Putin
chúc mừng Trump trước lễ nhậm chức, nói sẵn sàng đàm phán về Ukraine, vũ khí hạt
nhân
20/01/2025
Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trước
lễ nhậm chức tại Washington và cho biết ông sẵn sàng đối thoại với chính quyền
mới của Mỹ về Ukraine và vũ khí hạt nhân.
https://gdb.voanews.com/b1318bef-e35b-42ed-9c40-787777198e62_cx18_cy16_cw64_w1023_r1_s.jpg
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước
khi tham dự cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Dinh Tổng thống ở Helsinki,
ngày 16/7/ 2018.
Ông
Putin đưa ra lời chúc mừng và những bình luận này trong một cuộc họp của Hội đồng
An ninh Nga được phát trên truyền hình nhà nước. Tổng thống Nga trước đó nói rằng
ông muốn đảm bảo một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine thay vì lệnh ngừng bắn ngắn
hạn.
"Chúng
tôi thấy những tuyên bố của tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ và các thành viên
trong nhóm của ông về mong muốn khôi phục lại các mối liên hệ trực tiếp với
Nga", ông Putin cho biết.
"Chúng
tôi cũng thấy tuyên bố của ông ấy về nhu cầu phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn
Chiến tranh Thế giới thứ Ba. Tất nhiên chúng tôi hoan nghênh thái độ này và
chúc mừng tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ nhậm chức".
Tuyên
bố của ông Putin phản ánh hy vọng một cách thận trọng ở Nga rằng ông Trump có
thể bắt đầu hàn gắn mối quan hệ giữa Washington và Moscow, vốn đã xuống mức thấp
nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 vì cuộc chiến của Nga ở
Ukraine, ngay cả khi nhiều quan chức chính phủ Nga công khai nói họ nhận ra rằng
những hy vọng như vậy có thể chẳng đi đến đâu.
Ông
Putin, người thường tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu thay
vì thứ Hai, cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Mỹ về một loạt
những vấn đề mà ông gọi là các vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm vũ khí hạt
nhân và an ninh cũng như xung đột Ukraine.
Ông
Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mặc dù ông không giải
thích chính xác ông sẽ làm điều đó như thế nào.
Ông
Putin từng nói rằng ông sẵn sàng đàm phán nhưng những lợi ích và yêu sách lãnh
thổ của Nga phải được chấp nhận, điều mà giới lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ vì cho
rằng đây là sự đầu hàng không thể chấp nhận được.
'Hòa
bình lâu dài'
"Về
việc giải quyết tình hình (ở Ukraine), tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu không
phải là lệnh ngừng bắn ngắn hạn, không phải là một khoảng thời gian tạm dừng
nào đó cho phép tập hợp lại và tái vũ trang lực lượng, mà là một nền hòa bình
lâu dài dựa trên sự tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người và mọi dân
tộc sống trong khu vực", ông Putin nói hôm 20/1.
Ông
cũng chỉ ra rằng Moscow đã sẵn sàng thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân và
các vấn đề an ninh rộng hơn.
Hiệp
ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hay còn gọi là New START, giới hạn số lượng
đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Hoa Kỳ và Nga có thể triển khai, cũng như việc
triển khai tên lửa và máy bay ném bom trên bộ và trên tàu ngầm để phóng chúng,
sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.
Đây
là trụ cột cuối cùng còn lại của việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai cường
quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.
No comments:
Post a Comment