Tô Lâm gặp 100 Việt kiều
‘yêu đảng’ ở Hà Nội
Người Việt Online
January
19, 2025 : 10:30 AM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/to-lam-gap-100-viet-kieu-yeu-dang-o-ha-noi/
HÀ
NỘI, Việt Nam (NV) –
Có 100 “Việt kiều tiêu biểu,”
được hiểu là những người “yêu đảng và không chỉ trích nhà cầm quyền,” được mời
gặp ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, nhân dự sự kiện “Xuân Quê Hương 2025″ do Bộ
Ngoại Giao Việt Nam tổ chức.
Video
clip về sự kiện được phát trên kênh VTV nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025 sắp tới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-To-Lam-Viet-kieu-1-1536x1197.jpg
Ông
Tô Lâm (trái), tổng bí thư CSVN, tặng quà cho Việt kiều. (Hình: TTXVN)
Theo báo Dân Trí hôm 19 Tháng Giêng, tại buổi
tiếp đoàn Việt kiều, ông Tô Lâm khoe về các “đột phá về thể chế,” “đối ngoại tiếp
tục là điểm sáng.” Ông này nhấn mạnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam
“không ngừng được nâng cao.”
Tổng
bí thư giải thích rằng đích đến của “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là “dân
giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm
châu.”
Ngoài
ra, ông Tô Lâm nói rằng đảng “hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng
đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước.”
Đáp
lại, các “Việt kiều tiêu biểu” được ghi nhận “bày tỏ sự vinh dự” khi được ông
Tô Lâm tiếp đón, “khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của Việt
Nam.”
Trước
khi gặp ông Tô Lâm, nhóm Việt kiều nêu trên cùng ông Lương Cường, chủ tịch nước,
dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long và thả cá chép tại phủ chủ tịch.
Hồi
cuối năm ngoái, các báo trong nước cho hay, lượng kiều hối do Việt kiều, người
Việt đi lao động tại các nước gửi về Việt Nam trong năm 2024 lên tới $16 tỷ,
theo lời ông Bùi Thanh Sơn, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-To-Lam-Viet-kieu-2.jpg
Ông Tô Lâm (giữa), trò chuyện cùng các Việt kiều. (Hình: TTXVN)
Theo
báo VNExpress, ông Sơn nhận định rằng số tiền nêu trên, cộng với hơn 421 dự án
FDI có tổng số vốn ghi danh $1.72 tỷ “là những nguồn lực rất quan trọng cho sự
phát triển của đất nước.”
Mức
kiều hối này được ghi nhận “tương đương năm 2023,” thời điểm kiều hối gửi về Việt
Nam “cao kỷ lục” sau thời gian tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ông
Bùi Thanh Sơn nói thêm rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện
chính sách và pháp luật, “tạo điều kiện để bà con kiều bào gắn kết hơn với
trong nước…”
Đáng
lưu ý, hầu hết trong số $16 tỷ kiều hối là được cộng đồng người gốc Việt cũng
như người Việt đi lao động ở ngoại quốc gửi về Sài Gòn. (N.H.K)
No comments:
Post a Comment