dân chủ có thể sẽ mất thêm số phiếu cử tri đoàn ở nhiều tiểu bang Trung Tây chuyên về nông nghiệp.

 

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 vừa qua, ông Biden lật ngược thế cờ, chiếm lại các tiểu bang vùng Trung Tây mà cho ông Trump chiếm được năm 2016. Nhưng ông thắng ông Trump ở những nơi này chỉ nhờ khoảng tổng cộng 100,000 phiếu. Tại Wisconsin, số phiếu mà ông Biden thắng chỉ dưới 1 phần trăm.

 

Tóm lại, cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 vừa qua cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai đảng Dân chủ, dù họ có chiếm được Tòa Bạch Ốc và vẫn nắm giữ Hạ viện. Muốn lật ngược thế cờ, trong bốn năm tới đảng Dân chủ sẽ phải gột rửa nhãn hiệu “cực tả,” cải chính quyết liệt rằng họ không theo chủ nghĩa xã hội! Việc đó không dễ dàng vì rất khó bắt những người như Nghị sĩ Bernie Sanders và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez giữ im lặng!

 

Dân biểu Abigail Spanberger yêu cầu trong hai năm tới, trước kỳ bầu cử quốc hội 2022, các nhà chính trị đảng Dân chủ sẽ không bao giờ nói đến “chủ nghĩa xã hội” nữa. Phải cố xóa bỏ hình ảnh “cực tả” đang dính vào mình! Nếu ông Joe Biden làm tổng thống thì ông sẽ phải tạo ra một hình ảnh mới; với một chính quyền chỉ lo các vấn đề thiết thực, không cần nói đến chủ nghĩa nào cả. Muốn vậy, chính quyền Dân chủ sẽ phải đưa ra những dự luật, những chính sách chỉ làm sao cho ích lợi thực tế cho đa số dân Mỹ.

 

Tuy nhiên, khi Thượng viện Mỹ vẫn do đảng Cộng Hòa chiếm đa số thì ông Joe Biden cũng khó làm ăn. Ngay việc bổ nhiệm các bộ trưởng trong chính phủ mới cũng phải qua cánh cửa mà người nắm chìa khóa là ông Mitch McConnell, trưởng khối Cộng Hòa trong Thượng viện.

 

--------------------------------

 

4 COMMENTS 

 

Tuan Tran

Đảng DC đã thất bại? Nghe kì cục làm sao đó. Đảng DC và những cử tri của đảng đi bầu để Biden thắng Trump, nay đã làm được thì cho là thất bại. Đảng nào cũng hy vọng được cầm quyền, tức là nắm được hành pháp, là chức Tổng thống.


"..... Gần một nửa số người bỏ phiếu cho ông Joe Biden cho biết một lý do chính là họ không thích ông Donald Trump.' ...Tin này ở đâu mà ra thế! Đáng lẽ phải nói một cách chính xác là, ND Mỹ trong 4 năm qua đã quá hiểu Trump, nên giờ họ dùng quyền lực của mình để hạ bệ Trump.


".......Tóm lại, cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 vừa qua cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai đảng Dân chủ, dù họ có chiếm được Tòa Bạch Ốc và vẫn nắm giữ Hạ viện." ...Tại sao là đáng lo ngại cho tương lai của đảng DC?


Nếu TT Biden không làm tốt thì Đảng DC có thể mất Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ sáp tới, tất nhiên thôi. Dân có thể sai lầm khi chọn 1 TT mới với những dự án chính trị mới, chẳng hạn như Trump . Nhưng ND Mỹ trong 2 năm đầu đã phản đối Trump, nên vào bầu cử giữa kỳ 2 năm sau đó,họ bầu cho Đảng DC để kiềm chế Trump. Nhưng Trump vẫn giữ bản chất củ nên đã bị Hạ viện luận tội. Rất may là đảng CH ở TV đã cứu Trump. Bây giờ dân đã quá hiểu Trump, nên họ dùng quyền lực của mình để hạ bệ Trump. Nếu Biden làm tốt, dân sẽ bầu HV và TV để hổ trợ Biden. Được cầm quyền là cơ hội quá tốt để ông Biden và đảng DC thể hiện các chính sách của mình trước dân.


Nhiều người cho rằng, Trump ra đi nhưng tư tưởng Trump vẫn còn ở lại. Trump sẽ còn chi phối chính trường Mỹ trong thời gian dài với 72 triệu cử tri đã bầu cho Trump. Và Trump sẽ trở lại mạnh mẽ vào 2024. Nhận định này sai. Nếu Trump trở lại với 72 triệu cử tri, Trump sẽ tiếp tục bị Biden đánh bại dể dàng với 76 triệu người của mình. Chưa kể, 60% cử tri CH chỉ bầu Trump vì Trump đại diện quyền lợi cho họ, chứ họ đâu có cuồng Trump. 60% này là số người CH qua thăm dò dư luận cho rằng Biden đã thắng Trump( còn 40% còn lại thì cuồng Trump, vẫn hùa theo Trump, cho là gian lận.) Thời gian tới, nếu đảng CH kiên quyết dứt bỏ Trump thì cơ hội vẫn còn đó. Ngược lại, dù Trump tái xuất, hay một nhân vật khác vẫn còn bị chi phối bởi chủ nghĩa và tư tưởng Trump, thì đảng CH sẽ tiếp tục thất bại mà thôi.

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats