Wednesday, 22 January 2025

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU KHÔNG THỂ THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC THUẾ NHẬP CẢNG CỦA TRUMP? (Tony Keller | DCVOnline)

 



Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thể thương lượng được thuế nhập cảng của Trump?

Tony Keller | DCVOnline

January 21, 2025 

https://dcvonline.net/2025/01/21/chuyen-gi-se-xay-ra-neu-khong-the-thuong-luong-duoc-thue-nhap-cang-cua-trump/

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tháng qua đã đe dọa sẽ đánh thuế lên hàng hóa xuất cảng của Canada. Canada đã đáp trả bằng việc chối bỏ, nhượng bộ, giải thích và sắp tới là trả đũa. Hãy gọi chúng là bốn trong năm giai đoạn đầu tiên của việc thương lượng với sự thay đổi kinh tế.

 

Nếu ông Trump làm như đã đe dọa, Canada có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang bước thứ năm và đau đớn nhất: thích nghi.

 

https://archive.is/7Flkt/6ae7c2add4e629838badbc765de913499291ab99.avif

Nếu chúng ta không thể thay đổi tình hình kinh tế do chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ tạo ra thì lựa chọn duy nhất của chúng ta là thích nghi với nó. Tổng thống Donald Trump chào khi đứng trên sân khấu tại Emancipation Hall trong Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 60, vào ngày 20 tháng 1, tại Hoa Kỳ. Điện Capitol ở Washington. Al Drago/The Associated Press

 

Hãy xem lại chúng ta đang ở đâu và làm thế nào chúng ta đã đến đây.

 

Phản ứng đầu tiên của chúng ta là phủ nhận: Ông ấy nói cho vui thôi, phải không?

 

Tiếp theo là nhượng bộ. Nếu Canada tăng cường an ninh biên giới như ông Trump yêu cầu thì mọi chuyện sẽ yên. Và điều đó có thể vẫn có hiệu quả. Nhưng có lẽ không hoàn toàn.

 

Chúng ta chuyển sang giải thích. Người Mỹ không hiểu rằng chúng ta là khách hàng lớn nhất của họ sao? Và nếu họ làm chúng ta nghèo hơn, chúng ta sẽ mua ít hàng hóa Mỹ hơn? Đó là một lập luận tốt và có ưu điểm là đúng. Nhưng nó có thể không đủ.

 

Đó là lý do tại sao Canada đang chuẩn bị trả đũa. Ottawa đang nhắm vào một danh sách hàng nhập cảng trị giá 37 tỷ đô la Mỹ, và danh sách tiếp theo trị giá thêm 110 tỷ đô la.

 

Tất cả là để cố gắng giữ hiện trạng. Và hiện trạng đó – thương mại tự do trên lục địa – rất đáng được cứu vãn. Phải hử tất cả mọi phương tiện. Chúng có thể có hiệu quả.

 

Nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump và một số cố vấn kinh tế của ông không coi thuế nhập cảng là mối đe dọa cần dùng để đạt được những nhượng bộ ở nơi khác hoặc để đổi lấy những mục tiêu khác. Thuế nhập cảng, ít nhất đối với một số quốc gia và sản phẩm, không phải là phương tiện để đàm phán. Chúng không phải là đường vòng. Chúng là mục đích.

 

Nếu thuế nhập cảng đối với Canada trở thành đích đến, chúng ta sẽ buộc phải chuyển sang giai đoạn cuối cùng để đối phó với thiệt hại về mặt kinh tế: thích nghi.

 

Nếu chúng ta không thể thay đổi tình hình kinh tế do chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ tạo ra thì lựa chọn duy nhất của chúng ta là thích nghi với nó.

 

Bầu không khí ở Washington vốn lạnh nhạt với chủ nghĩa bảo hộ đã được chính quyền Trump đầu tiên làm nóng lên, tiếp tục được tổng thống Joe Biden tiếp tục hâm và sẽ trở lại sôi sục dưới sự xuất hiện lần thứ hai của ông Trump. Mục tiêu chính là Trung Hoa.

 

Hãy xét mức thuế nhạp cảng của chính quyền Biden đối với xe điện của Trung Quốc và những khoản phụ cấp cho sản xuất trong nước, mà Canada đã áp dụng tương ứng với những mức thuế và trợ cấp của chính chúng ta. Mục tiêu là ngăn chặn nhập cảng xe hơi do Trung Hoa sản xuất, đồng thời thúc đẩy giới sản xuất xe hơi đầu tư nhiều hơn vào Bắc Mỹ. Đó là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm vào những gì ông Trump và ông Biden đều đã hứa, đó là tái kỹ nghệ hóa nước Mỹ.

 

Một lần nữa, Trung Hoa khởi đầu là mục tiêu chính của kế hoạch này nhằm đảo ngược dòng sản xuất công nghiệp ra khỏi Hoa Kỳ và biến nó thành dòng sản xuất quay trở lại Hoa Kỳ. Điều này có lý vì Bắc Kinh là đối thủ chiến lược của Mỹ và không thực hiện thương mại tự do. Nhưng ông Trump đã thay đổi hướng thảo luận, từ việc dùng thuế nhập cảng với Trung Hoa để duy trì thương mại tự do, sang dùng thuế nhập cảng với tất cả những nước khác và chống lại thương mại tự do.

 

Tu từ của ông nhất quán rằng thương mại tự do, ngay cả với đồng minh, là một hành vi lừa đảo, và Make America Great Again có nghĩa là thương mại tự do ít hơn. Ông cũng tập trung vào tuyên bố rằng thuế nhập cảng có thể tạo nên điều kỳ diệu về kinh tế và tài chính – trẻ hóa nền kinh tế đồng thời tài trợ cho chính phủ Mỹ.

 

Ông Trump nói hôm thứ Hai trong bài phát biểu nhậm chức, “Thay vì đánh thuế công dân của chúng ta để làm giàu cho các nước khác, chúng ta sẽ đánh thuế và đánh thuế nước ngoài để làm giàu cho công dân của chúng ta. Vì mục đích này, chúng ta đang thành lập Sở Thuế Ngoại quốc để thu tất cả các loại thuế, và thu nhập. Sẽ có một số tiền khổng lồ đổ vào kho bạc của chúng ta, đến từ những nguồn của nước ngoài.”

 

Ở mức độ mà ông Trump nghiêm túc về việc hủy hoại nền kinh tế toàn cầu, chứ không chỉ nhắm vào Trung Hoa, thì Canada đang nằm trong tầm ngắm. Là kết quả của khuynh hướng hội nhập chuỗi cung ứng lục địa bắt đầu từ Hiệp định Xe hơi giữa Canada–Hoa Kỳ năm 1965, rất nhiều ngành kỹ nghệ của Canada về cơ bản là một răng trong hộp số sản xuất lấy Hoa Kỳ làm trung tâm.

 

Như vậy, đầu tư sản xuất thứ gì đó ở Canada từ lâu đã là đầu tư để bán cho toàn bộ thị trường Bắc Mỹ và ngược lại. Điều đó tốt cho cả nước Mỹ và Canada.

 

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính quyền Trump loại bỏ hiệp định đó? Hoặc hạn chế thương mại tự do đối với hàng hóa chứ không phải hàng hóa sản xuất? Canada có thể là quả dễ hái trong kế hoạch thu hút thêm nhiều nhà sản xuất quay trở lại Mỹ.

 

Thuyết phục một công ty đa quốc gia chuyển nhà máy từ Quảng Đông về Michigan là điều khó khăn. Thuyết phục họ chuyển từ Ontario đến Michigan dễ hơn nhiều.

 

Tương lai có thể giống như một sự quay trở lại Bắc Mỹ của một vài thế hệ trước, khi hai nền kinh tế tách biệt hơn nhiều. Hoa Kỳ đã có những bức tường thuế nhập cảng chống lại Canada và Canada có Chính sách quốc gia về các bức tường thuế nhập cảng chống lại hàng nhập cảng từ Mỹ.

 

Nếu chính quyền Trump sử dụng thuế nhập cảng để phá tannền kinh tế Bắc Mỹ, Canada sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào lịch sử và tương lai để thích nghi. Tuy nhiên, đó sẽ là một tiến trình chuyển đổi lâu dài và đau đớn, khiến mọi người ở cả hai bên biên giới trở nên nghèo hơn.

 

Hy vọng nó không đến mức đó. Nhưng với Donald Trump, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

 

 

© 2025 DCVOnline

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: What if Trump’s tariffs are not negotiable? | Tony Keller | The G&M | January 20, 2025.







No comments:

Post a Comment

View My Stats