Monday 15 March 2021

'VACCINE J&J LÀM TỪ THAI NHI' và NHỮNG 'TIN ĐỒN THẤT THIỆT' về VACCINE NGỪA COVID-19 (Saigon Nhỏ News)

 



‘Vaccine J&J làm từ thai nhi’ và những ‘tin đồn thất thiệt’ về vaccine ngừa COVID-19

Saigon Nhỏ News

Mar 14, 2021

https://saigonnhonews.com/vaccine-jj-lam-tu-thai-nhi-va-nhung-tin-don-that-thiet-ve-vaccine-ngua-covid-19/

 

Trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch cướp mất sinh mạng hơn nửa triệu người tại Mỹ, gần đây xuất hiện những tin đồn về vaccine ngừa COVID-19.

 

“Này, bà là người công giáo đúng không? Nếu đi chích ngừa thì đừng có chích Johnson nhé, nó làm từ thai nhi đấy!” Lời đồn này râm ran trong cộng đồng người Việt ở Nam California những ngày qua.

 

Mối liên hệ giữa thai nhi (hoặc từ cuống thai nhi) với virus gây ra COVID-19 ra sao? Hãng Johnson & Johnson (J&J) lấy thai nhi sản xuất vaccine bằng cách nào? Những lời đồn vô căn cứ ấy, vậy mà vẫn có nhiều người tin. Ngoài ra, việc vaccine của hãng J&J hiệu quả 72%, thấp hơn so với vaccine của Pfizer và Moderna, và vaccine của J&J chỉ chích một liều vì rất nặng, chích vào rất đau, càng làm tăng thêm “kịch tính” của câu chuyện đi đến kết cục là “đừng có chích Johnson.”

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/139259072_243783220516932_6600627364790544862_n.jpg

Một người vui mừng khi được chích ngừa vaccine. Hình: Minh Phú cung cấp.

 

Theo các giới chức ngành y tế của tiều bang California, cho đến nay, cả ba loại vaccine ngừa COVID-19 đều có mức độ hiệu quả khá tốt so với vaccine cúm. Hai loại vaccine Pfizer và  Moderna chích hai liều, được thử nghiệm sớm hơn, và chứng tỏ ngừa COVID-19 hiệu quả trên 94%. Đối với vaccine J&J mới được phê duyệt sau này chỉ cần chích một mũi, không có bằng chứng nào cho thấy nó làm từ thai nhi và…chích vào thì đau hơn.

 

Trong khi đó, lại có tình trạng chần chừ không muốn đi chích ngừa, vì cho rằng các vaccine hiện nay không chống nổi các biến thể đang xuất hiện ngày càng nhiều. “Biến thể COVID-19” đúng là một bóng ma mới trong màn đên tăm tối giữa đại dịch. Các biến thể như vậy đã được xác định ở California, Đan Mạch, Vương Quốc Anh, Nam Phi, Brazil/Nhật Bản. Việc hiểu rõ tác dụng của vaccine COVID-19 chống lại các biến thể này là rất quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch toàn cầu và là chủ đề của nghiên cứu mới từ Viện Ragon của MGH, MIT và Bệnh viện Đa Khoa Harvard và Massachusetts. Theo Medicalexpress.

 

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Cell, Tiến Sĩ Alejandro Balazs, thành viên đóng vai trò quan trọng của Ragon, phát hiện ra rằng các kháng thể trung hòa do vaccine Pfizer và Moderna COVID-19 gây ra kém hiệu quả hơn đáng kể so với các biến thể được mô tả lần đầu ở Brazil/Nhật Bản và Nam Phi. Nhóm của Tiến Sĩ Balazs đã sử dụng kinh nghiệm của họ khi đo lường các kháng thể trung hòa HIV để tạo ra các xét nghiệm tương tự cho COVID-19, so sánh mức độ hoạt động của các kháng thể chống lại chủng ban đầu so với các biến thể mới.

 

Ông Balazs, cũng là trợ lý giáo sư Y khoa tại Trường Y Harvard và trợ lý điều tra viên tại Khoa Y cho biế khi thử nghiệm các loại vaccine để chống lại COVID-19, ba chủng mới được mô tả đầu tiên ở Nam Phi có khả năng kháng trung hòa 20-40 lần, còn đối với hai chủng được mô tả đầu tiên ở Brazil và Nhật Bản chỉ kháng được 5-7 lần. Balazs giải thích, các kháng thể trung hòa hoạt động bằng cách liên kết chặt chẽ với virus và ngăn chặn nó xâm nhập vào tế bào, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng. Giống như một chiếc chìa khóa trong ổ khóa, sự liên kết này chỉ xảy ra khi hình dạng của kháng thể và hình dạng của virus hoàn toàn khớp với nhau. Nếu hình dạng của virus thay đổi ở nơi kháng thể gắn vào nó – trong trường hợp này là trong protein đột biến của SARS-CoV-2 – thì kháng thể cũng có thể không còn nhận ra và vô hiệu hóa được virus nữa. Sau đó, virus sẽ được mô tả là có khả năng chống lại sự trung hòa.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/03/Chich-ngua-COVID-hen-xui-3-1536x979-1.jpg

Một trong những điểm chích vaccine ngừa COVID-19 tại Orange County, California. Hình: ĐT/SGN.

 

Bác sĩ Wilfredo Garcia-Beltran, bác sĩ nội trú tại Khoa Bệnh học tại Massachusetts General Hospital và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết: “Đặc biệt, chúng tôi phát hiện ra rằng trong một phần của protein đột biến được gọi là vùng liên kết thụ thể có nhiều khả năng giúp virus kháng lại các kháng thể trung hòa.” Ba biến thể Nam Phi có khả năng kháng thuốc cao nhất, đều có chung ba đột biến trong vùng liên kết thụ thể. Điều này có thể góp phần làm cho chúng có khả năng chống lại các kháng thể trung hòa cao.

 

Hiện tại, tất cả các vaccine ngừa COVID-19 đã được phê duyệt đều hoạt động bằng cách dạy cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch, bao gồm cả kháng thể, chống lại protein đột biến SARS-CoV-2. Mặc dù khả năng chống lại các kháng thể trung hòa của các biến thể này đang được quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là vaccinen sẽ không hiệu quả. Ông Balazs nói: “Cơ thể có các phương pháp bảo vệ miễn dịch khác ngoài kháng thể. Phát hiện của chúng tôi không có nghĩa là vaccine sẽ không ngăn được COVID, chỉ là phần kháng thể của phản ứng miễn dịch có thể gặp khó khăn khi nhận ra một số biến thể mới này.”

 

Giống như tất cả các loại virus, SARS-CoV-2 được cho là sẽ tiếp tục đột biến khi nó lây lan. Hiểu được những đột biến nào có nhiều khả năng cho phép virus tránh được khả năng miễn dịch có nguồn gốc từ vaccine có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển vaccine thế hệ tiếp theo có thể chống lại các biến thể mới, bất cứ loại đột biến nào sẽ xuất hiện.

 

Trước mắt, để ngăn chặn ngay sự lây lan của dịch bệnh, trên Los Angeles Times, các giới chức cho hay cả ba loại vaccine đang được sử dụng ở Mỹ đều làm giảm đáng kể nguy cơ phải vào bệnh viện và tử vong do COVID-19 và kêu gọi công chúng được cung cấp vaccine nào thì chích vaccine đó! (Đ.T)

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats