Biển
Đông: Tân ngoại trưởng Mỹ lên án Bắc Kinh, cam kết duy trì liên minh phòng thủ
với Philippines
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 23/01/2025 - 13:13 - Sửa đổi ngày: 23/01/2025 - 13:41
Tân
ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Philippines hôm
qua, 22/01/2025, một ngày sau khi nhậm chức, « nhấn mạnh đến cam kết
không gì lay chuyển của Mỹ với Philippines trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ
chung ».
HÌNH
:
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày
21/01/2025. AP - Evan Vucci
Hãng
tin Pháp AFP, dẫn lại thông báo của bộ Ngoại Giao Mỹ, cho biết ngoại trưởng
Rubio trong cuộc điện đàm nói trên đã lên án« các hành động nguy hiểm
và gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông » , khẳng định « các
hành động của Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực, và không phù hợp
với luật pháp quốc tế ».
Cuộc
điện đàm diễn ra sau khi tân ngoại trưởng Mỹ có cuộc họp hôm trước tại
Washington với lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, ba thành viên khác của
Bộ Tứ Quad, mà Mỹ tham gia. Theo AFP, trong cuộc họp này, ông Marco Rubio cũng
đã gián tiếp lên án Trung Quốc.
Theo
giới quan sát, các đối đầu diễn ra thường xuyên ở Biển Đông giữa Philippines và
Trung Quốc gây lo ngại là Mỹ - đồng minh truyền thống của Manila – sẽ bị lôi
kéo vào một cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc.
Di chuyển một
số dàn tên lửa Typhon đến một địa điểm bí mật
Hãng
tin Anh Reuters hôm nay, 23/01/2025, dẫn lại một nguồn tin cấp cao trong chính
quyền Philippines, cho biết quân đội Hoa Kỳ vừa di chuyển một số dàn
phóng tên lửa Typhon từ căn cứ không quân Laoag của Philippines, cực
bắc đảo lớn Luzon, đến một địa điểm khác trên đảo.
Cả
bộ chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ Indopacom và chính quyền Philippines
đều từ chối cung cấp địa điểm cụ thể mà các dàn phóng được điều đến.
Các
dàn Typhon có thể phóng tên lửa hành trình tầm trung 2.000 km Tomahawk hoặc các
hỏa tiễn tầm ngắn SM-6, có tầm bắn hơn 200 km. Typhon lần đầu tiên được
triển khai tại Philippines trong cuộc tập trận hồi năm ngoái. Washington và
Manila sau đó đã quyết định sẽ duy trì các dàn phóng Typhon tại
Philippines. Quyết định bị Trung Quốc và Nga lên án là thúc đẩy chạy đua vũ
trang.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
HOA
KỲ - CHÍNH QUYỀN
Mỹ
: Marco Rubio, có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, được Trump chọn làm ngoại
trưởng
HOA
KỶ - BỘ TỨ QUAD
Bộ
Tứ QUAD họp phiên đầu tiên dưới nhiệm kỳ Trump 2, với Trung Quốc trong tầm ngắm
No comments:
Post a Comment