Khả
năng Trung Quốc khai thác rạn nứt giữa Mỹ với các đồng minh Ấn Độ - Thái Bình
Dương
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 23/01/2025 - 15:58
Bắc
Kinh đã sưởi ấm quan hệ với nhiều đối tác hàng đầu của Washington trong vùng
Châu Á - Thái Bình Dương, như với Nhật Bản đến Úc và cả với Ấn Độ trước ngày
ông Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.
HÌNH
:
Ảnh
ghép minh họa : Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình. AFP - JIM WATSON,PETER KLAUNZER
« Yếu
tố Donald Trump » liệu có phải là một cơ một hội cho ngành ngoại giao
Trung Quốc chinh phục lại các đồng minh châu Á của Mỹ? Phải chăng vì thế
mà tân ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiếp các đồng cấp Ấn Độ, Úc và Nhật Bản,
ba nền dân chủ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, ngay trong ngày làm việc đầu
tiên, đồng thời đã khẳng định liên minh giữa Washington và Manila « vững
như bàn thạch » trong cuộc điện đàm với đồng cấp
Philippines ?
Là
một trong những thành viên của nội các Trump đã chính thức bắt tay vào việc,
tân ngoại trưởng Rubio xem Châu Á - Thái Bình Dương là trọng tâm. Cuộc họp hôm
21/01/2025 với các đồng cấp trong liên minh chiến lược Bộ Tứ - QUAD và cuộc điện
đàm với ngoại trưởng Philippines chỉ vài giờ sau đó là hai bằng chứng rõ rệt nhất,
vào lúc mà cả thế giới cùng quan sát những hoạt động đầu tiên của chính quyền mới
ở Washington.
Trong
lúc tổng thống Donald Trump không ngừng khai thác lá bài « thuế
quan »,uy hiếp không chỉ các đối thủ mà cả các đối tác và đồng minh
truyền thống và thân thiết nhất của Hoa Kỳ, như Nhật Bản hay Đài Loan ở châu Á,
Liên Hiệp Châu Âu và nhất là Canada, Mêhicô ở Bắc Mỹ, liệu đây có phải là cơ hội
để Trung Quốc lôi kéo các đồng minh của Mỹ về phía mình?
Từ
năm ngoái, Bắc Kinh đã cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Úc, và nhất là Ấn Độ. Cuối
tháng 12/2024, ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đồng ý thảo luận về rất nhiều
các vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh của hai nước. Đôi bên dự trù mở ra một
cuộc « đối thoại về kinh tế ở cấp cao » trong năm
nay.
Với
New Delhi, sau 4 năm căng thẳng vì ở đường biên giới Ấn - Trung, tháng 10/2024,
bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ loan báo đôi bên đạt được môt thỏa thuận mới « phối
hợp tuần tra » ở vùng biên giới có tranh chấp. Trước đó, vào
tháng 06/2024, Trung Quốc và Úc bước vào giai đoạn « tan
băng » trong quan hệ song phương. Tiêu biểu nhất là trong những
tháng đầu 2025, du khách Úc đã ồ ạt trở lại Hoa Lục.
Theo
giới phân tích, ngành ngoại giao Trung Quốc đã có cả một sự chuẩn bị để thu phục
lại các đồng minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Quan sát thấy Joe Biden ít
có khả năng tiếp tục giữ được chìa khóa của Nhà Trắng, từ năm ngoái, ngành ngoại
giao Trung Quốc đã dịu giọng với những quốc gia từng được tổng thống Biden xem
là những mắt xích quan trọng để « kềm tỏa ảnh hưởng của Bắc
Kinh » qua các liên minh QUAD giữa Hoa Kỳ, với Nhật Bản, Úc và Ấn
Độ, hay liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc.
Cùng
lúc, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu từng đẩy
các đồng minh châu Á vào cảnh khốn đốn với các biện pháp đánh thuế nhôm thép…
Trong nhiệm kỳ 2, tổng thống Trump còn chủ trương sẽ trừng trị mạnh hơn nữa các
nước bạn hàng có thặng dư mậu dịch cao với Mỹ. Đây sẽ là một sự rạn nứt trong
các mối liên minh quân sự của Hoa Kỳ. Trưởng khoa quan hệ quốc tế Đại Học Phúc
Đán ở Thượng Hải Ngô Tâm Bá (Wu Xinbo), được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, xem đây
là một « cơ hội lớn mà Trung Quốc cần nắm bắt ».
Song
tính toán này của Bắc Kinh lập tức gặp nhiều trở ngại. Đầu tiên, hù dọa và uy
hiếp là một phần trong phương pháp mặc cả của ông Trump. Thứ hai, như một quan
chức cao cấp của Hoa Kỳ Brian Hughes đã nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu, tổng thống
Trump chưa bao giờ lơ là với các mục tiêu « kềm tỏa ảnh hưởng của
Trung Quốc » và ông luôn huy động các đồng minh của Washington
thách thức Bắc Kinh. Cụ thể là Hoa Kỳ liên tục gây áp lực với các đồng minh ở
châu Á và châu Âu để cấm cửa Hoa Vi (Huawei), con chim đầu đàn trong lĩnh vực
công nghệ viễn thông của Trung Quốc.
Ngay
đầu nhiệm kỳ hai, ưu tiên mà tân ngoại trưởng Marco Rubio đã dành cho các đối
tác QUAD và Philippines mà một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc vẫn « trong
tầm ngắm » của chính quyền Trump 2.
Thêm
một giới hạn thứ ba được các chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế nêu
bật liên quan đến những « giới hạn » trong việc
Trung Quốc sưởi ấm quan hệ với những nước như Nhật Bản hay Ấn Độ… New Delhi
khép lại tranh chấp ở đường biên giới trên bộ với Trung Quốc hồi tháng 10/2024,
nhưng đã mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh mở rộng kiểm soát ở hai khu vực trong vùng
có tranh chấp.
Với
Nhật Bản, tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong vùng biển
Hoa Đông vẫn là cái gai trong quan hệ song phương. Cũng khó để Bắc Kinh và
Tokyo thuận thảo với nhau một cách lâu dài trước những tham vọng thâu tóm Đài
Loan về với Hoa Lục, gây bất ổn cho giao thương quốc tế ở eo biển Đài Loan và
đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản.
Trung
Quốc đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt thương mại nhắm vào rượu vang của
Úc, bởi họ cần nhập khẩu trở lại một số khoáng sản của Úc, cần du khách Úc và đầu
tư của Úc. Nhưng Canberra là một trong ba bên đã ký kết hiệp ước quân sự AUKUS
với Washington và Luân Đôn. Úc vẫn rất thận trọng trước những tham vọng của
Trung Quốc ở khu vực nam Thái Bình Dương…
Cho
rằng chính sách thương mại của Mỹ đẩy xa các đồng minh châu Á và cả châu Âu khỏi
quỹ đạo của Washington chỉ đúng có một phần. Bởi trong những tính toán của cả
Washington lẫn Bắc Kinh, yếu tố thương mại chỉ là một khía cạnh của vấn đề,
trong lúc mà hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang lao vào một cuộc chạy đua để « dẫn
đầu thế giới ».
Trong
cuộc điều trần trước ủy ban đối ngoại Thượng Viện để được bổ nhiệm vào chức vụ
ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Marco Rubio đã khẳng định « Trung Quốc mới
là đối thủ mạnh nhất và nguy hiểm nhất » mà nước Mỹ chưa bao giờ
phải đối mặt. Ắt hẳn không dễ để Washington xa lánh các đối tác và đồng minh
truyền thống lâu đời và lại càng khó tin rằng chính quyền Donald Trump để yên
cho Trung Quốc khai thác những rạn nứt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh để thủ lợi.
No comments:
Post a Comment