‘Ông
lớn’ truyền hình VTC dừng phát sóng; TP. HCM, Hà Nội ‘chữa cháy’ cho Nghị định
168
Trọng Phụng, Huỳnh Kha | Luật Khoa tạp chí
Jan
17, 2025
https://www.luatkhoa.com/2025/01/ong-lon-truyen-hinh-vtc-dung-phat-song-tp-hcm-ha-noi-chua-chay-cho-nghi-dinh-168/
https://www.luatkhoa.com/content/images/size/w1000/format/webp/2025/01/VTC---truye--n-hi-nh.jpg
Ảnh
gốc chưa xác định rõ nguồn, được trích từ bài viết “Nỗi niềm người làm truyền hình ngày đài
dừng phát sóng” trên Báo VnExpress (bài viết này hiện đã bị gỡ bỏ). Đồ họa: Ngọc
Giàu/ Luật Khoa.
Các
sự kiện nổi bật:
·
VTC
từ biệt khán giả
·
TP.
HCM, Hà Nội “giải cứu” giao thông sau Nghị định 168
·
Thêm
“thông điệp mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm
·
Đề
nghị án treo cho ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
“Ông
lớn” đài truyền hình chia tay khán giả
Thực
hiện chính sách tinh gọn bộ máy, ngày 15/1 vừa qua, Đài Truyền hình Kỹ thuật số
VTC đã chính thức chia tay khán giả.
Ảnh
gốc chưa xác định rõ nguồn, được trích từ bài viết “Nỗi niềm người làm truyền hình ngày đài
dừng phát sóng” trên Báo VnExpress (bài viết này hiện đã bị gỡ bỏ).
·
Toàn
bộ các kênh như VTC1 HD, VTC2, VTC3 HD, VTC4 HD, VTC5 HD, VTC6 HD, VTC7 HD,
VTC8, VTC9 HD, VTC10 HD, VTC11, VTC14 HD, VTC16 HD đã dừng sản xuất và phát
sóng trên tất cả các hạ tầng tiếp phát sóng.
·
VTC được thành lập vào ngày 19/8/2004 và được mệnh danh là
một trong ba “ông lớn” truyền hình phủ sóng trên toàn lãnh thổ nước ta, bên cạnh
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TP. HCM (HTV). Đài này có nhiều
kênh truyền hình được công chúng ưa chuộng như VTC1, VTC3 (thể thao), VTC10
(Netviet, dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài).
·
Mặc
dù là một nhà đài tiên phong trong việc thử nghiệm phát sóng độ nét cao (HD) và
truyền hình 3D, tuy nhiên trong những năm gần đây, doanh thu của VTC sụt giảm.
·
VTC
thường xuyên gặp khó khăn về tài chính. Năm 2014, VTC tách khỏi Tổng công ty
Truyền thông Đa phương tiện VTC và trở thành cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ
Thông tin và Truyền thông theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, quá trình
tách ra cũng dẫn đến việc chia tách tài sản và các khoản nợ. VTC phải chịu các
khoản nợ vay để đầu tư cơ sở vật chất cho cả đài và tổng công ty.
·
Đến
ngày 2/6/2015, thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc
chuyển VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
(VOV). Quyết định này nêu rõ về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài
chính - tài sản, bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu,
phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản của VTC về VOV. Vào thời điểm đó, đại
biểu Quốc hội có đem vấn đề này ra chất vấn và đề cập đến con số nợ hơn 1.200 tỷ đồng.
·
Tháng
4/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và đề xuất
phương án xử lý nợ của Đài VTC để chuẩn bị cho cuộc họp giải quyết vấn đề này.
Tuy nhiên đến nay các vướng mắc về khoản nợ này vẫn chưa được giải quyết cụ thể
và báo cáo cho công chúng được biết.
·
Ngoài
ra, Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) và Truyền hình Nhân Dân cũng
chính thức ngừng phát sóng từ ngày 15/1.
Trước đó, đầu tháng Một, Truyền hình
Quốc hội Việt Nam và Truyền hình Thông tấn
đã dừng hoạt động.
·
Việc
ngừng phát sóng các kênh truyền hình này nhằm thực hiện Nghị quyết số 64 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 141 của
Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và chuyển chức năng, nhiệm vụ của
các kênh truyền hình về VTV.
·
Tuy
nhiên, đến nay, VTV mới chỉ thông báo sẽ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các kênh truyền
hình này chứ chưa có thông tin cụ thể về phương án xử lý đối với đội ngũ nhân sự
đang làm việc cho các nhà đài này. Các cơ quan chủ quản hiện hành của các đài
truyền hình này có trách nhiệm tự cơ cấu lại, sắp xếp bộ máy, nhân sự của các
đơn vị.
·
Trong
một diễn biến có liên quan, theo Báo cáo 219/BC-BNV vào ngày 11/1 về bổ sung, hoàn thiện
phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ dự kiến kết thúc hoạt động
của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; chuyển 18/19 tập đoàn, tổng
công ty của ủy ban này về Bộ Tài chính quản lý. Riêng Tổng công ty Viễn thông
Mobifone sẽ chuyển giao cho Bộ Công an quản lý.
·
Ngoài
ra, Bộ Công an cũng tiếp nhận thêm nhiều nhóm chức năng, nhiệm vụ khác, như chức
năng cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội; cấp phiếu lý lịch tư pháp
và cấp giấy phép lái xe; quản lý xuất nhập cảnh, v.v.
·
Sau
tinh gọn bộ máy, Chính phủ dự kiến giảm còn 22 đầu mối, gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ và năm cơ
quan trực thuộc.
TP.
HCM, Hà Nội đang “chữa cháy” cho Nghị định 168 ra sao?
Hai
tuần sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, tình
trạng kẹt xe tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội đột ngột trở
nên nghiêm trọng. Điều này buộc các nhà chức trách phải xắn tay “chữa cháy”.
Cảnh
ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vào chiều 15/1. Ảnh:
Nguyễn Chánh/ báo Lao Động.
·
Ngày
13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Công an cùng Bộ Giao thông - Vận
tải, TP. Hà Nội và TP. HCM tổ chức giao thông khoa học, hợp lý nhằm sớm khắc phục
tình trạng này.
·
Báo
chí tiếp tục phản ánh về tình trạng kẹt xe trầm trọng ở thủ đô Hà Nội.
Đơn cử như ngày 17/1, VTC News có bài viết: “Chờ 5 nhịp đèn chưa thoát khỏi ngã tư ùn tắc,
tài xế ngủ gục trên xe”.
Nhiều tờ báo cũng nêu lên tình trạng lưu lượng xe trên nhiều tuyến đường như cầu
Thanh Trì, Vành đai 3, và cầu Chương Dương vượt 6 - 8 lần thiết kế ban đầu.
Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông ở thủ đô phải căng mình phân luồng, điều
tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm để giảm bớt tình trạng ùn tắc giao
thông.
UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 18 về việc thực hiện công tác bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
trong năm 2025. Theo kế hoạch này, thành phố hứa sẽ giải quyết từ 8 - 10 điểm ùn tắc giao thông, hạn
chế tình trạng ùn tắc kéo dài quá 30 phút.
·
Trong
khi đó, tại TP. HCM, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, Sở Giao thông Vận tải
đã lên kế hoạch lắp đặt 1.900 đèn tín hiệu giao thông và đèn tín hiệu rẽ phải
tại 524 giao lộ.
Hiện trong giai đoạn đầu, các cơ quan chức năng đã hoàn thành lắp 80 bộ đèn tại
38 giao lộ.
Ngoài ra, để giảm ùn tắc, thành phố còn huy động lực lượng Thanh niên Xung
phong và đoàn viên thanh niên xuống đường để hỗ trợ điều tiết giao thông, rà
soát các tuyến hẻm để giảm tải áp lực cho các tuyến đường chính.
Bên cạnh đó, để “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) trước thực trạng
ùn tắc nghiêm trọng trong những ngày qua, nhà chức trách cho biết các đơn vị có
liên quan đang gấp rút thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa với sáu làn xe để thông xe
(giai đoạn 1) vào ngày 20/1. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ được hoàn thành và thông
xe trước ngày 30/4.
·
Nghị định 168/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày
26/12/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, nhà nước tăng mức phạt đối
với nhiều lỗi vi phạm giao thông, điển hình là lỗi vượt đèn đỏ có mức phạt lên
đến 18 - 20 triệu đồng (đối với người lái ô tô) và từ 4 - 6 triệu đồng (đối với
người lái xe máy).
·
Trước
luồng ý kiến cho rằng Nghị định 168 được ban hành trái luật, Cục Cảnh sát Giao
thông của Bộ Công an cho biết do “tính chất cấp thiết liên quan đến tình hình
trật tự, an toàn giao thông” nên cơ quan thẩm quyền quyết định ban hành Nghị định
168 theo trình tự rút gọn.
Vào ngày 14/1, Luật Khoa tạp chí cũng có bài
viết liên quan đến ý kiến này của Cục Cảnh sát Giao thông, qua đó cho rằng
Nghị định 168 không được ban hành theo thủ tục rút gọn, vì các lý do: không có
quyết định chính thức về việc ban hành theo thủ tục rút gọn (điều này do thủ tướng
Chính phủ phê duyệt); thời gian lấy ý kiến của nhân dân cho nghị định này kéo
dài đến 60 ngày, tức là tuân theo thủ tục thông thường; các thông tin công khai
không xác định tính cấp thiết đặc biệt để áp dụng trình tự rút gọn.
Ông
Tô Lâm và phát ngôn đừng để Việt Nam “là bãi rác về công nghệ của thế giới”
Ngày
15/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI.
Tổng
Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: M.SƠN/ báo Tuổi trẻ.
·
Ông
Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là "con đường sống còn" để đưa đất
nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong "kỷ nguyên mới". Đồng thời,
ông dẫn ra các số liệu, báo cáo về thành tích của ngành công nghệ, rồi đặt câu
hỏi có phải là “ngộ nhận”, “tự huyễn hoặc”, “tự ru mình” hay không.
·
Ông
Tô Lâm nhận định tới đây phải thu hút tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
một cách chọn lọc hơn; tránh để Việt Nam trở thành nơi "lắp ráp - gia
công" hoặc "bãi rác của thế giới", “trong khi doanh nghiệp trong
nước lại không học hỏi được gì”.
·
Cùng
ngày (15/1), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt
Nam và Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Tập Cận Bình.
Theo đó, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển
quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.
Đáp lại, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc ưu tiên phát triển mối quan
hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.
Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng -
an ninh và kinh tế, đồng thời nhất trí đẩy nhanh kết nối ba tuyến đường sắt khổ
tiêu chuẩn giữa hai nước.
Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa
bình, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tuy nhiên, ông Tô Lâm không đề cập cụ thể
đến những căng thẳng tại Biển Đông giữa hai nước trong thời gian gần đây, nhất
là vụ chính quyền Bắc Kinh giam giữ nhiều ngư dân Việt Nam đánh bắt ở khu vực
Hoàng Sa.
Đề
nghị cho ông Mai Tiến Dũng hưởng án treo
Sáng
17/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra đề nghị mức án cho các bị cáo trong vụ án liên quan đến
sai phạm tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại
Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
Cựu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại phiên tòa. Nguồn: phapluatplus.baophapluat.vn
·
Theo
đó, ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị
mức án từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với cáo buộc "lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trước đó, vào ngày 16/1, ông Dũng xuất hiện tại tòa trong tình trạng sức khỏe yếu do rối loạn tiền đình, di chứng nhồi máu
não.
·
Cùng
bị xét xử trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại
Ninh, chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị đề nghị mức án từ 3 - 4
năm tù về tội “nhận hối lộ”.
·
Theo
cáo trạng, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh triển khai dự án thương mại, du lịch,
nghỉ dưỡng sinh thái tại tỉnh Lâm Đồng.
·
Từ
năm 2013 đến 2018, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có nhiều vi phạm về quản
lý đất đai và đầu tư xây dựng. Khi biết thủ tướng Chính phủ có ý muốn chấm dứt
hoạt động và thu hồi đất của dự án, ông Nguyễn Cao Trí đã tìm cách hủy bỏ kiến
nghị này bằng việc sử dụng mối quan hệ và vật chất để tác động đến một số lãnh
đạo tỉnh Lâm Đồng và Chính phủ, trong đó có ông Mai Tiến Dũng.
·
Sau
khi nhận được đơn kiến nghị, ông Dũng đã nhận quà "cảm ơn" từ ông Trí
trị giá 200 triệu đồng.
·
Sau
đó, ông Trí đã bán dự án này cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản
Thiên Vương với giá 27.600 tỷ đồng, thu lợi 2.700 tỷ đồng.
·
Trước
đó, giải thích về việc “tiếp tay” cho sai phạm, ông Dũng khai rằng đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Vụ án này xảy ra trong nhiệm kỳ Chính
phủ 2016 - 2021, thời điểm ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng.
·
Trong
một diễn biến khác, ngày 13/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt cựu
đại biểu Quốc hội Lưu
Bình Nhưỡng 13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ,
quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ông Lê Thanh Vân cũng
lãnh án bảy năm tù về tội “lợi dụng chức vụ. quyền hạn gây ảnh hưởng đối với
người khác để trục lợi”.
Tin
vắn:
Xử
lý một người dân có hành vi “xuyên tạc Nghị định 168”: Ngày 16/1, Công an
TP. Hà Nội xử lý ông H. về hành vi xuyên tạc Nghị định 168. Theo
báo chí nhà nước, các bài viết của ông H. trên Facebook chứa nội dung sai lệch
về Nghị định 168. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính đối với ông H. và thu
giữ các tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.
Người
bán trên sàn thương mại điện tử sắp phải định danh VNeID: Ngày 10/1, Chính phủ
ban hành Nghị quyết 09, yêu cầu Bộ Công thương nghiên cứu, sửa đổi và đề xuất
các văn bản pháp luật có liên quan đến thương mại điện tử. Trong đó, người kinh
doanh trên các sàn phải định danh trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý.
Các thông tin cung cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 52 năm 2013 của Chính phủ như tổ chức, cá
nhân hoạt động kinh doanh; hàng hóa - dịch vụ kinh doanh; tình hình kinh doanh
và nghĩa vụ thuế phí.
Nhà
nước tính tăng giá điện: Bộ Công thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Bộ
này đề xuất rút gọn bậc thang giá điện sinh hoạt từ sáu xuống năm bậc. Trong
đó, đề xuất giữ nguyên giá hiện hành ở ba bậc đầu tiên. Riêng bậc bốn (từ 401 -
700 kWh), có mức giá tăng từ 3.302 đồng/kWh lên 3.407 đồng/kWh; và bậc năm
(trên 700 KWh) tăng từ 3.302 đồng/kWh lên 3.786 đồng/kWh.
Bốn
người Việt bị cáo buộc đốt xác đồng hương ở Nhật: Ngày 15/1, cảnh sát
tỉnh Chiba, Nhật Bản, bắt giữ bốn nghi phạm người Việt Nam với cáo buộc trộm cướp, tống tiền, phá hoại tài sản và phi
tang thi thể. Nạn nhân cũng là người Việt Nam, 29 tuổi. Được biết, nguyên nhân
của vụ việc là do mâu thuẫn trong việc chia lợi nhuận từ trồng cần sa.
Hàn
Quốc bắt 11 người Việt Nam rời đảo Jeju bất hợp pháp: Ngày 15/1, cảnh sát
biển ở Jeju, Hàn Quốc phát hiện 11 người Việt Nam (gồm bảy nam, bốn nữ)
trốn trong thùng xe tải năm tấn tại cảng Jeju. Chiếc xe này chuẩn bị lên phà đến
Wando. Nhóm này nhập cảnh vào Jeju thông qua chương trình miễn thị thực, dự định
di chuyển bất hợp pháp đến các khu vực khác ở Hàn Quốc để tìm việc. Trước đó,
vào tháng 12/2024, cơ quan quản lý du lịch đảo Jeju cũng xác nhận có 38/90
khách du lịch đến từ Nha Trang đã mất liên lạc và biến mất tại điểm tham quan
cuối cùng vào ngày 17/11. Giới chức Jeju chưa xác nhận liệu 11 người Việt bị bắt
giữ lần này có thuộc trong số 38 du khách mất tích trước đó hay không.
Vingroup
lập công ty người máy: Tập đoàn Vingroup quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển
và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong
đó Vingroup sở hữu 51% vốn. Trước đó, vào tháng 11/2024, Vingroup cũng đã thành
lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy VinRobotics với
cùng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
Phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án lấn biển Cần Giờ: Ngày 16/1, thủ tướng
Chính phủ ký quyết định số 148/QĐ-TTg, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cảng trung chuyển Quốc
tế Cần Giờ. Dự án sẽ được triển khai tại cù lao Gò Con Chó (huyện Cần Giờ, TP.
HCM) với tổng diện tích 571 ha. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 113.500 tỷ đồng
(4,8 tỷ USD).
Đề
nghị các ngân hàng khai và nộp thuế thay cho Agoda, Booking, AirBnb, Paypal: Tổng cục Thuế vừa thông báo rằng bốn nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gồm
Agoda, Booking.com, Airbnb, và Paypal chưa thực hiện đăng ký, kê khai, và nộp
thuế tại Việt Nam theo quy định. Theo cơ quan thuế, những đơn vị này đã
hoạt động tại Việt Nam từ chục năm nay và doanh thu đã lên hàng nghìn tỷ đồng.
Để đảm bảo thu đúng và đủ nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế đã đề nghị 100 ngân hàng
và tổ chức trung gian thanh toán, kê khai, khấu trừ, và nộp thuế thay cho các
nhà cung cấp nước ngoài này.
Táo
Quân lấy chủ đề “tinh gọn bộ máy”: Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo
quân 2025" được ghi hình từ ngày 15 - 17/1 tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội
và dự kiến phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tức ngày
28/1. Theo thông tin trên báo chí, Táo Quân năm nay sẽ tập trung vào chủ đề sáp nhập và tinh gọn bộ máy đang được triển
khai trên cả nước.
Khởi
tố ba cán bộ, phóng viên của Báo Giao thông: Ngày 17/1, Công
an tỉnh Nam Định đã khởi tố ba cán bộ, phóng viên thuộc Ban Thời sự Nội
chính của Báo Giao thông về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các bị can bị cáo buộc
thu thập thông tin về sai phạm của một số doanh nghiệp, sau đó đe dọa sẽ viết
bài phản ánh và ép buộc các doanh nghiệp này ký hợp đồng quảng cáo với giá từ
30 - 50 triệu đồng để bỏ qua vi phạm.
Bài
đáng chú ý trong tuần:
[Chùm
ảnh] Đường Hà Nội, TP HCM ùn tắc ngày đêm dịp cận Tết
Việt
An - Đình Văn - Quỳnh Trần/ VnExpress
Nhu
cầu đi lại mua sắm tăng cao, người dân thay đổi thói quen đi đường khi Nghị định
168 hiệu lực [...]
Văn minh và thực tiễn cuộc sống
Thái
Hạo - Văn Việt
Có
lẽ chưa ai quên được vụ “ra quân dẹp vỉa hè” gắn với tên tuổi của ông Đoàn Ngọc
Hải. [...] Thất bại có phải vì kém năng lực “dẹp loạn”? Chưa hẳn.
Sự
kiện đáng chú ý tuần tới:
·
Từ
ngày 15 - 23/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech
và tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại
Davos, Thụy Sĩ.
Đọc
thêm:
Buổi
chiều tàn của nền báo chí ‘tận trung, tận hiến’
Bức
tranh giao thông ở Hà Nội và TP. HCM sau hai tuần có Nghị định 168
No comments:
Post a Comment