Wednesday 3 October 2018

GIẢI NOBEL HÓA HỌC 2018 VỀ TAY MỘT NGƯỜI ANH, HAI NGƯỜI MỸ (tổng hợp)




Đăng ngày 03-10-2018 

Hôm nay, 03/010/2018, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo trao tặng giải Nobel Hóa học 2018 cho hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Anh, vì các nghiên cứu sửa đổi một số thuộc tính của protein nhằm mục đích y khoa và công nghiệp, dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin.

Giải Nobel Hóa học được trao phân nửa cho bà Frances Arnold, 62 tuổi, người Mỹ và nửa kia được dành cho nhà khoa học đồng hương George Smith, 77 tuổi cùng nhà khoa học Anh Gregory Winter, 67 tuổi.

Trong cuộc họp báo, chủ tịch Ủy ban Nobel Claes Gustafsson cho biết ba nhà khoa học nói trên « đã áp dụng trong ống nghiệm các nguyên tắc của Darwin, dựa trên những hiểu biết về phân tử rút ra từ sự tiến hóa, để tái tạo các phân tử trong phòng thí nghiệm ». Những nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa Học năm nay là những người « đã chế ngự được các nguyên tắc của tiến hóa », mở đường cho việc sản xuất các vật liệu mới hay các nhiên liệu sinh học sạch hơn, cũng như cho nhiều phương pháp trị liệu mới.

Các công nghệ gọi là « tiến hóa theo định hướng » mà ba nhà khoa học nói trên sáng chế ra, có thể giúp cải thiện một protein hoặc một acid nucleic để tái tạo chính tiến trình tiến hóa của tự nhiên, nhưng theo một hướng mà con người lựa chọn.

Bà Frances Arnold là phụ nữ thứ năm được trao giải Nobel Hóa học. Trước bà, chỉ có 4 phụ nữ được trao giải này : Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) et Ada Yonath (2009).

----------------------------
RFA
2018-10-03

Chủ nhân của giải Nobel Hóa học năm 2018 thuộc về hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Anh với các công trình nghiên cứu về tiến hóa enzyme và kháng thể.
Trang Nobel Prize loan tin về quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 3 tháng 10.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hoá học 2018.  AFP

Giải Nobel hoá học năm 2018 được chia làm hai, một nửa thuộc về nữ khoa học Frances H. Arnold với thành tựu nghiên cứu về sự tiến hóa trực tiếp của các enzyme. Các enzyme được tạo ra thông qua tiến hóa trực tiếp này được sử dụng để sản xuất mọi thứ từ nhiên liệu sinh học tới dược phẩm.

Một nửa giải thưởng còn lại thuộc về bộ đôi nhà khoa học George P. Smith (Đại học Missouri, Columbia, Mỹ)và Gregory P. Winter (Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử Cambridge, Anh) với nghiên cứu “hiển thị thể thực khuẩn đối với các peptide và kháng thể.”

Nghiên cứu thâu tóm sức mạnh của quá trình tiến hóa để phát triển các protein giúp giải quyết những vấn đề hóa học của nhân loại. Đây được cho là phương pháp dùng để chống lại các bệnh tự miễn nhiễm và ở 1 số trường hợp có thể hy vọng trị được di căn của ung thư.

Ngày 1 và 2 tháng 10 vừa qua, giải Nobel Y học 2018 và Nobel Vật lý 2018 đã lần lượt được trao tại Thụy Điển.

---------------------------

VOA Tiếng Việt
03/10/2018

Ba nhà khoa học Frances Arnold, George Smith và Gregory Winter vừa đoạt Giải Nobel Hóa Học năm 2018 nhờ công trình nghiên cứu quá trình tiến hóa có định hướng để phát triển enzyme và kháng thể cho các chất hóa học và dược chất mới, Ủy ban trao Giải Nobel cho biết hôm 3/10.

Ảnh của 3 tân khôi nguyên Giải Nobel Hóa Học 2018 được chiếu lên màn ảnh vào lúc giải được loan báo tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia ở Stockholm, Thụy Điển, hôm 3/10/2018. Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS

Hãng tin Reuters trích một tuyên bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nói các khôi nguyên Nobel Hóa học năm nay lấy nguồn cảm hứng từ sức mạnh của đà tiến hóa, đã sử dụng nguyên tắc biến đổi và chọn lọc gen để phát triển các protein có thể giúp giải quyết một số vấn đề hóa học của con người.

Bà Frances Arnold, công dân Mỹ, là phụ nữ thứ 5 đoạt Giải Nobel Hóa học trong lịch sử giải này. Bà được trao phân nửa số tiền thưởng năm nay – trị giá tổng cộng lên tới 9 triệu krona Thụy Điển– tương đương với 1 triệu USD, trong khi hai nhà khoa học George Smith, công dân Mỹ làm việc tại Đại học Missouri, và ông Gregory Winter, công dân Anh , chia nhau phân nửa còn lại.

Nếu tính riêng trong năm nay thì Frances Arnold là phụ nữ thứ hai đoạt giải Nobel, sau bà Donna Strickland, người Canada, một trong các khôi nguyên nhận giải vật lý mà kết quả được công bố hôm qua, thứ Ba 2/10.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, những phương pháp mà ba nhà khoa học phát triển giờ đang được nghiên cứu trên toàn cầu để thúc đẩy ngành hóa chất xanh, chế tạo các vật liệu mới, sản xuất nhiên liệu sinh học bền vững, giảm thiểu bệnh tật và cứu sống sinh mạng con người.

Nữ khoa học gia Frances Arnold làm việc tại Viện Công nghệ California, nhà khoa học George Smith công tác tại Đại học Missouri, và khoa học gia Gregory Winter làm việc tại Phòng Thí nghiệm Sinh học phân tử MRC, ở Cambridge, Anh.

Năm nay,2018, giải Nobel đầu tiên được trao là Giải Nobel y học. Hai nhà khoa học James P. Allison, người Mỹ và Tasuku Honjo, người Nhật, được vinh danh vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng cơ chế ức chế miễn dịch âm tính.

Giải Nobel Vật lý được trao hôm 2/10 cho 3 nhà khoa học Arthur Ashkin, người Mỹ, Gerard Mourou, người Pháp, và Donna Strickland, người Canada, vì những phát minh có tính đột phá trong lĩnh vực vật lý laser.








No comments:

Post a Comment

View My Stats