Những
lần Tô Lâm lấn quyền Lương Cường
Trường Sơn
2025.01.23
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/01/23/to-lam-luong-cuong-lan-quyen-vuot-mat/
Thông
tin bạn cần biết là gì?
Tổng
Bí thư Tô Lâm đã liên tiếp lấn quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, thực hiện
các công việc và chức năng, nhẽ ra thuộc về thẩm quyền của Phủ Chủ tịch theo
quy định của hiến pháp.
Ông
Tô Lâm ít nhất đã ba lần lấn sân, thực hiện chức năng đáng nhẽ ra phải thuộc về
ông Lương Cường.
Tổng
bí thư Tô Lâm (bên phải) và Chủ tịch nước Lương Cường tại Hà Nội hôm 21/10/2024
(AP)
Trao
Huân chương Sao Vàng
Ngày
20 tháng 1 năm 2025, Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được trao Huân chương Sao Vàng.
Điều
ngạc nhiên là Tổng Bí thư Tô Lâm mới là người trao huân chương chứ không phải
Chủ tịch nước Lương Cường.
Huân
chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, theo quy định, người đứng đầu nhà nước mới có thẩm quyền trao tặng.
Trong trường hợp này là Chủ tịch nước Lương Cường.
Trong
các bức hình về buổi trao huân chương được Báo Nhân dân đăng
tải, ông Lương Cường xuất hiện dưới hàng ghế khán giả.
Điện
đàm với ông Tập Cận Bình
Ngày
15 tháng 1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, Chủ tịch
nước Trung Quốc. Báo Chính phủ đưa
tin cuộc điện đàm này diễn ra nhân dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ
niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Việc
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam điện đàm với người đứng đầu đảng Cộng sản của
Trung Quốc (ông Tập Cận Bình vừa là Chủ tịch nước vừa là Tổng Bí thư), là chuyện
bình thường.
Tuy
nhiên, hiến pháp Việt Nam quy định Chủ tịch Nước là ‘người đứng đầu nhà nước,
thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại’.
Do
vậy, trong bối cảnh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhà nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm việc thiết lập quan hệ, theo hiến pháp, Chủ tịch
nước Lương Cường mới là người phù hợp để thực hiện cuộc điện đàm với Chủ tịch
Trung Quốc.
Thăm và
nâng cấp quan hệ ngoại giao với Malaysia
Tháng
11 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức tới Malaysia và được
Thủ tướng nước này đón tiếp.
Truyền
thông trong nước đã khéo léo không gọi chuyến thăm của ông Tô Lâm là chuyến
thăm cấp nhà nước, để tránh biến ông Tô Lâm trở thành người đại diện nhà nước
Việt Nam, vì trên thực tế đó là Chủ tịch nước Lương Cường.
Tuy
nhiên, ông Tô Lâm đã việt vị khi đưa ra tuyên bố chung với Thủ tướng Malaysia,
về việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Việt Nam và nhà nước Malaysia
lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.
Đây
vốn là thẩm quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, vì ông mới là người đại diện
cho nhà nước Việt Nam trong đối ngoại.
Tại sao
bạn nên biết thông tin này?
Các
lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam gồm bốn vị trí, thường được biết tới với tên ‘tứ
trụ’, trong đó có Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, và Chủ tịch
Quốc hội. Bốn vị trí được phân chia vai trò và quyền lực rõ ràng. Nhưng kể từ
khi lên làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã nhiều lần vượt ra khỏi thẩm quyền của
mình, điều này cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của vị đảng trưởng trong nền chính
trị Việt Nam.
No comments:
Post a Comment