Donald
Trump hồi II : Đầy quyền lực, trong một thế giới bất ổn hơn
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 21/01/2025 - 12:09
Tân
tổng thống Mỹ với khuôn mặt nghiêm nghị chiếm hầu hết trang nhất báo Pháp, vào
ngày nhậm chức hôm nay 20/01/2025. Không tờ báo nào chọn tấm ảnh ông Donald
Trump tươi cười.
HÌNH
:
Tổng
thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tại điện Capitol ngày 20/01/2025. via
REUTERS - Kenny Holston
Le
Figaro chạy
tít « Cuộc cách mạng lần thứ hai của Trump ». Tổng
thống thứ 47, với sự ủng hộ của cả lực lượng chính trị lẫn kinh tế, dự kiến ký
hàng trăm sắc lệnh để cụ thể hóa những lời hứa. Les Echos chạy
hàng tít lớn ngắn gọn « Trump, hồi hai » : một lễ
khai mạc hoành tráng, với chương trình đầy tham vọng nhưng cũng ẩn chứa những
khó khăn.
La
Croix chú
ý đến « sự quay lại với sức mạnh », ông Donald Trump nhậm
chức nhiệm kỳ hai hôm nay, kiên quyết áp đặt tầm nhìn của mình. Le
Monde cho rằng « đối với ông Trump và những người trung
thành, sự dứt khoát với cái cũ là tín điều » ; đặc biệt trong hồ
sơ di dân và thương mại quốc tế. Riêng Libération chọn hai hình ảnh
ở Gaza làm ảnh trang nhất, thở phào nhẹ nhõm : « Rốt cuộc cũng đã
ngưng bắn và thả con tin ».
Donald
Trump độc chiếm võ lâm
Le
Figaro miêu
tả, những người biểu tình hôm thứ Bảy trước Đài tưởng niệm Lincoln và National
Mall đầy tuyết, không còn sự hăng hái và cũng chẳng đông đảo như hồi xuống đường
chống Trump năm 2017. Chỉ vài ngàn người đấu tranh với những biểu ngữ ủng hộ
phá thai, loa phóng thanh và nón len hồng, rồi nhanh chóng giải tán. Tám năm
sau, việc Trump tái đắc cử khiến những người chống đối bàng hoàng. « Ủa,
có biểu tình chống Trump sao ? » - Libération cho rằng câu hỏi này của
một người đấu tranh Dân Chủ đã nói lên tất cả. Người này lý giải, tâm trạng mệt
mỏi đã xâm chiếm phe Dân Chủ, sau chiến dịch tranh cử kéo dài, thay đổi ứng cử
viên chỉ bốn tháng trước bầu cử và kết quả thảm hại.
Hàng
ngàn chiếc ghế dành cho những người dự khán đã phải xếp lại sau loan báo lễ nhậm
chức sẽ diễn ra tại điện Capitol thay vì ngoài trời, do thời tiết lạnh giá. Khoảng
250.000 khán giả phải theo dõi trên màn hình lễ tuyên thệ của tổng thống, xung
quanh là các khách mời danh dự và triều đình mới gồm những tỉ phú.
Bốn
năm sau khi rời Washington DC, Trump ca khúc khải hoàn quay lại thủ đô, nổi tiếng
trên toàn thế giới hơn cả Obama trước đây. Trump vượt qua hai phiên tòa truất
phế, những đe dọa của tư pháp. Mạng xã hội nay ủng hộ ông : Twitter được Elon
Musk mua lại trở thành cỗ máy tuyên truyền ; ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg
quay lại phủ phục dưới trướng ; Jeff Bezos, chủ nhân Washington Post buộc
tờ báo ngưng cổ vũ cho Kamala Harris. Tại Quốc hội, hai phần ba đại biểu Cộng
Hòa được bầu sau 2016 là người thân Trump.
Lễ
nhậm chức thật hoành tráng ? Trời chẳng chiều người !
Donald
Trump muốn khởi đầu một nhiệm kỳ thứ nhì thật hoành tráng, nhưng thời tiết lại
không ưu đãi ông. Sau nhiều tháng trời chuẩn bị cho an ninh khu vực, rốt cuộc lễ
nhậm chức đành phải tổ chức trong nhà vì trời quá lạnh. Trump cũng không hài
lòng vì phải treo cờ rủ một tháng để tang cố tổng thống Jimmy Carter. Nhưng lá
cờ cũng được kéo lên tại điện Capitol vào ngày ông nhậm chức, và nhiều thống đốc
Cộng Hòa cũng quyết định một ngoại lệ trong ngày để làm vui lòng ông Trump.
Les
Echos cho
rằng lễ nhậm chức với Donald Trump không phải là chuyện đùa, vì ông muốn trả
thù. Năm 2017, hình ảnh buổi lễ chỉ lác đác người dự bị so sánh với lễ nhậm chức
đông gấp ba, ước tính có thể đến 1 triệu người của Barack Obama năm 2009, và
các ca nhạc sĩ nổi tiếng cũng không chịu tham dự. Lần này thì khác hẳn. Ủy ban
tổ chức thu được trên 200 triệu đô la, theo « Wall Street Journal », cao nhất
trong lịch sử và gần gấp đôi so với 107 triệu của năm 2017.
Sợ
rằng sẽ không có mặt, các nhà tài trợ vội vã ký những tấm séc để có tên trong
danh sách chờ. Các tập đoàn lớn về công nghệ và tiền ảo chi ra cả triệu đô, những
công ty chưa bao giờ đóng góp như McDonald's, hãng hàng không Delta, hãng dược
Johnson & Johnson nay cũng tham gia. Số tiền dôi ra được dùng cho thư viện
tương lai của Donald Trump, lưu lại những dấu vết của ông trong lịch sử. Khách
mời đến bằng những chiếc xe sang trọng do General Motors và Ford cho mượn. Các
cựu tổng thống đều được mời, trừ bà Michelle Obama không dự. Lần đầu tiên các
chính khách ngoại quốc được mời dự lễ nhậm chức – Donald Trump rất thích tầm
vóc quốc tế của lễ khai mạc Nhà thờ Đức Bà Paris.
Những
chỗ ngồi đắt giá
Nhưng
chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Ursula von der Leyen không nhận được tấm thiệp, thay
vào đó là « quốc tế phản động » (từ ngữ của tổng thống Emmanuel
Macron). Có thể kể : Tổng thống Achentina Javier Milei, tổng thống
Salvador Nayib Bukele, thủ tướng Hungary Viktor Orban (từ chối dự). Những người
khách không giữ chức vụ chính thức cũng sẽ có mặt như Jair Bolsonaro (không đến
được vì hộ chiếu bị tịch thu), lãnh tụ cực hữu Anh Nigel Farage, một đại diện
AfD của Đức và nhiều đảng cực hữu châu Âu trong đó có Eric Zemmour của Pháp.
Những
tên tuổi của thung lũng Silicon đều đích thân đến Washington. Ngoài Elon Musk,
có Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Alphabet, Tim Cook (Apple), Jeff
Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI), chỉ
Nvidia vắng mặt.
Donald Trump dự kiến ngay ngày đầu tiên sẽ ký vài chục sắc lệnh gây sốc, trong
đó có nhập cư, thuế quan, tiền ảo, ân xá cho những người tham gia vụ đồi
Capitol năm 2021, xuất khẩu khí đốt, sa thải trong bộ máy hành chánh…Trận đấu sẽ
bắt đầu, ngay lập tức.
Le
Figaro nói
về « Sự hòa giải tốn kém giữa các tỉ phú và Donald Trump ». Những
tuần lễ gần đây, hai trong số những người giàu nhất thế giới là ông chủ Meta và
Amazon đã lao vào cuộc chạy đua nhằm ve vãn ông Trump. Đầu tháng Giêng, Mark
Zuckerberg, người sáng lập Facebook loan báo giảm nhẹ chế độ kiểm duyệt. Mạng
xã hội này từng khóa danh khoản Donald Trump sau vụ nổi dậy ngày
06/01/2021 ; nhưng nay lại đưa một người thân cận với ông Trump vào hội đồng
quản trị. Hai ngày trước đó, người ta được tin Amazon của ông chủ Jeff Bezos sẽ
chi số tiền lên đến 40 triệu đô la để mua bản quyền tài liệu về cuộc đời
Melania Trump.
Tổng
giám đốc của Apple, Google, Netflix… đều đến tận Mar-a-Lago. Những người khổng
lồ công nghệ đều muốn có được những hợp đồng lớn của Nhà nước, thúc đẩy những
luật lệ thuận lợi cho mình và tránh được cơn giận của tổng thống. Coca-Cola, từng
chỉ trích vai trò ông Trump trong vụ nổi dậy, đã cho ra mắt một chai nước ngọt
Coca Light đặc biệt để kỷ niệm.
Thế
giới năm 2025 nguy hiểm hơn nhiều so với 2017
Về
tác động quốc tế của việc ông Trump tái đắc cử, Le Figaro bi
quan cho rằng đây là « Hồi kết của phương Tây ». Trước
làn sóng dân túy, thế giới buộc lòng phải thích ứng, nhưng với châu Âu thì đặc
biệt khó khăn vì lâu nay cứ ngỡ rằng trong cùng một ê-kíp. La Croix coi
đây là « Thời kỳ bất định », cần phải cảnh giác vì Trump
thích gây bất ổn để ngự trị. Les Echos cho rằng Donald Trump
là người cuối cùng của thế hệ « baby boomer » ở Nhà Trắng từ 30 năm
qua. Với Le Monde, Trump và Musk tạo ra giai đoạn tệ hại nhất của
internet – phương tiện chia sẻ kiến thức và thông tin. Les Echos nhấn
mạnh « Trump, kỷ nguyên dân tộc chủ nghĩa về kinh tế ».
Theo Le
Figaro, thời gian huy hoàng thường ngắn ngủi. Từ trưa thứ Hai Trump sẽ quay
lại Phòng Bầu dục, với công việc khó khăn nhất thế giới.Những cuộc khủng hoảng ở
nước ngoài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, về ngoại giao, tài chánh hay dịch tễ.
Về nội trị, liên minh của Trump gồm những thành phần đa dạng, từ MAGA truyền thống
đến giới công nghệ có quan điểm đối chọi nhau. Đa số của Cộng Hòa khá mỏng, chỉ
hơn có ba ghế ở Quốc hội. Về đối ngoại, thế giới năm 2025 nguy hiểm hơn nhiều
so với 2017. Vladimir Putin không sẵn sàng nhượng bộ ở Ukraina, Tập Cận Bình vẫn
lăm le chiếm Đài Loan.
Trong
khi đó các thành viên chính phủ trong nhiệm kỳ đầu, những nhân vật bảo thủ có
năng lực không còn nữa. Khi khuyến cáo Trump không nên rút toàn bộ khỏi Syria,
NATO hay Afghanistan, họ đã giúp ông được tiếng là một nguyên thủ có trách nhiệm.
Bổ nhiệm những người trung thành nhưng kém tài vào các vị trí chủ chốt, mang lại
rủi ro cho Trump trong giai đoạn này.
Les
Echos kể
ra « Từ hòa bình cho Ukraina đến việc giảm lạm phát : Những
khó khăn đầu tiên của Trump ». Ông chủ mới của Nhà Trắng hy vọng
đưa tỉ lệ lạm phát xuống còn 2 % một năm, nhưng mới đây đã phải nhìn nhận với tạp
chí Time là « rất khó ». Đó là vì chương trình hành động của
ông : tăng thuế hải quan, chống nhập cư…sẽ làm giá cả tăng lên. Còn
« 24 giờ » để giải quyết chiến tranh ở Ukraina đành phải kéo dài
ra sáu tháng. Kremlin đòi bốn vùng của Ukraina bị Putin tự ý sáp nhập phải được
coi là lãnh thổ Nga, dù vẫn chưa kiểm soát được hết. Vấn đề lớn khác là bảo đảm
an ninh cho Kiev : viện trợ thêm nhiều vũ khí thậm chí đưa lực lượng
phương Tây vào để răn đe.
Gaza,
chiến thắng trong đắng cay của Israel
Một
trong những thành tích được cho rằng của ông Trump, là thỏa thuận ngưng bắn ở
Trung Đông. Phóng sự của Libération tả lại nỗi vui mừng khôn
xiết của người Palestine ở Gaza, họ rồng rắn trở về mái nhà xưa bằng đủ mọi
phương tiện có được. Về phía Israel, khoảng 30 con tin Israel sẽ được
thả trong 6 tuần lễ ngưng bắn. Lời kể của những con tin được trả tự do trước đó
giúp hình dung được 15 tháng khủng khiếp mà họ phải trải qua.
Les
Echos nói
về « Gaza, chiến thắng cay đắng của Israel ». Áp lực
của Donald Trump, dựa trên cơ sở kế hoạch của ông Joe Biden, cộng với sự thay đổi
tương quan lực lượng trên chiến trường đã làm tình hình khác đi. Thỏa thuận
ngày 15/01 cũng y hệt như những gì chính quyền Biden đề nghị hồi tháng 5/2024
nhưng vào lúc đó, Hamas ngỡ rằng mình rất mạnh. Sau những cú đòn trời giáng của
Israel vào Iran và các lực lượng tay sai, phe này mới tỏ ra biết điều hơn, còn
ông Netanyahou thì dễ nói không với Biden hơn là Trump.
Viên
thuốc khá đắng cho người Israel. Phải thương lượng với Hamas dù phe này đã yếu
hẳn đi, là nhìn nhận một chiến thắng không toàn vẹn, việc diệt trừ những kẻ man
rợ ngày 07/10 không thực hiện được. Phải thả các tù nhân Palestine bàn tay vấy
máu là nhận lấy rủi ro đáng kể cho xã hội Israel. Và không có gì bảo đảm là tất
cả những con tin còn sống sẽ được trả tự do. Israel cũng phải rút dần khỏi Dải
Gaza, dù tương lai chưa biết ra sao. Tất cả những thành tích chiến đấu, ưu thế
công nghệ, tất cả những hy sinh rốt cuộc để làm gì?
Cuối
cùng, Israel là nhân tố quan trọng trong khu vực về quân sự, nhưng chỉ là một
chú lùn trong toàn cảnh, dưới sức ép của nhà cung cấp vũ khí chính, nhà tài trợ
và bảo hiểm nhân thọ. Nhà nước Do Thái quá mạnh trước các đối thủ trực tiếp,
nhưng quá yếu để có thể áp đặt lên cộng đồng quốc tế. Phía Palestine, niềm vui
òa vỡ của người dân chứng tỏ họ sống sót đã là thắng lợi. Hamas xử sự dã man với
người Israel và hoàn toàn vô cảm với người dân Palestine bị dùng làm bia đỡ đạn,
có thể vui mừng một cách thận trọng, vì đã tránh được kết thúc tệ hại nhất.
No comments:
Post a Comment