Cù Tuấn biên dịch bài của SCMP.
Tóm tắt: GS Li Daokui của Đại học Thanh
Hoa cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc mà đang để mắt đến Việt Nam như một điểm
trung chuyển vào Mỹ nên 'xem xét lại' trước các mức thuế quan.
------
Các
doanh nghiệp Trung Quốc hy vọng sử dụng các nước Đông Nam Á như một cửa sau để
đưa hàng hóa vào thị trường Mỹ sẽ phải đánh giá lại các chiến lược đầu tư của họ,
theo một cựu cố vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cảnh báo. Ông nói rằng tổng
thống đắc cử của Mỹ Donald Trump "chắc chắn sẽ tăng thuế" đối với các
lô hàng có nguồn gốc từ đó.
Li
Daokui, một giáo sư kinh tế tại Đại học Thanh Hoa, đã đưa ra những bình luận
này khi nhiều nhà đầu tư Trung Quốc cân nhắc tăng đầu tư của họ trong khu vực
Đông Nam Á. Khi sự cạnh tranh trong nội bộ Trung Quốc gia tăng và Trump chuẩn bị
nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, một nhà đầu tư đã hỏi GS Li một cách rõ ràng về
vấn đề này tại một diễn đàn do trường đại học Thanh Hoa tổ chức vào thứ Hai
13/1/2025.
"Không
sao nếu công ty của bạn muốn đáp ứng nhu cầu tại địa phương, chẳng hạn như thị
trường Việt Nam, nơi có tiềm năng tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng trong nước tốt",
Li, người đã đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 11, cho biết.
GS
Li cũng là cựu thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,
cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của nước này.
"Tuy
nhiên, nếu mục tiêu của bạn là xuất khẩu sang Mỹ thông qua quốc gia trung gian,
thì bạn có thể phải xem xét lại", ông cảnh báo.
Việt
Nam là một trong những lựa chọn hợp lý nhất cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc muốn
đưa hàng hóa của họ sang Mỹ thông qua một quốc gia thay thế. Mexico, một lựa chọn
phổ biến khác do vị trí gần Mỹ, đã nhận được những lời đe dọa rõ ràng về mức
thuế quan cao.
Mặc
dù tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Việt Nam chỉ ở mức hơn 4.300
đô la Mỹ, Li cho biết quốc gia này có thể trở thành một thế lực lớn hơn trong
lĩnh vực sản xuất toàn cầu.
Quốc
gia này đã gặt hái được một số thành quả từ các rào cản thương mại mà Trump thiết
lập chống lại Bắc Kinh trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, thúc đẩy các chủ nhà
máy ở Trung Quốc di dời sản xuất.
Thương
mại Trung Quốc-Việt Nam tăng 13,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước lên 260,7
tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, cao gấp đôi mức ghi nhận vào năm 2017.
Thặng
dư thương mại của trung tâm công nghiệp Đông Nam Á này đã thu hút sự chú ý của
chính quyền mới của Mỹ. Bản thiết kế Dự án 2025 – một tài liệu về chiến lược
chính trị cánh hữu với sự đóng góp của một số nhân vật trong chiến dịch tranh cử
của Trump – đề xuất áp thuế đối với Việt Nam để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.
Tuần
trước, Mexico tiết lộ rằng họ sẽ giảm lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để đáp
trả cáo buộc của Trump rằng quốc gia Mỹ Latinh này là phương pháp thuận tiện để
hàng hóa Trung Quốc lách thuế Mỹ.
Và
Trump đã công bố trong bài đăng vào thứ Ba trên nền tảng Truth Social của mình
về kế hoạch thành lập "Cơ quan Thuế vụ Bên ngoài" có nhiệm vụ thu
"thuế quan, nghĩa vụ và tất cả doanh thu" có nguồn gốc từ nước ngoài.
"Chúng
tôi sẽ bắt đầu tính phí những quốc gia kiếm tiền từ chúng tôi thông qua thương
mại và cuối cùng, họ sẽ bắt đầu trả phần tiền công bằng của mình", ông
tuyên bố trong bài đăng, lưu ý rằng Ủy ban được đề xuất này sẽ được thành lập
vào ngày nhậm chức của ông.
Tại
diễn đàn Thanh Hoa, Trung tâm Học thuật về Thực tiễn và Tư duy Kinh tế Trung Quốc
của Li đã cảnh báo trong triển vọng hàng năm của mình rằng "sự thoái
hóa" của quá trình mở rộng ra nước ngoài của các công ty Trung Quốc - chủ
yếu thể hiện dưới hình thức chiến tranh giá cả - là "không bền vững"
và đã gây tổn hại đến danh tiếng của Sáng kiến Vành đai
và Con đường, chiến lược thúc
đẩy cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh nhằm kết nối khu vực.
Thuật
ngữ "sự thoái hóa" - hay nội quyển (neijuan) - mô tả tình trạng cạnh
tranh nội bộ gay gắt không bền vững dẫn đến trì trệ, có thể hạn chế đầu tư dài
hạn và đổi mới công nghệ.
Li
Keaobo, giám đốc điều hành của trung tâm này, cho biết nhiều ngành công nghiệp
Trung Quốc, chẳng hạn như sản xuất ô tô và tấm pin mặt trời, đã không được hưởng
lợi từ việc mở rộng ra nước ngoài.
Báo
cáo của trung tâm này cho biết mặc dù lượng xe điện giao hàng và doanh thu tăng
đột biến, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn phải đối mặt với tình trạng thua
lỗ ngày càng tăng khi giá cả lao dốc trong cuộc đua khốc liệt đẩy giá xuống
đáy.
Làn
sóng xuất khẩu này đã dẫn đến số lượng kỷ lục các tranh chấp thương mại và điều
tra chống bán phá giá. Các quốc gia như Brazil và Nam Phi – trước đây duy trì
quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc – đã tăng thuế đối với ô tô điện và
các sản phẩm năng lượng mặt trời từ Trung Quốc để ngăn chặn làn sóng này và bảo
vệ các ngành công nghiệp trong nước.
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122175913766323532&set=a.122095297286323532
.
Bài báo gốc https://www.scmp.com/.../good-night-vietnam-chinese...
SCMP.COM
Good
night, Vietnam? China economist says Trump tariffs could shut US back door
Good
night, Vietnam? China economist says Trump tariffs could shut US back door
No comments:
Post a Comment